vì mình KHÔNG NHỜ ông bà chăm.
Thứ ba về việc ở riêng: mình muốn nhất là ở chung và thuê giup việc khi minh di lam, con lớn hơn thi o riêng. Thành thực mà nói vẫn phải cong nhận vai trò của ô bà. Bây giờ ra riêng ngay mình làm đc, cũng k phải sắm sửa gì vì chỗ ở cũ cua mình có hết rồi. Nhưng mình k dám thật, mình sợ cảnh bme đi lam hết bỏ con cho osin mình k yên tâm. Ở chung ô bà có thể để mắt đến osin jup mình..
Các bạn sẽ bảo thế chắc ông bà giúp việc khác mới có thời gian chăm con. Vâng, bà nhà mình đi chợ giúp thôi (bà cũng thíc tự đi kết hơp tập thể dục).
Mình thấy chỉ có ô bà nào k tự chủ đc kinh tế mới nai lưng ra chăm cháu vì sợ k chăm sau này già con dâu nó k nuôi mình.
Hơn nữa 2 ôba già 70 k trông cháu dc. Bế cháu k cẩn thận nó giãy cho có khi rơi cháu.
Có lẽ do em cầu toàn quá.comment by WTT mobile view
@tranthuynguyen: Chị là chỉ Đức thôi :D Tối nay lại phải thức cổ vũ Đức.
@ wicket: mẹ chồng không dám thừa nhận thất bại là con trai nó đ.eck nghe mình, nên đổ tội tại con vợ nhở :)). Nhà tôi còn bá đạo hơn, sau 1 thời gian phát hiện ra là thằng ranh con nó không nghe mình, chỉ nghe vợ, thế là ông bà đổi sang bài khác kiểu.- Con phải xem thế nào mà bảo nó đi. Bảo nó phải abcd.- Con phải xem như thế nào đi, chứ ai lại để nó thế..v..v..Ô hay lắm nhá, cái gì cũng là tại con dâu hết, vì thằng đấy nó rất nghe mày nên suy ra nó mà không làm được cái gì là tại mày hết. Tại mày ko bảo, tại mày không khuyên, tại mày không cản..v...v...Về sau mình cáu quá mình bảo - Con nói thật với mẹ là đến mẹ đẻ ra, nuôi anh ý lớn bao năm anh ý còn không nghe, nữa là con vừa lấy anh ý được có hơn 1 năm.- Con không nói thế được, mẹ biết là nó rất nghe mày. Cho nên mày PHẢI BẢO NÓ, vợ mà không bảo được chồng thì là do vợ:DHồi đầu mình còn gân cổ cãi, giờ thì cho nói chán, chả buồn phản hồi he he
Mẹ nó như thế là may mắn lắm đó, giờ còn được bao nhiêu đàn ông như thế đâu.
Tâm trạng em lúc này thật sự là hỗn loạn. Em quyết định ngày mai sẽ nộp đơn xin nghỉ việc ở một cty em đã gắn bó gần 4 năm. Em ra đi là vì ở môi trường này em không được thăng tiến, không được thể hiện bản thân, làm 4 năm mà em không được giao quyền. Đôi khi em tự trách bản thân đã sai ở đâu mà để đến nỗi như vậy, nhưng kết luận sau điều tra em nhận ra rằng: nếu tiếp tục làm ở đây, thăng tiến là khả năng thấp. Các nhân viên cũ nghỉ gần hết, chỉ có em lọ mọ trung thành, em làm 4 năm mỗi năm tăng lương cho nhân viên là 500k. và giờ lương cứng là 6tr.Ngày mai em sẽ bất chấp nộp đơn xin nghỉ việc. Ai cho em chút động viên đc ko.Em buồn quá!
@gaume: chồng nói không mua hoa ngày này đắt thì tí tởn, vậy chuyển em hiện kim được rồi, em quy đổi thành con gà/nồi lẩu ...cho tối nay chẳn ghạn, hay chồng bảo tối về bóp chân thì hí hởn, ok giữ lời nhé, chứ sao lại negative thinking thành kibo, rồi lại so sánh không như chồng người ta. Vụ mua hoa, thật ra mình cũng tiếc tiền, nhưng nếu chồng mua thì mình cũng hớn hở nhận chứ không có màn chê đắt rồi bảo đừng mua đâu. Nhưng mà cũng chả có cơ hội nhận vì lão í đã tự kêu mua chi mắc :)). Không hoa thì sò cũng tốt mờ ;)
Nếu chị thật sự tự tin thì sẽ không nghĩ đến chuyện phải chạy hay không chạy.Vẫn còn nghĩ đến là chưa thực sự tự tin. Mình cần công việc, nhà tuyển dụng cũng cần người có năng lực. Không làm cho thằng này thì làm cho thằng khác. Ở nơi mà cứ bắt buộc "chạy" mới được vào không cần biết có năng lực hay không thì người có năng lực người ta cũng chẳng ở lâu và nơi đó chắc cũng chẳng làm ăn hiệu quả (có chăng là cơ quan nhà nước).
Chả là quê em cũng rừng xanh núi đỏ. Đất của bố em thì mênh mông bát ngát toàn cây dại và đồi trọc. Kể mà em chuyển được đất đó đặt phập phát xuống bờ hồ là bố em giàu hơn Bill Gates chắc luôn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, đồi núi vẫn là đồi núi.
Thế rồi không hiểu sao hơn một tháng nay em cứ suy nghĩ mãi về vụ vào rừng sống và rồi lại nghĩ mình sắp điên chị ạ. Em tưởng tượng rằng em sẽ trồng một vườn đào, một vườn lê (đào và lê Hoa đều rất đẹp, quả lại ngon và có giá trị kinh tế), em sẽ dựng một căn nhà bằng trúc giữ vườn lê và vườn đào (Bố em có trồng một rừng trúc từ khi em còn học THCS). Dưới gốc lê và đào em trồng khoai, trồng rau, đậu đỗ, và đặc biệt là trồng thật nhiều hoa xung quanh nhà. Em sẽ nuôi thêm một đàn gà, một con cún. Em sẽ bán trái cây mua gạo, rau cỏ tự cung tự cấp, ngày ngày trồng rau, ngắm hoa, hít thở không khí trong lành. Cuộc sống an nhiên, tự tại, hạnh phúc biết bao.
Sẽ an nhiên, tự tại hay sẽ điên đây nhỉ??