Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời...
Buồn quá các mẹ ạ, bé nhà mình 25 tháng chẵn rồi mà vẫn như 1 tờ giấy trắng tinh. Mình đã theo dõi con từ khi con 10 tháng tuổi, biết con chậm và thiếu tập trung mà vẫn hi vọng rồi chờ đợi, để đến khi con tròn 24 tháng mới đi can thiệp, sau hơn 1 tháng mà con chẳng có tiến bộ gì (chỉ không còn lao vào giật đồ khi muốn, biết chờ đợi và xòe tay ra xin nhưng lại sinh ra tật ném đồ, cứ quanh vèo qua đầu, vào ai thì vào). Con mình thuộc dạng thờ ơ và thiếu tập trung kinh khủng, bất cứ mẹ hay ai nói điều gì không bao giờ nghe, mình không thể dạy được con bất cứ một cái gì vì con chẳng thích cái gì để mình dựa vào đó dạy con, cả ngày chỉ thích khoa chân, múa tay chạy lăng nhăng, mồm thì cười toe toét và nói tiếng Lào. Nhưng yêu và tình cảm với mẹ lắm, suốt ngày ôm lưng, ôm mặt víu mặt mẹ thơm suốt ngày thôi. Có mẹ nào có em bé tự kỷ như thế không? giúp mình cách dạy những bé như thế này với. Mình cám ơn các mẹ rất nhiều. Mình còn vấn đề này nữa: Nhà mình sắp chuyển về gần Nhổn, có mẹ nào biết trung tâm dạy trẻ tự kỷ tốt đầy đó không, chỉ giúp mình với.
04:51 CH 20/08/2013
Kinh nghiệm Thiết Kế và Xây Nhà (Tầng 6)
Kính gửi anh Sơn và các anh chị,
Kính nhờ các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em với ạ. Nhà e có mảnh đất 52,5 m2 nửa là đất ao (lấp được 1 năm), nửa là đất thổ cư, nhà e đang rất bối rối không biết sẽ làm loại móng gì: nghe tư vấn từ thợ thì tốt nhất là làm móng cọc bê tông, nhưng quá tốn kém, riêng tiền thuê máy và nhồi cọc là 60t rồi. Kính mong các anh chị tư vấn giúp em làm móng theo phương án nào thì đảm bảo an toàn và tiết kiệm.
Em cảm ơn các anh chị rất nhiều
04:28 CH 14/05/2013
Kinh nghiệm Thiết Kế và Xây Nhà (Tầng 6)
Re: Kinh nghiệm Thiết Kế và Xây Nhà (Tầng 6)
Nguyên văn bởi gau_gay
Anh Sơn tốt bụng ơi, giúp e với ạ!
Nhà e mua được mảnh đất 52.5m, xa tắp mù tít, định chưa xây nhà nhưng giờ có bầu bé thứ 2 rùi đành phải cố, nhờ anh thiết kế sơ bộ giúp em xây nhà 3 tầng 1 tum với ạ (e chỉ xây tạm 1 tầng để ở thui, cho gia đình 2 vợ chồng, 2 con và 1 giúp việc). đất nhà em mặt tiền 3m8, 1 cạnh 13m5, 1 cạnh 14m (hic, nhà hơi vát tí ạ), chỉ có mặt trước và sau thoáng, 2 bên hông là nhà ở, đất hướng Tây, 2 vợ chồng e đều sinh năm 85 ạ.
Em cám ơn anh rất nhiều nhiều ạ, chờ thiết kế của anh từng giờ ạ



Nhà bạn mặt tuền bị vát hay hậu bị vát?
Thân


ui trời, a Sơn trả lời e thật là nhanh. Cám ơn anh nhiều.
Nhà e mặt hậu bị vát ạ. Mà nhà e đổi phương án rùi ạ, chỉ xây nhà tạm cấp 4 thôi ạ, và phải khoan giếng nữa (hic)
Nhờ anh Sơn giúp e với ạ
06:24 CH 28/02/2013
Kinh nghiệm Thiết Kế và Xây Nhà (Tầng 6)
Anh Sơn tốt bụng ơi, giúp e với ạ!
Nhà e mua được mảnh đất 52.5m, xa tắp mù tít, định chưa xây nhà nhưng giờ có bầu bé thứ 2 rùi đành phải cố, nhờ anh thiết kế sơ bộ giúp em xây nhà 3 tầng 1 tum với ạ (e chỉ xây tạm 1 tầng để ở thui, cho gia đình 2 vợ chồng, 2 con và 1 giúp việc). đất nhà em mặt tiền 3m8, 1 cạnh 13m5, 1 cạnh 14m (hic, nhà hơi vát tí ạ), chỉ có mặt trước và sau thoáng, 2 bên hông là nhà ở, đất hướng Tây, 2 vợ chồng e đều sinh năm 85 ạ.
Em cám ơn anh rất nhiều nhiều ạ, chờ thiết kế của anh từng giờ ạ
11:17 SA 25/02/2013
Đối với chồng, VỢ hay MẸ quan trọng hơn?
Mình nghĩ với hầu hết những người đàn ông biết suy nghĩ thì mẹ là quan trọng nhất, không cần phải bàn cãi. Dù vợ có chăm sóc, hi sinh cho chồng bao nhiêu nhưng khi vợ ốm yếu hoặc chết đi thì đàn ông họ sẽ nhanh chóng chẳng bao giờ làm được thế cho mẹ đâu. Chồng mình thuơng và yêu mẹ vô cùng, thấy mẹ vất vả, lam lũ thì thuơng xót lắm nhưng ít khi giúp đỡ mẹ, với vợ thì khác, thuơng vợ vấtlấy vợ mới thôi mà. Nhưng thực tế thì mình thấy nhiều ông chiều vợ, chăm vợ lắm, mà vả chồng chiều hết sức, đi chợ nấu ăn giặt giũ chồng làm hết. Nhưng vợ mà cãi hoặc nói xấu mẹ là chết với chồng. Nói chung con dâu mà đuơng đầu với mẹ chồng thì chỉ mang thiệt vào thân mà thôi, còn nếu mà đối xử tốt, hay chiều chuộng mẹ chồng thì sẽ được chồng yêu chiều nhiều hơn đấy. Biết thế nhưng mình chẳng làm được, chán cái bản thân mình quá.
12:41 CH 15/01/2012
Xã không có nhu cầu, chán!
Chán quá,mình mới sinh xong, con mình được 5 tháng tuổi, chồng yêu con, chăm vợ hết mực, nhưng chẳng hiểu sao 2,3 tuần chả thèm chạm vào người vợ. huhu buồn quá đi mất
11:20 SA 10/12/2011
Có mẹ nào sinh mổ mà bị như mình không ?
Hic, e đẻ mổ được tròn 4 tháng rùi mà vết mổ vẫn ngứa và rát này. Mấy hôm nay thay đổi thời tiết, vết mổ ngứa, rát điên người, càng gãi càng ngứa, nó to và lồi lên đỏ ửng luôn. Không hiểu sao từ lúc mổ xong đến giờ e chỉ đau cái chỗ thắt chỉ thôi, đau và rát kinh khủng luôn. E còn bị dị ứng kháng sinh, co dạ con, cảm lạnh, ho nặng sau sinh đau muốn nghẻo luôn đấy ạ. E thấy nếu không có mấy cái vụ kể trên thì sinh mổ cũng thường thui, còn hơn là bị rạch và khâu sống cái chỗ ý. Hic
11:08 SA 18/11/2011
Có ai bị giống mình không. Trẻ quấy khóc khi mẹ...
Một thời gian mình đau khổ quá vì cũng bị tình trạng hệt các mẹ trên này, nửa đêm tỉnh dậy mẹ bế là khóc ngằn ngặt ko tài nào dỗ nổi, sau rồi cả ban ngày mẹ bế cũng giãy dụa khóc lóc, ông bà nội cháu suốt ngày đi kể lể là mình ko biết bế con. Một tg dài đêm bà nội phải chạy qua dỗ rồi bế qua ngủ với bà, mình buồn và nhớ con toàn nằm khóc. Đi hỏi khắp bạn bè không ai giống mình, lên diễn đàn hỏi thì có mỗi một chị giống mình thôi, vào topic này mới thấy cũng có nhiều mẹ thế. Bây giờ thì vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng khả năng cao là mình nóng quá (sinh xong mình nóng kinh khủng, người lúc nào cũng muốn nổi điên) bế bé làm bé khó chịu và nữa là bé nhà mình bện hơn bà nội, bà bế bé rất nhiều 11 ngày sau sinh bà bế suốt và đêm còn nằm với bà, mình chỉ cho ti thôi. Nghĩ lại khoảng tg đó mà hãi hùng, cảm giác khổ sở lắm. Giờ bé được 4 tháng, suốt ngày dõi mắt nhìn mẹ, rồi nhìn mẹ e e nữa, mẹ đi vắng là buồn thiu chả cười mấy đâu, yêu lắm.
10:38 SA 15/11/2011
Vợ chồng lạnh nhạt sau sinh - giúp em với!
Lang thang trên mạng thì gặp được mẹ này hoàn cảnh giống mình. Sinh con xong buồn thế, trước vợ chồng mình yêu nhau lắm, sống chết phải có nhau ý thế mà sinh con xong mâu thuẫn giữa 2 gđ rồi mình với gđ chồng làm cho 2 vợ chồng cũng mâu thuẫn, giờ nhìn nhau thấy chán chán, mệt mỏi. Còn chuyện ấy thì tệ hại, nằm cạnh nhau mà chả có tí cảm xúc. Hic, buồn quá
10:05 SA 15/11/2011
Chăm sóc bé sơ sinh từ 0 - 6 tháng (tầng 17): các...
Bé nhà em được 1 tháng 21 ngày. Bé ngủ không ngon giấc, ban ngày thức thì nằm chơi nhưng ngủ thì phải bế trên tay nằm võng suốt, nếu đặt xuống giường thì bé tỉnh liền, nếu đặt được thì cũng chỉ được 5, 10 phút. Đêm bé ngủ 30 phút, 1 tiếng là dậy đòi bế lên võng, cứ như thế em và mẹ chồng thay nhau bế cả đêm, mệt mỏi vô cùng. Em nản quá không biết sau này đến 3,4 tháng bé có ngủ ngon hơn không chứ bà nội ở nhà không biết sẽ chăm bé thế nào. Có chị nào có bé như thế mà sau này lớn bé ngủ ngoan hơn không ạ? lên tiếng để cho e xin chút niềm tin hi vọng ạ.
03:18 CH 10/09/2011
Mới sinh em bé, gặp nhiều vấn đề, nhờ các mẹ tư...
có mình nè mẹ nó ơi...bế con là con cứ khóc cứ đẩy tay loạn xạ, nhưng mẹ đừng buồn nha, cố gắng gần con, chăm sóc con nhiều hơn, cho bé quen hơi mẹ, và cứ kệ nó khóc gào đi, cứ bế, cứ dỗ dành. Có lẽ trong 1 tháng ở cữ, mẹ yếu nên ít bế con mà hầu như chủ yếu nhờ vào bà nội hay bà ngoại chăm cháu. Thật, trong nhà em là người ít bế bé nhất trong thời gian ở cữ này, vì người em còn yếu lắm,nên thường là mọi người chăm bé phụ. Nhất là bà ngoại. Kết quả: bé nhà em bám bà hơn bám mẹ. Đừng lo nha, chúc mẹ con vui và "hòa thuận":Battin ey:

Đúng rồi mẹ nó à, đó chính là nguyên nhân con biểu tình khi mình bế, mấy ngày gần đây mình quan sát và hỏi han mọi người mới tim ra chính xác căn nguyên. Trước đây mình cứ nghĩ bé sơ sinh chẳng biết gì, hóa ra bé biết nhiều lắm đấy và bện hơi thì rất kinh, con mình giờ ngày càng khó bế hơn. Mình sinh mổ,đau vết mổ, bị dị ứng thuốc ks, cảm cúm, ho mất 3 tuần lại bị co tử cung đau kinh khủng, đi ko đi được ngồi phải có người đỡ dậy. Thời gian đầu cỡ hơn 10 ngày bé toàn ngủ với bà nội, sau đó mình về nhà ngoại, chồng xót vợ vất vả lại gọi điện nhờ bà nội lên ở cùng để bế bé. Chính vì thế mà bé quen hơi bà nội. Bây giờ mình về nhà nội sống, ông bà xót cháu, thương con dâu vất vả. thấy cháu hơi bắt đầu khóc to là đã bỏ công bỏ việc xông vào bế đâm ra bé ngày càng xa cách mẹ hơn. Buổi tối bé ngủ với mình đến 10h, rồi thường bà nội bế qua ngủ cùng bà, cái cảm giác nằm một mình với suy nghĩ con mình mang nặng đẻ đau mà ko theo mình thật kinh khủng. Nhìn các bạn mình nuôi con, bé nào cũng tối mà không có mẹ ngủ cùng thì ko chịu đi ngủ mà mình thèm lắm, nếu cho thời gian quay trở lại, dù có đau đớn dù có vất vả mình cũng sẽ cố bò dậy để bế con, để con sẽ không từ chối khi mẹ bế như bây giờ
08:15 SA 10/09/2011
Mới sinh em bé, gặp nhiều vấn đề, nhờ các mẹ tư...
Mình có chuyên này buồn lắm nhờ các mẹ tư vấn giúp với. Con mình được 1,5 tháng tuổi, bé hay khóc và hờn khi mẹ bế, 2 tuần gần đây bỗng dưng tình trạng đó trầm trọng hơn, cứ mẹ bế là giãy dụa ưỡn người ra rồi gào khóc như có ai đanh, không thể nào dỗ được nhưng chuyển sang tay người khác là bé im ngay không cần dỗ dành nhiều nữa. Mẹ bế con lúc nào cũng ầm ĩ cả nhà con bà nội cháu bế thì ngoan lắm, chỉ ậm ạch gắt ngủ tí, nếu có khóc nhè thì dỗ được luôn. Mọi người đều nói mình ko biết bế con, lúc nào bế bé mình cũng trong tâm trạng rất căng thẳng vì bé chỉ cần hơi ậm ạch tí là sẽ chuyển sang gào to, nếu ko có bà ở nhà thì cháu sẽ gào suốt luôn, xót lắm. Mình buồn lắm, cảm thấy bất lực, hụt hẫng, thấy mình thật kém cỏi làm sao, ai cũng bế được con sao mình lại kém đến thế. Cảm giác con mình đẻ ra nó biểu tình và từ chối mình, thật kinh khủng làm sao. Mình chẳng có giá trị gì với con ngoài việc cho bú tí. Không biết có mẹ nào găp trường hợp như mình không,
03:39 CH 02/09/2011
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
NHẬT KÝ VƯỢT CẠN….
Hôm nay là tròn 9 ngày bé Na của mẹ ra đời, 9 ngày mẹ sống trong niềm hạnh phúc lâng lâng khi được ôm con gái trong tay, được nhìn con gái mút từng giọt sữa, được nhìn thấy con ị, con tè rồi con khóc đòi ăn, hôm nay cũng là ngày con gái của mẹ rụng rốn và mẹ hết sản dịch. Để kỷ niệm 1 ngày ý nghĩa, mẹ quyết định viết cho con những dòng nhật ký vượt cạn này.
Mẹ đã nghỉ làm từ 15/6, dù ngày dự sinh là 4/7 nhưng mẹ muốn nghỉ sớm, 1 phần vì lúc 31 tuần mẹ bị ra máu dọa đẻ non, 1 phần cũng vì mẹ nôn nóng, mong con, muốn được có thời gian ở nhà để chuẩn bị chào đón con cho thật tốt. Suốt 19 ngày mẹ như sống trên đống lửa, mẹ chú ý đến từng chi tiết của bản than mình, dù hơi đau bụng, đau lưng 1chút mẹ cũng ko lơ là. Càng gần đến ngày sinh mẹ càng cảm thấy bụng nặng hơn, thường xuyên đau tức bụng dưới như đau đến tháng, mẹ lại hay bị tiêu chảy nữa. Tra cứu thông tin trên mạng mẹ biết đấy đều là những dấu hiệu báo mẹ sắp đến ngày sinh. Tuy rằng 19 ngày ko phải thời gian dài, nhưng với các bà mẹ mong ngóng con chào đời thì nó vô cùng, vô cùng dài con ah. Cả ngày mẹ tham khảo kinh nghiệm chăm sóc con từ các mẹ trên diễn đàn, đọc thông tin trên mạng, sách báo. Mẹ còn chuẩn bị 1 cuốn sổ ghi chép những món mẹ ăn được, mẹ phải kiêng, rồi thì các bệnh của trẻ sơ sinh và cách chữa trị. Mẹ còn dạy bố pha sữa, cách đóng bỉm, đóng tã cho con… Mẹ muốn có sự chuẩn bị thật tốt cho sự ra đời của con gái mẹ.
Nhưng mà càng gần ngày sinh, càng mong ngóng con thì càng chẳng thấy dấu hiệu gì. Con vẫn nằm yên trong bụng mẹ, trộm vía con ngoan, ít đạp, ít quấy mẹ. Mẹ bắt đầu từ mong ngóng chuyển sang lo lắng cho con gái mẹ, mẹ sợ ít ối, sợ ối đục làm con mẹ bị nhiễm khuẩn, … rất nhiều điều mẹ lo lắng. Đến mức đêm mẹ ko ngủ ngon, gần tuần trước ngày sinh mẹ mất ngủ, nếu có chợp mắt được mẹ lại thấy ác mộng, mỗi đêm ngủ là mồ hôi mẹ đầm đìa. Thật sự là những ngày tháng ấy rất dài.
29/6 mẹ và bố về Hà Nam thăm cụ ngoại con ốm, cụ ốm rất nặng và vì từ lúc cưới mẹ chưa về nên mẹ muốn về thăm cụ. Mẹ sợ họ hàng sẽ trách móc mẹ nên dù lúc ấy con đã được 39 tuần 4 ngày mẹ vẫn liều lĩnh đi cả 1 quãng đường xa. Các mẹ trên diễn đàn đã khuyên can mẹ rất nhiều rằng đi thế rất nguy hiểm, mẹ rất cảm động vì điều ấy nhưng mẹ vẫn quyết đi. Ai ngờ đâu đi đến nửa đường thì bố mẹ được tin cụ mất. Thành ra bố mẹ về đám ma cụ rồi. Mẹ đang mang thai con nên mọi người ko cho mẹ ở lại đám ma, mẹ vừa về đến quê được 20 phút thì bà nội bảo mẹ bắt xe về HN. Thế là mình mẹ lại quay lại HN. Mẹ sợ đến ngày sinh mà ko có ai ở bên nên mẹ gọi bà ngoại xuống ở cùng mẹ vài ngày.
Cả nhà về quê tổ chức đám ma hết, bố còn bảo phải ở lại 3 ngày. Mẹ đã nghĩ bụng nếu 3 ngày thì đến 3/7, sợ con đòi ra đột ngột mà ko có bố bên cạnh mẹ, ko có cả gia đình chào đón lúc con chào đời thì tội nghiệp con mẹ lắm. Gần đến ngày sinh mà cứ lủi thủi 1 mình, mẹ thấy tủi thân ghê gớm và mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ ko dám trách bố, nhưng mẹ đã nghĩ giá như bố nghĩ cho mẹ 1 chút, bố có thể về sớm hơn mọi người.
Cũng may là 1/7 bố con về trước, ông bà nội thì 2/7 cũng về. Chiều 2/7 mẹ đi vệ sinh thấy có chút khí hư màu hồng nhạt, mẹ kể với bà ngoại, bà ngoại bảo ra máu báo rồi, khả năng đêm là đẻ thôi. Cả nhà ai cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng đêm ấy lại trôi qua trong bình yên.
Sáng 3/7, mẹ bảo bố đưa mẹ ra Thái thịnh khám xem tình hình con thế nào. Bác sỹ khám trong nói cổ tử cung mẹ chưa mở, chưa đẻ được. Thế là bố con hý hửng trốn mẹ đi đánh bi a cả buổi chiều. Mẹ đang tính nếu 4/7 mà chưa thấy dấu hiệu gì thì mẹ vào viện C xin đẻ chỉ huy, chứ mẹ ko muốn để con lâu sợ nước ối ko tốt, ảnh hưởng đến con. Vì nghĩ thế nên tối hôm ấy mẹ đã sắp xếp đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ sớm hơn thường ngày.
Nửa đêm đang ngủ mẹ thấy đau bụng nhâm nhẩm, với tay nhìn đồng hồ đã 1h43 phút sáng 4/7, mẹ đi vào nhà vệ sinh và phát hiện thấy bị ra máu đỏ tươi. Mẹ vừa mừng vừa lo, mừng vì mẹ chắc chắn sắp được gặp con rồi, nhưng mẹ cũng rất lo vì những đau đớn mẹ sắp gặp phải lúc chuyển dạ. Mẹ rất nhát, mẹ sợ đau, sợ máu, thậm chí tiêm mẹ cũng sợ. Huống chi là cả 1 cuộc vượt cạn…
Mẹ vào giường thông báo cho bố biết là mẹ bị ra máu, nhưng bố đang mải ngủ nên ko để ý. Mẹ cố gắng lên giường nằm thêm 1 chút xem có dấu hiệu gì ko. Cơn gò cứ 5 phút 1 lần, mỗi lần cơn gò đến là bụng mẹ cứng lên, đau nhưng mẹ thấy vẫn chịu đựng được. Mẹ cứ nằm đếm cơn gò mãi đến 3 giờ. Vẫn cứ đều đặn 5 phút 1 cơn. Mẹ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, tiền, quần áo. Sau đó mẹ cầm thuốc thụt vào nhà vệ sinh tự thụt cho hết phân rồi gọi bố con dậy đưa vào viện. Trước khi đi mẹ điện cho cô y tá đã nhận lời giúp mẹ, cô nói ko có taxi, bảo bố con đến đón.
Bố và mẹ âm thầm đưa nhau đến bệnh viện, ko dám cho ông bà nội và bà ngoại biết sợ mọi người thức giấc, lo lắng. Đến viện cũng đã 4 giờ, mẹ ra 1 chiếc ghế đá dưới gốc cây ngồi chờ bố đi đón cô y tá đến. Đêm hôm ấy khoa cấp cứu của viện tương đối vắng vẻ, chỉ có vài trường hợp. Mấy người nhà của bệnh nhân cứ nhìn mẹ, vì mẹ đến mà ko vào, chỉ ra ghế ngồi, có lẽ họ nghĩ mẹ chưa sinh, gặp vấn đề nào nên đến thôi tại mẹ bụng nhỏ quá, mẹ lại ko nhăn nhó đau đớn dù là cơn gò đến mẹ cũng rất khó chịu. Mẹ ngồi đợi đến 4 rưỡi thì bố và cô y tá đến, cô đưa mẹ vào khám trong, y tá trực nói mẹ đã mở 1 phân, mẹ được phát cho 1 bộ áo và váy rộng thùng thình sau đó đế phòng siêu âm. Sau khi cô y tá làm hết các thủ tục nhập viện cho mẹ thì mẹ được đưa lên tầng 3 nhà G. Mẹ bước vào phòng, sau lưng là bố, cánh cửa khép lại, bố đứng ngoài nhìn theo sau mẹ. Lúc ấy mẹ bắt đầu thấy sợ, mẹ biết bắt đầu từ giờ phút này mẹ phải chiến đấu 1 mình mà ko có người thân bên cạnh. Mẹ bước qua dãy hành lang trắng toát, lạnh, mùi thuốc, mùi máu tanh nồng… Bên trái là 1 dãy phòng sinh, mỗi phòng 2 giường. Các mẹ nằm trong ấy dạng chân tơ hơ, người thì khám trong, người đo moniter, người đang truyền, người đang rên khóc vì đau đớn, người đang khâu…Thỉnh thoảng lại có chị y tá cầm khay nhau thai bưng qua, đỏ chói đầy máu trông mà kinh hãi. Bên phải mẹ là phòng chờ sinh và phòng sau sinh. Mẹ được đưa vào phòng sinh số 5 để đo tim thai. Bước chân vào phòng, cảnh tượng đầu tiên là 1 mẹ đang được khâu tầng sinh môn, máu me bê bết, mẹ sợ quá ko dám nhìn, quay mặt ra chỗ khác mà bước qua. Mở đầu như sự chào đón của y tá là màn khám trong đầy bạo lực… Đây là lần khám trong thứ 2 từ lần đầu khám lúc ở khoa cấp cứu. Chị y tá đeo bao tay rồi thẳng tay thọc sâu vào cửa mình mẹ ngoáy mạnh. Đau điếng người, mẹ cắn răng thật chặt mà ko dám kêu 1 tiếng, khám xong chị ấy đi ra mà chẳng nói câu nào với mẹ. 5 phút sau lại 1 cô y tá khác vào khám trong cho mẹ, lần này còn mạnh và đau hơn nhiều. Đã thế khám xong mẹ còn bị cô ấy mắng là ko chịu vén cao váy lên làm máu me dây đầy váy, hic.
Nằm đo moniter được nửa tiếng thì mẹ được cho về phòng chờ sinh. Mẹ đi đến đâu mấy mẹ chờ sinh nhìn đến đấy vì váy mẹ toàn máu thôi, cũng may 1 chị y tá tốt bụng lấy cho mẹ cái váy khác để thay. Mẹ chọn cho mình 1 cái giường trống ở góc phòng, định bụng nằm 1 chút cho qua cơn đau. Nhưng có 2 mẹ nằm cạnh mẹ cứ nằm than khóc, khiến mẹ ko sao chợp mắt được. Nhìn ra bên ngoài trời bắt đầu sáng, người nhà bệnh nhân bắt đầu vào thăm và mang đồ ăn đến. Nhìn ai cũng được người thân ngồi bên cạnh chăm sóc, bón cháo, bón cơm, lấy na, hồng xiêm cho ăn. Còn mẹ ngồi mãi mà chẳng ai mang đồ ăn vào cho, bụng đói meo, tủi thân biết bao. Đợi mãi, đã hết giờ thăm bệnh nhân mà vẫn chẳng có ai thăm mẹ, mẹ gọi điện cho bố giục bố mang cháo cho mẹ thì mãi 9 giờ bố và bà ngoại mới đến. Mẹ đứng nhìn qua cửa sắt, bà ngoại đưa cặp lồng cháo, định dúi vào tay mẹ 9 quả trứng đã luộc, mẹ hỏi đưa trứng làm gì? Bà bảo để đẻ xong thì ăn. Trời ah, mới mở có 1 phân, chưa được ăn uống gì đã lo đẻ xong thế nào rồi. Đã thế bà ngoại còn đọc 1 loạt danh sách giờ đẹp, làm mẹ phát cáu lên. Mẹ đẻ thường mà, đâu có được chọn giờ đâu. Các cụ lẩm cẩm quá đi mất.
Mẹ chưa sinh mà bà nội và bà ngoại chẳng hiểu gì, lại đi nấu mỗi cháo trắng ko cho mẹ, cho thêm ít muối, chỉ thế thôi. Chẳng thịt thà, cũng ko nước hay quả gì ăn. Cố bấm bụng ăn mấy thìa cháo cho có sức, nhưng thực sự nuốt từng thìa cháo trắng nhạt nhẽo chẳng có vị gì thật là khó, thèm ăn quả na hay quả hồng xiêm cho dễ nuốt mà chẳng ai tinh ý hiểu.
Cơn co mỗi lúc 1 đau, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở 5 phút 1 cơn, ko thay đổi gì khiến mẹ lo lắng. Mãi cho đến 2 giờ chiều, sau gần chục lần khám trong, tình hình chẳng khá lên, vẫn chỉ mở được 2 phân. Mẹ thấy bắt đầu nản. Mỗi lần y tá gọi đến tên mẹ để đi khám trong là mẹ lại giật bắn mình, run rẩy. Vì mẹ biết cái màn khám trong là 1 cơn ác mộng, đau đớn, kinh hãi. Mỗi lần khám xong là máu mẹ lại ộc ra, mắt mẹ hoa lên, đau đớn lê cái thân về giường gậm nhấm từng cơn gò… chờ đợi….
Phòng chờ sinh ra vào tấp nập, người đi sinh, người đi mổ, người mới đến liên tục. Mẹ thì vẫn cứ ngồi đấy. Mẹ nói chuyện với vài mẹ ở giường bên cạnh, biết được hoàn cảnh nhiều mẹ còn khổ hơn mẹ. Có mẹ cổ tử cung mở 2 phân từ ngày hôm trước mà cả ngày hôm ấy ko thêm được phân nào. Có nhiều mẹ chỉ mở 1,2 phân mà đau đớn kinh khủng, khóc lóc đến mức cả phòng ai cũng thương. Mẹ cũng bắt đầu thấy cơn đau dần lên, mẹ ko còn ngồi thoải mái được nữa, mỗi lần đau mẹ phải xuống đất, cúi khom người bám vào thành giường cho bớt đau. Nhưng mẹ ko hé răng kêu nửa lời, cũng ko nhăn nhó. Các mẹ ở đấy còn tưởng mẹ ko đau, bảo ở đây mẹ là người tươi tỉnh nhất… ^^
Thật ra mẹ đã xác định ngay từ đầu, rằng sẽ rất đau, mới có chút thế mẹ mà ko chịu được thì đến lúc đau dồn dập thì biết làm sao. Rồi mẹ lại nghĩ bố và bà ngoại đang phải vạ vật ở ngoài chờ đợi mẹ và con, mẹ lại nghĩ đến giây phút mẹ được ôm con vào lòng…. Tất cả khiến mẹ thêm quyết tâm hơn. Mẹ đi bộ không ngừng nghỉ và vê đầu ti, mẹ đi nhiều đến nỗi gót chân mẹ rộp cả lên, vê đầu ti nhiều đến nỗi tay mẹ nhức mỏi, nhưng kết quả chẳng khá hơn. Vẫn cứ chỉ 2 phân. Thỉnh thoảng mẹ ra cánh cửa sắt dõi mắt tìm bà ngoại và bố. Trời thì nóng, bà ngoại và bố ngồi ngay ở đất nơi hành lang, trông thật tội nghiệp. Mẹ thấy mà xót xa lắm, mẹ chỉ ước mẹ sinh con thật nhanh cho bà và bố ko phải đợi như thế. Mẹ bảo bà và bố đi về, đừng ở đấy đợi mẹ. Khi nào mẹ sắp sinh mẹ sẽ gọi vào, nhưng bà và bố ko đồng ý. Thỉnh thoảng bố về nhà nghỉ, bà ngoại thì cứ ở đấy với làn đồ chuẩn bị cho con. Thương lắm mà ko biết làm sao… Mẹ nghĩ giá như ở viện có 1 phòng chờ cho người thân thì tốt quá, đằng này bảo vệ đuổi như đuổi ruồi ấy.
Sau cả buổi sáng cố gắng vê đầu ti, đi lại ko ăn thua, trong khi bụng càng ngày càng đau, mẹ quyết định lên giường ngủ, đằng nào cũng thế. Nằm cho sướng thân. Nhưng ko được nằm lâu, cứ 1 lúc y tá lại gọi mẹ vào khám trong. Mẹ còn phàn nàn với các mẹ bên cạnh là “đằng nào cũng có mở được nhanh thế đâu, cả ngày mới được 2 phân mà làm gì cứ 1 lúc lại gọi vào khám làm gì thế ko biết, vừa đau người vừa chẳng được việc gì”. Nói thì nói thế, đau như thế nhưng mẹ vẫn cứ âm thầm hy vọng cổ tử cung mở thêm 1chút. Có lẽ tại mẹ mang thai lần đầu nên cổ tử cung mở chậm chăng? Mỗi lần vào khám trong là 1 lần mẹ sợ hãi. Có những mẹ đau quá, gào khóc ầm ĩ. Rồi vô tình mẹ chứng kiến cảnh 1 mẹ sinh con nữa, thấy từ giây phút mẹ ấy vừa rặn vừa khóc, thấy đầu em bé nhô ra, y tá cầm tay đón như nào… Và cho đến khi 1 em bé người tím tái được đưa ra, dòng nước ối tuôn xối xả… Giây phút thiêng liêng nhưng đau đớn quá, mẹ cứ đứng chôn chân 1 chỗ làm cho y tá mắng, bảo mẹ đi chỗ khác. Sao lúc ấy mẹ ko thấy sợ nhỉ? Mẹ tò mò, mẹ muốn biết con mẹ cũng sẽ được ra đời như thế. Cơn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi, và con sẽ nằm ngủ ngoan trong tay mẹ….
Sau 1 lần khám trong bác sỹ nam hỏi mẹ có muốn đẻ ko đau ko, mẹ đồng ý luôn. Nhưng y tá đứng cạnh nói viện đã hết dụng cụ gây tê màng cứng từ thứ 7, mấy hôm nữa mới có. Bác sỹ nam có vẻ tiếc và bảo nếu có thuốc ấy thì chắc chiều là mẹ có thể đẻ được. Nhưng ko còn thuốc thì đành đẻ thường thôi. Mẹ nghe xong mà buồn quá, mẹ đã tin tưởng là chịu đau 1 chút thôi, sau đó mẹ được gây tê và đẻ ko đau nữa. Ai ngờ, số mẹ đen đủi thế. Mẹ gọi cho cô y tá quen nói ở viện hết thuốc gây tê, cô ấy bảo còn, ko phải lo gì cả. Nên mẹ đã yên tâm phần nào.
Buổi tối, bà nội mang cơm vào cho mẹ. Thêm 1 lần nữa mẹ ko nuốt nổi hạt cơm nào. Mang đồ thì rõ nhiều nhưng cơm thì sống, canh thì mặn. Nước cam có mùi của xà phòng giặt. Bảo mẹ nuốt sao được…hic… Cố bấm bụng ăn mấy thìa cháo, có mẹ bên cạnh bảo mẹ ăn bánh mì cùng vì thấy thương mẹ quá, cả ngày mẹ chẳng được ăn gì ra hồn, nhưng mẹ ko muốn ăn. Mẹ ngồi tâm sự với mấy mẹ ở đây rất lâu, thỉnh thoảng cơn buồn ngủ đến nhưng ko dám đi ngủ vì sợ y tá gọi tên vào khám trong. Có vài mẹ vào sau mẹ cũng đã được đi đẻ, có mẹ cùng cảnh ngộ vẫn cứ ngồi than vãn. Một mẹ duy nhất, khóc lóc suốt từ lúc mẹ vào đến tối, cũng chỉ mở 2 phân nhưng đau quá ko chịu được nên người nhà xin cho mổ. Thế là nửa tiếng sau được đón con rồi. Mẹ thấy thế thèm lắm, còn nhắn tin với bố bàn là xin mổ vì mẹ thấy chờ đợi mệt mỏi quá, nhưng bố cứ động viên mẹ mãi. Bà nội thì điện vào bảo chỉ còn 1 khung giờ tốt là 7 giờ đến 9 giờ tối. Bà ngoại cũng hơi tí điện vào nói mẹ mất tiền cho y tá thì nhờ người ta tiêm kích thích để đẻ nhanh. Lại còn chuyện tiền nong nhờ vả y tá… Mẹ đi đẻ mà ko được yên tí nào, cứ hơi tí bị gọi điện rồi bà ngoại bắt ra cửa sắt để hỏi này, hỏi khác. Đến mức đang khám trong mà điện thoại kêu ầm ĩ, y tá mắng mẹ là ko tôn trọng họ. Mẹ vừa đau vừa mệt mỏi mà các bà cứ liên tục làm mẹ phải suy nghĩ, phân tán như thế. Chán các bà kinh khủng…
Càng về muộn mẹ càng chán nản hơn, tử cung mãi mới mở 3 phân, biết bao giờ mới đẻ được. Mẹ giục bố và bà ngoại đi về ngủ, khi nào khám mà gần sinh mẹ sẽ gọi vào. Thế là mọi người về hết. Còn mẹ ở lại, đây là đêm đầu tiên mẹ là bệnh nhân, cũng là đêm đầu tiên phải ngủ trong viện với tư cách bệnh nhân thế này, mẹ cố nằm 1 lúc dù mỗi lần cơn co đến mẹ phải gồng mình bám vào thành giường thật chặt. Rất khó khăn để qua được mỗi cơn co như thế, mẹ đã bắt đầu nhăn mặt vì đau đớn, ko thể cười tươi như hồi sáng nữa. 3 phân mà đau thế ko biết đến lúc mở 7,8 phân, đau dồn dập thì mẹ chịu đựng sao đây? Mẹ cứ hỏi mình như thế đấy.
23h30 phút, y tá gọi mẹ vào phòng sinh, mẹ tưởng khám trong đơn thuần như mọi lần nhưng ko phải. Họ khám trong sau đó lấy bình nước gì đấy để truyền cho mẹ. 2 y tá loay hoay lấy ven để truyền nước cho mẹ mãi ko được, rút ra rút vào báo hay tay mẹ sưng buốt, giờ vẫn còn tím. Mẹ nhắm mắt, gồng tay ko dám nhìn mũi kim đang đâm vào tay mình. Từ bé đến lớn, số lần mẹ tiêm đếm trên đầu ngón tay, mẹ rất sợ tiêm, sợ mũi kim đâm vào tay mình. Thế mà lần này mẹ phải truyền c cả chai nước to. Mẹ cứ nằm như thế cho đến khi được nửa tiếng, 1 dòng nước ấm bắt đầu chảy ra… Mẹ đã vỡ ối. Mẹ vội cầm điện thoại gọi bố con và bà ngoại vào. Chỉ khoảng nửa tiếng sau khi vỡ ối, mẹ bắt đầu đau nhiều. Cơn đau quặn rất lâu và đau đến nỗi mẹ bật ra tiếng kêu, tay mẹ bấu vào 2 thành giường, mồm mẹ than đau nhưng mẹ ko có khóc. Mẹ cố gắng thở gấp, ngắn để bớt cơn đau mà ko được, rồi thở sâu cũng ko được. Mẹ xin y tá cho mẹ thuốc gây tê màng cứng nhưng y tá nói viện ko còn, bảo mẹ phải cố chịu. Mẹ nằm quằn quại với cơn đau như thế, cái sự đau đớn mà chẳng có ngôn từ nào diễn tả nổi, thật sự là ko gì đau bằng đau đẻ. Mẹ bấu víu lấy cái giường và gồng mình, nghiến răng mạnh đến nỗi cảm giác như răng sắp mòn hết vậy. Mồ hôi mẹ vã ra như tắm, cơn đau khiến mẹ run rẩy, nhưng sức mạnh của tình yêu khiến mẹ càng muốn cố gắng hơn, càng đau mẹ càng gồng mình lên chống chọi. Giây phút cơn gò đi qua mẹ tranh thủ thở nhẹ 1 chút và lại tiếp tục chiến đấu với cơn gò tiếp theo. Y tá thấy mẹ đau quá nên vào tiêm cho mẹ 1 mũi giảm đau, sau giây phút ấy, mắt mẹ hoa lên, tất cả lờ mờ xung quanh duy chỉ có cơn đau là rõ ràng. Bảo giảm đau mà chẳng thấy đỡ đau tí nào cả. Mẹ chịu đựng được khoảng 1tiếng, cô y tá giúp mẹ xuống xem mẹ thế nào, cô đứng cạnh động viên mẹ cố gắng. 1 chị y tá còn trẻ khám trong cho mẹ nói đã mở 8 phân, chuẩn bị sinh. 2 chị y tá khác đi vào cùng 1 khay toàn dao, kéo… Mẹ bắt đầu thấy buồn rặn, mẹ cố gắng rặn 1,2 hơi nhưng chưa đúng cách, cô y tá quen dạy mẹ lại cách rặn. Thật ra mẹ đã tập bài rặn này rất nhiều và mẹ tự tin vào việc mẹ có thể rặn tốt, nhưng vì viện mới thay toàn bộ bàn sinh, ko có tay cầm cho mẹ bấu víu, mẹ phải bám vào 2 cổ chân của mình nên mẹ chưa quen, còn lung túng đôi chút. Sau lần thất bại đầu, khi có cơn gò đến mẹ bắt đầu rặn hơi đầu tiên, chị y tá đỡ nói hơi này tốt lắm. Cô y tá quen đứng cạnh thì động viện mẹ, nói con bé nó ngoan, đau suốt từ sáng mà ko kêu khóc gì cả, bảo gì nghe nấy. Hơi thứ 2 mẹ rặn, y tá nói “con sắp ra, rặn 1 hơi nữa là được”. Hơi thứ 3, y tá hô “dừng”…. Con của mẹ được đưa ra, đặt lên bụng mẹ và cắt rốn. y tá cân cho con nói con được 3,1 kg, con chào đời lúc 1h35 phút ngày 5/7, sau đó con được đưa ra chào và hôn mẹ. Giây phút má con áp vào má mẹ, niềm hạnh phúc trong mẹ trào dâng, nhưng mẹ vẫn ko thể khóc, mẹ xúc động đến nỗi mẹ ko biết phải chào đón con thế nào. Nhìn thấy con trước mặt mẹ, đôi má trắng hồng mà chẳng tím tái như các bạn khác, sạch sẽ ko 1 chút gây, mẹ chỉ kịp mỉm cười. Thế là con của mẹ ra đời bình an vô sự, mẹ thấy nhẹ nhõm, bao lo lắng, đau đớn phút chốc tan biến hết.
Vì mải rặn con mà mẹ chẳng biết bị rạch tầng sinh môn lúc nào, đến khi con ra, mẹ được khâu tầng sinh môn thì mới biết mẹ bị rạch rồi. Khâu tuy cũng có đau, nhưng so với cơn gò lúc nãy thì chẳng thấm thía gì cả.Khâu xong xuôi đâu đấy, mẹ được đưa ra phòng sau sinh nằm, cô y tá quen chạy ra cổng sắt báo tin cho bố con và bà ngoại biết. Chỉ có bố con được vào đón tay con, mẹ thấy bố bước vào phòng mặt rạng rỡ, bố cầm tay mẹ mà nói “Vợ anh giỏi lắm”. Rồi y tá bế con cho bố đón tay, nhìn bố đứng cạnh ôm con, mẹ thấy hãnh diện vô cùng. Dù mồ hôi mẹ vã ra như tắm, dù cổ chân mẹ tím vì khi rặn mẹ đã bấu víu vào, dù cơn đau đã qua làm cho mẹ gần kiệt sức và dù cửa mình mẹ đang đau buốt vì vết rạch, khâu nhưng mẹ vẫn thấy hạnh phúc. Mẹ đã cười, 1 nụ cười ý nghĩa nhất từ khi mẹ biết cười vì mẹ biết mẹ đã làm được 1 điều diệu kỳ, mẹ đã rất vĩ đại và mẹ biết người mẹ nào cũng trở nên vĩ đại từ giây phút ấy.
Yêu con!

Đọc NKVC của mẹ kunkin xúc động quá, mẹ kunkin thật dũng cảm, ko giống như mẹ ấy nói mẹ ấy là người nhát đau, sợ tiêm, hay có lẽ trong lúc đó người mẹ có một sức mạnh kỳ diệu để vượt qua được cơn đau. Em cũng mang thai tròn 40 tuần mà chưa có dấu hiệu sinh, lo lắng quá. Bình thường e cũng nhát đau lắm, sợ bệnh viện và sợ máu, nhìn thấy máu là nôn ọe ầm ầm. Nhìn xung quanh bao nhiêu mẹ vượt qua được cơn đau để sinh con khỏe mạnh thấy thật là khâm phục vô cùng, đúng là mỗi người mẹ đều là một người vĩ đại.
11:33 SA 17/07/2011
Siêu âm ở Bv PSHN có chính xác không?
Chả biết SA ở viện đúng đến mức nào nhưng mình thấy nhanh kinh khủng, người khác chưa kịp xuống người kia đã trèo lên, bs thì quát bệnh nhân mau mau xuống cho người khác lên. SA thế thì làm sao mà chuẩn được, mình 38 tuần SA bé được 3,5kg, hỏi bs mình nhờ đỡ đẻ, anh ấy bảo SA sai số nhiều lắm đấy (vì mình thấp bé sợ con to ko sinh thường được mà). Còn có chị bạn của đồng nghiệp mình, SA ở PSTW con được 3k7, quyết định chọn mổ cho an toàn, mà sinh bé ra cân được có 2k7 thui, sai số khiếp luôn.
05:10 CH 08/07/2011
Tầm quan trọng của sàng lọc mất thính lực trên...
Cám ơn bạn minhphuong13 rất nhiều vì bài viết hữu ích này. Mình bị nhiễm rubella ở tuần thai 18, đã lo lắng và buồn phiền rất nhiều, còn 1,2 tuần nữa là mình sinh rồi, và sẽ đăng ký kiểm tra thính lực luôn cho bé, rất lo lắng và hồi hộp không biết kết quả thế nào. Cám ơn bạn đã đưa ra những thông tin hữu ích
11:45 SA 30/06/2011
Đau xương cụt, vùng xương chậu, xương mu và khớp...
Ở công ty có mấy bà bầu, bà nào cũng bị thế hết ý, đúng là đêm nằm mà trở mình cứ như cực hình ý, nằm thẳng thì đau như muốn gãy lưng. Các chị mang bầu tập 2 chỗ mình ai cũng kêu là đau khớp háng từ rất sớm, đau kinh luôn ý, nhưng tập 1 các chị ấy lại ko bị. Mình tập 1 đã đau thế chắc tập 2 còn kinh dị hơn nhiều. hic
06:04 CH 10/06/2011
Mang thai 3 tháng cuối (tầng 70) các mẹ bầu...
:Crying::Crying::Crying: cả nhà ơi cho em bán than,em xn máu thì bị tiểu đường thai ký rồi em lo quá chẳng biết ăn uống thế nào bây giờ 2 hôm nay em ăn uống kiêng khem lắm ko ăn miếng cơm hay tí xíu đồ ngọt nào,tối nay em đi khám lại chắc là bs sẽ cho xn nước tiểu lại , lo quá các chị ơi

mẹ nó ơi cho mình hỏi chút, bạn xét nghiệm kết quả thế nào mà bs kết luận là tiểu đường thai kỳ. Nhà mình có mẹ đẻ bị tiểu đường, chị gái mang bầu cũng bị tiểu đường thai nghén, giờ chị ấy ngấp nghé bị tiểu đường thật rùi, mà mới có 32 tuổi thôi. Huhu mình sợ lắm, hôm nọ cũng dùng máy đo tiểu đường bằng tay đo thử sau ăn hơn 1 tiếng (ăn một bát cơm đầy) là 7.8
09:33 SA 07/06/2011
Thắc mắc về tuổi thai của con!
Mình mang thai được 34 tuần rồi, cũng hoang mang vì mỗi lần SA lai dự kiến sinh một kiểu (gần đây nhất là ngày dự kiến tụt tận 2 tuần), hôm nay có hỏi bs thì bs bảo là dự kiến SA theo 3 tháng đầu là quan trọng và chuẩn nhất (lúc đi SA thai 12 tuần đó), còn sau này có xê dịch là do sự phát triển của bé thôi. Bạn cứ tính tuổi thai theo SA 3 tháng đầu và so sánh với SA hiện tại để xem con mình phát triển thế nào để điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý
11:15 SA 04/06/2011
Bác sỹ Đính - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Các mẹ ơi cho e hỏi với ạ, bs khám những ngày nào trong tuần và từ mấy giờ ạ ? Câu hỏi hơi cũ mong các mẹ thông cảm trả lời dùm e với ạ. Thanks các mẹ nhiều
07:17 CH 01/06/2011
Bị Rubella khi mang thai
bệnh rubella trong 3 tháng đầu tỉ lê dị tật đâu đến gần 90% cơ mà, tuần 20 giảm xuống còn khoảng +-50
%, nói chung bệnh này thai dưới 6 tháng thì phải cân nhắc bạn ạ, vì sức khỏe của cả mẹ và bé mà.

Bạn này lấy thông tin ở đâu mà sao kinh thế nhỉ, tớ chỉ nghe nói trên 20 tuần tỉ lệ dị tật bằng 0, còn từ 16 đến 20 tỉ lệ khoảng 20%. Theo các tài liệu của nước ngoài và khẳng định của bs Hồng Minh (Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình-việc C) thì trên 16 tuần rất hiếm có dị tật tuy nhiên vẫn không hoàn toàn yên tâm. Không biết bạn tự nghĩ ra hay trích dẫn từ tài liệu nào mà đưa lên làm khối mẹ mất ăn mất ngủ đấy. Bạn của chị đồng nghiệp của chỗ tớ, bị nhiễm Ru khi thai được 7 tháng mà con bị điếc đấy, nhưng có mẹ nhiễm lúc 8, 13,14 tuần mà sinh con hoàn toàn khỏe mạnh. Không chỉ Ru mà sốt cao ý, tớ biết đầy người bị sốt vi rút, sốt cao 39, 40 sinh ra con chẳng sao mà đồng nghiệp của chị gái mình sốt 2 ngày mà con bị hở hàm ếch. Nên mấy cái chuyện con cái chẳng nói trước được, bạn nào nhiễm Ru mà thai trên 16 tuần thì đừng bỏ, tội nghiệp con. Sống yên tâm và vô tư đi cho bé được khỏe mạnh.
10:54 SA 20/05/2011
g
gau_gay
Bắt chuyện
718Điểm·0Bài viết
Báo cáo