Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Rồi đến một ngày
vẫn lặng lẽ theo dõi từng trang viết của chị, nhưng tới đây thì mới lên tiếng. em cảm thấy chị bị ảnh hưởng nhiều bởi đọc giả. từ câu chuyện thứ hai ( phần đầu và cuối cùng một sự việc nhưng lại có thay đổi về tình tiết diễn biến_ phải chăng em thuộc loại nhớ dai). cho tới câu chuyện này thì em khong thấy mọi người theo dõi và bình nhiều như câu chuyện trước nên chị không viết nữa. với em chẳng quan trọng là thật hay tưởng mà là đọc và suy ngẫm, chiêm nghiệm.
Mong chị giữ vững lập trường! tiếp tục viết!
Chúc anh chị luôn vui vẻ và sớm đạt được ước nguyện!
THÂN!
07:07 CH 23/07/2015
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009207552387&fref=ts
face Thụy Anh có ảnh đại diện như hình dưới các bạn nhé
Thụy Anh
01:34 CH 23/07/2015
Người đàn ông đó không phải chồng tôi
NÈ CÁC NÁNG ƠI:x:x:x:x:x:x:x:x! CHÚC MỘT NGÀY VUI VẺ!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHỒNG TÔI (16) + (17)
Nàng mắc hội chứng rối loạn lưỡng cưc, đấy là nói theo ngôn ngữ y học hiện đại, còn dễ hiểu hơn thì nàng bị tâm thần. Người phát hiện ra điều đó đầu tiên là Dương khi anh nghe Nam kể về những triệu chứng đó. Lần đáng sợ nhất là nàng đã ko cần ngủ trong gần 10 ngày mà vẫn làm việc như điên và sau đó lại ko kiểm soát đc bản thân cắn con tới chảy máu. Nàng từ chối sự chữa trị ở VN. Nàng sợ khái niệm bị tâm thần. Không thể viết 1 lá đơn xin nghỉ việc với lí do đi chữa bệnh tâm thần ở cơ quan của nàng và nàng cũng không thừa nhận căn bệnh của mình. Với nàng đó chỉ là triệu chứng của căng thẳng quá mà thôi! Nhưng khi Nam gặp nàng rồi thấy nàng đổ gục xuống khóc như mưa suốt cả buổi sáng thì anh đã ko chần chừ mang nàng đi. Anh làm mọi thủ tục cho nàng và hình thức đó là chuyến du lịch của 1 dự án. Để thuyết phục nàng Nam đã cầu viện tới Dương. Trong điện thoại Dương nói đó là cuộc điều trị hết sức bình thường, em hãy gặp bác sĩ nếu em có bệnh họ sẽ chữa còn không em hãy đi chơi. Và Nam mặt đầy bi lụy đã nói với nàng, vì nàng lần đầu anh đã phải nhờ Dương giúp đỡ!
Nàng lúc tỉnh táo đã biết mình bắt buộc phải đi nếu muốn sống phần còn lại để yêu thương con cái và bản thân!
Vụ tai nạn khiến nàng biết đc nhiều điều. Rằng nàng yếu đuối nhiều hơn nàng tưởng, nàng vẫn tha thiết hàn gắn mối quan hệ gia đình của nàng và nàng đã đi đến tận cùng của sự chịu đựng.
Buổi cuối ở viện sau khi Nam gửi hoa và đưa lại, quá mệt mỏi nàng đã bỏ ra ngoài. Ở góc cầu thang bộ nàng gặp cô gái của chồng đang cố ôm chặt lấy anh và khóc. Nàng không nghe được điều cô gái nói nhưng nàng tin họ đang cố nói với nhau điều gì đó. Tay chân nàng run lên, nàng quay chiếc xe lăn lại. Trong vội vã chiếc xe đổ ngang ra, nàng bò trên sàn nhà với cái chân như vỡ vụn để cố về phòng. Người đầu tiên gặp nàng trong hiện trạng đó là môt người lạ nhưng đã gọi đúng tên nàng và nhấc bổng nàng dậy mang nàng về phòng. Trên tay của người đó nàng đã khóc như mưa dù rất muốn kìm nén. Gần 1h sau chồng nàng quay trở lại, anh làm thủ tục ra viện cho nàng, còn nàng chỉ nhìn thấy nước mắt vương trên vai anh, thấy mùi vị của cô gái đó và từ từ nàng chìm vào bên trong nỗi đau của mình!
Những ngày ở nhà dưỡng bệnh, nàng lấy bọn trẻ để choán ngợp cuộc sống của mình. Chân bị thương nhưng nàng bày vẽ đủ các món ăn cho các con từ sáng đến tối. Lúc chúng đi học thì nàng ở nhà chuẩn bị đồ ăn, nghĩ ra đủ trò để chơi cùng bọn trẻ. Tối tối, mấy mẹ con nàng nằm bò trên sàn nhà đọc sách và thi nhau chuyện dóc. Chỉ đêm là nàng không ngủ được. Lúc nàng giật mình biết có vấn đề là nửa tháng nàng đã ko ngủ, lốc cả đống thuốc cũng không sao ngủ nổi.
Buổi đầu tiên đi làm trở lại mấy người cùng cơ quan nàng thì thào vì trông nàng phờ phạc quá. Nàng không để ý quá đến điều đó khi vẫn cảm thấy đủ sức lực để lao vào công việc sau những ngày dài bỏ quên chúng.
Một chiều Nam chờ nàng trước chỗ làm. Nàng không biết anh tới từ khi nào, chỉ biết khi đang lấy xe thì nhận được điện thoại của anh. Anh nói hãy ra cổng anh chờ nàng ở đó. Nàng từ chối không gặp anh vì bận. Nhưng Nam lên giọng nói nếu nàng không ra anh sẽ vào lôi nàng ra. Nàng biết Nam không nói đùa nên buộc phải gặp anh. Thêm lần nữa nàng lên xe riêng của anh.
Trong khi nàng mở cửa sau lầm lũi thì anh đã đẩy cửa trước rồi nhìn nàng đầy đe dọa. Sự phách lối đã trở thành tính cách của anh thì phải. Nàng im lặng chờ đợi sự phán xét của anh nhưng anh không tỏ thái độ khó chịu giống như hành động trước lúc đó. Anh mở cho Itzhak Perlman như ngầm định cho 1 sự chiều chuộng nàng. Và khi nàng vô hồn nhìn ra cửa sổ thì anh bắt đầu mở màn:
- Em biết ai đã đâm em ko?
******
Nàng đc tiêm thuốc vào thẳng tĩnh mạch. Sự êm ái xoa dịu tất cả các mạch máu trong cơ thể nàng gần như ngay lập tức và từ từ các cơ được thả lỏng ra nàng cũng ko la hét nữa, nằm im ngoan hiền như 1 con mèo rồi chìm vào giấc ngủ.
Nàng tin trải nghiệm với bệnh tâm thần là thứ trải nghiệm kì quái mà cả đời người ko ai nên trải qua. Những xung động về cảm xúc là vấn đề thường gặp như hơi thở trong ta. Bất cứ lúc nào điều đó cũng có thể xảy ra không cần quan tâm khi đó ta đang làm gì, tình trạng ra sao.... bất cứ lúc nào.
Khi nàng tỉnh dậy chắc cũng giữa buổi sáng. Nam ko có ở cạnh nhưng nàng vẫn cảm thấy được như anh vừa ngồi đây. Rồi giống như thể đã ở đó, Nam quay lại phòng khi nàng còn đang uể oải vươn tay khỏi chăn. Anh thúc giục nàng dậy để ăn sáng rồi tới chỗ bác sĩ. Vì ngày đầu tiên phải tới viện. Anh không hỏi lại nàng về chuyện đã xảy ra cũng không có bất cứ thái độ gì liên quan tới điều đó. Nàng biết ơn vì anh đã ko xoáy vào nỗi đau của mình.
Trên đường đi anh nhấn mạnh về tính bảo mật của thông tin nàng chữa trị và những điều nàng sẽ tiết lộ với bác sĩ. Anh trấn an và mong nàng hợp tác. Nàng nghe lơ đãng rồi nhớ nhung lũ trẻ vô cùng khi nhìn ra bên đường thấy thiên nhiên tươi đẹp quá. Giá có các con ở đây nàng sẽ cho chúng đi pic-nic.
Nàng cảm mến vị bác sĩ chữa trị cho nàng ngay khi vừa gặp mặt. Ông có nụ cười rất thân thiện. Ngay sau khi giới thiệu tên tuổi, ông bỏ nhỏ cho nàng biết ông từng là thầy dạy của Dương. Sau khi cho nàng đi khám tổng quan, ông nói qua về phác đồ điều trị với nàng và Nam.Nàng sẽ đc chữa trị cả bằng thuốc và cả bằng liệu pháp tâm lí và ông sẽ trực tiếp chữa cho nàng!
Ông mời nàng đi dạo tham quan bệnh viện. Cậu bé đi cùng nàng từ hôm sang được ông yêu cầu ở lại phòng. Ông muốn trò chuyện riêng với nàng. Nàng dùng tất cả vốn tiếng Anh bập bõm của mình để nói chuyện với ông. Câu chuyện xoay quanh công việc, gia đình và đặc biệt là lũ trẻ con nàng. Trong khi đi nàng đặc biệt chú ý quan sát bệnh viện và nhận thấy dù là bệnh viện tâm thần nhưng nàng tuyệt nhiên ko thấy bóng dáng của những hành lang giăng kín dây thép, những cửa phòng khóa ngoài... Nàng thở nhẹ nhõm an tâm với điều mình thấy!
Buổi đầu tiên chỉ như vậy. Nàng ra xe trước chờ Nam trao đổi với ông thêm chút xíu. Trên đường về nàng thấy rõ sự suy tư của Nam. Nàng thấp thỏm: “Em bệnh nặng hả anh?”. Nam quay ra nhìn nàng nghiêm nghị: “Hãy hứa với anh là em hoàn toàn hợp tác và không giấu diếm điều gì. Anh muốn e khỏe mạnh và ko quay lại đó 1 lần nào nữa sau lần này!”
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHỒNG TÔI (18) + (19)
Họ ăn tối ở nhà. Nam mang cả máy tính tới bàn làm việc. 3 chiếc điện thoại của anh reo không ngừng, thì ra đã 2 ngày anh tắt máy. Trong khi anh không ăn thì anh lại trông chừng nàng ăn ăn rất nghiêm khắc. Nàng bị nhắc liên tục phải ăn đủ. Ăn xong nàng thành trợ lý cho anh. Nàng đưa máy đt cho anh, check mail, in văn bản cho anh để anh đọc rồi kí..... Bận vậy nhưng anh vẫn nhắc nang uống thuốc đúng giờ quy định và hẹn hò sẽ đưa nàng đi dạo. Khi không giúp đc anh nữa. Nàng nằm trên sôpha đọc sách đợi anh rồi ngủ thiếp đi. Nàng nghe tiếng anh gọi dậy để về phòng ngủ nhưng đầu nặng trịch ko sao mở đc mắt và khi cố mở mắt đc thì nàng thấy anh đang đứng quay lưng lại phía nàng. Mắt nhấp nhoáng nhưng nàng vẫn thấy anh vừa cho vào cốc nước 1 viên thuốc rồi khuấy đều lên và lúc sau đỡ nàng dậy để uống. Nàng uống hết cốc nước. Anh đưa nàng về phòng. Ở cửa phòng ngủ nàng còn kịp chúc anh ngủ ngon. Chỉ có vậy rồi về đến giường nàng ngủ mê mệt!
Nàng dậy khá sớm. Đó là thói quen của ng phụ nữ vất vả. Nàng xuống bếp định làm gì đó cho Nam ăn, hôm nay anh sẽ quay lại Đức để về cùng đoàn công tác. Anh xin nghỉ 3 ngày qua đây với lí do đi khám bệnh. Nàng biết đc tất cả những điều đó là do nghe anh trả lời đt hôm qua chứ tuyệt nhiên anh ko nói về điều đó. Ngang qua phòng sách nàng bất ngờ vì thấy tiếng trò chuyện đt của Nam. Sẽ chẳng có gì nếu nàng ko thấy sự lớn giọng của anh qua điện thoai: “Cô ấy phải ở lại bệnh viện. Không cách nào khác. Và thời gian chưa biết tới khi nào?”. Nàng không cố nghe thêm nữa và xuống bếp chuẩn bị đồ. Thì ra là vậy nên thái độ của Nam hôm qua như thế. Trong phút chốc nàng hình dung đến sự cô đơn của nàng ở nơi đây khi Nam về. Nàng sẽ làm thế nào để đi qua tất cả những khó khăn trước mắt. Buổi sáng mát dịu mà lòng nàng ngổn ngang. Khi nàng chuẩn bị xong định lên gọi Nam thì ngẩng lên đã thấy anh đứng đó từ bao giờ. Nàng và anh ăn sángtrong lặng lẽ.
Nam nói hãy đi dạo cùng anh quanh khu nhà. Nàng đi theo và chờ đợi phán quyết. Nhưng rồi nàng lại mở lời trước: “ Buổi sáng anh nói chuyện với ai vậy”. Nam dừng lại, sự ngạc nhiên chỉ trong thoáng chốc rồi đáp ngay: “Dương”. “Rồi anh ấy bảo sao?. “ Cậu ấy nói ko thể thay đổi đc quyết định đó của bác sĩ”. Nam quay lại nhìn nàng chân thành: “Anh xin lỗi. Anh cũng đã cố hết sức. Nhưng bác sĩ muốn vậy”. Nàng hơi co người lại vì cơn gió thoảng tới. Lúc này nhìn nàng chắc hẳn tội lắm: cái váy hoa dài ko hợp chút nào với thân hình mảnh khảnh của nàng lúc này và bàn tay thì vụng về cài lại mớ tóc lộn xộn trong gió. Nam đã kéo nàng lại ôm nàng vào lòng đầy thương xót! Còn nàng thì mạnh mẽ: “Em sẽ vượt qua!”
Nam xin phép nàng mới đc mang vào ít sách và cái máy nghe nhạc. Căn phòng của nàng ở sạch sẽ, đơn giản và tất nhiên ko có dây thép chăng kín. Một phiên dịch ở cùng nàng. Đó là cô bé người Việt do bác sĩ chỉ định. Cô bé dễ mến nhìn nàng đầy kinh ngạc khi gặp lần đầu rồi thì cũng quen. Ba ngày đầu nàng uống thuốc và hoạt động tự do. Hôm thứ 4 thì bác sĩ có cuộc trò chuyện đầu tiên với nàng. Khi ônng hỏi: “Cô có hạnh phúc ko?”. Nàng ko thể trả lời. Nhưng khi ông nói: “Hãy kể cho tôi nghe việc cô sợ hãi nhất” thi nàng ko chần chừ đã nói luôn: “Đó là việc hàng ngày tôi phải tắm cho mẹ chồng”. Rồi nàng khóc òa lên như con trẻ: “Tôi sợ cảm giác phải chạm vào bà. Sợ mùi cơ thể của bà. Tôi không thể ăn đc sau đó”. Bác sĩ hỏi: “Việc đó diễn ra thường xuyên ko?”. Nàng u uất: “Bất cứ khi nào tôi ở nhà nếu ko đi công việc. Và bà không ốm đau, khỏe mạnh vậy mà luôn cần tôi tắm”. Bác sĩ nhìn nàng trìu mến rồi cho nàng nghe nhạc: “Cô chưa từng nói với ai đúng ko?”. “Chưa, tôi sợ người ta biết những điều đó”. Ông tiến lại gần nàng, đặt tay lên vai nàng: “Ở đây cô đừng sợ hãy nói hết với tôi. Tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng tôi biết cô còn sợ điều khác nữa. Hãy nói với tôi. Ở đây, không ai có thể làm hại cô!”. “Tôi sợ người khac biết tới nỗi bất hạnh của mình. Tôi biết chồng ko rời xa nhân tình mà vẫn phải tỏ như không biết. Trái tim tôi khi ấy tưởng như ko đập nữa”. Và nàng đổ gục xuống sàn nhà rên rỉ: “Tôi muốn chết khi đó”.
*********************************
Buổi sau, nàng đc bác sĩ cho chỉ định tập yoga. Nàng thích thú với môn tập mới này. Mỗi sáng này dậy sớm chăm chỉ đến phòng tập. Yoga mang tới cho nàng sự bình lặng mà từ lâu nàng không có. Cuối tuần đầu tiên nàng mới nhận thức rõ sự bơ vơ của mình nơi đây. Nàng có vài người bạn ở đây nhưng ko lẽ nói với họ nàng qua đây điều trị tâm thần. Hẳn ko ai muốn gặp nàng. Chiều thứ 7, cậu bé phiên dịch tới thăm. Cậu ấy mang hoa cho nàng, ít đồ ăn Việt và ngồi tám chuyện với nàng. Cậu ấy đang học đại học và làm thêm công việc này để kiếm tiền. Tất cả đồ là do Nam bảo cậu ấy mua. Bằng cách này hay cách khác Nam đang cố làm nàng bớt cô đơn.
Nàng gọi điện về cho các con. Bọn trẻ nhao nhao trong điện thoại vì nhớ mẹ. Thương con, nước mắt nàng cứ chảy dài; nàng biết mình phải chiến thắng để trở về nếu ko muốn mất con, mất sự sống của mình. Chồng nàng gọi điện cho nàng sau 1 tuần nàng đi. Anh ko biết nàng chữa bệnh đơn giản anh vẫn nghĩ đó là chuyến công tác dài ngày. Cuộc nói chuyện đều đều xoay quanh con cái, công việc.... như 1 thói quen. Nàng xin lỗi chồng vì không gọi điện đc thường xuyên. Anh ậm ừ vẻ khó chịu.
Đầu tuần sau bác sĩ lại có buổi nói chuyện với nàng. Ông bảo nàng hãy nói về những điều đẹp đẽ trong cuộc sống của mình. Nàng nghĩ ngay đến lũ trẻ, đến công việc và Dương. Ông hoàn toàn bị cuốn hút vào chuyện của lũ trẻ, mỉm cười khi nghe nàng thấy nàng nói về những dự án trong công việc và rất tinh tế khi quan sát nàng nói về Dương. “Tại sao cô không đến với cậu ấy?”- bất ngờ ông hỏi khi đứng quay người ra ngoài cửa sổ. Nàng mở to đôi mắt vô hồn: “Tôi không có gì để giành cho anh ấy. Tôi chỉ có 1 trái tim trông rỗng, 1 tâm hồn thương đau. Tôi là bà mẹ của lũ trẻ. Tôi phải sống vì các con”.
Bất ngờ ông quay lại nhìn thẳng vào nàng:
- Tất cả đều là ngụy biện. Tôi cho rằng cô vẫn yêu chồng của mình.
Ánh mắt ông nhìn nàng đầy mạnh mẽ, quyết liệt:
- Hãy nói về người đàn ông đó. Cô cần chồng để thấy mình có bến đậu cho trái tim và chấp nhận tất cả những tổn thương do nó gây ra?
Nàng không biết một người khi xem đoạn đối thoại đó rất đau đớn nên đã yếu ớt gật đầu:
- Thật ra tôi nghĩ mình ko thể yêu ai được ngoài anh ấy. Tôi yếu ớt, bệnh tật, tôi già cả.... tôi không xứng để làm người tình càng không xứng để làm người yêu của bất cứ ai. Chồng tôi có thể bồ bịch, đánh đập, xua đuổi .... nhưng ở chỗ đó tôi có các con. Chúng luôn chờ đợi tôi trở về, chúng ko xua đuổi khi tôi xấu xí đi. Không rời bỏ khi tôi trở lên quen thuộc......
- Tôi cho rằng đó cũng chỉ là lí do. Cô hãy nói xem thứ cô chờ đợi ấy là gì?
Nàng không nói gì nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Bầu trời dịu nhẹ rồi từ tốn đáp:
- Tôi chờ đợi đau thương lắng xuống, mọi vết thương sẽ lành và tôi có thể ấm áp nhìn cuộc đời
Bác sĩ lại gần, nắm lấy cổ tay nàng: Chúng ta hãy làm nó lành nhanh hơn. Cô đồng ý không? Nàng gật đầu tắp lự. “Hãy nói về những vết thương của cô. Những điều cô luôn tránh cả nghĩ tới. Tôi biết chúng tồn tại và cô sợ tới mức ko dám nghĩ tới”.Nàng rũ ra như tầu lá:Tôi ko có. Ông bắt nàng nhìn thẳng vào ông và yêu cầu nói chuyện. Nàng hợp tác với sự thận trọng: Tôi sợ phải chấp nhận ý nghĩ mình đã thất bại trong tình yêu với chồng, người đàn ông tôi tha thiết muốn giữ. Một chiều tôi vô tình thấy xe của anh ấy bên một quán cafe. Tôi ghé lại, nhìn thấy anh ấy rất trìu mến với cô gái ấy. Tôi ko phải kẻ hồ đồ vậy mà tôi tới trước mặt họ. Nhìn cách anh ấy chắn ngang mặt cô gái đó, tim tôi thắt lại. Và ko kìm chế đc tôi đã thốt lên: “ Chúng ta hãy ly hôn đi”. Anh ấy đã ngay lập tức đồng ý: “Cô viết đơn đi”. Sẽ ko ai hiểu đc cảm giác lúc đó. Tôi thấy mình ở đường cùng của vực thẳm. Tôi đơn độc, yếu ớt, ngu ngốc biết bao trước họ.... Tôi không biết phải dựa vào đâu để vượt qua ...... Thế giới của tôi và anh ấy đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Mọi thứ chỉ còn như một vãn hồi.... và khi ngước lên nhìn ông, hai mắt nàng long lanh.
Cô cứ khóc đi, nếu muốn-bác sĩ yêu cầu nàng. Nàng nhìn vô hồn vào không gian trước mặt. “Cô ta chính là người đã cho người đâm tôi. Anh ấy biết nhưng đã cho qua chuyện đó. Tôi không còn được người mình gọi là chồng che chở bao bọc nữa. Nhưng ngay cả mùi cơ thể anh ấy tôi cũng thể quên... chúng luôn lẩn khuất khắp nơi trong tâm trí tôi.....”.
Và ông đã cắt ngang lời nàng nói: “Cô ko yêu người đàn ông đó như cô tưởng. Cô đang tôn thờ bản thân quá tới mức ko cho phép mình chấp nhận một sai lầm và sửa sai. Hãy tin tôi, cô cũng như mọi người. Có sai lầm là điều bình thường và cô cần phải sửa thôi, cô gái. Đủ rồi!..... Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng nhưng sự sống là thế có tuyệt vọng rồi lại có hi vọng.....
Đó là vị bác sĩ tuyệt vời. Sau 3 tuần, nàng đã thấy mình hồi sinh trở lại. Muốn sao cũng được nhưng nàng cần cuộc sống xứng đáng với những gì nàng có.
Cuối tuần đó, nàng có một vị khách tới thăm. Một phụ nữ ....
(Face Thụy Anh)
01:17 CH 23/07/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Chi oi tiep di ạ
08:37 SA 19/06/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Hay c a
08:52 SA 09/06/2015
Chuyện nhà tôi
em rất thích câu chuyện chủa chị! chính vì thế mà em có copy từ đầu tới giờ và chia xẻ trên trang facebook của em mà chưa đc sự cho phép của chị ạ! mong chị đừng giận! cs của em cũng có nhiều nỗi đau xé lòng.................
11:40 SA 03/05/2015
g
giahung0507
Hóng
429
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mong chị giữ vững lập trường! tiếp tục viết!
Chúc anh chị luôn vui vẻ và sớm đạt được ước nguyện!
THÂN!