Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những khoảnh khắc không thể nào quên
em đã nghĩ là em quên anh rồi
cũng quá lâu rồi anh nhỉ,có khi giờ đã thành những người xa lạ quá rồi
em cũng nghĩ là mùa hè rồi, nóng lắm, em không cần ôm ấp vuốt ve,tất nhiên, thế thì sẽ chả nghĩ đến anh nữa làm gì:))
chẹp, thế nhưng hôm qua ấy, ngồi 1 mình lúc vừa học xong lớp dance, đói dã man, lại thấy nhớ anh vô cùng, ha ha, hóa ra, em không chỉ cần anh, nhớ anh lúc em ốm, lúc em lạnh, lúc em cần người che chở, hóa ra em cần anh và nghĩ đến anh cả lúc em đói nữa:))...
có lúc em sợ chính em, sao lại nhớ lâu thế, người ta chả bào là khi con gái càng già thì càng nhớ lâu thù dai, kinh thật đấy.
này anh ơi, anh có nhớ không chứ em vẫn nhớ từng tí từng tí một
...em nhớ cái nắm tay rất buồn cười trong rạp chiếu phim
...em nhớ những đêm ngồi chat đến tận 3,4h
....em nhớ cách anh nói rất nhiều và em chưa bao giờ từ chối nổi anh, haiz, cũng vì anh nói quá nhiều làm em phát cáu mà mình xa nhau một cách lãng xẹt:))
....em nhớ nụ cười rực rỡ, ánh mắt nhìn về phía em, vòng rất chắc, bờ vai không rộng nhưng lúc nào cũng muốn che chở cho em
....em nhớ buổi sáng thu rất lạnh trên cầu Long biên, em đau lắm, cả đêm vắng trước cửa nhà thờ nữa
có đôi lúc em chỉ ước được bên cạnh anh, làm anh vui, cho anh dựa vào lúc anh cần 1 người bên cạnh như đêm hôm ở nhà thờ ấy, nhưng khó quá rồi
....em nhớ vòng tay ôm em từ phía sau khi em đang nấu cơm, rồi bàn tay ai tìm tay em trên phố, những nụ hôn rất ngọt, rất êm...
....em nhớ ánh đèn vàng Hồ Tây, khi anh đột ngột dừng xe lại, bảo em tạt sát và lề đường, ôm em thật mạnh, hôn thật nhiều và nói rằng anh yêu em lắm, đừng giận anh như thế.........
....em nhớ đêm pháo hoa anh đã nhấc bổng em lên rồi thì thầm những từ làm em hạnh phúc, em thì quá vụng về, chẳng biết nói gì cả
....em nhớ lần duy nhất em khóc khi anh gọi điện cả đêm nói là:không có tao bên cạnh mày không được đi ngủ quá muộn sau 12h, phải tập thể dục, rồi học hành........
...em nhớ bữa tối đầu tiên em mang đến cho anh khi anh đi trực, anh có vui không anh:)
...em nhớ những chiếc đèn trời....những ước mơ nham nhở và lơ lửng........
..............
lộn xộn........
nhưng em nhớ nhiều đến mức em đã nghĩ rằng không có anh liệu em có vui được không?
nhưng vui hay không là do mình thôi, tự thấy vui thì sẽ là vui, tự thấy bi kịch thì sẽ là buồn
em chẳng buồn nữa
em mơ thấy anh
nhưng nếu như thế thì ban ngày em sẽ rất vui, giống như chúng mình đã vừa gặp nhau, vừa hò hẹn, em sẽ không tự trách sao mình quá tệ, không tự thấy buồn vì còn nhiều ám ảnh về anh, em biết hình ảnh anh sẽ phai dần trong mỗi giấc mơ, chẳng có gì vĩnh cửu.....
uh thì em không xấu tính, uh thì em không bị buồn vì nhớ anh đâu, em vẫn gặp anh hàng ngày, hàng tuần(trong mơ) nhớ gì chứ:))
chẳng có gì đáng buồn cả
vẫn như bình thường thôi
đến một ngày sẽ có 1 anh khác, đến đây rồi làm em chả nhớ gì về anh nữa, vậy là em sẽ bỏ rơi tất cả những hình ảnh về anh, he he, một ngày nào đó....
07:38 CH 10/06/2011
Em sắp là vợ của người khác rồi !
uh thì chị chia tay vì không hợp tuổi, gia đình 2 bên ngăn cấm, nhưng em không thể hiểu tại sao chị lại phải lấy chồng nhanh như thế? 6 tháng sau chia tay người chị yêu đã là gì, người ta còn phải vài năm mới quên dược ấy chứ, chị lấy chồng chẳng hay vì sợ đầu 3, không lấy thì ế? chị viết topic này, trong lòng chị đang bộn bề nghĩ suy xem người chị yêu nghĩ gì, đau thế nào khi chị lấy chồng, nhưng chị ạ, phải suy nghĩ cho mình trước ấy, chị sẽ ra sao khi ngủ cùng một người chị không yêu? chị có hạnh phúc được không? rõ ràng bây giờ chị giống như kiểu đang chơi đỏ đen với chính cuộc đời chị, tại sao chị không thể chờ để lấy một người yêu chị và chị cũng yêu thật sự,rồi chị sẽ quên người chị yêu thôi mà, em rất tin vào duyên số, người xưa chẳng có duyên thì thôi, sẽ có người mới, nhưng phải kết hôn trong niềm hạnh phúc thật viên mãn chứ, em sợ nhất kiểu người ta kết hôn vì đến tuổi, cần 1 người để làm vợ,chồng,không còn vì cái gì khác, nếu như thế thì sẽ tổn thương nhau lắm, nếu thể thì đám cưới chỉ còn là nghĩa vụ với gia đình xã hội chư không còn là hạnh phúc nữa...
08:07 SA 10/06/2011
Bệnh sùi mào gà
sự thật thì bệnh này lây qua quan hệ tình dục, có bạn ở trên nói là chưa hề quan hệ mà lại bị thì thật vô cùng khó hiểu, cũng có thể bị chẩn đoán nhầm:-??
khi khám và phát hiện sùi mào gà thì thường phải làm thêm xét nghiệm giang mai với hiv nữa ah, còn chị nào đi khám mà bác sĩ chẩn đoán sùi mào gà , bảo đốt 1 lần khỏi ngay thì em thấy là nên đối ngay bác sĩ đi ạ
em từng đi học qua da liễu, có một số bác sĩ rất uy tín chuyên về mấy bệnh này, vd như bác sĩ Lan, bác sĩ Thường
06:52 CH 09/06/2011
Bệnh sùi mào gà
theo mình biết thì bệnh sùi mào gà là bệnh rất khó trị dứt, nó do virus gây ra nên hầu như tái phát hàng năm, quan trọng là phải kiểm soát bệnh, tốt nhất bạn không nên tự điều trị mà nên đến bác sĩ chuyên khoa, nếu bạn ở Hà Nội thì tốt nhất là đến khám ở bệnh viện da liễu, chỗ cổng sau Bạch Mai í, không nên quá bi quan vì nhiều người còn phải chiến đấu với những bệnh nghiêm trọng hơn nhiều mà vẫn cố vượt qua được đấy thôi
06:40 CH 09/06/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
:) cho tớ nhớ ấy... 1 chút thôi
tối nay trời nhiều gió, mát lắm, tớ lại ngồi với lũ bạn, đôi khi tớ có 1 hi vọng rất buồn cười là ngồi chỗ nào ấy có khả năng xuất hiện để được nhìn thấy ấy, dù chỉ 1 lát
bình thường tớ sẽ không nhớ ấy nhiều đâu, tớ hứa đấy:D nhưng hôm nay thì cho tớ nhớ ấy một chút, hôm nay là sinh nhật ấy mà
tớ giỏi giấu nhiều thứ, thích nhất trò giấu cảm xúc, thế nhưng ấy ạ, khi nỗi nhớ quá lớn thì tớ chẳng giấu nổi nữa, tớ chẳng dám viết lên những chỗ mà các bạn tớ có thể đọc được, bởi chính tớ cũng thấy xấu hổ vì những thứ tớ viết ra, nhưng cũng không thể không viết, thế nên tớ mới phải tìm đến 1 vùng đất mới hoắc để trải lòng
tớ gửi mes chúc mừng sinh nhật ấy, đã phải rất cố gắng giữa suy nghĩ gửi hay không, tớ biết ấy sẽ không hồi âm, haiz, ghét tớ đến thế sao hả ấy?
chính tớ đã chọn con đường cho chúng mình cách xa nhau mãi mãi, tớ cũng không rõ nữa, tớ đã nói dối, không có ấy, tớ không thể vui vẻ bình thường, tớ cô đơn kinh khủng, chênh vênh , hụt hẫng, nhưng chính tớ buông tay, biết làm sao được
ấy....có lẽ ghét tớ nhiều
ấy không chơi cả với lũ lớp tớ để đỡ phải thấy tớ
chúng ta đã hoàn toàn như 2 người xa lạ
tớ đến trường buổi chiều để có thể được thấy ấy đi qua
tớ đi trực hộ với hy vọng mong manh là có thể gặp được ấy
tớ cũng chẳng biết mình đang tìm kiếm điều gì....chỉ là hi vọng mong manh....được trông thấy ấy
tớ ước gì chúng mình chưa từng yêu nhau, thế thì vẫn sẽ có người nói chuyện hàng đêm với tớ, rồi cười rách miệng, có người bạn thân thi thoảng cùng nhau đi ăn 1 cái gì đấy, thi thoảng an ủi khi tớ buồn, nếu là bạn thôi thì chả có lí do gì để tớ tức giận vì ấy, cũng chả bao giờ chúng ta lạnh lùng với nhau đến như thế này
thôi thì.... người tớ yêu ơi ngủ ngon đi nhé, mai tỉnh dậy là một tuổi mới ngập niềm vui, tớ sẽ nhớ ấy ít đi, tớ hứa đấy :)
07:48 CH 29/05/2011
Sừng tê giác đắt hơn vàng, nhưng giá trị như…...
sự thật thì các tác dụng khác không biết thế nào nhưng sừng tê giác hạ sốt rất tốt đấy ạ
12:27 CH 27/05/2011
g
gia_han_nguyen
Bắt chuyện
512
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
cũng quá lâu rồi anh nhỉ,có khi giờ đã thành những người xa lạ quá rồi
em cũng nghĩ là mùa hè rồi, nóng lắm, em không cần ôm ấp vuốt ve,tất nhiên, thế thì sẽ chả nghĩ đến anh nữa làm gì:))
chẹp, thế nhưng hôm qua ấy, ngồi 1 mình lúc vừa học xong lớp dance, đói dã man, lại thấy nhớ anh vô cùng, ha ha, hóa ra, em không chỉ cần anh, nhớ anh lúc em ốm, lúc em lạnh, lúc em cần người che chở, hóa ra em cần anh và nghĩ đến anh cả lúc em đói nữa:))...
có lúc em sợ chính em, sao lại nhớ lâu thế, người ta chả bào là khi con gái càng già thì càng nhớ lâu thù dai, kinh thật đấy.
này anh ơi, anh có nhớ không chứ em vẫn nhớ từng tí từng tí một
...em nhớ cái nắm tay rất buồn cười trong rạp chiếu phim
...em nhớ những đêm ngồi chat đến tận 3,4h
....em nhớ cách anh nói rất nhiều và em chưa bao giờ từ chối nổi anh, haiz, cũng vì anh nói quá nhiều làm em phát cáu mà mình xa nhau một cách lãng xẹt:))
....em nhớ nụ cười rực rỡ, ánh mắt nhìn về phía em, vòng rất chắc, bờ vai không rộng nhưng lúc nào cũng muốn che chở cho em
....em nhớ buổi sáng thu rất lạnh trên cầu Long biên, em đau lắm, cả đêm vắng trước cửa nhà thờ nữa
có đôi lúc em chỉ ước được bên cạnh anh, làm anh vui, cho anh dựa vào lúc anh cần 1 người bên cạnh như đêm hôm ở nhà thờ ấy, nhưng khó quá rồi
....em nhớ vòng tay ôm em từ phía sau khi em đang nấu cơm, rồi bàn tay ai tìm tay em trên phố, những nụ hôn rất ngọt, rất êm...
....em nhớ ánh đèn vàng Hồ Tây, khi anh đột ngột dừng xe lại, bảo em tạt sát và lề đường, ôm em thật mạnh, hôn thật nhiều và nói rằng anh yêu em lắm, đừng giận anh như thế.........
....em nhớ đêm pháo hoa anh đã nhấc bổng em lên rồi thì thầm những từ làm em hạnh phúc, em thì quá vụng về, chẳng biết nói gì cả
....em nhớ lần duy nhất em khóc khi anh gọi điện cả đêm nói là:không có tao bên cạnh mày không được đi ngủ quá muộn sau 12h, phải tập thể dục, rồi học hành........
...em nhớ bữa tối đầu tiên em mang đến cho anh khi anh đi trực, anh có vui không anh:)
...em nhớ những chiếc đèn trời....những ước mơ nham nhở và lơ lửng........
..............
lộn xộn........
nhưng em nhớ nhiều đến mức em đã nghĩ rằng không có anh liệu em có vui được không?
nhưng vui hay không là do mình thôi, tự thấy vui thì sẽ là vui, tự thấy bi kịch thì sẽ là buồn
em chẳng buồn nữa
em mơ thấy anh
nhưng nếu như thế thì ban ngày em sẽ rất vui, giống như chúng mình đã vừa gặp nhau, vừa hò hẹn, em sẽ không tự trách sao mình quá tệ, không tự thấy buồn vì còn nhiều ám ảnh về anh, em biết hình ảnh anh sẽ phai dần trong mỗi giấc mơ, chẳng có gì vĩnh cửu.....
uh thì em không xấu tính, uh thì em không bị buồn vì nhớ anh đâu, em vẫn gặp anh hàng ngày, hàng tuần(trong mơ) nhớ gì chứ:))
chẳng có gì đáng buồn cả
vẫn như bình thường thôi
đến một ngày sẽ có 1 anh khác, đến đây rồi làm em chả nhớ gì về anh nữa, vậy là em sẽ bỏ rơi tất cả những hình ảnh về anh, he he, một ngày nào đó....