Bạn sống ở đâu ở Mỹ mà kêu là vào chợ Mỹ toàn là đàn ông thế? Tớ thì thấy thường thì vẫn phải tầm 60% là phụ nữ đấy chứ! Những người đàn ông đi chợ thì 1 là họ sống độc thân, và hai là vợ đi vắng hoặc bận việc khác (hiếm khi) sai đi chợ và những người này thường mang theo tờ giấy ghi những thứ vợ muốn nhờ mua. Còn thêm nữa thì họ đi chợ cùng với vợ, làm chân đẩy xe và trông trẻ con. Phụ nữ ở đâu cũng thế, sống trong gia đình thì thường là trụ cột việc bếp núc này nọ, và các sản phẩm họ dùng cũng có chọn lọc theo sở thích, dinh dưỡng và giá cả - những việc này đàn ông thường không rành lắm. Mình chồng Mỹ, sống ở Mỹ cũng đủ lâu nên nghĩ bài báo kể theo hướng hơi quá một chút, tuy nhiên không phải là kệch kỡm. Nhìn chung thì bài báo viết khá chính xác với tình hình chung!
Mình lại thấy chẳng có gì hơi quá ở đây cả. Mình sống cùng gia đình bác ở Massachusetts. Bác tớ đi chợ, nấu ăn và giặt áo quần trong khi dì tớ đi shopping.
Một thằng bạn Mỹ của tớ có vợ là người Phillipine, tớ hỏi nó "Có phải mày lấy vợ Châu á vì mày muốn được làm chủ gia đình không? tau thấy vợ châu á nhiều người coi chồng là boss."
Nó bảo "Không, tau chỉ cần một người vợ tôn trọng tau. Trong nhà, tau đi chợ, nấu ăn bởi vì vợ tau rất vụng."
Nhưng mà nói chung, tớ nghĩ người nào cũng có người này người nọ. Anh rể tớ cũng là người đi chợ, nấu ăn trong lúc chị tớ đi shopping dù anh tớ là người Việt. Anh rể tớ cũng là người chăm con buổi tối trong lúc chị tớ ngủ.
Hôm nay, tôi quay lại với một câu chuyện có thật mà tôi đã chứng kiến cùng anh bác sĩ người Việt hiện đang sinh sống ở Úc. Vì những lí do tế nhị, tôi quyết định thay đổi tên họ của những người trong câu chuyện, chỉ trừ tên của bà đồng. Nói một chút về bà đồng này, thực chất không phải là bà đồng. Chị tên Ni, là một phụ nữ trên ba mươi tuổi, trước đây cũng xinh xắn, nhưng chị không lấy chồng. Không phải vì chị không muốn có chồng mà vì chị được “thần thánh” chọn làm cầu nối hai cõi âm dương. Bất kì ai muốn chứng thực câu chuyện của tôi có thể đến Huế, hỏi đường đến Cầu Lim, sau đó hỏi tên người phụ nữ tên Ni. Trước đây, chị là một người gan dạ, đi đêm không hề sợ ma, cho nên tôi cũng không rõ làm thế nào chị lại “bị chọn”. Tôi nói là “bị chọn” vì cuộc sống của chị ấy rất khổ. Theo tôi là khổ, còn có lẽ đối với những người tu hành thì lại không hề cảm thấy vậy. Chị không được sống cùng với gia đình, phải tự lập một cái mái nhà nhỏ, trong nhà không có gì, chỉ có bàn thờ. Hằng ngày, ai cho gì thì ăn nấy, không có gì ăn thì ăn mì tôm. Công việc mỗi ngày của chị là nghe theo lời sắp xếp của một “vị thần” nào đó đi bốc mộ không công. Nếu lấy tiền của gia chủ thì chị sẽ bị trừng phạt. Gia đình chị có vẻ rất tự hào vì có một người “bị chọn” như chị, nhưng nếu là tôi, có lẽ tôi chỉ cảm thấy xót xa. Xót xa vì một người phụ nữ mơn mởn tuổi trẻ giờ trở nên già chát, ốm như một cây sậy với đôi mắt không thần khí.
Bây giờ, tôi quay trở lại với câu chuyện mà tôi đang muốn kể. Đó là vào mùa hè năm 2008, một gia đình nọ muốn xây nhà mới thay cho ngôi nhà cũ kĩ suốt mười năm qua. Trước khi xây nhà, bà A – gia chủ đã nhờ một ông thầy phong thủy đến xem đất. Ông thầy phong thủy bảo rằng trong khuôn viên nhà bà có những cái xác đã lâu đời rồi. Vậy là theo lời chỉ dẫn của ông thầy, nhà bà X huy động người đào lên được năm cái mộ. Thực ra, đó không còn là cái mộ nữa bởi vì đã bị san bằng. Thời gian lại trôi qua quá lâu, chỉ còn lại cái thứ đất liệm màu vàng tro để nhận biết mộ. Sau khi đào xong và chôn cất tử tế, bà quyết định làm nhà. Nhưng chưa kịp làm nhà thì đúng ngày 1/1/2009, mẹ của bà X qua đời. Thế là, quyết định làm nhà được dời lại cho đến khi mãn tang mẹ.
Tết năm 2009.
Bà A và bà Y là hai hàng xóm ở cạnh nhau hơn hai mươi năm, thân tình cũng có thừa. Thường ở Huế, vào những ngày lễ tết, dân Huế hay đến tượng Phật Bà Quan Âm để cầu nguyện. Tượng phật bà nằm trên một ngon đồi rất cao, phải bước đến nghìn bậc cầu thang để đến được nơi đặt tượng. Nếu ai chưa biết có thể vào link này để xem hình ở bên dưới. Nói một chút về tượng phật bà, thỉnh thoảng người ta chụp được những ánh hào quang phát ra từ tượng phật bà. Tôi đã từng xem những bức ảnh ấy, nhưng nói thật là nửa tin nửa ngờ vì thời buổi này, chỉ cần nhấp chuột trong PTS thì có thể làm ra được những bức ảnh như vậy. Thế mới nói, thời đại công nghệ làm cho con người cái gì cũng nửa tin nửa ngờ.
Để kể tiếp câu chuyện của tôi, đó là một ngày mồng hai tết, bà A hẹn bà Y đi viếng tượng Phật Bà. Không hiểu sao, đi giữa đường, bà Y bỗng nói với bà A:
- Ghé qua nhà con Ni một tí. (Ni là người phụ nữ tôi nói ở trên).
Nhà bà Y ngày xưa buôn trầm. Cái thời ấy, buôn trầm thật sự đem lại giàu có, nhưng nói về mặt tâm linh, buôn trầm là một điều cấm kị. Huống gì, người buôn bán thường có cái xảo quyệt của họ, ví dụ gian lận trong việc cân đong đo đếm. Sau này, cả gia đình bà Y đã ăn chay niệm phật để giảm bớt những tội lỗi khi buôn trầm.
Ngày hôm đó, khi bà A dừng xe trước căn nhà đó, rồi bước vào nhà. Chị Ni bỗng chỉ vào mặt bà A:
- Đau quá. Bốc mộ ta mà không bốc hết là sao. Ta đau quá. Ngươi bốc nửa thân trên của tau. Giờ ta đau quá.
Tiếng “đau quá” liên tục lặp lại, hòa lẫn vào tiếng khóc của chị Ni. Chính xác là tiếng khóc của người trong ngôi mộ bị bốc lên một nửa. Bà A tái tím mặt, run rẩy ngồi trên ghế, bàn tay bám vào ghế để ngăn chặn sự sợ hãi. Xin nói trước, bà A là một người rất sợ ma. Bà sợ bởi vì bà từng bị nhập.
Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, bà A mới hỏi nguồn cơn. Hóa ra, khi bà cho người bốc 5 ngôi mộ đó, vẫn còn một ít ngôi mộ chưa được bốc lên. Và người đang nhập vào chị Ni là một đàn ông chết trẻ. Nơi nhà bà A đang ở trước kia là một khu nghĩa trang của dòng họ này. Tất cả những người đã mất đều được chôn cất ở đây. Sau khi nói chuyện, người đàn ông đó hẹn ngày giờ sẽ đến nhà bà A để tự mình đánh dấu nơi nửa phần thân còn lại của ông, và thêm những ngôi mộ khác trong khuôn viên vẫn chưa được đào lên.
Ngay sau khi người đàn ông đó thăng thì một người khác nhập vào chị Ni, chỉ vào bà Y:
- Ta ở trên khuôn viên mà sao ngươi chưa bao giờ cúng cho ta. Ngươi không cúng cho ta, ta bắt con của người.
Là người chứng kiến câu chuyện trước của bà A, bà Y giờ mới thấy hoảng sợ. Bà liên tục hứa sẽ cúng cho người đã mất. Cuối cùng, người đó cũng rời khỏi cơ thể chị Ni.
Lúc này đây, bà A và bà Y mới có cơ hội nói chuyện thân tình với chị Ni. Chị Ni cho biết bị chọn thế này cũng khổ lắm. Giống như là hành xác vậy. Nhưng mà đó là cái nghiệp, không thể từ chối được. Xét cho cùng, có lẽ sẽ chẳng ai muốn bị hành xác như vậy. Còn bị hành xác như thế nào, mời các bạn theo dõi tiếp phần tiếp theo là phần bốc mộ. Tôi đã chứng kiến, cũng đã nghẹt thở vì sợ hãi. Cùng chứng kiến với tôi còn có rất nhiều người sống xung quanh nhà bà A, nhà bà X, ngoài ra còn anh bác sĩ ở Úc và anh chàng kiến trúc sư thiết kế căn nhà cho bà A.
(trích từ nhật kí online. Là những câu chuyện thật)
Hôm nay, tôi có cái hẹn với giáo sư về công việc, đi quýnh quáng thế nào mà quên mất chìa khóa nhà. Khi tôi về đến nhà thì chị tôi đã đưa cả nhà ra ngoài. Tôi đành ngồi trước bậc thềm nhà, vọc vọc máy tính và đếm thời gian trôi. Tâm trạng hiện tại không được ổn định cho lắm, cho nên tôi đành cầu cứu đến chú đại bi để giải thoát linh hồn.
Kệ, tôi cứ bật chú đại bi ngay trước cửa nhà, biết đâu chừng có hồn ma vất vưởng nào đó đi ngang qua có thể thấm nhuẫn được lời chú. Tôi không hiểu về kinh phật, nhưng tôi lại rất thích nghe kinh phật phổ nhạc.
Hôm nay, sau gần một tháng mệt mỏi với cái project, giáo sư đã cười với tôi “You’re free for a couple of days. I’ll email you later about what to do next”. Và vì rảnh rỗi đếm thời gian cho nên tôi ngồi kể chuyện xưa.
Bạn đã bao giờ từng tin vào linh hồn chưa? Gọi nôm na là “ma”.
Riêng tôi, tôi tin. Nếu như tôi chưa từng gặp, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tin.
Tôi tin bởi vì tôi đã từng chứng kiến những linh hồn xung quanh tôi. Tôi tin vì chính tôi đã từng nói chuyện với những linh hồn. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Tôi bắt đầu sợ những linh hồn từ khi tôi năm tuổi. Những năm thập niên 90, điện là một thứ xa xỉ, nhà nào giàu có mới có tiền bắt dây điện, có tiền mua tivi. Thời tiết Huế oi bức, nhất là vào những đêm hè. Không có quạt máy, không có máy lạnh mát rượi như bây giờ. Cái nóng âm ẩm của ngày hè khiến tôi thức giấc ngay giữa đêm. Tôi nhìn quanh, quay qua thấy bà ngoại đang nằm ngủ bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế rồi, tự nhiên, tôi có một cảm giác lạnh cóng người. Các giác quan của tôi đông cứng lại. Tôi cố gắng kêu lên, cố gắng gọi bà ngoại nhưng giọng nói bị khản đặc ở ngay cổ họng.
Tôi cố nhúc nhích tay chân, nhưng thật sự là vô ich. Và rồi, tôi nghe loáng thoáng hai giọng nói bên tai tôi. Cho đến bây giờ, tôi không còn nhớ rõ là hai người đó đã nói gì, cũng chẳng nhớ đó là đàn ông hay phụ nữ, trong trí nhớ của tôi chỉ còn loáng thoáng những chữ như “diêm vương”.
Có thể bạn cho rằng tôi bị ảo tưởng, vậy thì bạn đừng đọc tiếp câu chuyện này của tôi. Tôi xin thề lúc ấy, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù tôi chỉ là một đứa bé năm tuổi nhưng tôi hoàn toàn nhận thức được điều gì xảy ra. Tối hôm ấy đã để lại một dấu ấn rất đậm trong tôi, khiến cho tôi, một cô gái hai mươi sáu tuổi, đến giờ vẫn còn cảm thấy hoang mang.
Bạn cho rằng tôi bị bóng đè, tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi vì trong suốt cuộc đời của tôi ở Huế, tôi đã bị bóng đè rất nhiều lần. Sau này, ra nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng tôi mới bị bóng đè. Nhưng thật sự, chưa có lần nào khi tôi bị bóng đè, tôi lại cảm thấy sợ hãi như lần ấy. Tôi đã cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra, và tôi cũng không nhớ bằng cách nào mà tôi có thể trở lại bình thường sau khi hai giọng nói ấy biến mất.
Nói một chút về ngôi nhà của tôi lúc ấy. Đó từng là phủ thủ của một ông quan triều Nguyễn nhưng bị bom dội của chiến tranh tàn phá. Thứ còn lại duy nhất là cái cổng phủ cũ kĩ rêu phong, mà sau này khi gia đình tôi xây nhà mới thì đã đập cái cổng phủ ấy. Ngôi nhà nằm heo hút gần Nam Giao, một địa diểm tế trời của nhà Nguyễn. Bốn phía xung quanh đều có nhà cửa, nhưng mà nhà nào cũng cách xa nhau. Sát cạnh nhà tôi là nhà thờ từ đường của dòng họ, nơi mà thỉnh thoảng tôi đã từng gặp người đàn ông trong bộ đồ màu trắng lẩn khuất trong những ngôi mộ. Sau này, tôi chẳng còn dám đến mảnh đất ấy nữa, bởi vì trong thâm tâm tôi luôn có một cảm giác sợ hãi về vùng đất hoang vu ấy. Vùng đất của những nấm mồ xanh rờn, của những cây cỏ dại bao phủ kín lối đi, của những con rắn treo mình trên cây me già cằn cỗi, và của những bóng người trắng trắng mà tôi chẳng biết là ai.
Lý do nhà tôi rời khỏi căn nhà ấy cũng bởi vì khi mẹ tôi mời một ông thầy đến xem phong thủy. Xin nói trước, ông thầy này là một bác sĩ, và đến xem đất cho nhà tôi chỉ vì thân tình chứ không phải vì tiền bạc. Ông thầy bảo rằng dưới ngôi nhà này là một cái xác, mà phòng ngủ mẹ tôi lại nằm ngay trên cái xác ấy. Cho nên, mẹ tôi bị sảy thai nhiều lần cũng vì vậy. Khi nhà tôi dời đến nhà mới thì mẹ tôi cũng bắt đầu mang thai em trai tôi.
Dù gì đi nữa, tôi vẫn luôn biết ơn nơi ấy đã cưu mang tôi trở thành người của hôm nay. Đó là nơi tôi đã sống, đã trưởng thành và luôn nhận được sự phù hộ từ những linh hồn nơi ấy. Tám năm rời xa nhà, thỉnh thoảng tôi nghe kể rằng người ta đã bắt đầu khai phá mảnh đất rồi bán từng lô đất cho con cháu trong họ tộc.
Quay trở lại câu chuyện của tôi, dần dần tôi cũng quên đi cảm giác sợ hãi của cái đêm hè ấy. Một đứa trẻ năm tuổi thì không thể suy nghĩ được gì nhiều. Cho đến một ngày, tôi nhớ cũng là vào năm tôi lên sáu tuổi, bà tôi đi Sài Gòn thăm dì cả. Khi về lại Huế, bà mang theo tấm ảnh của ông cố tôi. Bà bảo rằng thấy tẩm ảnh ở nhà dì đẹp nên đem về, và bả bỏ tạm tấm ảnh trên cái kệ tủ trước giường ba mẹ tôi trong khi cả nhà đang cúng rước di ảnh về.
Tôi chạy theo hai chị họ loanh quanh khắp nhà, cảm thấy vui vẻ vì đông người. Trẻ con thì chỉ có một niềm vui thích duy nhất là đến những chỗ vui nhộn. Hôm ấy, chỉ có duy nhất mẹ tôi nằm trong phòng vì bà đột nhiên bị cảm cúm. Thực ra, sau này, khi ngẫm lại, tôi cảm thấy rằng lí do mẹ tôi bị ốm có lẽ cũng vì tấm ảnh ấy.
Một lúc sau, trong căn nhà bỗng vang lên tiếng khóc, tiếng la hét của mẹ tôi:
- Tau không muốn ở đây. Mang tau đi. Mang tau đi.
Mẹ tôi vừa hét vừa khóc. Tiếng khóc nức nở, tiếng khóc ai oán. Đó là tiếng khóc của ông cố đang nhập vào cơ thể yếu ớt của mẹ tôi.
Cả nhà tôi đều cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt. Ngay cả người chưa từng tin vào thần phật ma quỷ như ba tôi và bác tôi mà cũng cảm thấy hoang mang. Nếu bạn là một người chưa từng tin vào linh hồn, khi bạn chứng kiến tận mắt, có lẽ bạn sẽ có cảm giác như chúng tôi ngày ấy.
Lúc ấy, tôi chỉ dám đứng nép nép ở cánh cửa phòng, nhìn bà ngoại tôi và dì tôi quỳ xuống, van xin ông cố:
- Dạ dạ, con đem đi ngay.
Bà tôi vái lạy liên tục, đầu liên tục cúi xuống rồi ngẩng lên. Tôi không nhớ nổi mẹ tôi đã khóc bao lâu, hay đúng hơn là ông cố tôi đã khóc bao lâu. Tôi chỉ biết rằng sau khi ông cố tôi thăng rồi thì mẹ tôi sực tĩnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Ủa răng cả nhà tụ tập ở đây hết cả ri ?
Mẹ tôi hoàn toàn không nhớ một điều gì cả, cũng chẳng biết hề biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cho đến khi dì tôi kể lại toàn bộ câu chuyện thì mẹ tôi mới tái mặt.
Đó có lẽ là lần đầu tiên mẹ tôi bị nhập.
Phụ nữ trong gia đình tôi luôn có một linh cảm nào đó. Ví dụ như mẹ tôi thường được báo mộng trong giấc mơ, mà thường những điều được báo mộng đều trùng khớp với hiện thực. Tôi có lẽ cũng được thừa hưởng một phần nào đó. Tôi không biết đã bao giờ bạn gặp hiện tượng Deja vu chưa? Riêng tôi thì điều đó xảy ra thường xuyên. Deja vu gốc tiếng pháp nghĩa là “đã thấy”, ám chỉ một người có cảm tưởng mình đã thấy một cảnh vật gì, mà thực sự chỉ mới trải qua lần đầu. Giống như là một thứ gì đó đã ăn sâu vào đầu óc mình từ kiếp này qua kiếp khác. Thỉnh thoảng đến một nơi nào đó, tôi có cảm giác như mình đã từng đến đây, hoặc là tôi trải qua một sự việc mà cứ có cảm giác mình đã từng trải qua sự việc đó rồi.
Thực sự, tôi rất sợ ma, nhưng tôi chấp nhận rằng ma là có thật. Chính xác ra, linh hồn là có thật. Thỉnh thoảng, những linh hồn phụ hộ cho tôi, ví như tôi ngã xe máy té dập đầu xuống đường rồi vẫn bình thản ngồi dậy như chẳng có gì xảy ra. Thậm chí, người đi đường đứng lại khá đông, người ta sợ đầu tôi bị gì đó, nhưng tôi tuyệt nhiên không hề cảm thấy gì. Chỉ hơi thắc mắc là ủa mình bị té hồi nào vậy.
Nếu đọc ngang đến đây, bạn vẫn chưa tin rằng ma là một hiện tượng có thật, bạn có thể đọc tiếp vào những chương sau. Có một anh bác sĩ ở Úc, trong một lần chứng kiến một sự việc với tôi (sẽ được kể vào những chương sau), đã hỏi tôi rằng:
- Làm sao mà điều này có thể xảy ra được nhỉ? Vô lí. Phản khoa học.
Anh ta cứ liên tục nhắc lui nhắc tới một câu “Làm sao mà thế này được nhỉ?”. Ngôn từ của anh ta cũng trở nên lộn xộn hơn bởi vì đó là lần đầu tiên anh ta chứng kiến, còn tôi thì dường như đã quen rồi, cũng mặc niệm là linh hồn có thật.
Trời mưa. Những bước chân thoăn thoắt ngang dọc đạp lên những chiếc lá vàng úa, để lại đằng sau những vệt nước dài bắn tung tóe. Cái cảm giác ẩm ướt, mưa quệt vào tóc, thật khó chịu.
Gió lạnh của ngày mưa ngấm vào da thịt rét buốt. Trên phố, các đôi tình nhân trẻ choàng tay qua eo nhau, vội vã bước trong làn mưa.
Sầu Sầu lang thang một cách vô định, trái tim trĩu nặng nỗi buồn. Cô thấy đôi chân mình bước đi trên những con đường nhỏ xao xác lá úa. Nếu như cách đây một năm, có lẽ giờ này cô đang nói cười bên cạnh Vũ. Sầu Sầu bật cười xót xa trước trái tim ngu ngốc của mình. Đã bảo đừng nhắc đến tên con người đó rồi mà sao đầu óc vẫn cứ nghĩ đến.
Gió quật mạnh vào chiếc ô màu xám tro, khiến bàn tay cô chao đảo. Sầu Sầu dừng lại gần một gốc cây cạnh cửa hàng áo cưới, chật vật níu lấy chiếc ô đang cố tung bay. Có hai dáng người quen thuộc bước ra từ cửa tiệm, khiến trái tim Sầu Sầu như ngừng một nhịp đập. Người con gái ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khoác tay người đàn ông bên cạnh. Sầu Sầu cảm thấy miệng khô khốc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Họ dường như cũng sững lại, im lặng đứng nhìn cô.
Thời gian như ngừng trôi trong chốc lát.
Bất giác, Sầu Sầu cảm thấy mình thật thảm hại. Cô gái kia lúng túng nở một nụ cười gượng, nhưng Sầu Sầu chẳng còn muốn để ý gì đến xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân rồi đi lướt qua cặp tình nhân ấy.
Sầu Sầu cứ đi mải miết, mải miết, cho đến khi cô quẹo vào một khúc quanh. Ngồi bệt xuống đất, Sầu Sầu cảm thấy như sức lực đã bay đi đâu mất. Chân cô tê dại. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, hòa lẫn vào nước mưa. Mặn chát.
Một đôi giày tây bỗng dừng lại trước mặt cô. Sầu Sầu không muốn ngẩng đầu lên, bởi vì cô biết rõ ai đang đứng trước mặt. Đôi giày này, chính tay cô chọn nhân kỉ niệm ngày cưới, lẽ nào cô không nhận ra. Sầu Sầu tự nhủ ” Đứng dậy đi. Đừng tỏ ra thảm hại như vậy.”
Cô lấy hết tất cả sức lực, cố gắng đứng lên. Cô không muốn nhìn vào người đối diện, hoặc có lẽ là cô không dám nhìn. Cô sợ mình sẽ trở nên mềm yếu đến ngu ngốc. Một thằng đàn ông ngoại tình thì không xứng để mình phải như thế.
- Chào. Lâu không gặp. – Cô cố gắng nở một nụ cười méo xệch.
Người đàn ông im lặng, đau xót nhìn cô. Một lúc sau, anh ta chậm rãi vuốt những sợi tóc ướt phủ trước trán Sầu Sầu.
- Em gầy quá.
Sầu Sầu hất tay anh ta ra, miệng nở một nụ cười khinh bạc:
- Cám ơn. Tôi vẫn sống tốt. Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.
Sầu Sầu đi ngang qua người đàn ông, trong lòng có chút khinh bỉ. Anh ta đang thương hại hay chế giễu cô? Hoặc giả anh ta đang kiêu ngạo vì có thể làm cô ra nông nổi này.
Mà cũng đúng quá cơ, ai bảo cô đần độn đi hành hạ bản thân mình vì một người không còn yêu mình.
Sầu Sầu tự mắng chính mình, lại cũng tự xót xa cho chính mình.
Cô biết anh ta vẫn đang nhìn theo mình. Lí trí bảo rằng phải đi nhanh lên nhưng chân cô đã mỏi mệt đến mức mất hết cảm giác. Giờ phút này, cô chỉ ước gì có ai đó dìu cô đi trong vô thức.
Có một bàn tay níu lấy tay Sầu Sâu. Cô vùng vằng, muốn hét vào mặt anh :
- Anh có thôi đi không. Tôi đã bảo để tôi yên. Chúng ta đã không quen biết.
Nước mắt cô tuôn rơi như không ngừng lại được. Cô ghét tỏ ra mềm yếu trước mặt người đàn ông phản bội đó, nhưng mà nước mắt lại không nghe lời cô.
- A, xin lỗi. – Một giọng nói là lạ vang lên.
Giật mình, Sầu Sầu ngẩng mặt lên nhìn. Không phải hắn ta. Không phải chồng cũ của cô.
Cô quay đầu lại về phía sau. Vũ đã không còn ở đó. Cô thật muốn bật cười cho cái sự ngu ngốc của mình. Có lẽ Viên Viên đã kiêu hãnh kéo tay anh ta đi. Niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.
Ngừoi đàn ông trước đang nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn đẹp kì lạ. Bàn tay anh ta bối rối xoa mái tóc rối đang ướt đẫm mưa.
- Hi Ellen.
Anh chàng nói một thứ tiếng Anh chuẩn của người Mỹ. Rất ít người gọi cô là Ellen, bởi vì đó là tên cô chọn khi học thạc sĩ ở Mỹ. Cô mấp máy môi, tự nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Anh ta …
Anh ta đến Việt Nam khi nào?
- Tớ nhìn thấy cậu trên đường nên đi theo. – Người đàn ông ngượng ngùng nói – Tớ sợ câu ngã nên …
Sầu Sầu thất thần một lúc, rồi mỉm cười lại với anh ta.
- Long time, Rick.
Rick.
Đúng vậy, Rick. Tên anh chàng này, cô đã từng gọi trong những giấc mơ tuổi trẻ. Chỉ là, tại sao ông trời lại để anh ta gặp cô trong tình huống này. Tại sao ông trời lại để anh ta nhìn thấy cô thảm hại như vậy?
***
5 năm trước.
Lúc ấy, Sầu Sầu chọn học một lớp về Tin học dành cho người quản lí. Cũng tại chính lớp học này, cô đã biết Nick. Anh ta và cô chung một nhóm làm bài tập.
Nick không quá đẹp trai, thân hình khá rắn chắc bởi lẽ anh ta từng đi nghĩa vụ quân sự. Điều đặc biệt nhất ở anh ta là nụ cười đẹp một cách hoàn hảo, cộng thêm tính tình cởi mở, phóng khoáng, làm cho anh ta trở thành anh chàng nổi bật nhất. Thưc ra thì những anh chàng Mỹ trong lớp cô đều đẹp trai, nhưng cô chỉ có ấn tượng với Nick. Cô thích cái cách anh khích lệ cô sau mỗi bài làm nhóm, cô thích đôi mắt anh nhìn cô sâu hun hút khiến cô choáng ngợp. Cô thích tưởng tượng rằng nụ cười của anh chỉ dành cho cô, mặc dù cô biết rõ anh ta đã có bạn gái. Không đúng, anh ta có cả hàng tá bạn gái, và cô gái nào cũng sẵn sàng chết vì ánh mắt của anh.
Cô vốn là một cô gái rụt rè, nhút nhát. Vậy mà ở bên cạnh Nick, cô cảm thấy mình trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Anh dẫn cô đến những câu lạc bộ đêm, lắc lư theo những điệu nhạc chát chúa. Trời mưa, anh cùng cô chung một chiếc ô, chạy ào lên chiếc xe buýt ra trạm tàu điện ngầm, rồi cả hai đi về phía khác nhau.
Lúc đó, cô còn trẻ, cũng chẳng biết được cảm giác của mình lúc ấy là gì. Cô chỉ biết rằng mình thích Nick, thích đươc anh quan tâm. Chỉ như vậy thôi.
Chỉ cần một cái nắm tay vô tình cũng làm cô thao thức suốt một đêm.
Bàn tay anh ấm nóng làm cơ thể cô như run lên.
Cũng chỉ cần nghe giọng nói của anh qua điện thoại cũng đủ làm cô khờ dại ngây ngô.
- Ellen, tớ cảm thấy bình yên khi ở bên cậu.
Nick đã luôn nói với cô như vậy, và cô cũng tự mộng tưởng trong những giấc mơ của mình. Cô tự huyễn hoặc mình xinh đẹp hơn bạn gái của Nick, thông minh hơn cô ta, và hiểu anh hơn cô ta.
Chỉ có điều, chưa bao giờ Nick nói thích cô. Anh ta như một con bướm cứ bay lượn hết bông hoa này đến bông hoa khác, rồi lại trở về bên cô, gối đầu lên chân cô nghỉ ngơi.
- Ellen này, ở bên tớ mãi nhé.
Và rồi, cô sẽ dịu dàng vuốt ve mái tóc anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ. Có nhiều khi, cô cảm thấy thật lạ lùng. Nick có thể lên giường với rất nhiều cô gái, nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô, mặc dù anh biết rõ rằng cô yêu anh.
Lúc ấy, cô tự nhủ rằng có lẽ anh thích cô nên anh tôn trọng cô. Chỉ cần được ở bên cạnh anh như thế cũng đã là một niềm vui rồi.
Và có lẽ cô cứ đắm chìm như thế, nếu như không có một lần…
Đúng vậy, là lần ấy, cái lần cuối cùng cô cùng nhóm bạn đi câu lạc bộ đêm. Dưới ánh đèn nhấp nháy của sân khấu, có một cặp đôi rất đẹp khiến cô không thể rời mắt.
Là Nick và bạn gái mới của anh ta.
Mái tóc cô nàng xoăn dài phủ xuống bờ vai nuột nà. Cô ta mặc một chiếc váy đen gợi cảm, khiến cho cánh đàn ông chỉ muốn được ôm lấy người con gái đó. Sầu Sầu nhìn lại bản thân mình thật chán ngán trong chiếc áo pull bó. Bất giác thở dài. Cô có tư cách gì để so với những cô bạn gái xinh đẹp của anh chứ?
Trái tim cô đau đớn như có ngàn vạn mũi tên đâm vào. Cô thấy Nick cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô gái. Tự nhiên, cô tưởng tượng đến cảnh hai người quấn lấy nhau trong một căn phòng. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy đau đớn không nguôi.
Sầu Sầu bước vội vào phòng vệ sinh, ngồi im như một bức tượng. Tại sao cô muốn khóc thế này?
Mặc dù biết rằng Nick có rất nhiều bạn gái, chỉ là cô chưa bao giờ thấy anh thân mật với cô gái nào trước mặt cô. Cô chỉ là, không chấp nhận được sự thật rằng anh không hề yêu cô.
Có tiếng mở cửa phòng vệ sinh.
Có tiếng thở hổn hển một một đôi trai gái.
- Nick này, – cô gái ngắt quãng giữa hơi thở. – Anh và Ellen là thế nào?
- Sao, em ghen à?
Trái tim Sầu Sầu như ngừng một nhịp đập. Trên đời lại có sự trùng hợp lạ lùng đến thế ư? Làm quái thế nào mà cô vốn muốn tránh lại vẫn gặp phải hai người ấy.
- Em chỉ muốn biết thôi. Cô ta thích anh đấy.
- Anh biết. Nhưng mà anh chỉ xem Ellen như một người bạn.
- Em lại cảm thấy cô ta giống như đồ chơi của anh. – Cô gái cười khúc khích. – Ít ra, em còn may mắn hơn cô ta, còn được anh yêu như thế này này. Còn cô ta lại cứ vô vọng si ngốc bên cạnh anh.
Không có tiếng Nick trả lời. Chỉ còn lại những tiếng thở dốc.
Cô cảm thấy như thế giới chao đảo. Đúng vậy, cô đúng là ngu ngốc. Anh ta chưa bao giờ yêu cô, chỉ có cô tự ảo tưởng.
Cô cố gắng kìm nén bật khóc. Cô cố gắng bịt thật chặt hai tai để tránh những âm thanh ô nhiễm ở ngoài kia. Nước mắt lăn dài, lăn dài.
Cô cũng chẳng biết làm thế nào mà mình thoát khỏi phòng vệ sinh ấy. Có một cảm giác vỡ nát trong lòng, rất nhẹ mà cũng rất đau.
Kể từ đó, Sầu Sầu cất sâu mối tình đầu vào một ngăn tủ, khóa trái lại, và cố gắng mỉm cười với thế giới không tình yêu.
Sầu Sầu cố tránh mặt Nick đến mức có thể, chỉ trừ khi bắt buộc phải thảo luận. Cũng may cho cô, thời gian ấy là thời gian cuối của khóa học.
Vào ngày cuối cùng của khóa học, Nick nắm chặt tay cô lại:
- Ellen, sao cậu tránh tớ?
Sầu Sầu không có can đảm nhìn vào đôi mắt sâu hun hút ấy. Cô bâng qươ nhìn vào một nơi nào đó:
- Tớ không hề tránh cậu
- Cậu nói láo. Nhìn vào tớ – Nick nắm chặt vai cô, buộc cô phải nhìn vào anh ta. Anh ta vẫn đẹp trai như thế, vẫn phong độ như thế, vậy mà trong lòng cô chỉ còn tồn tại một cảm giác vỡ vụn.
Sầu Sầu bỗng cảm thấy trái tim mình chai đi.
- Thì sao? – Cô lạnh lùng.- Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa.
Nói rồi, cô vùng tay anh ta ra, chạy thật nhanh về bến xe buýt.
Cô biết Nick đang đi theo sau mình, nhưng kệ, cô không quan tâm. Cô đã tự nhủ phải chôn vùi đi mối tình vô vọng này. Cô chỉ là một con bé Châu Á không lấy gì làm xinh đẹp, không có những đường cong cuốn hút. Anh ta sẽ thích cô sao?
Ngày hôm ấy, cô và anh, hai người đứng ở hai phía của chuyến tàu.
Ngày hôm ấy, cô chính thức lạc mất anh, hoặc là anh chính thức lạc mất cô. Không môt tin tức. Không một dòng hỏi thăm.
Hai hôm sau, cô trở về nước. Đi nhanh như trốn chay kí ức. Cô không nghĩ rằng mình đã thích Nick nhiều đến như thế.
Sau này cô chọn Vũ, một người chẳng lấy gì đẹp trai cho lắm nhưng lại có một sự nghiệp ổn định, có thể cùng cô tạo một gia đình vững chắc. Và trên hêt, Vũ yêu cô đến si dại. Cô cho rằng, thế là đủ cho một cuộc đời.
Chẳng ngờ, tình cảm đối với Vũ ngày càng lớn dần lên trong cô.
Cũng chẳng ngờ rằng, Vũ phản bội cô.
***
- Chúng ta đi đâu nói chuyện chứ ? – Nick mỉm cười nhìn cô. Năm năm trôi qua, anh ngày càng đẹp hơn. Vẻ đẹp của một người đàn ông ba mươi chững chạc lại càng cuốn hút hơn bao giờ hết. Tuy rằng, cô tự nhủ mình đã không còn yêu Nịck, nhưng cảm giác gặp lại anh thật khó tả. Có chút gì đó như là xao xuyến, bồi hồi, lại có chút gì đó bực tức vì mình trở nên xấu xí và thảm hại như thế này. Chẳng có ai muốn gặp lại mối tình đầu của mình trong một tình trạng như vậy cả.
- Để hôm khác được không? – Sầu Sầu cố nở một nụ cười tự nhiên. – Hôm nay tôi hơi mệt.
- Được. Đưa điện thoại cậu đây.
Sầu Sầu vô thức lấy từ trong túi xách ra chiếc Iphone. Anh ta nháy máy vào số của cô.
- Xong rồi. Tớ đưa cậu về nhé. Xe tớ đậu ở gần đây.
- Thôi, tớ có việc phải đi bây giờ. Lần sau gặp
Nói rồi, Sầu Sầu vẫy tay chào, cố gắng lấy hết sức, đi thật nhanh để bắt chiếc taxi đang đậu bên lề đường.
Để lại đằng sau một người đàn ông cô độc nhìn theo bóng dáng cô càng lúc càng rời xa.
Đúng là một ngày xui xẻo, cô tự nhủ thầm. Tự nhiên lại gặp hai người đàn ông đã làm tan nát đời mình trong cùng một thời điểm. Hai người đàn ông này, cô chỉ muốn mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nữa. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Giờ phút này, cô chỉ muốn được trở về nhà, trùm chăn trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và uống một cốc socola nóng.
Cô không còn muốn nghĩ gì nhiều nữa. Có lẽ, ngày mai cô sẽ cố gắng nghĩ tiếp. Chỉ là hôm nay, cô đã quá mệt mỏi và cần giải phóng cả lí trí lẫn trái tim.
Cô cần một khoảng không để thở, cần một chút trống rỗng để thấy mình thanh thản.
***
Khi tôi về đến nhà thì Sầu Sầu đang nằm dài trên chiếc ghế salon. Giọng hát Celine Dion cao vút, trầm bổng như một thứ ma túy khiến người ta say mê. Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Sầu Sầu.
- Sao thế? – Sầu Sầu hướng về phía tôi cười.
- À, chị có gì muốn kể em nghe không? – Tôi kéo chiếc chăn dày đắp lên chân.
- Này, kéo chăn vừa vừa thôi. Chị cũng đắp mà. – Sầu Sâu nhướn mày lên.
- Được rồi. Chị chưa trả lời câu hỏi của em.
Sầu Sầu im lặng nhìn tôi trong chốc lát.
- Hắn gọi em à? – Sầu Sầu chậm rãi hỏi.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là vậy. Vũ gọi tôi, bảo tôi chăm sóc Sầu Sầu. Lúc ấy, tôi chỉ muốn mắng người đàn ông một trận. Đồ đạo đức giả, Ngoại tình lại còn tỏ ra cao thượng. Thế nhưng, nghe giọng nói buồn buồn có phần cô độc của người đàn ông đó, tôi lại chỉ biết lặng im.
- Chị gặp hắn ta và Viên Viên bước ra từ cửa hàng áo cưới. – Sầu Sầu nở một nụ cười chua chát. – Chị bỏ chạy trong thảm hại, rồi gặp phải Nick.
- Nick? Thằng đàn ông đào hoa học thạc sĩ cùng với chị à?
Sầu Sầu gật đầu.
- Đúng vậy. Và đau hơn hết là hắn ta gặp lai chị trong lúc chị thảm hại nhất. Buồn cười đúng không?
- Chẳng buồn cười chút nào hết. – Tôi nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh Sầu Sầu, ôm Sầu Sầu vào lòng. – Chị muốn khóc thì cứ khóc đi. Em không sợ ướt áo đâu.
- Không. Chị khóc đủ rồi. Giờ chị chỉ muốn trống rỗng đầu óc, và không nghĩ ngợi gì nữa.
- Được rồi. Muốn uống bia với em không? Ra sân bay ăn chân gà và uống bia nhé. – Tôi xoa xoa nhẹ mái tóc rối của Sầu Sầu.
- Em có hẹn với Ân mà?
- Chẳng sao cả. Hẹn lúc nào mà chẳng được. Đi thôi.
Tôi nhấn điện thoại gọi cho Yêu Yêu và Vô Vô, rồi lôi kéo Sầu Sầu ra khỏi nhà, không kịp để Sầu Sầu chải tóc và thay quần áo. Chúng tôi cứ thế đi bộ trong đêm.
CHƯƠNG 4: AI CŨNG TỪNG CÓ MỘT TUỔI TRẺ KHỜ DẠI
Đêm, sau cơn mưa, không khí bỗng trở nên trong lành, thanh khiết hơn bao giờ hết.
Dưới ánh đèn đường, có hai bóng người hòa lẫn, thỉnh thoảng lại có những tiếng cười trong trẻo.
Tôi chỉ ước gì Sầu Sầu có thể vô lo vô ưu như trước đây.
Có lẽ nhiều lúc, đời không niềm nở, nhưng con người vẫn phải cười thật tươi và bước tiếp. Ai vượt qua được những khúc quanh của cuộc đời là người chiến thắng.
Vô Vô
Tôi gọi chị ấy là Vô Vô. Bởi vì chị ấy vô tình và vô tâm.
Có nhiều người theo đuổi chị ấy. Có nhiều người yêu chị ấy đến mê dại.
Có một lần, anh chàng hào hoa cùng lớp, uống rượu say đến mất hết tri giác. Anh ta không tìm được đường về nhà mình, nhưng lại đi lạc vào nhà Vô Vô. Anh ta đau khổ, kêu gào, gọi tên Vô Vô, khiến Vô Vô không thể không gặp.
Anh ta cũng là một tên AQ, cởi phăng áo, vứt xuống đất và gào khóc:
- Tại sao em không yêu anh?
Anh ta khóc. Người say thường khóc. Anh ta có thể có hàng tá con gái xếp hàng, tại sao lại không thể có được trái tim người con gái không xinh đẹp như Vô Vô.
Vô Vô lạnh lùng nhìn anh ta khóc, rồi đi kiếm một cây gậy. Vô Vô lấy cây gậy khoèo khoèo cái áo, bịt mũi hất áo vào người anh ta, lạnh lùng đóng cổng:
- Đi Đi. Say rồi.
Anh ta ngẩn người nhìn Vô Vô rồi lặng lẽ đi về. Ánh trăng chếch xuống bóng người cô độc trong đêm.
Vô Vô là vậy, lãnh cảm với tình yêu. Trong cuộc đời của Vô Vô, chỉ có hai điều có giá trị: gia đình và sự nghiệp.
Vô Vô hai mươi sáu tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã sắp kết hôn hoặc đã tay bồng tay bế.
Vô Vô bình thản sống, mặc cho bố mẹ nóng ruột như ngồi trên lò than.
Cho đến một ngày đẹp trời, mẹ tuyên bố:
- Mày lấy ai tau không quan tâm. Nhất định năm nay phải lấy.
Vô Vô nghệch mặt ra. Không yêu ai thì làm sao mà lấy
***
- Mày, tau bị cảm nắng.
Vô Vô bỗng nhiên hét lên, khiến tôi giật bắn mình, suýt nữa làm rớt lọ nước hoa Chanel 5 yêu quý mà Ân – bạn trai tôi- mới mua cho tôi sáng nay. Phù, may thế, tình yêu Chanel 5 của mình suýt phải tập thể dục dưới nền nhà rồi.
Khi chai Chanel 5 được cẩn thận đặt vào trong góc của bàn trang điểm một cách an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ, tôi mới bắt đầu chú ý tới Vô Vô đang tuyệt vọng nhìn tôi như nhìn một kẻ ngoài hành tinh đang chăm chút cho đứa con bé bỏng – chai Chanel 5.
Xem nào, cảm nắng thì phải cạo gió thôi.
Tôi ném chai dầu gió về phía Vô Vô. Vô Vô ngồi im như bức tượng, ánh mắt cũng lười biếng bất động.
Qúai lạ, chỉ cảm nắng thôi mà. Sao lại giống như chẳng còn tí sức lực nào thế?
Tôi lại ném tiếp cái thìa cạo gió về phía Vô Vô. Vô Vô vẫn ngồi im bất động.
- Này rốt cuộc chị bị sao thế?
- Tau đã bảo là tau bị cảm nắng rồi mà.
- Thì tự cạo gió đi. Chị biết em không rành mấy cái này mà. Bình thường, Ân toàn cạo gió cho em.
- Damn (khốn khiếp), sao mà ngu thế. Chị mày bảo là chị mày say nắng.
- Ờ thì say nắng. – Tôi lấy tay xoa xoa đầu, nghệch mặt ra nhìn Vô Vô đang cáu kỉnh, rồi với tay lấy cái thìa đang nằm chỏng gọng trên giường định giúp Vô Vô. Hay là Vô Vô cũng không biết cạo gió như tôi?
- Trời ơi, đầu óc mày là bã đậu hả? Ý tau là tau cảm nắng một thằng đàn ông.
- …
Cái thìa trên tay tôi rớt xuống giường. Một tiếng “choang” vang lên.
Lúc này Sầu Sầu và Yêu Yêu cũng đã đi làm về. Nghe tiếng hét của Vô Vô, cả hai tất tả chạy vào, rồi không ai bảo ai, ba đôi mắt tròn xoe ngẩn nhìn nhau như thầm hỏi “Ê mày, điều tau đang nghĩ trong đầu có đúng không?”
Vô Vô thích một thằng đàn ông???
Điều ấy khó tin đến mức tôi thà tin là mặt trời sắp chạm trái đất.
Nhưng Vô Vô vừa thừa nhận rằng chị ta thích một thằng đàn ông.
Tôi cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu.
- Thật à? – Sau một hồi im lặng, Sầu Sầu lên tiếng đầu tiên. Sầu Sầu có thể xem như chị cả trong nhà, tính cách chị luôn làm cho người khác có cảm giác bình yên khi nói chuyện.
Vô Vô gật đầu chắc nịch. Thề có trời chứng giám, Vô Vô gật đầu một cách chắc nịch đấy nhé.
- Thế… thế nó là ai? – Tôi cướp lời, giọng run run như vẫn chưa thể tin được điều Vô Vô đang nói.
- Này, sao mày dám gọi người chị thích là nó hả? – Vô Vô lấy cái gối ôm đập vào đầu tôi.
- Thế… anh ấy là ai? – Tôi nhảy phốc lên giường, ôm lấy con gấu bông, đẩy Vô Vô phải dịch vào phía bên trong giường.
- Trưởng phòng IT của ngân hàng chị.
- Tên là gì?
- Nguyễn Phan Trung Hải.
- Đẹp trai không?
- Hỏi thừa quá. Không đẹp trai mà chị mày chú ý à?
Cũng đúng. Vô Vô là một người vô tâm vô tình, nhưng không hề vô cảm trước cái đẹp. Chỉ có điều, xưa nay, Vô Vô xem cái đẹp như một thứ giải trí để nhìn ngắm chứ không bao giờ chạm đến. Bởi vì Vô Vô bảo rằng cái đẹp mỏng manh như bong bóng xà phòng, chạm vào là tan biến vào hư vô.
- Tính cách thế nào?
- Damn. Chị cũng chẳng hiểu tại sao anh ý đối xử với đồng nghiệp nữ rất dịu dàng, trừ chị mày. Cứ nhìn thấy chị là lạnh lùng khó hiểu. – Vô Vô cảm thán, thở dài trầm ngâm.
Nguyễn Phan Trung Hải? Cái tên này quen quen. Hình như tôi đã gặp cái tên này ở đâu rồi.
- Này, anh ta bằng tuổi chị đúng không?
- Đúng rồi. Sao mày biết?
- Anh ta cao khoảng 1m78, đeo kính cận đúng không?
- Chuẩn xác. Nói tiếp đi. – Vô Vô nhìn tôi chờ đợi.
- Thế thì đúng rồi. Anh ta học khóa chị đấy. Chị không nhớ gì à?
- Mày hỏi ngu thế. Làm sao mà nhớ nổi.
Tôi chỉ còn biết thở dài than thân trách phận. Tại sao mình lại chơi với một người như thế này?
- Anh ta là hot boy trường mình ngày xưa đấy. – Yêu Yêu đang cầm cái lược chải đầu để búi lại tóc, bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang.
Vô Vô nhìn sang tôi như dò hỏi. Tôi gật đầu một cách dứt khoát. Chính xác, đến Yêu Yêu học sau tôi đến hai khóa còn biết anh ta là ai. Thế mà cái người IQ 140 đang ngồi ỉu xìu trước mặt tôi, học chung khóa với anh ta suốt bao nhiêu năm lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh ta.
- Thế à? Sao tau lại chẳng biết nhỉ? Biết thế, hồi ấy tau đã cưa cẩm anh ấy rồi. – Vô Vô trưng ra một bộ mặt nuối tiếc như mất một số tiền khổng lồ.
- Chị không nhớ là chị từng từ chối anh ta à? – Yêu Yêu dán chặt đôi mắt đang mở to ra về phía Vô Vô.
- Chị á? – Vô Vô chỉ ngón tay vào mặt mình. Thảng thốt và bàng hoàng như không thể tin được điều Yêu Yêu vừa nói. – Sao chị lại có thể từ chối một người đẹp trai như thế được.
- Chắc chắn luôn. Chị còn từ chối anh ta trước toàn trường. – Yêu Yêu thản nhiên ngồi xuống mép giường, tay xoa xoa da mặt trắng hồng.
- Sao chị không nhớ mà mày lại biết? – Miệng Vô Vô méo xệch.
- Chị quên em là chủ nhiệm câu lạc bộ báo chí của trường à. Chính em đưa tin này lên báo trường chứ ai. – Yêu Yêu thản nhiên trả lời, không có một tí xíu thương xót nào.
- Ơ, nhớ ra rồi. – Tôi la lên như nhớ ra phải một điều gì đó. – Anh ta sau đó cạo trọc đầu luôn thì phải.
Tôi thề tôi chưa bao giờ nói dối điều này. Vô Vô không đẹp, nhưng càng nhìn lại càng thấy thích. Điều thu hút nhất ở Vô Vô chính là đôi mắt đẹp u buồn, lại có phần lạnh lùng xa cách, chứa ẩn nhiều tâm sự. Nhưng tôi biết đôi mắt ấy là giả tạo thôi. Người vô tâm như Vô Vô thì làm gì có tâm sự. Mà thôi, hãy quay về vấn đề chính. Đó là nhờ đôi mắt đẹp và một IQ trên 140, Vô Vô có vô vàn chàng trai ngưỡng mộ tuy rằng họ chỉ dám đứng từ đằng xa để chiêm ngưỡng Vô Vô. Chỉ có một số ít người dám công khai tán tỉnh Vô Vô, trong đó có anh chàng Nguyễn Phan Trung Hải. Anh ta là tiềm năng của khoa công nghệ thông tin, cao ráo, đẹp trai lại dịu dàng, hòa nhã nên được nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Thế mà, anh ta lại chỉ chung tình với Vô Vô – nhân tài của khoa tài chính.
Điều này, cả trường đều biết, thậm chí đến các thầy cô trong trường cũng biết.
Chỉ có một người vô tâm không biết. Người đó lại chính là Vô Vô.
Điều duy nhất Vô Vô quan tâm là các giải thưởng và tiền bạc.
Vô Vô lấy những anh chàng Hàn Quốc- những tổng giám đốc hào hoa phong nhã - làm tiêu chuẩn chọn bạn trai.
Cho nên, lẽ dĩ nhiên một anh chàng sinh viên chưa có sự nghiệp sẽ không bao giờ lọt được vào đôi mắt đẹp của Vô Vô.
Cho nên, khi anh ta tỏ tình, Vô Vô lạnh lùng vứt bó hoa của anh ta vào sọt rác. Và quên hẳn anh ta là ai ngay ngày hôm sau.
Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy anh ta cố tình xuất hiện trước mặt Vô Vô nữa. Anh ta lao đầu vào học như một kẻ điên bị thất tình, để rồi cuối cùng nghe đâu sang Mỹ làm nghiên cứu sinh ngay sau khi tốt nghiệp
Anh ta đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Vô Vô như một cơn gió thoảng, không còn lưu dấu vết gì
Chỉ không ngờ, cuối cùng, anh ta đã xuất hiện trở lại, và lần người, người động tâm lại chính là Vô Vô.
- Này, thế hóa ra vì như vậy mà thằng cha lạnh lùng với chị à? – Vô Vô bó gối ngồi, tựa lưng vào tường rồi đan xen hai bàn tay vào nhau.
- Chắc thế. Chị làm bẽ mặt anh ta trước toàn trường còn gì. Gặp em á, em thù ghét chị cả đời luôn. – Yêu Yêu vừa nói xong thì đã lãnh trọn chiếc gối vào đầu.
- Thế à? Mà thôi, thế thì thằng cha ấy cũng chả đáng để chị thích, nhỉ? Chỉ vì một chuyện vặt vãnh thế mà lạnh nhạt với chị thì không đáng mặt con trai. Chị hết thích nó rồi. – Vô Vô bỗng nhiên phẫn nộ, gương mặt hiện lên vẻ kiên quyết.
Tôi chỉ còn biết lắc đầu nhìn Vô Vô. Trong chuyện tình cảm, Vô Vô giống như một hòn đá cứng rắn, cũng đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Chỉ cần không muốn thì sẽ không yêu. Vô Vô thường bảo rằng con gái không nên bi lụy. Đấy, cứ nhìn gương những con bé trong phim Hàn Quốc mà xem. Yêu quá lại hóa cuồng, đánh mất chính bản thân mình.
Thế nên, châm ngôn của Vô Vô là: không yêu nhiều thì sẽ không thất vọng nhiều, cũng sẽ không đau khổ nhiều. Mà không yêu thì lại càng tốt. Sau này, sẽ lấy một người nào đấy theo mai mối của bố mẹ, sinh con đẻ cái rồi sống cả đời với người đó. Nếu anh ta thích ngoại tình thì ta cho ngoại tình, miễn là hằng ngày đem đủ tiền bạc về cung phụng cho vợ con.
Chỉ tiếc rằng, châm ngôn cao cả đấy của Vô Vô cuối cùng đã bị phá vỡ.
Bởi vì trái tim Vô Vô không hiểu từ bao giờ đã có hình ảnh một người đàn ông.
- Vô Vô, trên đời có nhiều đàn ông nhưng lại rất ít người có thể làm em động tâm thật sự. Đừng ép bản thân mình lí trí quá. – Sầu Sầu đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên để lại cho Vô Vô một câu nói khiến Vô Vô suy nghĩ đến nhức đầu.
Trong căn hộ tầng mười một, hôm nay có bốn cô gái với bốn tâm trạng khác nhau.
Một người âm thầm lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt trong đêm, cố gắng quên đi hình ảnh người chồng cũ.
Một người lần đầu tiên thao thức trong đêm vì hình ảnh một người đàn ông, rồi thở dài tự hỏi mình có thích anh ta hay không. Tại sao lí trí bảo đừng nhưng trái tim vẫn cứ nghĩ đến anh ta?
Một người cuộn tròn trong chăn, suy nghĩ xem ngày mai nên viết đề tài gì cho tạp chí. Người này chỉ hận không thể băm vằm ông tổng biên tập ra thành trăm mảnh. Nhưng thôi, hãy để tôi kể câu chuyện của Yêu Yêu và ông tổng biên tập trẻ vào một ngày hôm khác.
Và tôi, trong giấc ngủ vẫn còn mơ đến mùi hương Chanel 5 ngọt ngào như vòng tay của Ân.