chị vẫn chưa phân biệt được thế nào là con đạp và gò thế nào??? hic...hic..
Thế này thì bạn Gấu nhà em thuận chuẩn rùi chị ơi.. keke.. bạn í toàn nấc dưới rún mẹ thôi.. mà bạn í nằm lệch hay sao í nhé.. lúc nào cái cục u lên gần mạng sườn cũng ở bên phải (em đoán là mông con), lúc bạn í đạp ở bên lườn, em cảm giác tóm đc chân bạn í.. còn nấc thì lại thấy nhẹ nhàng ở bên trái.. bạn nào cũng thế thì phải..:-?
Nhà mình hôm nay 8 ác quá, mới đi ra ngoài 2h mà đã thêm được mấy trang liền, tình hình này ko phải nhà t7 mới gặp các con iu nữa, có khi đến nhà thứ 9 ý chứ. Chuyện ăn uống off ý mà. Em thấy ở Sen xa quá, hay nhà mình ra Grand điMà đợt tuần 32 e đi SA thấy bảo ngôi đẩu rồi, nhưng em cũng chẳng biết là con nấc khu nào nữa, còn chân của con thì cứ huých lên mạ sườn bên phải mẹ ý. Đôi lúc con gồng lên phồng hết cả khu vực bụng bên phải của mẹ đau hết cả 1 bên bụng
Thiếu can xi mẹ nó ah.Người bình thường tê tay hay chân, chuột rút, thì bác sĩ cũng kê đơn uống canxi đó, ngày xưa mình cũng bị hoài, bây giờ có thai, mình chăm chỉ uống can xi, ăn tôm, nghêu, trứng lộn, trứng luộc,thường xuyên, nên hình như hết bị tê lun, thỉnh thoảng ngồi lâu là bị thôi.
Mình lúc thì nghiêng phải lúc thì nghiêng trái, ngửa thì ít mỏi lưng lắm. Các mẹ nằm ngủ có thấy bị tê chân ko vậy? Mình ngủ thấy chân hay bị tê lắm
Sáng nay chị chưa đi được em ah. Chiều nay 4 h chị mới đi vì họ hẹn làm việc đến 5 h chiều. Đêm qua và sáng nay nôn suốt, kiểu như bị nghén lại ý em ah. Mãi trưa nay ăn cố mới được bát phở bò, mà mấy đêm nay chị thức thì Coca cũng thức, nhưng đạp, thúc nhiều, có vẻ khó chịu:( Chị cứ phải uống spavaverine và ngậm sabultamol suốt.
Cảm ơn em đã chia sẻ, chị chưa ra ở nhà bạn ở, nhưng đang plan thế em ah. Sáng nay chị đang ngủ, bà ngoại lên phòng rớm rớm nước mắt bảo là mấy đêm nay bà cũng không ngủ được, toàn thức từ 2 h sáng nghĩ ngợi vì chuyện của VC. Bà tưởng bạn chị cho người khác thuê nhà rùi, nên định sáng nay qua nhà bố mẹ bạn chị là chỗ thân thuộc (bạn chị trước khi đi cũng về nhà ngoại ở một thời gian) nói khó với 2 bác ý và bạn chị cho 2 mẹ con chị ở. Bà bảo sẽ nói với chồng chị, là bà sẽ ra giúp, nếu chồng chị k muốn trái ý BMC thì cứ ở nhà chồng, 2 mẹ con chị ra cũng được. Hik, thương mẹ quá mà chả biết làm sao, chuyện gì buồn , khó khăn của 2 VC từ hồi yêu nhau đến h, toàn ông bà ngoại chứng kiến và hứng chịu hết, đau đầu lắm. Còn nhà chồng, BMC thì không biết gi, vì anh chồng chị chả dám nói, sợ ông bà bên đấy buồn, nên lúc nào về nhà chồng cũng phải tươi cười. Họ vô tư tưởng chị đang hạnh phúc, sung sướng vì nghĩ chị về nhà chồng là sẵn nong sẵn né, phòng cưới đẹp như KS (lời của BC đấy, hồi mới cưới, cứ ai đến nhà là ông dẫn lên khoe phòng cưới của con.Thực ra bọn chị tự bỏ tiền, sơn sửa lại cả nhà, sửa phòng cưới và nhờ bạn bè thân làm thiết kế, nội thất giúp là chủ yếu, ông bà k phải chi trả một chút gì, kể cả lễ lạt, đám cưới sau này. Bọn chị nghĩ mình đi làm rồi, có thu nhập và có khả năng tự lo đám cưới thì bố mẹ bên ấy đứng ra thực hiện các thủ tục và tiếp đón là ok lắm rồi. ) BMC, chị chồng vô tư chỉ đòi hỏi và nhận xét, rồi so sánh nọ kia, lúc mình bị động thai cũng chẳng chăm được 1 ngày, nhà chị về bà ngoại đến nay đã gần 6-7 tháng. Ngẫm đi ngẫm lại đúng là con dại cái mang em ah, chỉ khổ ông bà ngoại bạc đầu vì con vì cháu.
Mình k tin chồng nữa vi hết lần này, lần khác lừa mình, k giữ lời hứa, tối qua cũng có nói qua lại và ông ý bỏ về nhà nội rồi, k liên lạc gì với 2 mẹ con nữa. Mình xác định sinh con xong sẽ về ngoại luôn, (mặc dù thương con sẽ bị ầm, bụi nhưng k còn cách nào khác), không nghĩ ngợi gì nữa cho mệt. Sau đó ở đó chăm con được 6 tháng-1 năm cho cứng cáp rồi nhờ bà ngoại trông cho để tìm việc và đi làm. Khổ thân Coca mấy hôm nay k ai nói chuyện, cũng cứ nằm im re trong bụng mẹ.Mẹ xin lỗi con.
thế à c,để đợt này xn lại xem bsi có bảo bị thiếu nữa k,vẫn bị thì e thử hỏi loại này xem,hình như trc đây e cũng hơi thiếu máu rồi,nhưg k hiểu sao k có biểu hiện j cả nên k biết đến lúc xn mới hốt hoảng :(
EM cũng thấy vậy. Bình thường cũng ngoan nhưng mà có việc gì thì nhà chồng chằm chằm. Sai mười mươi vẫn bênh. Nhiều lúc em cứ nghĩ nếu đang yêu chắc em sẽ nói "ko yêu nữa, chia tay đi". Chắc tại tính em nóng nảy hay giỗi. NHưng bây giờ lấy nhau rồi, có con rồi, ko nói ra được câu đấy nữa nên ức chế lắm. Nhưng mà kiểu gì thì đến khi xong việc, bình thuờng rồi em cũng ngồi nói cho 1 trận cho bõ tức. Nói chung là dù thế nào mình cũng chỉ cần lo cho con mình và bản thân trước tiên thôi chị à. Tất nhiên ý em là trong suy nghĩ chuẩn bị ý. Để chẳng bao giờ phải thất vọng quá lâuCòn vụ mẹ chồng chị ý. Chị cứ nghĩ mà xem đến mẹ mình thỉnh thoảng còn giận nhau cơ mà. Chị cứ thử nhẹ nhàng với bà xem nào.
Híc, chị Thao_Hoang ơi, em nghĩ giờ chẳng ai thương con mình bằng mình đâu. Chị cứ như vậy sau này sinh con ra là con dễ bị tự kỷ lắm đấy (em nói thật chứ ko đùa đâu), nên giờ chị phải vui vẻ, nghe nhạc cho phấn chấn tinh thần.Còn việc gia đình đã vậy, kệ đi chị. Chị cứ đẻ ra, bà nội ko trông được thì lúc ấy nói chồng, và thuê người giúp việc về. Chị cứ tìm giúp việc theo tiếng đi, dò hỏi nhiều người và xin số điện thoại rồi lúc cần thì gọi. Chứ BMC có nhà mà đi thuê thì ko được đâu, chồng chị là 1 phần (nhiều khi ko dám cãi BM đâu), quan trọng là chị ra ngoài thì mqh với gia đình chồng sẽ tồi tệ hơn.Em thì đang phải đi thuê nhà đây, mong mẹ chồng lên giúp lúc đẻ mà còn chưa đâu vào đâu đây này. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh tự mình phải tìm cách thích nghi thôi.
Hik, nhưng mà là đàn ông, có lòng tự trọng thì phải nói được, làm được thì ngừoi vợ, ngừoi phụ nữ mới phục em a. Là trụ cột, chỗ dựa cho vợ con mà k có bản lĩnh, cứ gặp khó khăn là nuốt lời hứa khiến mình chả tin gì nữa cả. Có khi một người đàn ông khi tức giận, thậm chí dọa oánh vợ (may là ông ý chưa làm thế bao h) mà có bản lĩnh thì chị vẫn tin và nể phục hơn. Quan điểm của chị là trong mọi mối quan hệ, sự tin tưởng, chữ tín là cái quan trọng nhất, nói chi đây lại quan hệ giữa VC. Một lần bất tín, vạn lần bất tin em ah, mà ông ý làm vậy với chị mấy lần rồi:(
Hôm qua mình bị đau bụng, cứng bụng ở bên phải cạnh rốn từ 2 rưỡi chiều, đến tận sáng luôn, đau đến phát khóc, chả ăn được mà thỉnh thoảng con lại đạp vào chỗ đó nữa chứ, cả đêm mẹ k ngủ được. Giờ không còn đau nhói và rát như hôm qua nữa nhưng bụng vẫn cứng và đau âm ỉ. Bây giờ tử cung đã to lắm rùi, vị trí các cơ quan trong bụng mẹ đã k còn chính xác nữa nên mình k biết là đau dạ dày hay là cơn gò tử cung. Cứ đặt tay lên thì đỡ đau, bỏ tay ra lại đau. Có mẹ nào bị như vậy k? Mình đã uống thuốc chống gò từ hôm qua còn thuốc dạ dạy thì chưa dám uống.
Nói thật là các cụ bảo con trai các cụ học bằng cấp nọ kia công việc ổn định ngoại hình khá đi chăng nữa nhưng tầm tuổi 35 rồi ý, nếu có yêu em nào trc đó thì ko sao chứ chưa có người yêu ở thời điểm học xong các zai ý cũng chả muốn hẹn hò nữa đâu. Những người như vậy thường ham mê công việc lắm, lúc ý chỉ sợ bố mẹ giục như hò đò các zai cũng bỏ ngoài tai. Thế nên là cưới zai nhà các cụ sớm là các cụ phải cám ơn thì mới đúng. Có vị trí nhất định trong xã hội rồi người thấp thì ko ngó người cao nếu tuổi trẻ cũng chả lấy anh già như thế, mà người gia mà có vị trí thì họ cũng đa phần là lấy chồng rồi.
Tớ có anh bạn làm PhD. Giờ cũng gần xong mặc dù đã 35t nhưng vẫn chưa có gì cả? Mình thấy học đến Master cũng khá đủ, học lên cao mà thu nhập gấp 5 lần Master thì nên học cho vợ con được nhờ hoặc nhà có điều kiện cứ đi học vì chẳng phải lo chuyện sắm nhà cửa. Còn không đi làm, tự mình bổ sung kiến thức từ công ty và cuộc sống. Kiếm nhiều tiền cho vợ con đỡ cực là hay nhất
@ Mẹ Thaooanh: nhà chồng mình thích " danh " lắm, BMC đi đâu cũng khoe là có con du học ở Mỹ về, rồi làm giảng viên ĐH Tổng hợp nữa, kêu mình lấy được chồng mình là nhất. Hồi xưa khi yêu rồi đến lúc chuẩn bị cưới, bố chồng mình và chị chồng sốt ruột vì muốn anh ý ở lại học tiếp PHd ngay đến năm 35 tuổi về nước lấy vợ cũng chưa muộn vì " trai tài, gái sắc", rùi " đàn ông có tài thì kiếm đâu chả được vợ". Anh xã chị và chị yêu nhau online 1 năm, sau đó anh ý học xong thì về nước gặp chị, yêu nhau 2 năm sau mới cưới. Nhà chồng bảo tại chị, cản trở con đường học hành, sự nghiệp của anh ý. Vả lại, anh ý là giảng viên ĐH nữa, nên chắc bằng master thì cũng chưa đủ,anh ý cũng đau đáu muốn học PHd thế nên chị bi h cũng k dám cấm cản gì, chỉ mong anh ý nghĩ một phần cho gia đình nhỏ của mình, hiểu tâm tư của vợ một chút để cân bằng em ah ( thực sự chị k muốn đi ngay, phải phụ thuộc kinh tế vào chồng, và xa bố mẹ chị, chị là cả ở gia đình, bố mẹ chị không khỏe, đã về hưu nhưng vẫn đang nuôi cụ đẻ ra bố chị đang bị tai biến nhẹ và 1 em học lớp 8 trường chuyên cách nhà 2 0 km, hàng ngày đưa đón cũng vất vả)
tâm sự các mẹ tí, dạo àny về sức khỏe nàh em cũng bt, ăn uống vưỡn thế có điều ăn no cảm giác bụng căng đầy đến cổ chỉ muốn phun, may mà ko phun trv, họng cứ có cảm giác nghèn nghẹn vướng...túm lại vẫn trong ngưỡng bình thường. Nhưng có điều dạo này ox làm em hơi lo, bình thường chưa bầu thì tuần 1-2 lần gần nhau, trước 14w ox cũng thi thoảng đòi dù ông bảo cũng lo, nhưng gần đây khi em bảo giờ là giai đoạn an toàn ox lại hoàn toàn dửng dưng dù vợ gợi ý....làm em đâm suy nghĩ linh tinh, dù ox bảo lo cho con này kia nhưng em nghĩ hay là có gì bên ngoài dù thâm tâm em hiểu ox em ko phải ah5ng người đó..nhưng ai biết dc...em nói bóng gió em ko bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội dù chỉ 1 lần...ox bảo em khùng..em cũng chẳng biết mình tếh nào rảnh quá đâm nghĩ bậy bạ rùi...nhưng hồi trước 12w có thời kỳ kiêng gần 2w ox nằm mơ rùi ra tự nhiên, bây giờ 3w rùi thấy lão vẫn như ko? đàn ông có thể kềm sinh lý lại à? nói thật em chả có tí nhu cầu nào nhưng ox thế em lại nghĩ lung tung, chán quá các mẹ ạ...nhà mới em bán than các mẹ mua giùm em nhé
Cái đoạn bôi đậm này này mình cũng giống Kaori lắm. Mình cũng đang lo lắm, haizzz biết là suy nghĩ linh tinh là ảnh hưởng đến con nhưng đúng là tâm lý, cũng khó kiểm soát Kaori nhỉ. Nói thật là, mình đang ở quê, chồng ở ngoài kia một mình suốt 20 ngày, hix, hồi trc khi có bầu, tuần 3 - 4 lần gần gũi nhau, bây giờ bẵng cả thời gian dài, mình lo quá...Hi vọng mọi suy nghĩ của bọn mình là linh tinh Kaori nhỉ.Em đang ở tuần thứ 16, mấy hôm nay về quê, gặp ai cũng bảo sao bụng nhỏ vậy, hix, thấy nóng ruột quá cả nhà ạ.
Bên chỗ phòng khám mình cũng rất hay cho đi thử máu, nước tiểu đó, mặc dù đã sa rồi. Mà mình thấy có xét nghiệm máu thì yên tâm hơn, vì thành phần trong máu nói rất nhiều về sức khỏe của mẹ cũng như của bé trong tương lai. mấy chỗ khác ít xét nghiệm máu chắc ngại mình tốn kém đó, chị làm khi nào mình yêu cầu thôi, hay là thực sự cần thiết thì người ta mới yêu cầu. Mà mình thấy các mẹ sống ở nước ngoài nói là bên đó người ta hay xét nghiệm máu chứ không siêu âm nhiều chỉ 1 đến 2 lần thôi, còn bên mình thì ngược lại.
Không phải con chổng mông đâu các mẹ ạ, là gò đấy. Tử cung đang tập co nên méo bụng và cứng bụng. Giờ này các con đã quay đầu xuống rồi, tư thế là nằm bên trái để ít nữa dễ chui ra. Đầu ở dưới, lưng và mông bên trái, chân bên phải, vì thế mà con hay nấc dưới rốn bên trái, đạp sang bên phải. Phía bên phải ko có lưng nên thi thoảng tử cung co gây méo mó, cứng lên. Ở bên trái có lưng con rồi nên tử cung khó co cứng trồi lên. Mỗi ngày bụng cứng 20 lần là bình thường. Nếu bị đau thì mới sợ còn cứng rồi mềm lại ko đau thì ko sao.
Mình siêu âm lúc 32t4ngay con đc có 1,6kg thôi các mẹ ơi. Chả biết làm thế nào cho con tăng kg cả. Mình ăn mỗi bữa 1 bát cơm và 1 ít thức ăn là đã no ko thở đc rồi í, đau khổ!
Mình bảo bsi là bị chuột rút thì bsi cho uống Magné B6, uống vào đỡ hẳn nhưng bị phản ứng phụ là đi ngoài nên mình ngừng. Đợt tới đến đợt khám định kì mới hỏi lại đc. Bên này bà bầu hay phải xét nghiệm máu xem có thiếu sắt ko để bổ sung chứ ko thấy cho ktra lượng canxi nên mình chả bổ sung gì cả. Trong vitamin tổng hợp có rồi, ngoài ra mình uống sữa, ăn sữa chua và các thực phẩm có canxi nữa thì cũng đủ í. Thấy các bà bầu bên này ít phải uống thêm canxi giống ở nhà. Thừa canxi cũng ko tốt mà.
Mình bị tê chân tay từ tuần 23 í. Nằm nghiêng thì tê, nằm ngửa thì khó chịu, ngồi cũng khó chịu, chả biết làm thế nào cho dễ chịu nữa!
Căng thẳng tinh thần, người mệt mỏi gây buồn nôn đấy mẹ nó ạ. Ít nữa ăn đc ngủ đc là hết í mà. Nhờ bà ngoại nấu cháo cho dễ nuốt chứ cơm nó mắc ở cổ ko xuống nổi đâu. Ko ngủ đc thì chịu khó ăn cho lấy lại sức và con đỡ đói. Con đói cũng ko ngủ đc và đạp đấy. Khổ thân con!
Rõ khổ! Trc giờ mình cứ tưởng nhà chồng sống giản dị, tiết kiệm dành tiền sau này cho con cho cháu, ai dè kiểu ki bo và tham lam. Kiểu này thì bạn chả lấy lòng họ nổi đâu, hic. Cuộc sống của mình, mình sống, của họ, họ sống thôi. Mình nghe mà thấy sôi máu quá vì bao nhiêu chuyện bực mình! Thôi thì giờ thay đổi chiến lược, chả nhờ vả gì đc ở nhà chồng đâu mà phải tự thân vận động, nhờ ngoại đc gì thì nhờ. Coi nhà chồng là nơi cần bố thí, lúc nào mình có mà thích thì bố thí, ko thì thôi. Thế cho nó nhẹ lòng.
Chuyện thất vọng với chồng, mình nghĩ bạn đừng cố chấp. Khi giận nhau cãi nhau, đàn ông ko giỏi kìm chế đâu, họ nghĩ ra từ gì là phun từ đó thôi. Ngày trc mình cũng bị lão chồng hurt nhiều lắm vì cái kiểu bạ đâu nói đấy, ko nghĩ gì. Thực sự từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ chả ai hurt mình nhiều bằng chồng mình luôn í, thế nhưng mình cũng phải hiểu và bỏ qua cho gia đình yên ấm rồi khi 2 vc bình tĩnh mới ngồi nói chuyện, giảng giải đc. Và mình rút ra knghiem là khi chồng nổi xung nói gì đó thì mình im, cho lão nói, đến khi mình ko muốn nghe thì mình bỏ ra ngoài, tẹo quay lại là lão biết lão đã nói nhiều điều ngu ngốc và xin lỗi mình luôn. Rồi đợi 1 lúc sau hoặc nếu căng thì một time sau mình mới ngồi giảng đạo lại. Chuyện chị chồng và mẹ chồng vô lý như thế, mình nghĩ cũng cần nói với chồng, nhưng phải chọn thời điểm.
Tạm thời bạn cũng đang nóng nên ko nói chuyện với chồng nữa. Để vài bữa cả 2 nguội hơn thì gọi chồng về, cũng đừng nói gì vội, giả vờ ko có chuyện gì đi (mặc dù rất khó) rồi để mẹ bạn nói về kế hoạch 2 mẹ con ra ở riêng chứ bạn đừng nói làm gì. Mình biết chuyện chưa giải quyết xong thì bạn chẳng yên đc, rồi thì mẹ bạn cũng ko yên nữa. Cho nên một mặt vừa tiến hành kế hoạch của mình, một mặt tìm cách giải quyết chuyện vc cho đỡ căng hơn. Giải quyết giờ còn đỡ chứ đợi sau sinh, những căng thẳng về tinh thần dễ làm mình bị hậu sản.
Mình nghĩ, công cuộc thu phục nhân tâm đối với chồng bạn khá là gian nan và trường kì đấy, cho nên bạn phải chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho tốt. Khi chuẩn bị tinh thần tốt thì sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn, đỡ bị tổn thương hơn. Vui thì tốt, ko thì ko sao, mình có niềm vui lớn là con yêu bên cạnh rồi.
Hehe, mẹ này đúng là bướng! Gái nhâm tuất phần lớn là bướng bỉnh và hiếu thắng nhỉ! Bản thân mình cũng thế á. Nói thật với bạn là bướng bỉnh, hiếu thắng cũng phải tùy lúc, tùy chỗ. Khi mọi thứ đang căng mà bạn làm cho nó căng lên thì chỉ có đứt thôi. Đến lúc đó hối hận ko kịp đâu. Chồng bạn dù sao cũng yêu thương vợ con rất nhiều. Có mấy ông tắm gội cho vợ thế đâu. Bạn hãy nghĩ đến những điểm mạnh của chồng í, rồi từ từ mà nghĩ cách khuyên nhủ chồng chứ cứ thích mọi thứ theo ý mình ngay đc thì ai chịu nổi. Bạn cũng có theo ý chồng ngay đâu. Muốn đi đến thống nhất thì phải có đối thoại hoặc đàm phán. Mà đàm phán có khi 1 vòng, có khi phải mấy chục vòng với những chiến lược khác nhau.
Đàn ông tự ái cao, có ông nào tự ái cao quá rồi đc người ngoài bơm thêm nữa là 1 đi ko trở lại đâu. Giờ bạn đang tức chồng thì thế, ít nữa nguôi rồi lại hối hận đấy. Giả sử trong trường hợp xấu nhất, 2 người chia tay, bạn đi bước nữa mà bạn ko chịu thay đổi mình, hay thay đổi chiến lược sống thì bạn sẽ lặp lại vấn đề cũ thôi. Mình nhường chồng 1 bước để tiến 2 bước thì có thiệt gì đâu. Khi chồng thấy mình nhường nhịn thế thì sau này sẽ thương yêu mình nhiều hơn. Bạn làm như vậy chỉ thiệt mình thôi.
Mình biết người bướng như bạn tự dưng bảo xuống nước nhường chồng, nịnh mẹ chồng thì đúng là khó bắng tát nước biển. Nhưng mà phải kìm lòng mà làm bạn ạ. Bạn cũng phải nghĩ cho con bạn nữa. Bạn có muốn con bạn sinh ra ko đc tình yêu thương của bố và bên nội ko? Như hiện tại, bạn lấy cớ nghĩ đến con nhưng thực ra bạn đang nghĩ cho mình đấy, sợ về nội ko ai giúp chăm sóc đó thôi. Bạn ở nhà ngoại, gần công trường thế cũng có tốt cho con đâu! Như bao nhiêu người đẻ xong có ai giúp chăm con đâu mà bạn lại sợ 1 mình chăm con chứ! Bạn có chồng yêu thương, có bà ngoại bên cạnh rồi, có gì bà ngoại nấu nướng chuẩn bị, chồng lại mang về cho mà ăn như mấy ngày trc, thế là sướng vô cùng rồi còn gì.
Nói thật với bạn, mình trc đây mổ nội soi thai ngoài tử cung, phải tự bắt taxi đi cấp cứu, vào viện đau bụng quằn quại vẫn phải đợi làm thủ tục nhập viện 1 mình vì chồng đi vắng, quanh ko có ai. Mổ xong đến chiều hôm sau chồng mới về đến nơi vì mình cấp cứu trong đêm. Ra viện ko ai chăm sóc, chồng hâm nồi cháo cũ (do mình nấu từ mấy hôm trc khi cấp cứu) lên cho mà ăn chứ chồng ko biết nấu nướng. Mình ở xa, bạn bè cũng bận việc cả, có ai giúp gì đâu, tủi thân lắm nhưng cũng phải tự thân vận động, đỡ đau là phải tự đi nấu cháo ăn. Ít nữa sinh đẻ cũng thế thôi. Mình kể ra để bạn thấy là bạn sướng hơn mình vì có người chăm sóc. Người ta vụng thì mình hướng dẫn người ta hoặc bảo chồng làm.
Mấy mẹ trc nói đúng đấy, bạn nên nhắn tin hoặc gọi chồng xin lỗi chồng 1 tiếng. Dù mình sai hay đúng thì 1 câu xin lỗi để làm dịu chồng là cần thiết. Bạn đừng đặt cái tôi của mình quá cao lúc này. Mình cũng bướng bỉnh, cũng đặt cái tôi lên cao lắm nhưng giờ mình cũng phải nhún để gia đình yên ấm đấy! Mình ko đc như người ta có người chồng hoàn hảo thì mình phải tự cố gắng mà giúp chồng hoàn hảo dần dần. Đồng thời mình cũng phải tự sửa đổi mình nữa chứ ko thể nào muốn thay đổi người khác trong khi mình thì ko.
Chúc mẹ nó sớm tìm ra giải pháp tốt chứ giận chồng thế, tủi thân khóc lóc, lòng dạ ko yên, con cũng ko yên đâu. Khi nào giải quyết xong thì mới hết suy nghĩ đc, còn ko thì nó sẽ cứ đeo bám mình thôi. Rồi ít nữa con sinh ra nó cũng trầm tư, buồn phiền thì tội nghiệp con lắm!
Mẹ nó cẩn thận thì yêu cầu xét nghiệm kỹ về các tế bào cấu tạo máu để hiểu rõ nguyên nhân thiếu máu. Thiếu máu có thể do nguyên nhân thiếu sắt hoặc do bệnh. Chỉ có xét nghiệm tế bào máu mới rõ đc. Người châu Á mình hay bị bệnh thiếu máu nhẹ, do máu mang yếu tố hồng cầu lưỡi liềm. Nếu bị bệnh này thì uống nhiêu sắt cũng cứ thiếu máu mặc dù máu ko thiếu sắt. Mình bị bệnh này. Đợt mới bầu, bác sĩ cho xét nghiệm máu và phát hiện thiếu hồng cầu nên bổ sung sắt nhưng vẫn cứ thiếu. Sau đó bsi nghi mình bị bệnh trên vì mình người châu Á. Thế là xn thành phần máu và thấy sắt trong máu rất cao và xác định ra mình bị bệnh thiếu máu nhẹ do máu có yếu tố hồng cầu hình liềm và từ đó ko uống sắt nữa vì nếu thừa sắt thì sắc tố da bị sạm và tăng thêm táo bón, ko tốt. Mình vẫn bị chóng mặt nọ kia do thiếu máu nhưng ko làm gì đc. Với những người bị bệnh thiếu máu thì nên duy trì chế độ ăn đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước và tập thể thao nhẹ. Mình dặn thế thôi chứ hi vọng mẹ nó ko bị bệnh giống mình!
Mình thấy mẹ này khéo này! Mẹ Thao-Hoang nên học tập cách của mẹ ấy, hehe. Cứ nhẹ nhàng với mẹ chồng, lấy lòng bà 1 tẹo, đến lúc lấy ko đc thì tính sau.
Mình cũng nghĩ như mẹ này, đầu tiên cứ đẻ ra rồi tích cự sai bà nội đi. Bạn cứ mẹ ơi, làm giúp con việc nọ, giúp con việc kia với xem bà có làm ko đã. Nếu bà ko làm hoặc ko làm đc thì lúc đó bàn cách thuyết phục thuê người chứ ko nên đối đầu ngay từ giờ làm gì.
Bạn giận chồng quá cũng mất khôn rồi đây này. Người ta sống với bố mẹ những hơn 30 năm rồi, mình làm sao thay đổi người ta trong 1 năm sống chung đc. Thời buổi đầu sống chung sẽ có nhiều thất vọng, nhiều cãi cọ. Đôi nào cũng thế thôi, trừ đôi nào có ông chồng cực kì mềm và biết nhịn. Mình cứ kì vọng là đàn ông thế nọ, đàn ông thế kia thì người ta cũng kì vọng lại ở mình là phụ nữ thế nọ, thế kia thôi.
Mình đồng í là chồng bạn hơi nghe lời BMC nên bạn hơi khổ, nhưng cái này ko thay đổi đc ngay. Bạn cứ chịu khổ đi đã, rồi dần dần tỉ tê với chồng là em thấy thế nọ thế kia ko ổn lắm, nếu mà đc như thế này thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn rồi dần dần chồng thấy, chồng hiểu, thông cảm và nghe mình. Chứ mình chưa chịu khổ, nói ra thì chồng ko đồng í ngay đâu. Bọn đàn ông cứ phải chơi kiểu mưa dầm thấm lâu, và phải tận mắt nhìn thấy. Mình bênh nhà mình thì họ cũng bênh nhà họ thôi. Vì thế, mình thấy chỗ nào sai thì mình nên đợi đến lúc 2 vợ chồng vui vẻ, nói rõ họ sai chỗ nào, hậu quả ra sao để cho họ phải thừa nhận và sau đó ko cáu với mình nữa.
Mình nghĩ là bạn đang ở giai đoạn thất vọng sau hôn nhân. Những điều mình tưởng tượng về người chồng của mình nó ko hiện hữu ở người chồng thực của mình nên bạn vỡ mộng và mất niềm tin. Đó là chuyện thường thôi. Nếu nhanh thì mấy tháng đến 1 năm, lâu thì 2-3 năm thì đâu mới vào đó đc. Còn sau 3 năm mà đâu ko vào đó thì chắc là ra tòa rồi. Vì thế bạn cứ kiên nhẫn thêm 1 time nữa đi. Bình tĩnh, chấp nhận sống chung với những điểm yếu của chàng rồi dần dần ta khắc phục. Đầu tiên ko chống đc lũ thì ta phải sống với lũ đã, sau đó mới dần dần tìm cách ngăn lũ đc. Nói gần hơn, bạn cần xác định là chồng bạn dễ bị ảnh hưởng bởi nhà chồng và ko dám đưa ra quyết định riêng là bình thường, ko đáng để thất vọng (mặc dù hơi đáng buồn chút). Khi xác định đc như thế thì mỗi lần bàn việc gì, bạn cũng chuẩn bị đc tinh thần là 50-50, theo đc í mình thì tốt, ko thì thôi, như thế sẽ đỡ thất vọng, bực bội và chán chồng hơn. Sau đó, khi có 1 đứa con, bạn gắn thêm trách nhiệm cho chồng, gắn thêm tinh thần tự quyết cho chồng rồi dần dần chồng cảm thấy mình có gia đình riêng mà chỉ có mình mình mới quyết đc.
Như hiện tại, chồng bạn vẫn chưa nghĩ mình là trụ cột của 1 gia đình riêng đâu, mà chỉ là thành viên của 1 gia đình bấy lâu nay anh ta biết. Ngoài ra, thi thoảng bạn cũng nên nêu cao tinh thần tự quyết cho anh í. Ví dụ, hôm nào anh í làm đc việc gì đó to tát 1 chút mà ko liên quan đến BMC, bạn phải ra sức ca ngợi, đại loại như là: "Anh quyết định sáng suốt quá, mẹ con em đc nhờ rất là nhiều. Anh duy trì và phát huy phong độ này trong nhiều việc nữa nhé". Nên nhớ là đàn ông thích vợ con nịnh. Mai mốt sai con nịnh bố và tỉ tê bố nữa cho đc việc mình.
Mình cũng hay đau bụng, do mình bị đau bao tử lâu nay rồi. Tối qua đợi chồng về muộn nên ăn muộn thế là đói và bị đau đến tận sáng nay nè. Nhiều khi cũng lo ko biết đau bụng do bao tử hay do gò, nhưng thấy ko có biểu hiện gì khác lạ nên lại thôi ko đi bsi. Buổi tối bị đau nhiều, mình ăn bánh mì, uống nc rồi nằm nghỉ thư thái thấy nó đỡ hơn. Sáng ra lại đau chắc do đói ko kịp ăn. Nếu mẹ nó có tiền sử đau dạ dày thì ko nên để đói, lúc đói thì nên ăn bánh mì ko í, cho nó thấm acid nhanh, bớt đau rồi mới ăn uống bình thường, rồi nghỉ ngơi thật thoải mái, ko suy nghĩ lung tung vì đầu óc vận động ảnh hưởng tới dạ dày nhiều. Đúng là đau dạ dày đặt tay lên là đỡ đau đấy. Ngày chưa bầu, mình toàn nằm úp, áp gối vào chỗ đau rồi 1 lúc sau nó hết, giờ mình bầu ko nằm úp đc nên ăn bánh mì, nồi thư thái và đặt tay lên chỗ đau í. Đợi sinh xong rồi đi soi và chữa mẹ nó ạ.
Ko phải các anh ko muốn hẹn hò đâu mẹ nó ạ, mà các anh ko hẹn đc ai í. Mình biết có mấy người làm phd sốt sắng tìm bạn gái lắm mà chả tìm đc ai vì các em cũng ngán các anh học nhiều nói lắm, lúc nào cũng cho mình đúng, rồi thì lại nghèo nữa. Lương Phd thấp hơn lương người đi làm bình thường mừ. Rồi 1 số trường hợp thì như câu cuối mẹ nó nói í.
Với những nhà chồng nào thích tâng bốc chồng thì các mẹ nên dìm hàng cật lực vào, nhưng cũng nên chọn thời điểm đúng nhé, hehe.
Mình ngưỡng mộ bố Kiet.Nguyen này từ lâu á. Xã nào cũng đc như bố thì chị em đúng là đc nhờ nhiều. Chả có mấy ông chịu khó tìm hiểu thông tin rồi chia sẻ với vợ như bố Kiet.Nguyen đâu!
Lâu nay mình toàn tầu ngầm, có đọc qua mấy chỗ than vãn của mẹ nó nhưng thấy chưa đến mức bức xúc nên ko lên tiếng, hehe. Hnay thì thấy bức xúc cho mẹ nó quá nên phải type vài dòng.
Mình thấy nhà đó phải biết ơn mẹ nó mới đúng. Nếu cứ ở bển mà làm Phd đến 35 tuổi rồi thì chả ma nào thèm lấy. Mình cũng làm Phd nè, các anh Phd già (tầm ngoài 30) xa nhà mà chưa có người yêu phần lớn toàn sinh bệnh, đầu tiên là bệnh sinh lý rồi dẫn đến các bệnh khác, hâm ko chịu nổi í chứ. Các em trẻ thì còn đỡ hơn nhưng mà cũng phải tìm người yêu vội rồi cưới mang vợ theo ko là hâm giống các anh nhớn. May phúc cho xã nhà bạn cưới đc bạn í! Mình thấy nhà chồng bạn tư tưởng cổ hủ quá! Giờ này là giờ nào rồi mà còn nghĩ con mình tài thì gái sắc nó theo. Mình thấy các em gái xinh chả em nào theo các anh Phd cả (xin lỗi nếu cái này động chạm mẹ nó nhé, hihi). Nhưng thực tế là thế đấy. Ở nhà mình ko rõ các em xinh tươi có thích các anh Phd ko nhưng dân du học thì bình thường thôi, vì các anh Phd ế đầy ra mà các í lại hay hâm nữa nên các em chả thích. Hơn nữa, ko phải cứ làm phd là tài giỏi, nó chẳng qua là 1 việc như bao việc khác thôi.
Chồng bạn làm giảng viên thì sớm muộn cũng phải Phd, điều này ko tránh khỏi. Vì thế, bạn phải chuẩn bị tinh thần và tư tưởng để đi cùng chồng. Quả thực, đi theo chồng làm nội trợ, chăm chồng là 1 việc cực kì đáng chán. Nhưng vì hạnh phúc gia đình, mình buộc phải hi sinh thôi chứ 2 vợ chồng mà xa nhau thì ko ổn tẹo nào hết. Thêm vào đó, nhà chồng bạn có vẻ cũng ko yêu quý bạn lắm, ở nhà ko có sử ủng hộ của nhà chồng là ko ổn tẹo nào đâu. Ngày trc, vợ chồng mình xa nhau có 6 tháng mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi í. Đấy là còn ko có chuyện gì phát sinh từ phía nhà chồng, chuyện chỉ phát sinh từ 2 vc với nhau thôi í.
Trc mắt, mẹ nó đừng có nghĩ nhiều, tập trung cho sức khỏe của 2 mẹ con đã. Mẹ tròn con vuông rồi thì khuyến khích chồng sớm thực hiện Phd plan, càng sớm càng tốt, để mình còn đủ sức chạy theo. Hơn nữa, nếu ngoài 40 thì xin học bổng cũng khó vì bị giới hạn tuổi tác. Trong thời gian theo chồng, bạn nên tranh thủ sản xuất tập 2, nếu ở Mỹ hay Úc thì con nó có qtich 2 nc này thì rất tốt. Nếu thực hiện đc kế hoạch như thế thì mình thấy là thành công đấy. Sau đó khi 2 vc quay về thì chỉ tập trung làm ăn kiếm tiền thôi, ko sợ bị gián đoạn chuyện con cái nữa và bạn cũng ko thấy thời gian đi với chồng là vô ích. Như mình giờ cũng đang tranh thủ làm sao mấy năm làm Phd sx đc luôn 2 đứa để sau này đi làm 1 lèo đây. Mình chắc bằng tuổi bạn, 30 mới tập 1.
Còn chuyện ăn uống, nếu có điều kiện thì bạn bàn với chồng bảo từ nay mình lo việc cơm nc cho cả nhà rồi bạn thuê giúp việc giúp đỡ. Còn nếu ko có đk thì thôi, bạn lánh về nhà ngoại vậy. Đăng nào mẹ bạn cũng mất công chăm cụ, nấu ăn thêm cho 2 mẹ con nữa thôi. Có gì bù đắp cho ngoại sau chứ ăn uống kiểu thế mình thấy khổ quá. Cũng ngần đấy tiền chi cho thực phẩm, nếu biết cách thì bữa ăn nó phong phú hấp dẫn bao nhiêu rồi. Sau này sinh thì thuê thêm người giúp, còn ko thì mình cũng phải cố gắng tự lo. Ở nhà các mẹ sướng đc nhờ ông bà hoặc thuê giúp việc chứ bên này, phần lớn 2 vợ chồng phải lo hết chứ tiền đâu mà thuê osin đâu. Ông bà có sang thì cũng chỉ sang đc 1 thời gian ngắn thôi, sâu đó lại phải tự xoay hết.
Thôi cố lên nhé! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, ko phải buồn nghĩ nhiều!
Làm phụ nữ khổ nhỉ! Vừa mệt mỏi lo đẻ đái, chăm con, lại còn phải lo chiều chồng nữa. Mình mà ở địa vị các mẹ thì ko biết mình có kìm lòng để ko nghĩ linh tinh thế đc ko, vì giờ có nhiều em xinh tươi, mật ngọt quá! Có người giỏi kiềm chế, có người ko. Theo mình, những người ko kìm chế đc có thể rơi vào các trường hợp là: ăn bánh trả tiền, ngoại tình, tự thỏa mãn, hoặc lãnh cảm.
Trong trường hợp của mẹ Kao và mẹ nhím, theo mình thì nên quan tâm để ý chồng hơn 1 chút, nhất là giờ mẹ nó đang ở giai đoạn khỏe hơn rồi. Cũng có thể những lần gần nhau mẹ nó ko mặn mà vì mệt mỏi và ko hứng thú gì nên xã cũng mất hứng dẫn đến lãnh cảm chăng? Hoặc xã đã tìm ra 1 cách tự thỏa mãn rồi, chẳng hạn như đọc truyện hoặc xem film. Một khi đã tin chồng thì nên giữ vững niềm tin đó, dù ai nói ngả nói nghiêng gì thì mình tin chồng là đủ. Mình nghĩ việc nên làm bây giờ là nên chăm chút vẻ ngoài cho mình 1 chút và quan tâm chồng hơn sau đợt nghén mệt mỏi, cố gắng dành thời gian riêng cho 2 vợ chồng. Hi vọng mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy!
Như chuyện của mình, ngày 2 vợ chồng xa nhau, có người bảo mình là hôm đó gặp xã mình chở 1 em rất lạ ngồi sau xe. Hơi nghi ngờ nên người đó đã phi xe đến gần cho rõ thì đúng là xã mình. Sau đó thấy xã mình chở em í vào ksan. Ban đầu nghe mình cũng sôi sục lắm. Nhưng sau hết, mình tin ở chồng mình nên mình chẳng truy cứu gì cả, mặt khác, mình nghĩ truy cứu ra thì sao? Quan trọng là tình cảm giữa 2 vợ chồng với nhau! Lúc nào mình cũng 1 mực hăm dọa là ko tha thứ cho kẻ phản bội dù chỉ 1 lần giống mẹ Kao ấy, nhưng trong thâm tâm đôi lúc mình nghĩ chỉ cần 2 người sống với nhau ra sao thôi. Khi nào mẹ nó thấy tình cảm và cách cư xử hàng ngày của xã khác đi thì lúc đó có thể nghi ngờ!
Mình nghĩ xét nghiệm nước tiểu là cần thiết để biết mước đường của mình thế nào còn xn máu thì chưa hẳn ai cũng cần làm hàng tháng đâu. Thông thường mình thấy ở nhà có 2 đợt xn máu quan trọng gọi là double test (DT) với triple test (TT) gì đó, các mẹ nhà mình chưa đến lúc cần xn thì chắc bsi chưa khuyên đi hoặc là kết quả SA tốt thì bsi cũng ko khuyên đi chẳng hạn. Còn ở nc ngoài, cụ thể như chỗ mình ở là Pháp, thì khi biết bầu 1 cái là xét nghiệm máu tổng thể để biết mình có bị virus viêm gan B ko, có nhiễm HIV ko, có cái gì gọi là RAI ko (cái này để xác định xem cơ thể mẹ có bài trừ thai nhi ko, chẳng hạn như RAI dương tính thì có khả năng lưu/sảy thai cao, bsi giải thích cho mình vậy), có kháng thể rubella chưa, có kháng thể bệnh trùng bạch cầu (toxoplasmose gọi tắt là toxo) chưa, tỉ lệ hồng cầu, bạch cầu thế nào. Những xét nghiệm này nhằm điều trị và theo dõi cẩn thận nếu thai phụ mắc bệnh hoặc nhằm phòng bệnh nếu chưa mắc, hay với tỉ lệ hồng cầu bạch cầu ko cân xứng thì bổ sung thuốc. Chẳng hạn như mình thiếu hồng cầu thì bổ sung sắt ngay từ đầu thai kì cho đến hết. Đối với bệnh toxo (bệnh gây ra do 1 lại vi khuẩn sống kí sinh trên chó, mèo và 1 số chim thú, bệnh ko ảnh hưởng đến skhoe mẹ nhưng có thể gây sẩy thai hoặc dị tật thai nhi), nếu cơ thể thai phụ chưa có kháng thể thì bsi sẽ khuyên tránh chó, mèo, tránh ăn đồ tái, sống, tránh tiếp xúc trực tiếp với đất cát và hàng tháng phải xét nghiệm máu để xem có bị nhiễm ko. Nếu bị nhiễm thì phải kịp thời chữa trị để tránh rủi ro. Nếu ai đã có kháng thể bệnh này rồi thì ko cần làm xn máu hàng tháng nữa.
Còn XN máu để phát hiện dị tật mà ở nhà các mẹ gọi là DT với TT thì bên này sẽ làm vào 2 tam cá nguyệt đầu. Ngoài ra, chẳng có XN máu định kì nào nếu sức khỏe thai phụ bình thường. Đi khám định kì chỉ cân đo, sờ nắm, nghe tim thai, thử nc tiểu thôi. Vì thế, các mẹ ko thấy thử máu thì cũng đừng lo nếu skhoe mình bình thường. Nếu ai lo lắng khi chưa xét nghiệm mấy cái mình kể trên thì có thể hỏi bsi để làm.
Chúc các mẹ, các con khỏe mạnh, bình an!