Còn mình lại khác, mình và anh quen nhau từ hối học đại học, có tình cảm với nhau lúc ấy nhưng ko thể đến với nhau. Sau 4 năm gặp lại, cho nhau một cơ hội và quen nhau. Tình cảm anh dành cho mình là thật nhưng đó là thứ tình cảm nồng cháy bộc phát, anh từng chia sẻ sợ tình cảm ngày xưa ko đến dc nên bgio nồng cháy rồi sợ mau chóng tàn lụi rất nhanh. Mình yêu anh nhưng tâm trạng lúc nào cug ko dc thoải mái vì trong tâm lý chuẩn bị sự chia tay khi lỡ 1 trong 2 người nhận ra tình cảm nhạt dần. Người ta hay nói dễ đến dễ đi... Nhiều khi yêu quá nhanh quá nhiều cug khiến mình suy nghĩ mong lung vậy..!!!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trucbt2405
Mình năm nay 22t và anh là mối tình đầu của mình. Mình và anh học chung cấp 2 nhưng phải đến năm đầu đại học mình mới gặp lại anh. Lúc đấy anh vừa mới chia tay người yêu. Theo như anh kể thì người yêu anh bỏ anh theo người con trai khác giàu có hơn. Anh buồn lắm, ngày nào anh cũng tâm sự với mình chuyện 2 người. Lúc đấy 2 đứa cũng hay tâm sự với nhau và chưa hề có bất cứ tình cảm gì.
Ròng rã 2 năm trời, khoảng thời gian ấy mình cũng có nhiều người theo đuổi, và cũng có thích một vài người. Chuyện gì mình cũng tâm sự với anh và anh cũng vậy. Anh bắt đầu quan tâm mình nhiều hơn, tỏ vẻ khó chịu những lần mình kể người mình thích cho anh nghe, đối xử cứ như là người yêu mình vậy. Theo linh cảm của người con gái, mình bắt đầu để ý tới anh. Có lẽ vì cảm giác thân thuộc mà mình đã đồng ý lời tỏ tình của anh..
Mới yêu nhau được 1 thời gian, mình phát hiện anh vẫn còn quan tâm người yêu cũ, mình đã nói chuyện thẳng thắn với anh nhưng anh chối, ko thừa nhận điều đó. Mình ko thể chấp nhận được việc này, chính vì thế mình đã quyết định chia tay. Nhưng chỉ được 1 tháng thì mình đã chủ động quay lại vì quá yêu anh. Lý trí ko thể lấn át con tim được. Mình đã quay lại và chấp nhận sống chung với sự thật đó. Ở bên mình nhưng tim anh lại thuộc về cô gái kia. Anh chiều chuộng mình đến nỗi nhiều người phải thốt lên ganh tỵ. Nhưng đâu ai biết đằng sau đó mình khổ tâm như thế nào.
Tính từ thời điểm anh tỏ tình tới lúc này là chúng mình đã gần được 2 năm. Nhưng mình đã chủ động buông tay vì không thể gắng gượng với sự thật đó nữa. Có những tâm sự chẳng thể nói ra, vì chẳng ai hiểu được mình, ngay chính anh cũng vậy. Thà kết thúc bằng một nỗi buồn còn hơn giữ mãi một nỗi buồn chẳng bao giờ kết thúc. Chẳng biết mình đã làm gì sai mà anh đối xử với mình như vậy. Yêu xa suốt 2 năm, nhưng mình vẫn 1 lòng 1 dạ đợi anh về. Vì anh thích xài đồ hiệu nên mình đều ráng mua cho anh những món đồ hiệu mỗi dịp lễ hay sinh nhật, anh hết tiền mình cũng gửi xuống cho anh (dù anh nói ko cần). Có lẽ, Đến bây giờ mình chỉ biết tự trách bản thân thôi. Cuộc đời thật là bất công. haizz..
Gửi các bạn nam: Nếu chưa quên được người cũ, thì đừng bắt đầu với người mới. Ng thiệt thòi nhất chính là cô gái đến sau nhưng yêu bạn hơn cả bản thân họ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Alwayssmile94
Yêu thương cho đi, yêu thương lại về e à. Đừng vì 1 người ko xứng đáng mà buồn nữa. Khi cánh cửa này đóng lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Tự tin lên e nhé.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của nothingtolose85
Cám ơn tất cả mọi người! Hiện tại tớ đã ổn định trở lại rồi, nhờ một phần rất lớn sự động viên của mọi người, của bạn bè. Bây giờ nhìn lại tớ của thời gian đó chắc phải xấu xí lắm, xấu hổ lắm, còn threat một cái topic gà tồ thế này cơ mà. Thế giới của một người con gái không thể sụp đổ vì một người đàn ông, đúng không nào. Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành lại theo thời gian. Tớ biết ơn thời gian đã tạo nên tớ của ngày hôm nay, tự tin, yêu đời, xinh đẹp và vẫn là cô gái đầy sức sống!