Tuổi học trò là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, bao mộng mơ và hồn nhiên trong trẻo,nhất là những năm cấp 3 với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đáng nhớ Với mình có lẽ điều đáng nhớ nhất là mối tình đơn phương dễ thương, vụng về đáng nhớ "nỗi lòng chưa một lần dám nói". Người bạn mà mình thân thiết nhiết trong lớp cũng là người mà mình thích, đã nhiều lần mình muốn bày tỏ tình cảm, có những lúc rất quyết tâm, tình cảm trào dâng mãnh liệt; cố gắng dặn lòng lấy hết can đảm để nói ra tấm lòng...nhưng chả hiểu sao mỗi khi đứng trước mặt người bạn ấy, nhìn vào đôi mắt ấy con tim mình lại bối rối, mọi quyết tâm chạy hết đi đâu mất. và cứ như thế, mỗi khi lần lữa là cơ hội nói ra lời yêu của mình lại trôi qua đầy đáng tiếc! _ Năm lớp 10, khi mới chân ướt chân ráo vào cấp 3, mình chưa có gì ấn tượng lắm đối với bạn. Chỉ biết bạn qua thằng bạn thân, ngày xưa học cùng cấp 2. Ấn tượng duy nhất của mình về người ấy là làn da trắng trẻo, đôi mắt híp mà mỗi lần người ấy cười lại tít hết cả vào mình rất thích ngắm bạn khi bạn cười, không hiểu sao cuốn hút đến vô cùng ^^._ Năm lớp 11, khoảng cách là 5m. mình và bạn ngồi hai dãy khác nhau, mình ngồi bàn dưới nên thỉnh thoảng trong lớp hay nhìn trộm bạn.hehe.cái này chắc nhiều người trải qua rồi nhỉ . Trong mình đã phần nào hình thành tình cảm cho bạn, sau những lần nói chuyện phiếm mình cảm thấy muốn gần bạn nhiều hơn, muốn gặp bạn thường xuyên hơn để có cơ hội ngắm bạn ở cự ly gần ))_ Năm lớp 12, khoảng cách chỉ còn là 1m, mình và bạn ngồi hai bàn đối diện nhau. Mình còn nhớ mãi những lần trao đôi bài, chí chóe, bàn bài trong giờ kiểm tra bị thầy giáo bắt được, ghi vào sổ đầu bài rồi bị phạt trực nhật, hihi, lần đó cực kỳ đáng nhớ nhá ^^. Ngồi gần giúp mình có cơ hội nhìn bạn nhiều hơn và mình biết rằng bạn chính là người mà mình kiếm tìm bấy lâu nay. Năm lớp 12 cũng là năm mà có nhiều để lo nhất, bâng khuâng trước bao điều, lo lắng về tương lai, những kỳ thi sát hạch, thi tốt nghiệp rồi thi đại học... Đã nhiều lần mình muốn bày tỏ với bạn nhưng lại sợ, sợ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của hai đứa nên lại để cơ hội trôi qua!Ngày chia tay, trong lòng ai cũng bồi hồi xao xuyến, những kỷ niệm đẹp nhất, những đứa bạn nghịch ngợm nhưng lại rất thân thiết, nhưng lo lắng cho kỳ thi đại học quyết định cuộc đời...Mình cũng không còn gì hối tiếc trong quãng thời gian tuyệt vời ấy, không thể nào quên. Và cuối cùng mình đã quyết định chôn sâu tình cảm vào đáy lòng, để cho mối tình đơn phương vụng về ấy in sâu trong tim như ký ức đẹp nhất cuộc đời này! Khi đã vào đại học, ai đứa vẫn học chung trường nhưng không được gặp nhau thường xuyên như ngày xưa vì hai đứa học ở 2 khoa khác nhau và lịch học thì khác nhau hoàn toàn. Cùng với đó là những bộn bề cuộc sống, những lo toan cơm áo gạo tiền đã khỏa lấp đi những cảm xúc tuyệt vời! Nhưng minh chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã dành tình cảm cho người con gái ấy! Người con gái đầu tiên đã làm cho mình rung động.Học trò là thế, hồn nhiên, trong trẻo và đáng nhớ!.
tròn 1 năm, lúc ấy thú thực là chưa tìm hiểu được nhiều, quyết định cưới cũng hơi liều nhưng sau lấy nhau về tìm hiểu tiếp lại phát hiện ra nhiều điều lý thú
Chào e. Đọc những tâm sự của e chị thấy cũng giống chị 3 năm về trước.Lạt mềm buộc chặt e a.Trước tiên ,e hãy kiếm một công việc gì đó phù hợp để đi làm,vừa có thể cải thiện về mặt kinh tế gia đình, vừa có thể giao lưu với bên ngoài.Hãy cố gắng gởi mở tâm sự với chồng về công việc , bạn bè của chồng để tạo sự gần gũi hơn.Hãy là chỗ để chồng e có thể tâm sự giải tỏa những căng thẳng mà chồng e gặp phải trong công việc.Về phần ngoại hình, e cố gắng chăm chút cho mình,nhiều khi đang nuôi con nhỏ e có thể đã bỏ qua điiều này.Điều quan trọng nhất bây giờ chính là sự dịu dàng và chăm sóc của e đối với chồng.E còn có 2 đứa con bên cạnh.Chị tin là chồng e chỉ nhất thời với cô bé thực tập kia thôi.Hãy tạo ra những điiều mới mẻ trong con mắt chồng e a.Dần dần kéo chồng về lại với mình.
Thật sự ai đọc được bài của bạn đều có cảm giác nhớ nhung về thời gian đấy.
Mối tình đầu thật sự đẹp khi hai người không đến được với nhau. để rồi phải nhớ phải ngong. Tình cảm là vậy mà. Cái gì không có được hoặc có được lại mất đi thì càng thấy nhớ.
Mối tình đầu của mình giờ đây là ông xã, dù được sống với nhau nhưng nhiều lúc mình vẫn nhớ khoảng thời gian đầu quá. Thật là tuổi học trò ngây thơ và trong trắng. Chỉ cái cầm tay cũng làm cho mình cả đêm không ngủ.
em Thấy thế còn hay. chứ như em yêu nhau nâu quá, biết hết về nhau nên sau khi cưới không còn gì để tìm hiểu nên không còn quan tâm đến nhau nữa
Trước kia mình cũng có một căn gác xép. Nó là nơi mình cất những bức thư mà anh gửi cho. Và là nơi mình dấu nhật ký ở đó, khi đọc lại những dòng nhật ký, và mình tự hỏi từ lúc nào anh đã là mối quan tâm duy nhất với mình. Mình tưởng rằng anh luôn bên cạnh chăm sóc và động viên mình trong mọi chuyện. Chưa một lần mình nghĩ anh lại làm tổn thương minh. Những điều không tưởng đã xảy ra, anh nói những câu mà chắc hẳn không bao giờ mình quên. Anh àh. em vẫn còn nhớ anh đã nói với bọn bạn là không bao giờ để em phải khóc. Điều đó có phải thật lòng không anh? lời nói ấy có phải là lúc còn quá trẻ anh chưa hiểu gì về cuộc sống? Em nhớ anh, anh của ngày ấy quá
Em cảm ơn chị. Em đang rất cố gắng để làm điều đó mà sao khó quá chị ạ.
Nhìn thấy chồng nhắn tin với người ta mà em không biết làm thế nào. có hôm em đã đoc được tin nhắn của cố ấy với chồng em mà em lại giả vờ như không biết. Đầu em như muốn vỡ tung ra ấy. Em muốn không nghĩ về mối quan hệ ấy nhưng em lại không làm sao cho suy nghi do ra khoi đầu em. Từ khi yêu anh em đã không hay liên lạc với bạn bè vì thế em đã mất hết bạn.