tôi bị bệnh rối loạn cảm xúc ( pha trầm ) nên bị mất hứng với nhiều thứ trong cuộc sống. Thậm chí có giai đoạn bị trầm cảm khá nặng, nhưng đã vượt qua được dù không có ý định tự tử, nhưng bù lại, nó khiến tôi có một cuộc sống buồn tẻ: công việc ở mức ổn định chứ không bùng nổ, sở thích đam mê cũng không
Nếu tiếp tục, tôi hoàn toàn có thể đi đến kết hôn trong năm nay, nhưng tôi lo rằng ko biết khi lấy về liệu có phát sinh tình cảm, hay mọi thứ cũng chỉ đều đều như hiện tại. Nếu không có tình cảm mãnh liệt, liệu rằng hôn nhân có nhàm chán ? Và dù không đến mức đổ vỡ, thì việc không dành tình cảm 100% như thế cũng sẽ rất tội cho cô ấy.
Sai lầm của em là không dám dấn thân vào một mối quan hệ nghiêm túc, mà trong đó mình cần có trách nhiệm
Ngoài ra sự nghiệp và tình cảm là 2 thứ có thể tách rời nhau, em đã từng bị ám ảnh bởi việc không giàu có thành công thì không ai theo, nhưng thực sự không phải vậy, dù mình là ai, cũng luôn có người phù hợp và song hành
Từ trước đến giờ, tôi không biết tán gái , không biết cách cư xử với phụ nữ, dù là em gái, là bạn, là chị….Những “gạch đầu dòng” cơ bản nhất trong giao tiếp ứng xử với phụ nữ tôi cũng không biết.Cũng không biết tán dạo ( kiểu thả thính, tán người tôi không yêu), mà chỉ biết bày tỏ tình cảm với người tôi thích thật sự, nhưng lần nào cũng bị từ chối vì kém ga lăng, không hấp dẫn, không tự tin…
Khi bạn bè của anh nói với anh rằng anh đã có người yêu rồi thì đừng nhắn tin với các cô gái khác như vậy nữa, anh đã trả lời rằng đó là sở thích của anh, yêu nhau thì phải tôn trọng sở thích của nhau chứ.
Mình có nói luôn là mình không thích việc người yêu của mình trong khi yêu mình mà vẫn còn muốn đi thả thính người khác như vậy, mà không phải chỉ 1 người.
cũng có thể mình cũng sai nên anh ms làm vậy
Nếu là mình thì mình chẳng chấp nhận hay thông cảm gì được với cái chuyện này (với bất cứ lý do gì). Thử nghĩ khi hai đứa có chuyện bất hoà gì là anh ta sẽ có một danh sách 'em gái mưa' dằng dặc để tìm kiếm an ủi (đương nhiên chong sáng thôi)
rồi mình lại mềm lòng ...
Trước chị tấn công anh thế nào ạ ? anh chị tối tối nói chuyện có nhiều không ?
Cảm ơn những đóng góp chân tình của bạn. Có thể đó là những chân lý sống nhưng ko hẳn ai cũng có thể suy nghxi đc như vậy.
Mình sẽ cố găng suy nghĩ tích cực hơn xíu để mọi chuyện đc nhẹ nhàng trôi đi.hehe
…nếu nói về luật nhân quả - vợ bạn sẽ phải trả giá đắt…
...nếu nói về pháp luật Việt Nam - vợ bạn đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình…
...nói về...cái khía cạnh nào thì vợ bạn cũng sai ….mà sai thì đơn giản nó là sai sao lại cứ đi tìm cái lý do để bào chữa.Bạn đi làm công trình xa nhà để có thu nhập cao thì chúng nói bạn bỏ bê vợ con, bạn ở nhà làm việc thì chúng chê bạn làm ra ít tiền ko bằng chồng ng ta bla..bla..thế túm lại là "chúng mày muốn tao sống sao"...Mình nói vậy để bạn thấy: vừa lòng thiên hạ là ko thể, mà đã ko thể thì ...quan tâm làm gì...
- Cái bây giờ bạn cần quan tâm là vấn đề của bạn chứ ko phải của vợ bạn hay con bạn hoặc thành phần nào khác..
- "Biết ng biết ta trăm trận trăm thắng".Người thì biết rồi, giờ còn cần phải biết bản thân ta nữa thôi. Quan điểm của bạn về việc ngoại tình là gì?Bản thân bạn có đủ bao dung? Có chắc sau này sẽ ko nhắc lại? Có khi nào vì chuyện này mà mình cũng sẽ khác? ..v..v.. Bạn nên đặt thật nhiều câu hỏi cho bản thân và hãy tự trả lời thật chính xác và kỹ càng. Việc này chính là đả thông tư tưởng, tư tưởng đã thông suốt tức là đã biết mình cần phải làm gì thì hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Bạn phải đưa đc ra quyết định thỏa mãn bạn nhất chứ đừng vì 1 ai khác. Giả sử bạn vì con mà chấp nhận vợ trong khi bản thân bạn lại ko thể chấp nhận việc kia thì chính bạn lại trở thành 1 quả "bom" nổ chậm có thể phá nát cái gia đình đó bất cứ khi nào...sống mà đay nghiến nhau làm gì.
P/S: "buông bỏ hận thù, thành Phật tại chỗ" bạn nhỉ. Chúc bạn có 1 quyết định thanh thản!