Muốn biết cái thằng ấy có đích thực là tình yêu của đời em không thì em cứ yêu cầu nó: bỏ vợ cưới em đi. Em sẵn sàng không sinh con và chỉ chăm sóc cho con anh thôi. Anh bảo chị sống vì con mà, thế tội nghiệp cho cả con và chị phải sống trong đau khổ và lừa dối. Xem người yêu bạn tính ra làm sao?Mình chả như bạn bao giờ. Chỉ biết là hồi mình còn ở với lão chồng cũ thì hơi bị nhiều em ban đầu cũng chả thèm bận tâm đến mình. Sau lão chơi chán rồi bỏ theo con khác trẻ hơn, mới hơn lại a lô mình mách lẻo với mắng mỏ tội ko biết giữ chồng. Con nào lão cũng than là vợ anh không hiểu anh, nóng tính, khó tính, hay cằn nhằn... đại loại là vợ anh có biết em cũng éo ghen vì sống với nhau vì con (xin thưa là con của lão với vợ cũ nhá chả phải con mình luôn)Vấn đề mình chả thèm ghen vì đối với mình, chuyện lão đi với gái đã là quá thường. Đối với lão đó là trò chơi giải trí. Chuyện nói xấu vợ đối với lão chỉ là chiêu trò nhằm làm hài lòng các em. Hoặc em nào cứng lắm, thông minh lắm thì bảo khó cho anh, anh không thể nói với em anh không yêu vợ, hoá ra anh là thằng đểu à? Nhưng anh chẳng thể cưỡng được sự hấp dẫn của em> Bla bla bla đại loại thế!Thôi cứ đòi lão bỏ vợ cưới em xem sao? Nếu lão ok bỏ lun theo em thì đúng là tình yêu đích thực cứng chỗ đó và có chỗ đứng. Còn lão không dám làm ngay hoăc trì hoãn vì bất cứ lý do gì thì nên đọc lại bài này từ đầu. Hoặc làm trò chơi cho chục thằng nữa sẽ hiểu ngay.Tháng nào trăng chả tròn. Đàn bà nào chẳng từng có tuổi trẻ, nhan sắc. Người vợ nào chẳng từng có nỗi đau. Thằng đàn ông nào khi yêu chẳng từng nói dối. Vợ nó gọi mà em khinh chẳng thèm nghe à? Hô hô hô cứ là vợ nó đi, bị nó cắm cho quả sừng to đoành vào đầu, và xin đừng hỏi tại sao cứt mèo không những thối mà lại còn chua loét.
Em cảm ơn các mẹ trên diễn đàn rất nhiều,lâu quá em không vào mạng vì cũng bận chăm sóc cháu rồi tranh thu làm thêm có thu nhập nuôi sống 2 mẹ con, hai vợ chồng chăm một đứa con bình thường trong thời bão giá đã là vất vả, em thì một thân một mình nghĩ nhiều lúc nản quá nhưng thấy con cười con ngủ ngon em lại tự nhủ mình phải cố gắng sống vì con, cháu do sinh thiếu nên thể trạng yếu liên tục ốm, gần như không một ngày nào cháu không phải uống thuốc, cứ hết ho lại sốt đi ngoài, dị ứng mẩn khắp người, em thường xuyên phải bế con đi gặp bác sỹ, làm ra đồng nào tiền thuốc cho con không đủ, nợ lại trồng nợ thêm, nhưng điều làm em thấy vui là cu tí nhà e nhú được hai cái răng trước cửa, cháu biết dữ bình tu ti một mình để bú( khi em vội việc em đặt cháu nằm rồi pha sữa cho cháu tự dữ bình bằng 2 tay cháu dữ khá trắc ạ) cháu cũng rất thích chơi điện thoại, mẹ bật nhạc chuông là cháu thích lắm hai tay cầm lấy điện thoại đu đưa dù cháu cầm không chắc và không được lâu, nhưng ít ỏi vậy cũng cho em hy vông xa xôi bé sẽ có thể đi được, em vẫn thường xuyên nói chuyện với cháu day cháu hoan hô, cầm đồ vât,dắt cháu tập đi nữa(trộm vía bé bước ra dáng lắm ạ) nhìn con thấy thương quá, em cầu mong các mẹ sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh đáng yêu, các cháu bé có mặt trên đời không phải gặp những căn bệnh quái ác để những ánh mắt hồn nhiên được luôn vv,
M thì chưa thấy ai nói là cho bé đầu bú trong khi chửa bé 2 cả. Xung quanh m đều nói nếu có bầu thì phải cai sữa ngay, nếu đứa lớn bú phải sữa này thì sẽ bị đi ngoài hoặc sau này hệ tiêu hóa sẽ kém đi dẫn đến bị còi cọc.M nghĩ chất dinh dưỡng của mẹ truyền hết sang nuôi thai rồi, sao mà có sữa đảm bảo nữa nên bạn cai sữa đi, tẩm bổ để nuôi đứa trong đứa ngoài.M cũng đẻ 2 đứa cách nhau có 20th đây. Phải nói nuôi rất vất vả. Thương đứa đầu lắm vì 19th m phải gửi về cho bà ngoại trông. Nhớ ngày cu em mới 3th. m trông 2 chị em nó, bảo con chị ngồi gọi em để mẹ chạy đi lấy cái quần, thằng em đang tập lẫy, m chạy vào thì thấy thằng em sắp rơi xuống đất mà con chị cứ ngồi thản nhiên gọi H ơi.Hồi ấy con khóc bắt bà phải bế em, rồi nó bảo nó là con bố mẹ, em là con bà.Giờ đứa 4t đứa hơn 2t, đua nhau ăn, đua nhau chơi. Vui lắm bạn ơi.
Mình là một trong những người mẹ có con bị chậm nói nên rất hiểu tâm lý các mẹ, mình xin chia sẻ một chút về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua:
- lúc 2 tuổi con mình vẫn chỉ nói được rất ít và rất nghich, mình cho con vào bệnh viện nhi trung ương, bệnh viện đại học y hà nội, khám tại trường tư. tất cả đều nói con mình tăng động giảm chú ý nhưng nhẹ chỉ cần chăm chỉ nói chuyện và dạy con. mình đã làm rất nhiều cách nhưng 6 tháng sau con mình không có nhiều tiến triển.
- Mình tiếp tục cho con đi khám và đi học mẫu giáo thường xuyên, thuê 1 cô giáo tâm lý tại trường của con chỉ dẫn, 6 tháng nữa lại trôi qua, còn mình chỉ nói thêm được vài từ
- Rất sốt ruột với tình trạng này, mình đã quyết định đưa con đi khám tâm lý tại 1 trung tâm giáo dục giành cho trẻ tự kỷ và làm một bài test cho con trong 1 ngày ==> kết quả là con mình cần phải can thiệp tâm lý 2 tiết 1 ngày với chi phí 180 ngàn 1 buổi. Mình chấp nhận ==> sau 3 tháng con mình tiến bộ hẳn và bắt đầu hát các bài hát nhưng chưa thuộc được cả bài ==> sau 6 tháng con mình đã nói được rất nhiều, hát líu lo và đã gần như các bé khác nhưng vẫn hơi nghịc hơn một chút. Cô giáo nói, bé có thể được tạm dừng điều trị một thời gian nhưng gia đình vẫn quyết định cho bé theo học đến năm bé vào lớp 1 và có phương pháp điều trị khoa học tùy theo giai đoạn. Các cô giáo yêu cầu bé phải đi học trưởng công ==> mình làm theo và sau 2 tháng mình đã rất hài lòng về kết quả đạt được.
- Mình nghĩ nếu cần thiết phải can thiệp, hãy can thiệp vì con em chúng ta. đó là những gì mình đã trải qua. con trai mình giờ mới 3 tuổi rưỡi nhưng đã bít rất nhiều thứ rồi. chúc các mẹ có con trong hoàn cảnh giống mình sớm đạt được kết quả như mong muốn