Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con trai giết cha mẹ tại Hà Nội
thế tưởng nó có con 7 tháng cơ mà? Trai hay gái? Tử hình cha nó đi chứ cho nó sống mà làm gì! Phí đất, tốn không khí!
05:17 CH 01/07/2012
Căn gác xép
Có 1 bài hát, ngày bé, e thường nghe đi nghe lại! hok bao h chán. Nội dung có lẽ Bt, nhưng đối với e, h nó in sâu vào tâm trí, và cảm thấy thật ý nghĩa với e! nội dung bài hát :" Nhớ lại chuyện ngày xưa, lúc còn là trẻ thơ. Những ngày sống trong ngôi nhà êm ấm, tháng ngày dần qua mau. Đã từ biệt mẹ cha. Ta tựa cánh chim tung trời xa lạ. Có những lúc, ước mơ thật nhiều, 1 ngày lớn khôn mau, có những lúc, tháng năm tươi đẹp tuổi thơ ấy, mãi hok phai nhòa............Những ngày xưa ấu thơ đâu rồi" Nội dung bài hát cứ làm e nhớ mãi^^ Giờ e 25t rùi^^ đã có gia đình và 2 bé^^ ai nghe cũng giật m, vì 25 tuổi đã có bé phải hok ạ? ^^ Nhiều đêm nằm ước, chỉ cần cho e 1 ngày thôi, 1 ngày trở về tuổi mộng mơ. Hok phải suy nghĩ về gia đình, công việc, tiền nong, con cái! 1 ngày sống vô tư cùng bố mẹ hok cần phải suy nghĩ, nhưng thật sự thật quá khó với e. Vì e sống nặng về tình cảm! Đối với e, gia đình là trên hết! E sống vì gia đình, vì con cái.
Tuổi thơ của e, vui nhiều cũng có, buồn nhiều cũng có! Gia đình e là diện khó khăn ngày bé! Bố là bộ đội, mẹ bán hàng hoa quả ngoài chợ. Cuộc sống thật sự rất vất vả. Bố mẹ thức khuya dậy sớm lo chuyện buôn bán. Hok có mấy thời gian chăm sóc mấy chị e e. Ngày đấy, con công nhân là giàu lắm. Gia đình nghèo nên đi học, quần áo, sách vở hok bao h e bằng bạn bằng bè. E hok than trách bố mẹ, vì e hiểu bố mẹ cũng đã cố gắng hết sức lo cho m. E hok đòi hỏi quần áo mới vào năm học, hok đòi hỏi sách vở mới. E dùng lại nhưng cuốn sách của anh chị nhà Già, Bác đời thứ 5-6 nên sách rất cũ, bạn bè coi thường, quần áo nấm nem, vì là đồ mặc lại! thi thoảng lắm mới đc 1 bộ quần áo mới! Chính vì vậy bạn bè e rất coi thường và xa lánh. E gần như bị cô lập hoàn toàn với các bạn trong lớp! E chưa bao h có đứa bạn thân. Và e cũng hok muốn thân với bất kì ai bao h!
Nỗi ám ảnh lớn nhất trong tuổi thơ của e đó là năm e hiểu ra được cái sự "đẳng cấp xã hội" Nhà nghèo, trong lớp gần như có mỗi mình e là gia đình làm nông và kinh doanh buôn bán. Cả lớp gia đình toàn con công nhân. Các bạn hok chơi cùng, e luôn lủi thủi, ngại tiếp xúc, ngại nói chuyện. Nên dần dần sự xuất hiện của e trong lớp bị xa cách. E luôn tỏ ra lé tránh, cục cằn, Nên các bạn và thầy cô trong lớp hok ai quý mến. E trở lên ghê ghớm, đánh đá từ lúc nào hok biết. Năm e học lớp 5 , e bắt đầu nhận ra, hok ai trong lớp chơi với m, một m e tự đòi chuyển lớp. Vì thật , e rất sợ mỗi sáng phải đến lớp! Mỗi sáng ngủ dậy đối với e là cả 1 khó khăn. E hok bao h muốn đi học, vì ở đó chỉ 1 mình e luôn lủi thủi 1 m. tưởng rằng chuyển lên lớp khác sẽ khác! Nhưng hok! vì hoàn cảnh gia đình nên e vẫn thế, hay bỏi do tính cách của e mà chằng ai chơi cùng. Lên cấp 2. Thật là khủng khiếp. Sự cách biệt về đẳng cấp tăng lên gấp chục lần! Bạn bè hok có. Một mình lủi thủi. Hok ai chơi cùng. Cả lớp đều ghét e. Ngồi cạnh bất cứ đứa bạn nào đều bị bắt nạt. Đánh đập, chửi rủa thậm tệ. E nhớ hồi đó bàn 3 ngăn nên 1 bàn ngồi 3 bạn. E ngồi giữa 2 bạn nam, bị ghét nên ngăn bàn ra thành 3 phần, e ngồi giữa, nên ngăn bàn rất nhỏ. Các bạn khinh thường tới múc hok cho e ngồi lấn sang. Nếu lấn vở sang thì vứt vở, Nếu Lấn bút thì vứt bút, nếu tay chân ngồi lấn sang thì chúng đánh! E lấn sang bạn ngồi bên cạnh, nó đạp e 1 phát lấn sang tận bạn kia luôn! CHúng thông đồng mà, nên thằng bên này cố tình đạp thật mạnh để e lấn sang bàn kia, thằng kia lại đap sao cho e lần sang bàn bên này! cứ thế đến khi nào e khóc mới thôi. Vì e rất lì, nên luôn nhịn, hok bao h dám khóc, vì e mà khóc chúng nó cười ầm nên rồi 1 đống hùa vào đánh "hôi" mỗi đứa 1 cái, vừa đánh vừa chửi, vừa đuổi. Thật nhục vô cùng.
E hok dám nói với gia đình, cứ chịu đựng, xin cô đổi chỗ, cô cũng hok cho! Một ngày mẹ e tắm cho e, phát hiện các vết tím, lúc ấy mới hỏi e làm sao. E sợ chả dám nói chỉ bảo nghịch ngã! Nhưng mẹ cứ vặn hỏi, e cực quá, vừa nói vừa khóc. Bố mẹ e tới thẳng nhà từng đứa và cô giáo hỏi. Chúng chỉ xin lỗi sơ qua mà vẫn rất coi thường và khinh biệt e. E sợ khủng khiếp mỗi khi sáng thức giấc phải tới trường! Sợ kinh khủng. E bắt đầu ghét và căm thù chúng. Tìm cách trả thù.... E ghê ghớm, đánh lại, chửi lại..... Càng ngày chúng càng ghét e! Cả lớp loại riêng e ra khỏi tập thể. Hok cho e tham ra bất kì hoạt động tập thể nào ở lớp! Giờ nghĩ lại, e thấy bản thân m ngày đó thật can đảm, vậy mà e vẫn vượt qua! Cấp 2 trôi qua 1 cách thật nặng nề vậy mà cuối cùng vẫn qua. E tự động viên, "cái gì rồi cũng sẽ qua...."
Lên cấp 3,Tất cả bạn bè cấp 2 của e học cùng đều vào trường cấp 3 cùng e nhưng lúc này gia đình e bắt đầu khá giả, vì thời này công nhân lương thấp, gia đình nào làm kinh doanh bắt đầu khá giả. Bố e là bộ đội về hưu , chuyển sang buôn ô tô! E được mua xe đạp đi học, nhà xây 3 tầng! E hãnh diện với bạn bè, tự tin hẳn không ai coi thường e nữa, và e nhận ra chúng hok còn coi thường e nữa, đi học chúng thậm chí hok dám nhìn thẳng mặt e nữa . Rồi e tự biết cách ăn mặc, có lẽ do dậy thì nên so với các bạn cùng tuổi e có phần ưa nhìn... Đi học nhiều bạn theo đuổi. Vì cả thời đi học cấp 2 e luôn bị coi thường bị cô lập. Nên cấp 3 e tìm mọi cách quen những người học cùng có tên tuổi trong trường để tự tìm chỗ đứng riêng, e muốn cho tất cả chúng biết e hok TẦM THƯỜNG như chúng nghĩ. E dần dần thành cô bé sống có cá tính...! Nhiều người trong trường để ý. E cũng trả thù đc mất trận đòn cho chúng. E bớt ấm ức đi được 1 phần nào đó.
Nhưng bước ngoặt lớn nhất đời e là có lẽ ngày e gặp được " chồng" e hiện tại bây h. ( chủ đề chính mà e muốn tâm sự là phần này) Tuổi thơ e hok mấy êm đềm, hok bạn thân, hok người chia sẻ, hok ai quan tâm, ai ai để ý, e hok quan trọng với bất kì ai. Nhiều người "quan tâm" e ngày đấy lắm. Rất nhiều , học trong trường, ngoài trường, gần nhà.... E đều hok hề có tình cảm, ai viết thư hay hỏi chuyện e chỉ Bt, ậm ừ, chứ hok nhận lời yêu chính thức 1 ai, vì e hok thik bất cứ 1 ai cả. Trong tim e chả bao h rung động, chẳng để ý đến ai đâu. Vì e thấy chả ai để e tin tường tin cậy cả. E chỉ lợi dụng để trả thù lũ bạn cấp 2 thôi! Để cho chúng biết e hok "TẦM THƯỜNG" .
Bất ngờ, e quen "nhà" e bấy h. A bằng tuổi, lần đầu gặp e đã có tình cảm, thực sự rất khó nói. E cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy A, ở bên A, e cảm thấy rất an toàn. A như 1 tấm bình phong, che chắn cả 1 bầu trời cho e, ở bên A, e còn nghĩ, trời có sụp m cũng hok sao vì có a. A nhẹ nhàg, ấm áp tới khó tả. Cái cảm giác đó chỉ khi đi bên a e mới có đc. Mà tất cả những người quen e trước đó e hok hề có! E yêu a thật lòng vì lúc này e thấy a quan tâm e hơn bạn bè, a từ chối các cuộc đi chơi với bạn, chỉ để bên e. E cảm thấy tin tưởng a vô cùng, vì thấy m quan trọng với a ntn, a luôn lắng nghe những tâm sự mà e hok biết kể với ai. Yêu đến mức mù quáng, hok còn nhìn thấy bất cứ cái gì trước mắt. A đưa đón e đi học bằng xe máy ( ngày ấy cả trường có mấy người đi xe máy đâu. e hãnh diện với bạn bè lắm) A quan tâm, nhẹ nhàng. E bắt đầu thấy, m quan trọng với 1 ai đó, có người tâm sự, có người nói chuyện, có người để lúc vui buồn m chia sẻ, lúc đấy, a vừa là bạn vừa là người yêu của e . Càng ngày yêu a nhìu hơn. Yêu a đc 2 năm, phát hiện, a đâu chỉ yêu m m đâu. Còn 2 người nữa, e thực sự hok còn biết nên tin vào cái gì nữa. Người mà e tin tưởng, yêu thương nhất, lại là người "sở khanh" . Nhưng e biết chắc, a cũng thực sự yêu e. Nhưng có lẽ a cũng yêu cả người kia nữa! E thực sự đau khổ, vì sự thật cái quan trọng nhất đời con gái e trao cho a mất rồi ( ngày đó cái đó quan trọng lắm) E thật sự sợ, mất hết tự tin. Sợ ai biết đc sự thật đó m sẽ như thế nào! Nên e hok thế bỏ a! Suy nghĩ có lẽ là cổ hủ, nhưng thời đó nó thế!
Trời đất thật sự như sụp đổ, như mọi ngày, e vẫn đứng đó chờ a, đi học cùng, mọi người biết a đã làm gì hok? Dẵn cô bạn kia tới và nói thẳng rằng hok có tình cảm với e! mà chỉ có tình cảm với cô bạn kia thôi! E cảm thấy trời tối sầm trc mặt. E hok biết nói gì chỉ nhẹ nhành quay lưng vào trường! có ai biết e khóc nhiều ntn khi a nói thế? Đau khổ nhưng tự nhủ, thôi "rồi cái gì cũng sẽ qua". Nhưng Không, khoảng hơn 1 tuần sau a viết thư xin lỗi và đòi gặp e bằng đc! Thực sự e oán bản thân, tại sao lại gặp, lại nhận lời xin lỗi của a? Người như thế có đáng để e đây tha thứ? Nhưng vì yêu a nhiều, và cũng cảm thấy a cũng yêu m thật. E chấp nhận lời xin lỗi ấy! E và a quay lại, đc khoảng 1 năm thì e có "thai". E thật sự hoang mang, hok biết chuyện gì đang sảy ra, e phải làm gì! Lúc ấy nhiều lần e nghĩ tới cái chết để giải quyết hậu quả. Nhưng a là người nói sẽ cưới e! E vừa vui vừa sợ! Nhưng vì câu nói của a, e hok còn sợ nữa, a an ủi động viên e. E cảm ơn a nhiều lắm. Càng yêu a hơn, vì nghĩ, người ta yêu m thì mới cưới, chứ hok yêu chắc chắn hok cưới! E đồng ý! Làm cô dâu, làm mẹ năm e 18t.
Gia đình a thuộc diện khá giả vì làm hàng ăn. 1 quán ăn cũng có tiếng ở khu vực bấy h, nên lấy nhau về, e phụ bố mẹ chồng bán hàng ăn, sáng thì bán trà đá kiếm chút tiền, trưa giúp bố mẹ dọn dẹp. Mới lấy, a yêu và chiều e. E hạnh phúc, tin rằng m chọn đúng người. Nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm... dần dần anh thay đổi. Lắm lúc e nghĩ, thà chả cho tiền, cứ bán trà đá. A nhìn e còn thương e, hok quan tâm tới bạn bè. Trong mắt a chỉ có e. Nhưng rồi a học bằng lái xe ô tô để đi chạy xe về kiếm thêm tiền phụ giúp kinh tế gia đình. A bắt đầu thay đổi từ đấy! Có tiền, bạn bè a nhiều hơn, a đi nhiều hơn, biết cách nói dối để đi chơi. Rồi riệu bia, cờ bạc, thiêu mỗi gái gú thối ( còn có hay hok, e hok biết).....A cắm xe chơi bời. ...
E bỏ qua, vì nghĩ yêu a, và vì còn con. Sống tiếp, nhưng dần dần, càng ngày càng thay đổi. A cục cằn thô lỗ, lươn lẹo khó chấp nhận. Hoạnh họe đủ điều, A sống vì bạn bè hơn vì gia đình? Bạn bè a quan trọng hơn e thật à? có phải đã có e rồi a coi thường e hok? có phải chi khi mất e a mới hiểu e quan trọng ntn? Bạn bè a, quan trọng hơn e và các con? e nhiều lần nghĩ tới li hôn! Vì ít tuổi nên chưa hiểu hết đc mọi chuyện, e ngu dại lấy chồng sớm, cự tự oán m thế. Nghĩ cho cùng vì do a cũng còn ít tuổi nên vẫn còn ham chơi. Ừ! thôi thì cố chịu, biết đâu khi nào a nhiều tuổi, a thay đổi! lại tự nhủ :"rồi cái gì cũng sẽ qua". Nếu a biết và hiểu cho e lúc này thì may quá! Ước a đọc được tâm sự của e, hiểu cho e đang làm sao, hiểu cho e đang khổ sở như thế nào! Nhưng e sẽ chả bao h nói với a nữa! Vì e biết, a chẳng hiểu đc cho e đâu.
Nghĩ cho cùng, h bỏ a, e như thế nào? Nhiều lần e bỏ về nhà mẹ đẻ, rồi vẫn quay lại đấy thôi! Vì ai? Vì các con. E hok đành nhìn các con hok có bố, và cũng hok đành vì e còn yêu a.
Giờ a nghĩ e chả là gì, vâng! e hok là gì với a. Nhưng a có biết đối với e, a vẫn rất quan trọng hok? hok có a e hok biết làm gì! Bỏ a rồi, e sống sao? Có ai người đời nhìn e bằng con mắt như thế nào (Vì hiện tại, e sống đối với người ngoài nhìn vào cảm thấy ước ao hok đc). Rồi các con? Chúng có xấu hổ khi hok có bố hok?
Đến bao h a mới thay đổi! A hok thể giống e? Hok thể chỉ sống vì gia đình thôi sao? h e thực sự ước m lấy đc 1 người chồng quan tâm gia đình, sống có trách nhiệm với gia đình, chứ cứ nếu ntn thì thôi! Mong A cho e một nối thoát, li hôn đi! Chứ cứ sống như thế này làm khổ nhau. Bạn bè a quan trọng hơn gia đình, thì a cứ sống vì họ, chứ đừng hành hạ e nữa! A bắt đầu ích kỉ đến đáng sợ, e cũng bắt đầu cảm giác yêu anh dần ít đi! E hok còn tin tưởng vào a nữa, hok còn cảm thấy ấm áp khi ở bên a nữa, chỉ thấy đau khổ thôi!
Ước gì, e có thể rời khỏi a, biến mất thật xa, hok còn gặp a nữa. Ước gì có người quan tâm e, e thực sự thiếu cảm giác đó. H e lại bắt đầu quay lại với cảm giác m hok còn quan trọng với 1 ai nữa rồi. E sợ, thực sự rất sợ. Tâm trạng này, e hok dám nói cùng ai. hok dám chia sẻ cùng ai! Ai sẽ giúp e đi tiếp quãng đời còn lại bây h? e biết tin vào ai bây h? sống vì ai bây h? Hoang mang, lo sợ, thực sự bây h e cảm thấy thế! A có hiểu đc hok?
Mọi người nói giúp e với! E phải làm gì? Chẳng lẽ mãi cứ như thế này ạ? E biết làm gì bây h? E biết tin vào ai? ai cho e chỗ dựa bây h? e làm ntn để a thay đổi? e xấu xa lắm trong mắt a bây h à? Sao a lại tàn nhẫn với e thế? Nếu cứ phải sống cố như thế này chắc e hok sống đc nữa. Ai cho e lời khuyên? Ai cho e biết e phải làm ntn bây h? Vì e chả còn biết tin ai, dựa vào ai?
07:24 CH 18/06/2012
Căn gác xép
E cũng có 1 căn gác xép như chị. tuổi thơ hok bao h phai nhòa, ngày xưa e cũng nổi tiếng là "giặc cái" trong khu đấy! chưa mái nhà nào e chưa thử leo qua^^ chưa ngọn cây nào e chưa trèo lên tới ngọn. E còn câu xoong, chậu nhựa, sọt rác để bán nữa^^ chỉ buồn cười, khổ thân cái bà thu mua đồng nát gần nhà, cứ tối tối, đêm đêm, 5,6 đứa trẻ con cùng khu rủ nhau đi trộm phế liệu để bán. Nhà bà thu mua đồng nát hẹp quá nên hok chứa hết đồ, để vỏ chai, lốp cao su đầy 2 bên đường. ^^ Không nói chắc cả nhà cũng hiểu bọn e sẽ làm gì^^ ăn chộm vỏ chai, lốp... 3 hôm sau lại mang đúng nhà bà ấy bán:)) chết cười^^ Thế mà bà ấy không biết đâu! Cảm giác đi ăn trộm khó quên thật vừa sợ, vừa vui, buồn cười. Lắm lúc chó đuổi chạy mất cả dép.Nào chỉ trộm mấy cái đó, trộm cả trái cây, ở khu nhà ai có cây gì, chưa bao h kịp chín đã hết sạch. Nghịc tới mức, cái bác gần nhà trông cây nho ý! Khổ , bé đói khát, cái gì ăn đc là ăn tất, nho xanh mới bé bằng đầu đũa, toàn rình hái trộm, bị phát hiện bác chửi cho rồi mách bố mẹ, 1 trận đòn như tử. Mấy đứa ở khu thù, mấy đêm sau, rủ nhau cưa gốc cây (đúng theo kiểu "không ăn được đạp đổ") Sáng hôm đấy chưa bị phát hiện vì cưa đêm mà! Tới gần trưa, cây héo rũ. Bác ấy phát hiện ra. Ôi trời ! Chửi ầm khu, gặp đứa nào cũng chửi, sang từng nhà nói! May e không bị đòn, vì sống chết cãi, con không biết gì, đổi cho mấy thằng hàng xóm:)) Chưa hết đâu! Có ai đi câu cá trộm chưa^^ ( nói đến đây chắc các bác tưởng e là con trai ^^ nhưng sự thật e là G đấy) Gần nhà e, toàn ao là ao. Sau nhà là ao của 1 nhà máy , trước cửa bên kia đường là ao của 1 hộ dân trong khu ( có mấy cái cơ) ao nào e cũng câu trộm! Ao sau nhà toàn cá to , nên hok chỉ trẻ con câu trộm đâu! Cả người lớn trong khu! Thích lắm , chui trong lùm cây tốt um để trốn, cá cắn câu sướng khủng khiếp! Bị công nhân phát hiện đầy! Còn bị bắn súng chỉ thiên nữa! Đái ra quần ý! Đấy là ao sau nhà. Cái ao trước nhà của hộ dân nên nhiều loại cá lắm, e nhớ mãi loại cá chim ý! bé bằng bàn tay! Nhưng bọn đấy háu ăn^^ Khổ hơn 10 đứa thả cần, nói bảo nói phét, chứ cứ 5s đc 1 con! thả cần là cá cắn, giật dây liên tục . Chưa bao h câu cá sướng như thế! Nhưng cũng là trận đòn nhớ đời nhất! Vì cá đó là cá giống vừa thả đc mấy hôm. Trưa hôm đấy nắng chanh chang! Gần 10 đứa rủ nhau câu trộm cá! Câu phải đc gần 50 con ý! cá bé hok ăn đc nên câu đc cái vứt lên bờ cho nó nhảy đầy đường. Bị bác chủ ao phát hiện. đuổi chạy té khói! e không may bị bác bắt đc. Thôi rồi, bác lôi về tận cửa nhà gọi ầm ĩ bố e! ( Bố e đang ngủ trưa, vẫn tưởng mấy cô con gái đang ngủ, vì trước lúc ngủ bố cấm hok đc trốn đi chơi) Bố e chạy ra mắt vẫn còn cay, vì vẫn đang ngủ ngon lành, bác ấy cho 1 bài dài về cách quản lí, dạy dỗ con cái. Bố e điên quá, cầm gay cái que gậy bằng 3 ngón tay, dài cỡ 1m, vụt cho tơi bời . Đến nỗi nhớ đến tận h cơ mà^^ Nhưng nghĩ lại, nghịch dại thật, cá bé thế, ăn đc đâu mà câu nghịch chết gần yến cá của người ta, nhìn đống cá trên bờ như thế! hỏi ai là không điên! Sợ luôn! Còn nhiều trò lắm^^ nhưng viết đến đây thôi để xem bị chửi hay ntn từ phía các bác đã^^ chứ nói nhiều quá sau bị chốt lại chửi chắc hoảng:D
07:03 CH 14/06/2012
g
giadinhmouoc1988
Hóng
456
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tuổi thơ của e, vui nhiều cũng có, buồn nhiều cũng có! Gia đình e là diện khó khăn ngày bé! Bố là bộ đội, mẹ bán hàng hoa quả ngoài chợ. Cuộc sống thật sự rất vất vả. Bố mẹ thức khuya dậy sớm lo chuyện buôn bán. Hok có mấy thời gian chăm sóc mấy chị e e. Ngày đấy, con công nhân là giàu lắm. Gia đình nghèo nên đi học, quần áo, sách vở hok bao h e bằng bạn bằng bè. E hok than trách bố mẹ, vì e hiểu bố mẹ cũng đã cố gắng hết sức lo cho m. E hok đòi hỏi quần áo mới vào năm học, hok đòi hỏi sách vở mới. E dùng lại nhưng cuốn sách của anh chị nhà Già, Bác đời thứ 5-6 nên sách rất cũ, bạn bè coi thường, quần áo nấm nem, vì là đồ mặc lại! thi thoảng lắm mới đc 1 bộ quần áo mới! Chính vì vậy bạn bè e rất coi thường và xa lánh. E gần như bị cô lập hoàn toàn với các bạn trong lớp! E chưa bao h có đứa bạn thân. Và e cũng hok muốn thân với bất kì ai bao h!
Nỗi ám ảnh lớn nhất trong tuổi thơ của e đó là năm e hiểu ra được cái sự "đẳng cấp xã hội" Nhà nghèo, trong lớp gần như có mỗi mình e là gia đình làm nông và kinh doanh buôn bán. Cả lớp gia đình toàn con công nhân. Các bạn hok chơi cùng, e luôn lủi thủi, ngại tiếp xúc, ngại nói chuyện. Nên dần dần sự xuất hiện của e trong lớp bị xa cách. E luôn tỏ ra lé tránh, cục cằn, Nên các bạn và thầy cô trong lớp hok ai quý mến. E trở lên ghê ghớm, đánh đá từ lúc nào hok biết. Năm e học lớp 5 , e bắt đầu nhận ra, hok ai trong lớp chơi với m, một m e tự đòi chuyển lớp. Vì thật , e rất sợ mỗi sáng phải đến lớp! Mỗi sáng ngủ dậy đối với e là cả 1 khó khăn. E hok bao h muốn đi học, vì ở đó chỉ 1 mình e luôn lủi thủi 1 m. tưởng rằng chuyển lên lớp khác sẽ khác! Nhưng hok! vì hoàn cảnh gia đình nên e vẫn thế, hay bỏi do tính cách của e mà chằng ai chơi cùng. Lên cấp 2. Thật là khủng khiếp. Sự cách biệt về đẳng cấp tăng lên gấp chục lần! Bạn bè hok có. Một mình lủi thủi. Hok ai chơi cùng. Cả lớp đều ghét e. Ngồi cạnh bất cứ đứa bạn nào đều bị bắt nạt. Đánh đập, chửi rủa thậm tệ. E nhớ hồi đó bàn 3 ngăn nên 1 bàn ngồi 3 bạn. E ngồi giữa 2 bạn nam, bị ghét nên ngăn bàn ra thành 3 phần, e ngồi giữa, nên ngăn bàn rất nhỏ. Các bạn khinh thường tới múc hok cho e ngồi lấn sang. Nếu lấn vở sang thì vứt vở, Nếu Lấn bút thì vứt bút, nếu tay chân ngồi lấn sang thì chúng đánh! E lấn sang bạn ngồi bên cạnh, nó đạp e 1 phát lấn sang tận bạn kia luôn! CHúng thông đồng mà, nên thằng bên này cố tình đạp thật mạnh để e lấn sang bàn kia, thằng kia lại đap sao cho e lần sang bàn bên này! cứ thế đến khi nào e khóc mới thôi. Vì e rất lì, nên luôn nhịn, hok bao h dám khóc, vì e mà khóc chúng nó cười ầm nên rồi 1 đống hùa vào đánh "hôi" mỗi đứa 1 cái, vừa đánh vừa chửi, vừa đuổi. Thật nhục vô cùng.
E hok dám nói với gia đình, cứ chịu đựng, xin cô đổi chỗ, cô cũng hok cho! Một ngày mẹ e tắm cho e, phát hiện các vết tím, lúc ấy mới hỏi e làm sao. E sợ chả dám nói chỉ bảo nghịch ngã! Nhưng mẹ cứ vặn hỏi, e cực quá, vừa nói vừa khóc. Bố mẹ e tới thẳng nhà từng đứa và cô giáo hỏi. Chúng chỉ xin lỗi sơ qua mà vẫn rất coi thường và khinh biệt e. E sợ khủng khiếp mỗi khi sáng thức giấc phải tới trường! Sợ kinh khủng. E bắt đầu ghét và căm thù chúng. Tìm cách trả thù.... E ghê ghớm, đánh lại, chửi lại..... Càng ngày chúng càng ghét e! Cả lớp loại riêng e ra khỏi tập thể. Hok cho e tham ra bất kì hoạt động tập thể nào ở lớp! Giờ nghĩ lại, e thấy bản thân m ngày đó thật can đảm, vậy mà e vẫn vượt qua! Cấp 2 trôi qua 1 cách thật nặng nề vậy mà cuối cùng vẫn qua. E tự động viên, "cái gì rồi cũng sẽ qua...."
Lên cấp 3,Tất cả bạn bè cấp 2 của e học cùng đều vào trường cấp 3 cùng e nhưng lúc này gia đình e bắt đầu khá giả, vì thời này công nhân lương thấp, gia đình nào làm kinh doanh bắt đầu khá giả. Bố e là bộ đội về hưu , chuyển sang buôn ô tô! E được mua xe đạp đi học, nhà xây 3 tầng! E hãnh diện với bạn bè, tự tin hẳn không ai coi thường e nữa, và e nhận ra chúng hok còn coi thường e nữa, đi học chúng thậm chí hok dám nhìn thẳng mặt e nữa . Rồi e tự biết cách ăn mặc, có lẽ do dậy thì nên so với các bạn cùng tuổi e có phần ưa nhìn... Đi học nhiều bạn theo đuổi. Vì cả thời đi học cấp 2 e luôn bị coi thường bị cô lập. Nên cấp 3 e tìm mọi cách quen những người học cùng có tên tuổi trong trường để tự tìm chỗ đứng riêng, e muốn cho tất cả chúng biết e hok TẦM THƯỜNG như chúng nghĩ. E dần dần thành cô bé sống có cá tính...! Nhiều người trong trường để ý. E cũng trả thù đc mất trận đòn cho chúng. E bớt ấm ức đi được 1 phần nào đó.
Nhưng bước ngoặt lớn nhất đời e là có lẽ ngày e gặp được " chồng" e hiện tại bây h. ( chủ đề chính mà e muốn tâm sự là phần này) Tuổi thơ e hok mấy êm đềm, hok bạn thân, hok người chia sẻ, hok ai quan tâm, ai ai để ý, e hok quan trọng với bất kì ai. Nhiều người "quan tâm" e ngày đấy lắm. Rất nhiều , học trong trường, ngoài trường, gần nhà.... E đều hok hề có tình cảm, ai viết thư hay hỏi chuyện e chỉ Bt, ậm ừ, chứ hok nhận lời yêu chính thức 1 ai, vì e hok thik bất cứ 1 ai cả. Trong tim e chả bao h rung động, chẳng để ý đến ai đâu. Vì e thấy chả ai để e tin tường tin cậy cả. E chỉ lợi dụng để trả thù lũ bạn cấp 2 thôi! Để cho chúng biết e hok "TẦM THƯỜNG" .
Bất ngờ, e quen "nhà" e bấy h. A bằng tuổi, lần đầu gặp e đã có tình cảm, thực sự rất khó nói. E cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy A, ở bên A, e cảm thấy rất an toàn. A như 1 tấm bình phong, che chắn cả 1 bầu trời cho e, ở bên A, e còn nghĩ, trời có sụp m cũng hok sao vì có a. A nhẹ nhàg, ấm áp tới khó tả. Cái cảm giác đó chỉ khi đi bên a e mới có đc. Mà tất cả những người quen e trước đó e hok hề có! E yêu a thật lòng vì lúc này e thấy a quan tâm e hơn bạn bè, a từ chối các cuộc đi chơi với bạn, chỉ để bên e. E cảm thấy tin tưởng a vô cùng, vì thấy m quan trọng với a ntn, a luôn lắng nghe những tâm sự mà e hok biết kể với ai. Yêu đến mức mù quáng, hok còn nhìn thấy bất cứ cái gì trước mắt. A đưa đón e đi học bằng xe máy ( ngày ấy cả trường có mấy người đi xe máy đâu. e hãnh diện với bạn bè lắm) A quan tâm, nhẹ nhàng. E bắt đầu thấy, m quan trọng với 1 ai đó, có người tâm sự, có người nói chuyện, có người để lúc vui buồn m chia sẻ, lúc đấy, a vừa là bạn vừa là người yêu của e . Càng ngày yêu a nhìu hơn. Yêu a đc 2 năm, phát hiện, a đâu chỉ yêu m m đâu. Còn 2 người nữa, e thực sự hok còn biết nên tin vào cái gì nữa. Người mà e tin tưởng, yêu thương nhất, lại là người "sở khanh" . Nhưng e biết chắc, a cũng thực sự yêu e. Nhưng có lẽ a cũng yêu cả người kia nữa! E thực sự đau khổ, vì sự thật cái quan trọng nhất đời con gái e trao cho a mất rồi ( ngày đó cái đó quan trọng lắm) E thật sự sợ, mất hết tự tin. Sợ ai biết đc sự thật đó m sẽ như thế nào! Nên e hok thế bỏ a! Suy nghĩ có lẽ là cổ hủ, nhưng thời đó nó thế!
Trời đất thật sự như sụp đổ, như mọi ngày, e vẫn đứng đó chờ a, đi học cùng, mọi người biết a đã làm gì hok? Dẵn cô bạn kia tới và nói thẳng rằng hok có tình cảm với e! mà chỉ có tình cảm với cô bạn kia thôi! E cảm thấy trời tối sầm trc mặt. E hok biết nói gì chỉ nhẹ nhành quay lưng vào trường! có ai biết e khóc nhiều ntn khi a nói thế? Đau khổ nhưng tự nhủ, thôi "rồi cái gì cũng sẽ qua". Nhưng Không, khoảng hơn 1 tuần sau a viết thư xin lỗi và đòi gặp e bằng đc! Thực sự e oán bản thân, tại sao lại gặp, lại nhận lời xin lỗi của a? Người như thế có đáng để e đây tha thứ? Nhưng vì yêu a nhiều, và cũng cảm thấy a cũng yêu m thật. E chấp nhận lời xin lỗi ấy! E và a quay lại, đc khoảng 1 năm thì e có "thai". E thật sự hoang mang, hok biết chuyện gì đang sảy ra, e phải làm gì! Lúc ấy nhiều lần e nghĩ tới cái chết để giải quyết hậu quả. Nhưng a là người nói sẽ cưới e! E vừa vui vừa sợ! Nhưng vì câu nói của a, e hok còn sợ nữa, a an ủi động viên e. E cảm ơn a nhiều lắm. Càng yêu a hơn, vì nghĩ, người ta yêu m thì mới cưới, chứ hok yêu chắc chắn hok cưới! E đồng ý! Làm cô dâu, làm mẹ năm e 18t.
Gia đình a thuộc diện khá giả vì làm hàng ăn. 1 quán ăn cũng có tiếng ở khu vực bấy h, nên lấy nhau về, e phụ bố mẹ chồng bán hàng ăn, sáng thì bán trà đá kiếm chút tiền, trưa giúp bố mẹ dọn dẹp. Mới lấy, a yêu và chiều e. E hạnh phúc, tin rằng m chọn đúng người. Nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm... dần dần anh thay đổi. Lắm lúc e nghĩ, thà chả cho tiền, cứ bán trà đá. A nhìn e còn thương e, hok quan tâm tới bạn bè. Trong mắt a chỉ có e. Nhưng rồi a học bằng lái xe ô tô để đi chạy xe về kiếm thêm tiền phụ giúp kinh tế gia đình. A bắt đầu thay đổi từ đấy! Có tiền, bạn bè a nhiều hơn, a đi nhiều hơn, biết cách nói dối để đi chơi. Rồi riệu bia, cờ bạc, thiêu mỗi gái gú thối ( còn có hay hok, e hok biết).....A cắm xe chơi bời. ...
E bỏ qua, vì nghĩ yêu a, và vì còn con. Sống tiếp, nhưng dần dần, càng ngày càng thay đổi. A cục cằn thô lỗ, lươn lẹo khó chấp nhận. Hoạnh họe đủ điều, A sống vì bạn bè hơn vì gia đình? Bạn bè a quan trọng hơn e thật à? có phải đã có e rồi a coi thường e hok? có phải chi khi mất e a mới hiểu e quan trọng ntn? Bạn bè a, quan trọng hơn e và các con? e nhiều lần nghĩ tới li hôn! Vì ít tuổi nên chưa hiểu hết đc mọi chuyện, e ngu dại lấy chồng sớm, cự tự oán m thế. Nghĩ cho cùng vì do a cũng còn ít tuổi nên vẫn còn ham chơi. Ừ! thôi thì cố chịu, biết đâu khi nào a nhiều tuổi, a thay đổi! lại tự nhủ :"rồi cái gì cũng sẽ qua". Nếu a biết và hiểu cho e lúc này thì may quá! Ước a đọc được tâm sự của e, hiểu cho e đang làm sao, hiểu cho e đang khổ sở như thế nào! Nhưng e sẽ chả bao h nói với a nữa! Vì e biết, a chẳng hiểu đc cho e đâu.
Nghĩ cho cùng, h bỏ a, e như thế nào? Nhiều lần e bỏ về nhà mẹ đẻ, rồi vẫn quay lại đấy thôi! Vì ai? Vì các con. E hok đành nhìn các con hok có bố, và cũng hok đành vì e còn yêu a.
Giờ a nghĩ e chả là gì, vâng! e hok là gì với a. Nhưng a có biết đối với e, a vẫn rất quan trọng hok? hok có a e hok biết làm gì! Bỏ a rồi, e sống sao? Có ai người đời nhìn e bằng con mắt như thế nào (Vì hiện tại, e sống đối với người ngoài nhìn vào cảm thấy ước ao hok đc). Rồi các con? Chúng có xấu hổ khi hok có bố hok?
Đến bao h a mới thay đổi! A hok thể giống e? Hok thể chỉ sống vì gia đình thôi sao? h e thực sự ước m lấy đc 1 người chồng quan tâm gia đình, sống có trách nhiệm với gia đình, chứ cứ nếu ntn thì thôi! Mong A cho e một nối thoát, li hôn đi! Chứ cứ sống như thế này làm khổ nhau. Bạn bè a quan trọng hơn gia đình, thì a cứ sống vì họ, chứ đừng hành hạ e nữa! A bắt đầu ích kỉ đến đáng sợ, e cũng bắt đầu cảm giác yêu anh dần ít đi! E hok còn tin tưởng vào a nữa, hok còn cảm thấy ấm áp khi ở bên a nữa, chỉ thấy đau khổ thôi!
Ước gì, e có thể rời khỏi a, biến mất thật xa, hok còn gặp a nữa. Ước gì có người quan tâm e, e thực sự thiếu cảm giác đó. H e lại bắt đầu quay lại với cảm giác m hok còn quan trọng với 1 ai nữa rồi. E sợ, thực sự rất sợ. Tâm trạng này, e hok dám nói cùng ai. hok dám chia sẻ cùng ai! Ai sẽ giúp e đi tiếp quãng đời còn lại bây h? e biết tin vào ai bây h? sống vì ai bây h? Hoang mang, lo sợ, thực sự bây h e cảm thấy thế! A có hiểu đc hok?
Mọi người nói giúp e với! E phải làm gì? Chẳng lẽ mãi cứ như thế này ạ? E biết làm gì bây h? E biết tin vào ai? ai cho e chỗ dựa bây h? e làm ntn để a thay đổi? e xấu xa lắm trong mắt a bây h à? Sao a lại tàn nhẫn với e thế? Nếu cứ phải sống cố như thế này chắc e hok sống đc nữa. Ai cho e lời khuyên? Ai cho e biết e phải làm ntn bây h? Vì e chả còn biết tin ai, dựa vào ai?