Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nỗi lòng gái xấu
ak, 1.50m mà 53 cân thì "béo lắm" cái nỗi gì. Đậm người thì có lẽ. Mình 1.55m cũng dao động 50-51kg mà. Mình thuộc dạng đầy đặn chứ chẳng ai chê béo cả. Chê á, mình quạt cho trận :)) Mình làm việc nhiều với bọn nước ngoài mà bọn nó còn nặng cân hơn mình nhiều ấy.
Mối tình này theo mình thì nên giải tán đi. Cậu thì quá tự ti vào bản thân còn anh kia thì quá ngạo mạn.
Cậu nên đăng kí lớp aerobic hoặc zumba, rất vui và tốt cho sức khỏe.
03:15 CH 04/10/2014
Đàn ông chưa vợ 35 tuổi ,thành đạt mong muốn điều...
bạn 25t chắc sinh năm 89 hoặc 88 đúng k?Chị ayoi nói đúng đó,những người thành đạt họ bận rộn và time rảnh họ chỉ muốn nói chuyện phiếm cho vui thôi, k muốn nhắc đến cv đâu.mình 26t, htai môi trường làm việc của mình được tiếp xúc với rất nhiều người thành đạt,khi tiếp xúc làm việc thì họ là những giám đốc,trưởng phòng rất nghiêm khắc , khó tính. Nhưng xong cv thì họ như trở thành 1 con người khác,vui vẻ, hòa đồng, nhiều khi hơi khùng khùng.hjhj
Mình htai cũng đang "chưa có người yêu",k phải vì k có ai yêu, mà chưa tìm dc người hiểu và đồng cảm , sau 1 lần thất bại với mối tình đầu, hình như mình k thể yêu ai hết mình bằng con tim được, yêu nhưng cái đầu cũng suy nghĩ ,
"Thôi cứ tự nhủ là duyên chưa tới...".hj. chuyện tình cảm k thể vội vàng nhưng cũng đừng quá chậm để mất đi cơ hội tốt-mất đi 1 người chồng tốt. hi vọng mỗi người sẽ tìm dc 1 người phù hợp. Cuộc sống bjo cv bận rộn, nhiều giá trị về hạnh phúc cũng bị mai mọt, tìm được 1 người biết trân trọng những giá trị hạnh phúc rất khó.

em cũng mới yêu 1 người thôi chị ơi. Còn lí do em chưa thực sự muốn xúc tiến với anh này là bởi em đang có tham vọng đi du học và phấn đấu cho sự nghiệp. Tham vọng đấy diễn ra tầm 2 năm nay rồi và càng ngày càng lớn, đến mức em không thể nghĩ tới chuyện gì khác được. Đây là khoảng thời gian em đang phải tập trung rất nhiều cho việc chuẩn bị hồ sơ. Tự dưng có một người chen vào kế hoạch đó làm em hơi bất ngờ.
Em hoàn toàn cởi mở và sẵn sàng nỗ lực (trong khả năng của mình) để uốn nắn bản thân, hòa hợp với tính cách của một người. Em khó tính thật, nhưng em ko cho rằng mình chảnh chọe, ai đến cũng chê. Em nghĩ nếu ở một hoàn cảnh khác, nếu em đã đi du học về và cần một cuộc sống ổn định, thì em sẽ ở trong một tâm thế khác, nhún nhường hơn. Còn ở hoàn cảnh hiện tại, chuyện yêu đương giống như vật cản cho những kế hoạch mà em đã đặt ra. Chuyên ngành học của em đòi hỏi đầu tư thời gian rất lớn, và em thì ko có khả năng cân bằng nhiều yếu tố một lúc: yêu đương, học hành, sự nghiệp. Và có thể sau khi học master xong, nếu có cơ hội, em muốn làm nghiên cứu sinh hoặc... cao hơn (PhD). Sau đó, mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Nếu ko tìm đc ai thì có thể sẽ kiếm một đứa con. Em cũng muốn tìm đc một người hòa hợp, nhưng không đến mức desparately cần một ai đó ở bên.
Mà anh kia cũng hâm lắm ạ :)) Lúc nóng lúc lạnh, chẳng biết thế nào mà lần. Nên giờ em mặc xác, muốn ra sao thì ra.
07:32 CH 30/09/2014
Đàn ông chưa vợ 35 tuổi ,thành đạt mong muốn điều...
Nghe cách nói chuyện của em cũng nghiêm trọng nhỉ? Chị thấy em cũng khá tự tin đấy nhưng tự tin nhiều quá cũng không tốt đâu em ạ. Thường người ta có xu hướng thiện cảm với những người yêu đuối hơn, chứ em cứ tỏ ra cái gì cũng bít, cái gì cũng giỏi, chưa kịp nói hết câu đã... ah ah cái này ntn như thế kia bla bla thì chán lắm. Cuộc nói chuyện đâu cần phải nói về ai, có thể nói về bất kỳ thứ gì miễn là thú vị là được. Anh ta lờ lơ lơ đề tài của em, thì em xem đề tài đó có thực sự thú vị cho cả 2 ko hay chỉ là thứ em thích, cũng giống như ông í thích nói về thứ ông í thích mà e cũng tỏ ra hứng thú thì ng ta chả nói nhiều. Mà chị thấy tốt nhất cứ nói chuyện phiếm ấy, trên trời dưới bể, tôm cua cá chứ nói thật... ngay sếp lớn của chị lúc đi họp cũng chỉ thích nói chuyện phiếm cho vui vẻ chứ chả muốn nói đến công việc.
Em có tuổi trẻ, sao em không tận dung cái đó, cái mà người già thành đạt họ đang thiếu, cứ theo họ làm gì cho mệt người. Không có anh 32 thành đạt này thì có anh 33 thành đạt khác, đời thiếu gì, đừng nghĩ mất anh này là chả còn ai thì chỉ làm cho mình có xu hướng dựa vào cảm xúc người ta mà sống thôi.
Ah mà em cũng dễ tính đi 1 tý, học dần từ tông giọng giảm xuống nửa quãng cho chị, học bjo vẫn còn kịp em ạ, cái này rất tốt cho huyết áp đấy :D (vì chị đoán e cũng khó tính hj)

Cảm ơn chị, em biết em là người khó chịu mà, nhưng không tới mức khó chịu quá. Thường khi gặp anh này thì em là người lắng nghe chứ không nhảy bổ vào miệng anh í, hoặc tỏ ra cái gì cũng biết đâu. Chỉ là, em thấy anh í ko có nhu cầu muốn biết về đối tượng anh í đang nói chuyện hay sao ấy. Nói về bản thân 10 câu thì may ra hỏi về em được nửa câu. Và khi em thử phản bác lại những gì anh í nói thì anh í nghĩ em trẻ con và không biết gì hay sao đó, giọng điệu ngửi mùi rất bề trên. Em ko biết là chỉ anh này như thế, hay là đàn ông ở tuổi đó như thế, lúc nào cũng nghĩ phụ nữ ít tuổi hơn thì ít kiến thức hơn. Em khá aggressive nhưng chỉ với những người em thân thiết, còn với người lạ thì em luôn giữ khoảng cách, ít khi thể hiện ra những gì em biết.
Đợt vừa rồi em đi du lịch một mình (đây ko phải là lần đầu tiên). Đúng là một chuyến đi có thể thay đổi cách nghĩ của người ta nhiều quá. Sau chuyến đi thì tình cảm của em cũng gần như chẳng còn. Em ko phải người cởi mở nhưng lại nói chuyện được rất nhiều với bạn bè quốc tế. Họ nói chuyện với mình với nhiều sự tôn trọng hơn, và họ thực sự lắng nghe mình. Em nhận ra là em không chỉ cần một người lắng nghe mà còn cần một người có cùng mối quan tâm, thích phản biện về các vấn đề khác nhau: tôn giáo, chính trị, xã hội, môi trường... Lúc nào đầu em cũng chất đống ý tưởng nhưng không biết phải nói với ai, vì em cảm thấy em đang sống trong một xã hội quá nhỏ. Trong chuyến đi vừa rồi em gặp một bạn khá thú vị, bọn em nói chuyện về rất nhiều thứ, chia sẻ quan điểm về rất nhiều vấn đề, từ đạo Hồi (bạn này dân Ả Rập rất sùng đạo), đạo Phật, đạo Thiên Chúa, sức ép gia đình, xã hội, hôn nhân, tình hình chính trị thế giới, chiến tranh, hòa bình, cho đến học hành, nghề nghiệp... em thích tìm hiểu về các nền văn hóa mới, sự khác nhau trong hệ tư tưởng... và càng biết nhiều, gặp gỡ nhiều, em càng cảm thấy mình khó tính. Chắc phải còn lâu lâu, rất lâu nữa em mới tìm được người đàn ông trong mộng mất. Thôi cứ tự nhủ là duyên chưa tới vậy. Mình mới 25 mà.
04:41 CH 12/09/2014
Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Campuchia
Hi,
Mình vừa đi Siem Reap, 4 ngày 3 đêm, đi bụi một mình, mình là nữ (25 tuổi).
MÌnh đi máy bay từ Luang Prabang sang, đến sân bay đi tuktuk về guesthouse (5$, nếu share với người khác sẽ rẻ hơn). MÌnh ở Velkommen Guesthouse, cách khu downtown (night market) gần 2 cây. Mình book nhà nghỉ này trên agoda, thấy nhiều review tốt. Phòng dorm, 6 giường, khá sạch sẽ. Tất cả roommates đều đi du lịch một mình, đều nice. Mình mình là nữ, những người còn lại đều là nam :)) Mỗi ngày mình join với 1-2 người khác nhau, đi khắp nơi.
Tối đầu tiên, mình join với 1 roommate đi ăn, đi night market.
Sáng hôm sau, mình đi với 2 roommate đi quần thể Angkor bằng tuktuk, mất cả ngày (5am-6pm). 3 người, 15$. Hôm đấy trời mưa buổi sáng nên mình ko ngắm đc mặt trời mọc. Nhưng càng về sau trời càng đẹp, và vì hơi âm u nên cũng ko nắng lắm. Nên mang ô/áo dài tay, đi giày/dép thoải mái vì sẽ leo trèo rất nhiều. Buổi trưa ăn luôn ở Angkor. Có 2 tour (to và nhỏ), tuktuk sẽ hướng dẫn. Bọn mình chọn tour nhỏ vì các đền cũng khá giống nhau.
Buổi tối, bọn mình thuê xe đạp, đi massage rồi ăn uống lại ở chợ đêm.
Sáng hôm thứ 3, mình join một roommate khác đi ăn sáng rồi mình đến National Museum một mình. Vé vào cửa 12$, headphone 3$, không đc chụp ảnh. Trong bảo tàng khá lạnh nên mình recommend mang áo dài tay hoặc khăn. MÌnh nghĩ nên đi National Museum trước khi đi quần thể Angkor, vì có rất nhiều thươAngkor khi nhìn thì mình ko hiểu, nhưng đến bảo tàng thì đc giải thích, khá thú vị. MÌnh dành 4 tiếng ở đây.
Chiều, mình được một nhân viên ở National Museum chở bằng xe máy đi Biển Hồ (chỗ có làng nổi, nhiều người Việt sống), cách Siem Reap 15 cây về hướng nam. Mình đến đó nhưng ko join đc với nhóm nào, mà chi phí đi thuyền thì đắt quá (20-25 đô) nên mình lại về.
Tối xem show múa truyền thống (Smile of ANgkor) ở Grand Theater, 25 đô (giá ghi 30 đô nhưng mình hỏi đc discount vì cậu nhân viên bảo tàng quen người bán vé). Recommend show này.
Về, mình gặp một roommate khá thú vị, nói chuyện với cậu này từ 9pm đến tận 3am, đủ thứ trên đời. Bọn mình đi ăn, đi night market. Bar ở đây đóng cửa khá sớm, mình k hiêu tại sao, vì mình đọc review thì thấy bảo là khu PUb này mở đến tận sáng cơ. Hay mình đến sai chỗ nhỉ?
Sáng cuối cùng, mình đi cùng roommate này đến War museum bằng tuktuk, 5 đô 2 chiều. Vé vào cửa 5 đô/người, free hướng dẫn viên. HDV là cựu binh Cambodia, và bảo tàng này nói về cuộc nội chiến ở Cam với sự tham gia của quân Việt Nam, khá tế nhị nên mình ko nói mình là người Việt. Như vậy sẽ đc nghe quan điểm khách quan hơn.
Rồi thì đi về bọn mình loanh quanh ở market và nói chuyện cho tới lúc mình ra sân bay (7pm).
Nếu bạn còn trẻ, mình recommend bạn đi du lịch bụi, ở dorm với những người khác. Mình thấy những điểm tham quan chỉ là 1 phần nhỏ, cái chính là quen thêm những người bạn mới từ nhiều quốc gia, nghe quan điểm của họ về các vấn đề khác nhau để mở mang đầu óc. Hỏi họ kinh nghiệm du lịch, bạn sẽ biết thêm nhiều thứ rất thú vị.
MÌnh ko recommend đổi đồng riel, vì dân Cam chuộng USD (hình như họ ko tin tưởng vào đồng tiền của chính nước họ). Cứ USD là đc rồi.
Mình tiêu mất khoảng 250 đô, mua sắm ăn uống tơi bời, thậm chí còn mất nhiều phí ngu :)) vì ko mặc cả đc nhiều. Chợ đêm thì cứ mặc cả 1/3 giá, mua nhiều đc giảm giá (khoảng 2-3 cái giống nhau trở lên).
04:48 CH 08/09/2014
Đàn ông chưa vợ 35 tuổi ,thành đạt mong muốn điều...
Chào mọi người,
Mình có câu chuyện muốn chia sẻ và mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Mình 25t, sinh ra và lớn lên ở HN, đang có công việc có mức lương ổn (hơn 10tr/tháng) ko thể gọi là cao nhưng ko phải xin tiền bố mẹ. Có thể gọi mình là dạng độc thân vui vẻ. Có nhiều hoài bão về sự nghiệp, học hành, còn nhiều kế hoạch của bản thân đang muốn làm, ít nhất trong vòng 3-5 năm nữa.
Mình quen một anh 32t, rất thành đạt. Mình thích anh này vì nói chuyện một vài lần thấy có chung một số quan điểm và cách nhìn nhận cuộc sống mà mình cho là quan trọng.
Bọn mình thỉnh thoảng nói chuyện, qua tin nhắn, chat chit, mới gặp vài lần. Mình thấy anh này có vẻ chẳng có gì là rush mối quan hệ. Chắc cũng kiểu mẫu người thành đạt điển hình, đã có tất cả ấy. Nhưng chắc chắn là anh này đang liên tục trong tình trạng „interview mode“ chờ người phụ nữ phù hợp để lấy làm vợ.
Mình cũng chẳng muốn rush, nhưng đã rất lâu rồi mình chẳng thích ai cả (mình từng yêu 1 lần), nên cũng muốn xúc tiến mối quan hệ này tới cái gì đó sâu hơn (yêu, chứ chưa tính đến cưới). Có điều, mình thắc mắc tại sao anh này gần như không bao giờ hỏi gì về mình cả. Trong các cuộc nói chuyện của bọn mình, lúc nào cũng chỉ là nói về anh ấy. Công việc của anh ấy, cách nhìn nhận của anh ấy về những vấn đề khác nhau... Khi mình đá thử một chút sang vấn đề của mình, thì anh ấy lờ đi và quay trở lại vấn đề của anh ấy.
Mình có học thức và tự thấy bản thân cũng có nhiều kiến thức hơn phần lớn những phụ nữ cùng độ tuổi. Mình quan tâm đến các vấn đề chính trị trong nc và thế giới, các vấn đề của xã hội từ nhỏ đến lớn, đọc rất nhiều loại sách khác nhau. Vì thế mình hoàn toàn hiểu đc những gì anh ấy nói, và ko chỉ lắng nghe, mình có thể đặt câu hỏi và đào rất sâu những gì anh ấy chia sẻ. Mình biết là mình cũng tạo được một ấn tượng nhất định với anh ấy. Nhưng bản thân mình cũng có nhu cầu chia sẻ, muốn nói về những vấn đề, những suy nghĩ của bản thân.
Mình muốn biết xem đàn ông ở tuổi đó, họ hiểu phụ nữ theo cách gì, thể hiện sự quan tâm tới nhu cầu tình cảm của phụ nữ như thế nào? Nếu nhu cầu của anh ấy chỉ là muốn tìm người chia sẻ, thì mình sẽ xác định mối quan hệ này chỉ ở mức bạn bè. Mình sẵn sàng lắng nghe người khác nhưng mình cũng mong muốn nhận lại sự lắng nghe ở một mức độ nào đó. Có thể vài năm nữa, mình sẽ nghĩ khác, nhưng bây giờ, mình chỉ cần như vậy thôi. Mà với anh này, mình chưa tìm thấy thứ đó. Vậy có phải đàn ông tuổi đó không muốn lắng nghe phụ nữ, hay là họ chưa thể hiện ra, hay là họ chỉ thể hiện ra theo một cách cụ thể nào đó mà phải để ý kĩ mới nhận ra?
Nói thêm một chút, mình không đang „chọn“ chồng, mà mình muốn tìm ai đó hiểu và lắng nghe mình. Mình không lấy chuyện hôn nhân làm kim chỉ nam cho cuộc đời. Nó quan trọng, nhưng không phải tất cả. Mình sống trong một môi trường mà mọi người không đặt nặng chuyện kết hôn, và mình nghĩ nếu ko tìm đc ai đó như mình kì vọng thì mình ở thế cũng đc, sẽ làm mẹ đơn thân hay gì đó, vì mình có khả năng sống độc lập, và bản thân mình cũng sinh trưởng trong một gia đình phức tạp nên chuyện có đầy đủ cả bố và mẹ cho con mình ấy, nó không phải là vấn đề gì trầm trọng.
Hy vọng nhận được lời khuyên của mọi người. Mình cảm ơn.
05:37 CH 26/08/2014
Sống thử nên hay không nên?
Mình cho rằng sống thử là để nhìn thấy nhau ở khía cạnh bình thường nhất để cân nhắc xem người kia có thể hòa hợp với mình về phong cách sống hay không. Việc này rất quan trọng vì người ta không thể sống với nhau lâu dài chỉ bằng tình cảm hoặc đánh giá nhau qua vài lần đi chơi một tuần. Khi cao trào của tình cảm qua đi thì cái níu chân 2 con người là sự hòa hợp về quan điểm sống và tính cách. Không có những cái đó thì khó mà bền được.
Tuy nhiên mình không thích sống thử. Mình là một người hiện đại theo quan điểm nữ quyền (feminist) nhưng kể cả nếu sống ở nước ngoài thì mình cũng sẽ không sống thử (do tính cách của mình, cái này hơi riêng tư).
Dù thế, để tìm hiểu bản chất đối phương, mình nghĩ có thể đi du lịch cùng nhau nhiều lần. Có thể là những kỳ nghỉ ngắn ngày, dài ngày, lác đác trong cả quá trình yêu nhau. Đó cũng được coi là một dạng "sống thử", dù chỉ rất ngắn thôi. Mình tin rằng những chuyến đi du lịch sẽ khiến cho con người bộc lộ tính cách một cách rõ ràng nhất.
Với mình, những chi tiết nhỏ rất quan trọng. Anh ta có đánh răng ít nhất 2 lần/ngày không, anh ta có tắm đều đặn không, anh ta có thực sự vui vẻ như những gì thường thể hiện ra không, đi ngủ có ngáy quá to không? Có những thói quen của mình mà anh ta vẫn thường nói là okay, I'm fine with it, nhưng thực sự có đúng như thế không? Phải quan sát anh ta ở những giây phút ít phòng thủ và đánh bóng nhất thì mới có thể biết được anh ta thực sự nghĩ gì.
Mình sẽ không bao giờ lấy một người mà chưa bao giờ nhìn thấy anh ta tức giận như thế nào.
Đấy là những mục đích của việc sống thử, theo ý kiến riêng của mình.
04:13 CH 24/06/2014
Mình xin một lời khuyên, có nên yêu người con gái...
Hãy yêu người thực tế, đừng yêu người thực dụng :)
- Thực tế là sao: thực tế là biết được giá trị của đồng tiền, biết cách kiếm tiền và tôn trọng đồng tiền nhưng không bằng mọi giá để có được tiền. Chọn một người đàn ông, có so sánh, có đem lên bàn cân, nhưng là so sánh những giá trị nội tại của người đàn ông đó chứ không phải những giá trị ngoài thân. Những giá trị nội tại của người đàn ông bao gồm: khả năng kiếm tiền, khả năng thăng tiến trong công việc, khả năng nhìn xa trông rộng, khả năng làm trụ cột gia đình và quyết định những vấn đề mang tính vĩ mô trong gia đình (xét về kinh tế, nếu xét về tính cách thì có cả một mớ giá trị nữa).
- Còn thực dụng: nghĩa là chỉ nhìn thấy những giá trị trước mắt, không biết suy tính cho tương lai. Người thực dụng tất nhiên coi tiền là tất cả và bằng mọi giá đạt được mục đích của mình, có lợi nhất cho mình. Một anh chàng nghèo ở hiện tại thì phải xem xét quá khứ của anh ta như thế nào, tương lai anh ta phát triển tới mức độ nào chứ không phải chỉ chăm chăm tới khối tài sản trước mắt (có thể của anh ta hoặc của gia đình anh ta) mà không để ý tới năng lực thật sự của anh ta.
Tất nhiên, ai chả thích vớ ngay được một núi vàng, nhưng quan trọng "miệng ăn núi lở", nếu người đàn ông không có năng lực thì sớm muộn cái núi vàng đó cũng tan, và khi tan rồi người ta lại chẳng gầy dựng lại được :D.
Bởi vậy mới nói mình đánh giá cao nhất trung vận và hậu vận chứ không phải tiền vận của một người :D.

Mình là phụ nữ, 24 tuổi và cũng đang trên đường đi tìm một nửa, và mình cũng có suy nghĩ hệt như thế này luôn.
Nếu là mình thì mình sẽ chọn chủ topic. Chẳng cần biết đến chuyện nhà cửa, khi biết mức lương anh này làm được là đã thấy anh í có tiềm năng hơn anh 10 triêu kia rồi.
Mình thích một người có khả năng kiếm tiền hơn là một người đang có tiền nhưng không phải của anh ta.
Còn những yếu tố khác thì mình không bàn ở đây. Chỉ thấy nhân vật nữ của chủ topic nhìn không xa.
09:52 SA 23/05/2014
Gian nan xin việc!
Đợt vừa rồi VP mình tuyển người. VP nhỏ nên không có nhân viên nhân sự, thế là mình thành đầu mối nhân sự, nhận email xin việc.
Một lần thử làm nhà tuyển dụng thế này mới thấy thấm thía chút chút cái khổ của người làm HR. Nhìn chung hầu hết mọi người đều khá chăm chút CV và nỗ lực hết sức để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.
Mình thích những người nỗ lực hết mình như vậy. Có một chị còn đến tận VP để hỏi. Tất nhiên do VP mình không quá bận rộn, nếu không, chị ấy đã không được tiếp rồi (mình biết nhiều công ty lớn như vậy, họ quá nhiều việc để để tâm đến một ứng viên).
Mình cũng nhận thấy là các bạn mới ra trường (sinh năm 1991) có kỹ năng viết CV chưa tốt lắm. Nhiều CV kinh khủng quá, đếm từ chắc chưa nổi 200 từ, lại còn toàn thông tin không liên quan. Các bạn mới ra trường nên lưu ý vấn đề này. Chỉ bằng một vài cái click chuột là các bạn có thể tiếp cận được hàng trăm nghìn tips khi viết CV, templates. Nhưng nhiều bạn vẫn chưa làm được.
Thêm một vấn đề nữa là một số CV quá dài. Có người mô tả công việc cực kỳ chi tiết, làm CV hành chính như "trả lời điện thoại" hoặc "photocopy" cũng phải tách ra làm 2 gạch đầu dòng. Seriously what for??? Mình chỉ mất khoảng nửa phút để scan một cái CV 4 trang giấy và nhận biết đây có phải là ứng viên tiềm năng hay không. Là một ứng viên tiềm năng nhưng với CV quá dài thì các bạn cũng sẽ khiến thiện cảm của nhà tuyển dụng giảm đi chút xíu. 2 trang là vừa đủ rồi.
06:23 CH 09/02/2014
[ Tung hứng/ Spam kéo dài topic] Quá tủi thân vì...
Cứ mua thì cũng không được, mà không mua thì khổ mình chứ khổ ai. Ông chồng em thế thì vừa keo kiệt vừa không biết thương vợ. Em phải có cách đối phó chứ cứ thế này cũng có ngày tức nước vỡ bờ mất thôi.
Chị nghĩ trước mắt em đừng vội mua làm gì. Phải thông tư tưởng cho chồng em cái đã. Nếu chồng em không mua mà giặt quần áo cho cả nhà không bắt em phải vất vả thì đi một nhẽ. Đằng này...
Giờ em vẫn về nấu cơm đi chợ như bình thường. Còn việc giặt giũ, em làm cho thật tệ vào. Có thể nhúng qua rồi vắt lên phơi. Hoặc giặt thật lâu, thật chậm không có thời gian để làm những thứ khác. Hoặc hôm nào thấy mệt mệt trong người em cứ lên giường mà đắp chăn kêu ốm xem ai làm được gì em. Cái gia đình toàn người ăn hiếp, chả nhẽ lúc chưa có em về làm dâu nhà ấy thì quần áo họ mặc xong thì vứt đi không cần giặt à? Em phải nghĩ cho thông việc này và dứt điểm phải làm cho ông chồng em thấy việc mua máy giặt là tối cần thiết, không thể trì hoãn được. Thế nhé!

Đúng rồi, cách này hay, lấy độc trị độc này.
Nếu chị cứ cố gắng thì họ càng thấy là chị có thể đảm đương được việc giặt quần áo cho cả nhà mà ko cần trợ giúp. Vì thế họ sẽ không thấy sự cần thiết phải mua máy giặt.
06:23 CH 11/12/2013
Tìm một người sếp giỏi thật quá khó
Chấp nhận thôi bạn ơi, sếp cũng là người, người thì có người nọ người kia. Nhưng họ là sếp thì họ có quyền vô lý. Bạn là nhân viên thì cố gắng chấp nhận, nghe mắng chửi một tý, im lặng mà làm, đừng kêu ca. Kinh nghiệm của mình đấy. Sếp mình rất nóng tính, mình đã chứng kiến người làm cùng mình bị mắng tơi tả, đạp bàn đạp ghế, sùi cả bọt mép. Bạn mình cũng không vừa, mặt nó cứ xị ra lúc bị sếp mắng, lại còn cố gắng excuse, thế là ông í càng bực, càng cáu. Còn mình thì không bị như vậy. Tất nhiên cũng không thể tránh được những lúc sếp bực mình, nhưng những lúc đó mình đánh hơi đc ngay từ đầu, cứ im lặng, vâng dạ và lỉnh ra chỗ khác, đợi lúc khác hỏi lại. Nên mình lúc nào cũng là nhân viên ngoan, hihi.
Bạn là nhân viên thì phải uốn mình theo tổ chức, theo cấp trên, chứ đừng mong cấp trên, tổ chức uốn theo mình.
06:24 CH 15/11/2013
Có chị/ em nào cho mình xin lời khuyên với? Làm...
vì họ trả cho mình 1 cục tiền lương rồi tự mình đi tham gia BHYT tự nguyện, BH nhân thọ blabla chị ạ. Thật sự hiện nay những công ty đang mua BHYT và BHXH cho nhân viên cũng là trừ từ lương ra chứ đâu. Hoặc ngầm hiểu ví dụ như nguyên vọng nld muốn lương 10trieu thì HR sẽ cố deal còn 9trieu số còn lại đóng Bảo hiểm.

Mình nghĩ là người lao động chỉ đóng 1 phần bảo hiểm thôi chứ? Ví dụ ở VP mình, nhân viên đóng 8.5% còn công ty đóng 20% (bao gồm BHYT và BHXH).
05:54 CH 11/11/2013
Có chị/ em nào cho mình xin lời khuyên với? Làm...
Mẹ này nói đúng này, quan hệ lao động giữa đôi bên phải dựa trên pháp luật và văn bản dưới dạng viết, chứ có phải bạn thích làm j theo cảm tính là làm đâu
Ngoài ra, bạn cũng nên biết làm sếp nhiều khi phải chịu áp lực cắt giảm nhân sự rất lớn từ công ty mẹ. Nếu cơ quan bạn làm là sở hữu của sếp bạn 100% thì mới nói, đây thiết nghĩ sếp bạn cho bạn nghỉ việc cũng có lợi lộc j đâu. Mình biết có trường hợp trưởng VPDD bênh và thương nhân viên cấp dưới nên không sa thải ai mà tìm mọi cách khác để cắt giảm chi phí, sau đó thì công ty mẹ biết được đã sa thải chính người sếp này trước.
Mình biết bạn rất buồn và nếu nhìn từ phía người lao động thì cũng bực mình thật. Nhưng cái bạn nên quan tâm là cách giải quyết vấn đề và lo mọi nguồn tiết kiệm tài chính thay vì bực bội và tìm cách để trả thù hay bóc mẽ sếp cũ.
Chúc bạn và em bé mọi điều tốt lành .

Em cũng nghĩ thế này. Chị chủ topic chắc vẫn đang lo lắng vì mang bầu mà lại thất nghiệp. Điều cần thiết bây giờ là bình tĩnh, thoải mái để không ảnh hưởng đến em bé. Nhưng nói thật là em thấy chị chủ topic ngây thơ quá mức cần thiết. Em mới đi làm được 2 năm, qua 2 công ty, nhưng chừng đó là quá đủ để hiểu vị trí của người lao động đến đâu. Không bao giờ có chuyện hy vọng vì tình cảm gắn bó giữa con người nọ kia mà công ty sẽ động lòng đâu. Em cũng đang làm ở VPDD, ngay từ đầu đã biết là không có chế độ bảo hiểm thất nghiệp, không thai sản, ốm đau nặng một tý là thôi nghỉ luôn để còn tuyển người khác. Uh thì sếp vui vẻ với mình đấy, nhưng sếp cũng chỉ là nhân viên, chịu sự chi phối của bên trụ sở chính thôi. VPDD lại càng ít quyền lợi hơn so với chi nhánh, công ty con, etc. Cái hợp đồng lao động của em nhìn qua đã biết là thiếu chuyên nghiệp và kể cả khi quyền lợi của mình ghi trong hợp đồng có bị xâm phạm thì cũng khó mà đòi được. Nữa là những quyền lợi mà ngay từ đầu công ty đã thông báo rõ là sẽ KHÔNG có.
Trong các công việc sau này, chị chủ topic nên tỉnh táo và xử lý công việc theo lý trí thì sẽ tốt hơn. Chọn những công ty thực sự uy tín và minh bạch trong vấn đề nhân sự, chứ đừng chọn những văn phòng như bây giờ, đến lúc lỡ làng thì chỉ có thể tự trách mình.
07:17 CH 09/11/2013
Tư vấn đồ gỗ nội thất (tầng 3)
Cảm ơn mọi người, vậy còn địa chỉ các cửa hàng đồ gỗ uy tín thì sao nhỉ? Mình ngó qua Đê La Thành nhưng chất lượng có vẻ tệ quá. Nhà mình mua nhiều đồ ở đó rồi, lần nào cũng bị hỏng thôi.
12:21 CH 04/11/2013
Tư vấn đồ gỗ nội thất (tầng 3)
Có ai biết địa chỉ uy tín nào bán tủ gỗ đã qua tẩm sấy không? Nhà mình rất nhiều mối mọt nên mua mấy lần tủ đều hỏng hết. Mình search trên mạng thì chưa thấy cửa hàng nào có vẻ khả thi. Làm thế nào để biết được gỗ đã qua tẩm sấy hay chưa? Và có đúng là gỗ tẩm sấy chống được mối mọt, cong vênh không?
08:55 SA 04/11/2013
Vấn đề nhạy cảm, fb của người đã khuất
Đơn giản: chỉ cần block account đó lại. Họ sẽ không nhìn thấy bạn nữa, và ngược lại.
12:11 CH 02/11/2013
Tiếp thị của Mỹ phẩm Ohui - Xin hỏi có phải mình...
Mình chưa bao giờ mua đồ của Ohui nhưng ko hiểu sao bên đó lại có số điện thoại của mình (vụ này chắc là do mua bán database khách hàng, vì mình cũng rải số điện thoại ở nhiều nơi khác). Gọi điện làm phiền suốt, quảng cáo quảng kiếc. Có khoảng thời gian mà mình bị gọi 2 lần 1 tuần từ 2 tiếp thị viên khác nhau. Mình đã nhiều lần đề nghị họ xóa số của mình trong database của họ nhưng đâu lại hoàn đấy. Lần gần đây nhất thì ko thể chịu được nữa, mình phải hét vào điện thoại là tôi cảnh cáo chị, chị xóa ngay số điện thoại của tôi đi, thì mới ko thấy bị gọi nữa. QUá bực!
04:15 CH 31/10/2013
Làm tủ bếp bằng inox
Chủ đề rất hữu ích, nhờ biết đến chủ đề này mà mình đã tìm hiểu về Okiter. Người tư vấn cũng là anh Bình, chắc là cùng 1 người với chị nào đó trên này đã từng liên lạc với Okiter. Giá tủ khá cao, tủ nhà mình 45 triệu. Vì nhà ẩm thấp, lại hay mối mọt nên tủ gỗ cũ bị hỏng gần hết. Cuối cùng gia đình quyết định làm tủ inox, nhưng sơn vân gỗ bên ngoài, nên trông vẫn có vẻ truyền thống (mới nhìn qua hình thôi). Nhà mình mới ký hợp đồng với Okiter chứ chưa ra thành phẩm, phải gần 1 tháng nữa họ mới làm xong, nhưng cứ update tình hình như vậy đã.
Mà bên Okiter đúng là rất chuyên nghiệp, anh Bình đến nhà mình mấy lần, rồi liên lạc qua email, sửa qua mấy lần thiết kế nhưng k cần đặt cọc. Đến khi ưng hết rồi, thống nhất xong xuôi hết rồi, ký hợp đồng chính thức mới phải đặt tiền.
Anyway mình rất hy vọng vào cái tủ bếp mới này.
09:09 SA 31/10/2013
Bao giờ mới hết trọng nam khinh nữ, buồn lắm, ức...

Ngay trong gia đình mình, sống giữa Hà Nội, bà mình cũng trọng nam khinh nữ. Suốt ngày nhắc mình nấu cơm cho em trai mình. Mình đi việc gì, nhỡ nhàng để nó tự ăn mỳ ăn liền một bữa là lại bị gọi điện 'ở đâu, sao ko về nấu cơm'.

Cái đoạn này giống hệt mình, nhưng người nói là mẹ mình. Mẹ mình lúc nào cũng kêu phụ nữ khổ, thiệt thòi, kêu bố mình gia trưởng. Tự cho là mình khổ, tự cho là mình ở vị trí thấp hơn đàn ông thì còn trách ai? Vừa kêu, vừa giành lấy hết việc về làm, hoặc bắt mình làm. Bố mình rán trứng cũng rối rít bảo là để đó em làm cho, con làm cho. Mỗi lần mẹ cằn nhằn vì mình đi vắng, ko có ai nấu cơm cho thằng em mình, thì mình hỏi "bao giờ cái việc nó (thằng em mình) không được ăn một bữa cơm tử tế thì ko còn là trách nhiệm, là lỗi của con nữa? (mà nó đã 17 tuổi rồi, :)) ) Có phải lúc nào nó lấy vợ ko? Vì trách nhiệm đó lúc đấy sẽ thuộc về vợ nó chứ k phải là con nữa". nực cười là ở chỗ mẹ mình toàn cằn nhằn việc bà nội gọi điện từ quê ra, lo lắng vì ko có ai nấu cơm và chuẩn bị đồ cho bố mình đi công tác (chẳng may vào hôm mẹ mình k ở nhà í). Bố mình thì hơn 50 tuổi rồi. Ko thể hiểu được mẹ nữa.
Nhưng mình thẳng tính, lúc nào bực quá, cáu lên là mình hét ầm nhà (thực sự là ko kiểm soát được :)) ), rằng là mẹ chẳng khác gì bố và bà nội, mẹ cổ hủ và lạc hậu, trọng nam khinh nữ, rằng là vì những người phụ nữ như mẹ cho nên mới tồn tại những người đàn ông như bố. Nói ra được, mình biết mẹ buồn. Nhưng biết làm sao được. Cái xã hội này nó bất công với mình như thế, thì một tí cáu bẳn của mình cũng là xứng đáng thôi. Mà mỗi lần nói ra, mình thấy nhẹ cả người. Và mình tự hứa là khi nào có con sẽ ko bao giờ đối xử với con gái mình như thế.
06:35 CH 19/10/2013
Mình đang đứng giữa vấn đề . Mình nên làm gì?
Bạn quyết đi rồi đúng không? Tiền ai giữ? Tiền nhà nội giữ thì bạn cứ xin, nói là để lo phí sinh hoạt, rồi thay vào đó lại gửi về cho mẹ! Cố gắng học giỏi để kiếm việc làm tốt, nuôi mẹ. Đó là cách tốt nhất đấy.
03:55 CH 11/09/2013
Học tiếng Anh để đi phỏng vấn
Bạn có tự cảm thấy mình có yếu điểm gì không?
Mình nghĩ bạn học rất khá, nhưng những tổ chức mà bạn gửi chắc cũng rất lớn. UN thì mình chắc chắn là đòi kinh nghiệm làm việc rồi.
Vậy nên ngoài kỹ năng phỏng vấn bạn cần xem xét các yếu tố khác nhé.
09:36 SA 11/09/2013
g
girlantisgirls
Bắt chuyện
2.9kĐiểm·13Bài viết
Báo cáo