Chi Gia tun cũng giống em rồi, chồng cũng bộ đội rồi cũng say nắng em buồn và suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lúc em muốn bỏ quách đi cho đỡ phải nghĩ nhiều, nhưng liệu bỏ đi có hết suy nghĩ không hay lại suy nghĩ nhiều hơn rồi con mình không có đủ cha mẹ, chồng em thì ở gần hơn chồng chị nên tuần nào chồng em không về là em lại dẫn con vào thăm chồng và cũng để kiểm tra xem chồng có ở đơn vị không hay lại đi say nắng bên ngoài.
Với những người EQ thấp lè tè như tụi mình thì chồng làm như vậy đương nhiên sẽ buồn lắm, tủi thân lắm. Mình hiểu mà. Nhưng các chị trong đây đã luyện EQ tới cấp độ cao cấp rồi, nên xem chuyện đó như ruồi muỗi vậy :)) Tụi mình còn cần phải học các chị nhiều lắm. Về chuyện của bạn, mình nghĩ chắc chồng bạn hơi vô tâm chút thôi, bạn đừng buồn nghe. Lựa lúc nào chồng vui vẻ thì thủ thỉ tâm sự với chồng. Bảo chồng là chuyện của anh cũng là chuyện của em. Em muốn chia sẻ niềm vui với anh. Sau này có gì anh cứ nhắn tin cho em, chuyện vui lớn như vậy, thì đang ngủ em cũng tỉnh hẳn người :)). Đừng vì chuyện giận hờn này mà làm niềm vui của cả 2 vc không trọn vẹn.
Chị Giatun ơi, cho em hỏi với, trong khoảng 6 tháng thì chị sắp xếp mọi việc và chăm con thế nào nếu khong có giúp việc ạ ?
Mình nghĩ giatun vẫn phải chọn cách tin chồng lần nữa thôi. Ko biết vừa rồi bạn có làm một trận tới nơi tới chốn ko. Giờ bạn phải cho chồng biết, 1 lần nữa là vợ con lên đường luôn thì chồng bạn may ra mới sợ. Thật ra việc chồng bạn có thể say nắng cũng dễ vì nhiều khi trao đổi nhiều với ng nhà bệnh nhân, trong quá trình đó có thể nảy sinh sự đồng cảm thương xót. Có cô nào hay ho thì việc thấy thích thích yêu yêu cũng có thể xảy ra. Khó tránh ra phết. Làm cách nào để quản thì cũng khó vì chồng bạn bản chất chắc ko phải lăng nhăng nhưng nhiều khi hoàn cảnh xô đẩy lại xa vợ nên cũng ko dễ gì chống lại cám dỗ. Theo mình lâu lâu bạn làm một chuyến đưa các con bất ngờ lên thăm chồng, vừa mới mẻ vừa xây dựng quan hệ với đồng nghiệp của chồng, vừa bất ngờ kiểm tra.. :D Nhưng nói thật là ca của bạn mình nghĩ khó nói có cách nào triệt để lắm. P/S: Mà đừng làm cho chồng thấy an toàn tuyệt đối với bạn nhé.. Mình nghĩ nếu chồng còn phải lo vợ ở nhà thì đầu óc cũng bận rộn hơn.. :D
Chị nghe lời mẹ Wick, sống chung với lũ em ạ. Đến cuối tuần này chị mới cho con lên thăm bố đây này. Anh nhà chị còn là bác sỹ, có nhiều cơ hội tiếp xúc lắm, cũng mệt mỏi. Thôi, chắc cũng không chỉ chị em mình, còn rất nhiều nhà bộ đội, mọi người chắc cũng phải chịu cảnh như chị em mình thôi. Cố lên em nhé.
Mình cũng thuốc diện bám con, trừ đi công tác còn đi chơi là vác con theo. Túm lại mẹ Wic cứ yên tâm nhé, mà mình thấy cho con bú thích chứ, nhưng chắc đấy là tùy mỗi người thôi.
Chuyện của bạn rất giống chuyện hôm vừa rồi nhà mình. Chồng mình làm ở xa, khi chồng được lên chức, cũng nhắn tin gọi cho mình báo rồi tks vợ các thứ, nhưng bảo phải về quê báo cáo ông bà đã. Mình thấy cũng ok, nhưng chỉ tưởng về quê nhiều lắm là làm mâm cơm cúng các cụ thôi, hóa ra làm đình đám 6-7 mâm, mời họ hàng.... Đến hôm về mình mới biết, giận lắm, không còn biết vợ con ở đâu nữa. Các ông vô tư đã đành, cả nhà chồng cũng vô tư nữa, hic. Nhưng cũng đành EQ, rồi về nói chuyện với chồng, lúc đấy chồng mới thấy cái sai của mình và xin lỗi. Thực ra, giải pháp rất đơn giản là gọi điện cho mình rồi 3 mẹ con đi taxi về quê, cũng có vất vả gì đâu. Chỉ là lúc đấy quên mất vợ thôi, mình lại tôn trọng chồng, khi chồng về quê thì ít gọi điện lắm, vì không muốn nhà chồng nghĩ mình quản lý chồng. Túm lại cũng phải AQ tính đàn ông họ thế rồi cho qua thôi.
Sang chị thứ 2, đẻ bé nhé, chỉ 2.4kg, 3.5 tháng đã phải đi chữa vẹo cổ bẩm sinh mất tháng rưỡi, đúng đợt trước Tết, lạnh lắm ý mà ngày nào cũng đi 2 lần, 1 lần đến bv, 1 lần đến nhà bác kỹ thuật viên để làm cho nhanh. Trông con nắn cổ thì thương lắm, lần đầu mình không dám nhìn, rồi khóc mất mấy lần. Đến cuối đợt thì cổ con còn rơm rớm máu khi nắn ý. Nghĩ lại vẫn chảy nước mắt. Thế mà lại háu ăn, đói 1 tý là đòi sữa, kể cả khi ngủ, nên trộm vía mẹ không phải canh giờ cho ăn. Có hôm trưa không đói, mẹ cũng cho nhịn, đến chiều mẹ mua cháo về là đòi ngay. Nên trộm vía con gái rắn chắc hơn hẳn thằng anh, mà không được bố mẹ làm lươn, cá, tôm cho ăn nhiều như thằng anh đâu.
Nhưng mình nghĩ, bây giờ mình nói với các mẹ bầu ví dụ như là có cho con bỏ 1 bữa cũng không sao đâu chẳng hạn, thì các mẹ ý khi đẻ con ra cũng không theo đâu, nhỉ. Các mẹ học kinh nghiệm thế thôi, nhưng đến lúc đấy lại lo cuống lên, đi 20km về cho con ăn ngay ý mà.
Hihi, trong 6 tháng thì chị lại có người giúp, vì bà đẻ thì cần được kiêng mà. Khi mình ở nhà rồi thì mình chỉ đạo được. Ngại nhất là để con ở nhà 1 mình với NGV thôi.
Mình thấy mình tuy vất vả, nhưng được cái chủ động, bảo gì là bác phải làm theo răm rắp: sữa bao nhiêu, uống giờ nào, ăn giờ nào, hoa quả xay đầy đủ, giờ nào tắm nắng.... Con ốm nhẹ mình cũng không phải nghỉ làm, vì thực ra con ở với bác còn chịu ăn hơn ở với mẹ nhiều.
Đấy là kinh nghiệm nhà mình, mẹ nó cứ cân nhắc đi nhé. Cốt nhất là tìm được người gửi hợp với con mình. Mình may là gửi được bác chỉ trông 2 con nhà mình, vì nhà bác chật, cũng k nhận được nhiều cháu.
Cám ơn mẹ wic. Chắc mình sẽ phải sống chung với lũ mất thôi, hoặc tìm cách chai sạn. Mẹ con mình cũng mới chỉ lên bv 1 lần từ 3 năm nay rồi, chắc phải nghe lời bạn hôm nào cho con lên vậy. Nhưng quả thật, mình rất sợ lên thấy 1 gia đình nhỏ nữa ở trên ấy, chắc không đến nỗi thế đâu các mẹ nhỉ.
Ài, khó quá. Hôm qua chồng không về, mình cũng phải hơn 1h mới ngủ được, lại nghĩ linh tinh.