Nhân có topic này, xin được hỏi với là nhà các bạn lần nào xxx cũng phải hun, hay là nhiều khi chỉ xxx thôi, không cần thiết phải hun cũng được ?
Khì ,nói đến khoản tiền nong này là đau đầu lắm các mẹ ah . Nhà em chồng đi làm nuôi 2 mẹ con, lương tháng cũng khá, nhà nội tháng nào cũng hỗ trợ thêm cho cháu tiền sữa và thuê nhà (chả là OBN đang xây nhà cho 2 VC, nhưng hiện tại thì ko thik ở chung nên đuổi ra riêng).Em tháng nào nhận đc các khoản cũng chia làm 3 phần .1 phần để riêng làm TK cho con, 1 phần TK cho bố mẹ, phần còn lại dành cho chi tiêu ăn uống cả nhà .Ăn uống chi tiêu thì rất tiết kiệm nhưng chả hiểu tiền nó cứ như là mất cắp vậy, ngày nào hết 100k là mừng như bắt đc vàng. Mua sắm quần áo thì cũng chỉ mua cho con còn bố mẹ may ra vài tháng đc 1 bộ.Ấy thế mà tháng nào cả nhà cũng gần 6 triệu chưa kể tiền nhà, nước , điện , net, đt. Không những thế tháng nào cũng phát sinh, ko việc nọ thì công kia, ko anh ốm, chị sinh thì cũng bạn bè vay mượn .Thế là coi như cái khoản TK của bố mẹ gần đi đứt .Cưới nhau đc gần 3 năm mà TK của bố mẹ gần mo, vì cứ đc kha khá là anh chị vay mượn mua nhà mua đất, mua xe ,mua Cp... hichic ko cho mượn thì mang tiếng ki bo mà cho mượn thì nhà mình chả mua sắm đc gì . Thế cho nên cứ bảo chồng làm tháng mấy chục triệu mà ko bằng nhà người ta cả 2 VC làm có 6 triệu/1 tháng . Được mỗi cái may là khoản TK của con thì thà chết mẹ ko nhả ra . Gì thì gì bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc chứ ko thể tiêu tiền của con phải ko các bác .Cho nên tính đến thời điểm hiện tại mỗi con là giầu nhất nhà :p .Các bác, các mẹ có cách nào mách cho em biết làm sao mà ko tốn vào khoản anh em cô dì chú bác với ,chứ ko thì chắc 10 năm nữa nhà em chả mua nổi cái xe máy chứ chẳng nói đến sắm sửa cho nhà mới ,hichic nẫu ruột gan wa.Chắc sắp tới lại phải nã OB nội ngoạii 2 bên sắm sửa giùm thôi huhuhu
nghe các mẹ nói em cũng yên tâm.Có ai con đi học khóc đã đành đây mẹ đúng ngoài cũng khóc theo con.Mà em chỉ sợ khóc nhiều quá cô giáo lại không dỗ nữa và nó bỏ ăn luôn ,em thấy đau lòng quá đi mất
Thế này nhá, cái quả kiss ngọt ấy táo được ăn có đúng một lần thôi Chít ạ, chàng ấy là Việt kiều xứ Hàn, chính xác là Hàn lai Việt, không phải là cao to đẹp giai gì nhưng nhìn thì phong nhã lắm, là bạn của anh chàng sau này là người iu tớ. Hôm í tiệc tùng tớ cũng đi theo, các bác uống rượu say tê tê, tớ cũng thử vài miếng nên rung rinh lắc lư chả kém, sau rồi các bác đi hát karaoke, lại bia bọt tiếp, tớ không khoái lắm nên lỉnh ra ngoài sảnh ngồi, gọi là sảnh chứ cũng có bàn ghế đèn mờ lãng mạn ra phết. Ngồi được một lúc thì thấy chàng ta đi ra, ngồi cạnh tớ hỏi sao em không hát. Tớ bảo em hát dở nên không mấy khi em hát (của đáng tội sau này phong trào văn nghệ quần chúng lên cao quá, tớ phải mua dàn karaoke về tập hát để đua với chồng, hehehehe); thế sao anh không ở trong đó uống bia với mọi người. Chàng ta bảo, anh không thích (lúc đó tớ nghĩ bụng, chả có ông ngoại quốc nào thích cái kiểu uống bia đến nứt bụng như đàn ông Việt nhà mình, nói thật chứ tớ ghét các ông nhà mình bia rượu vô độ lắm, uống say đến mửa cả ra thì hay hớm gì cơ chứ, say rồi thì tay chân quờ quạng tứ tung...). Xong rồi cả hai ngồi im chả nói năng gì, lúc đó tự nhiên tớ nhìn chàng ta và cười rất ngây ngô, y như cô nàng ngốc trong phim Ngôi nhà hạnh phúc, tức là cười chả có nguyên cớ gì, chắc tại rượu và khói thuốc ban nãy làm cho tưng tưng thì phải. Thế là bỗng nhiên chàng ta ôm hôn tớ!
Phải nói là tớ choáng thật sự bởi lẽ đây chẳng phải là first kiss của tớ nhưng mà nó ko thể mô tả được bằng lời! Môi chàng ta mềm dịu dàng không thể tả và cái gì cũng ngọt ngào, cái gì cũng vừa phải như một thứ trái cây vừa độ chín.
...
Có thể nhờ tác dụng của rượu nên Bác này thưởng thức được sự nồng nàn của nụ hôn mà chưa có nụ hôn nào bằng. "Môi kề kề môi, hơi thở hòa quyện vào nhau, với mùi thơm của rượu...cảm nhận được cả hương lẫn vị lấy gì không nồng nàn ngất ngây chứ"