Em làm ở HN, bộ phận CB Lending Operations chị ạ
Cái bánh phở chiên phồng nhìn hấp dẫn quá đi, nhưng trong này ko thấy bán cái nguyên liệu bánh phở dày dày như thế ở đâu cả. Chị thích ăn phở áp chảo chiên giòn lắm, cũng dạng dạng như vậy nhưng là sợi phở chiên giòn.
Hồi tết, bé nhà mình cũng đã điều trị Sởi tại khoa lây bệnh viện nhi. Đến bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn sợ.1. Vì sao con mình nhiễm bệnh?Không phải cháu lại ở ngoài rồi mới đưa vào bệnh viện, mà cháu bị lây từ chính bệnh viện.Trước khi bị sởi 12 ngày, bé nhà mình điều trị viêm phổi tại khoa :"Dị ứng, miễn dịch, khớp"Tại đây có 2 trường hợp bị nghi là sởi, các bệnh nhân khác và chính người nhà bệnh nhân đều xin bác sỹ chuyển khoa cho các bé nếu ko nhiễm chéo, tuy nhiên bs một mực bảo ko phải, mặc dù ng các cháu nổi hết nốt của sởi. Sau đó vì bệnh nhân phản ứng gay gắt quá, bs bảo phải có xét nghiệm là Sởi mới cho chuyển sang khoa Lây. Sau 3 ngày xét nghiệm mà vẫn chưa có kết quả (tức bệnh nhân sởi đã nằm cùng các bé ko bị sởi 5 ngày), 5 ngày cũng ko có, sau đó y tá mới khai ra là dán nhầm mã bệnh nhân nên thất lạc kết quả xét nghiệm máu, lúc này 1 bệnh nhân thì ban đỏ đã bay bớt, hạ sốt nên ko đôi co mà xin xuất viện luôn, còn 1 bệnh nhân thì cũng đỡ và xuất viện trước đó.2. Bé nhà mình được điều trị Sởi như thế nào?Bé nhà mình xuất viện hôm mồng 3 tết do cháu đã đỡ, tuy nhiên đến mồng 6 cháu lại sốt lại, sau đó mồng 8 cháu nổi ban đầy người, miệng lở loét. Mình đem con đến viện nhi thì được cho là sốt phát ban ko phải lo. Mồng 10 tình hình xấu thêm, bé có biểu hiện khó thở khò khè, mình cho vào viện, bsỹ lúc này mới phán bé bị Sởi và kèm biến chứng viêm phổi, xuất huyết. Tuy nhiên kết quả có bị Sởi hay ko phải sau 3 ngày mới có kết quả (đến nay đã 2 tháng nhưng mình vẫn chưa có kết quả con bị Sởi hay không?)Chưa đến đoạn đau sót nhất các mẹ ạ. Bé nhà mình nhập viện khoa Lây, y tá dẫn lên phòng, mình bị Sốc hoàn toàn. Phòng tầm 12m2 và đến 16 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân là 1 bà mẹ, có bệnh nhân thì cả bố lẫn mẹ, sơ sơ đã 40 con người trong cái phòng 12m2, bố mẹ ko có chỗ đứng, chỉ có chỗ cho các bé nằm, nhà vệ sinh thì ở trong nên sàn nhà be bét nước mng đi từ nhà vệ sinh. Con mình đã nằm trên khoa Dị ứng vài lần và ở cũng đến vài tháng, mỗi giường cũng 2,3 cháu là chuyện bình thường nhưng mình vẫn Sốc khi đến khoa Lây vì mức độ ngột ngạt, khó thở của nó. Với mình 3 ngày ở đó là 3 ngày kinh khủng nhất mình từng trải qua. Các mẹ ở đó phân chia nhau từng chỗ ngồi, nhà mình chồng đến thăm bế con thì vợ phải chạy ra ngoài vì nếu 2 ng thì các cháu lấy đâu ko khí mà ở, cũng có những gia đình ko ý thức người kéo vào thăm ùn ùn cười nói mà ko nghĩ đến các cháu đang phải đớp từng miếng oxy hiếm hoi.Tại thời điểm đó có lẽ chưa cao điểm cho nên máy tiêm chưa thấy thiếu lắm, máy rung thì cũng đủ dùng, còn máy thở thì mình ko rõ vì phòng mình ko cháu nào phải thở. Rất nhiều phụ huynh mình biết, bệnh con họ chưa phải nặng nhưng cứ một mực phải vào Nhi dù nhà ở tỉnh xa. Rồi nhiều phụ huynh sống trong môi trường bệnh viện nhưng ko vệ sinh, cũng là một nguyên nhân dễ lây các bệnhCác bác sỹ ngày chỉ khám qua loa buổi sáng mỗi cháu 1 vài phút, thứ 7, cn thì không khám nên mình nghĩ nhiều khi ko theo kịp diễn biến của bệnh.Sau đó 3 ngày con mình bay bớt nốt ban nhưng vẫn ho khò khè, nốt xuất huyết đã mờ, mình xin bs cho về luôn, vì bác cũng bảo ở đây chỉ lây thêm bệnh thôi, về chịu khó điều trị viêm phổi ở nhà.Mình cho con về và vẫn thở phào vì quyết định đúng đắn, nhiều mẹ ở tỉnh xa vẫn gắng gượng cho con ở thêm hi vọng chữa hẳn, chữa dứt. Nhưng mình vẫn nghĩ, trong môi trường như thế, bệnh viện là 1 cái ổ bệnh, hết bệnh này đến bệnh kia.Rất mong chính phủ ban ngành đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất, xây thêm bệnh viện, đầu tư thêm máy móc thiết bị, giảm viện phí đi để các cháu đỡ khổ thêm. Con mình từ lúc ra viện cũng ốm 2 lần nữa vì ho, viêm phế quản nhưng mình rút kinh nghiệm ko vào viện nhi mà vào viện tư cho nó nhanh và sạch, bsỹ khám cẩn thận hơn. HicP/S: Đến bây h mình vẫn ko biết có phải bé nhà mình bị Sởi ko, vì khi đi lấy kết quả, bệnh viện hết dung dịch thử mẫu nên gửi nên viện dịch Tễ và hứa khi có kết quả thì gọi điện, và đã 2 tháng nay chưa thấy gọi điện lại, mình cũng thử gọi vài lần nhưng không thấy kết quả của cháu. hic
Hiện tại mình đã và đang có 1 công việc khá ổn rồi và mình có 1 lời khuyên như sau:- Về việc nộp hồ sơ xin việc: Có 2 cách, cách thứ nhất mình tìm đến họ, tức là tìm kiếm các thông tin tuyển dụng và nộp hồ sơ trực tiếp/ trực tuyến vào đó. Cách thứ 2, hãy để họ tự tìm đến mình bằng cách đăng tin tìm việc, upload hồ sơ của mình lên các website việc làm. Tuy nhiên, cách thứ 2 thì có nhiều rủi ro hơn và không còn cách nào khác là các bạn phải biết chọn lọc thông tin và cẩn trọng.- Câu chuyện của chủ Top: Bản thân mình trong quá trình tìm việc cũng gặp không chỉ là 1 lần mà là vài lần những cuộc gọi khiếm nhã giống bạn chủ top cơ! Mình xin kể ra đây để các bạn có thêm kinh nghiệm nhé!Có 1 lần mình đã chuẩn bị đi ngủ rồi mà có 1 số máy lạ, đầu số nước ngoài gọi cho mình, họ bắn 1 tràng tiếng anh để giới thiệu về bản thân họ và về cty họ, và xin lỗi vì họ gọi cho mình vào giờ đó vì biết ở VN giờ này là giờ nghỉ ngơi nhưng họ lại đang là giờ làm việc, họ nói giọng anh - mỹ .... mình nghe nói thế cũng hợp lý dù ban đầu hơi nghi ngờ. Vì mình học ngoại ngữ nên mình có thể nói tiếng anh tốt với họ, sau 1 hồi họ hỏi mình về trình độ học vấn, về gia đình, về kinh nghiệm làm việc thì họ bất ngờ nói tiếng Việt và lúc này thì màn kịch mới bắt đầu. Họ nói họ là Việt kiều sống ở Mỹ nhiều năm rồi (mình tin vì tiếng anh của họ như người Mỹ), họ là Luật sư và đang có 1 công ty rất uy tín ở Mỹ, hiện tại họ đang muốn mở 2 văn phòng luật tại VN (tại HN và TP HCM) và đang cần tuyển 1 trợ lý. Họ nói là tiếng anh của mình khá tốt, chắc là đủ để làm việc. Và họ sẽ nhận mình, nhưng trước khi nhận họ sẽ phải gặp mình 1 lần để trao đổi kỹ hơn về công việc. Mức lương họ trả mình ban đầu đưa ra là 22tr VND. Vì mình đang cần tìm việc và mức lương của mình trước kia thấp hơn thế nhiều nên khi nghe ông ấy nói như vậy mình sướng rên và nghĩ "Oa, mình gặp may rồi!" ....Khi mình băn khưan về cv mình sẽ phải làm là gì thì ông ta bắt đầu nói: việc của mình sẽ phải đi theo ông ta đi công tác, HCM, HN, Mỹ, Singapore, Canada, Úc ... vì ông ta có văn phòng đặt ở các nước đó, mình sẽ phải tham dự các cuộc họp với ông ta, ghi chép và lưu các hồ sơ, tài liệu .... Khi đi công tác, mình sẽ được chi trả toàn bộ các chi phí về ăn - ở - đi lại. Ở khách sạn, thường là 4 sao, và vì để tiết kiệm chi phí nên mình sẽ phải ở chung phòng với ông ta (ông ta nói ông ta sẽ tôn trọng mình và k làm gì hết ... ặc :p) nghe đến đây mình bắt đầu thấy có vấn đề ko bình thường rồi ... Chưa hết, ông ta còn nói, giọng rất khéo léo, điều kiện khi ở chung phòng với ông ta là không được mặc gì .... ặc ặc ... Nghe đến đây mình bắt đầu đổi giọng và gay gắt với ông ta, thế sao ông ta ko tuyển 1 em cave biết tiếng anh mà lại đi tuyển dụng như thế này??? Mình không làm được việc đấy ! Mình huỵch toẹt luôn ...bla bla .... , rồi mình nói bận rồi cúp máy luôn! hicLát mình kể tiếp 1 cuộc gọi phỏng vấn khiếm nhã nữa nha!
Mình có 1 cô bạn học cùng hồi cấp III, khi đi học luôn đuợc xếp vào nhóm yếu kém, gần như lúc nào cũng "đội sổ" về thành tích học tập. Và cũng đội luôn về xếp loại hạnh kiểm, ôi thôi nào là vô lễ với giáo viên, chống đối, đánh nhau, nói tục chửi bậy,trốn học..... Đôi khi mình nghĩ thật may khi cô ấy vẫn chưa bị đuổi học. Rồi tốt nghiệp phổ thông thì lấy chồng, mẹ chồng là giáo viên tiểu học, rồi có con... Thỉnh thoảng mình lại nghe từ bạn bè chuyện lục đục của gia đình cô ấy, chuyện vợ chồng cặp bồ rồi tính chuyện ly hôn. Mình nghĩ , với tính cách cũng như thái độ sống của cô ấy thì chuyện đó không có gì là lạ. Một thời gian sau mình biết cô ấy được mẹ chồng sắp xếp cho đi học Trung cấp sư phạm. Giờ cô ấy đã là 1 cô giáo dạy tiểu học ở một ngôi trường công lập ở ngoại thành Hà Nội.. Mình ko biết sao cách đào tạo giáo viên giờ lại dễ dãi như vậy. Chỉ sợ sau này con mình sẽ gặp phải giáo viên như cô ấy
Không hiểu sao vẫn có người khen chứ mình thì sợ đến già. Hôm í mưa to nhưng vì VC sắp hết hạn nên 2 vợ chồng vẫn cố đến Nhà hàng Biển đông ăn. Tôm hùm thì chả có vị gì, bào ngư ăn ngon nhưng là ngon theo hiểu thịt băm trộn gia vị í chứ làm gì có bào ngư. Các món ăn thì nguội toàn tập, ít món, chả biết ăn gì. Nướng được 2 con hàu và 2 con mực trứng cho mình thì hết :)), mực còn sống nguyên, bên trong mới hơi ấm, nước chảy ra ầm ầm, mình ra xin nướng lại thì bảo mình là: thế này là quá chín rồi, chắc chị chưa bao giờ đc ăn mực trứng nhỉ. Ôi mẹ ơi :((. Nhưng kinh hoàng nhất là món ghẹ hấp, thịt ghẹ vừa bột vừa nhão nhoét, mình phải mang ra trả lại vì vứt đi thì hơi thiếu ý thức :((. Một lúc sau họ mang ra món càng ghẹ sốt me trông khá hấp dẫn nhưng vẫn nguội ngắt, ăn con ghẹ hấp kinh hoàng quá nên mình chỉ dám rón rén lấy thử 2 cái càng về ăn thử, quả nhiên, vẫn nhão choẹt. Nhìn sang các bàn xung quanh thấy họ cũng chẳng ăn nổi ghẹ gì hết. Ăn cũng cách đây mấy tháng rồi nên cũng đỡ bức xúc chứ lúc đi ăn về thì kinh khủng lắm. Tóm lại là mình khuyên các bạn nếu muốn ăn hải sản thì đừng ăn bao giờ đến NH Biển Đông. Dù bây giờ có khá hơn thì cũng không thể nào tươi ngon như mình ra ăn trực tiếp ở các quán hải sản ở Nghi Tàm, Thành Công hay Đê La Thành...
Mình cũng đã khóc... Mình thích những clip nag81n, súc tích và nhân văn như thế này, mặc dù đây chỉ là 1 clip quảng cáo nội y thôi Em kể đi em...
chả thèm vự, chỉ thèm 11 con số của bác hehe
theo thông tin em tìm hiểu thì đã có 1 số nơi áp dụng công nghệ này như ở :Đa khoa Hồng Ngọc Hà NộiĐa khoa Đức Giang Hà Nội Bệnh Viện Hạnh Phúc An Giang em sẽ cập nhật thêm để các mẹ có thể tự đi kiểm tra
Ngày 04/07/2014
Đọc cả topic này thấy rất nhiều bạn sv mới ra trường đã apply đc vào scb
Mà t vào scb cũng như các bank ngoại khác thì
thấy thông tin tuyển dụng rất hạn chế
có thì toàn vị trí cao cấp 5-7 năm kn
hix
không bit có phải e tìm sai cách ko nhỉ