Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kem cenlia có tốt ko ạ????
Mình thấy loại này dùng thích lắm bạn ạ, không như kem trộn đâu, cái này trắng lâu dài mà lại ko trắng nhanh như kem trộn đâu bạn.
06:46 CH 22/09/2017
Nắm giữ tương lai
Chap 9:
Trong phòng của Giám đốc Vương, Quân đang ngồi chễm chệ trên ghế salon, chân vắt chéo vào nhau - cái tư thế quá bá đạo. Anh lên tiếng:
- Tên ngồi cạnh nói cười với cô ấy là ai vậy?
- Dạ, đó là kiến trúc sư trẻ Việt Hùng, cậu ấy sẽ hướng dẫn cô Hân trong thời gian đầu này ạ.
- Hướng dẫn? Tôi muôn cô ấy vào đây để học sao? chẳng phải những thứ cần học đều đã được học ở trường rồi sao?
- Vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp khác cho cô ấy.
- Uh, làm như vậy đi, căn hộ của tôi ở novacity để cô ấy thiết kế nội thất, mọi việc do cô ấy toàn quyền quyết định
- Dạ, như thế sao được ạ. Cô ấy chưa có kinh nghiệm tôi sợ sẽ làm hỏng mất đấy ạ.
- Ông nói gì? hỏng sao? Quốc Quân này không có một căn nhà cho người phụ nữ của mình làm hỏng sao?
- Dạ tôi không có ý đó...
- Hừ, không cần nói nữa. Quyết định vậy đi.
- vâng ạ.
Mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ trở về Tổng Công ty, theo sau anh là cậu trợ lý đáng thương.
- Cậu thấy sao?
- Dạ sếp hỏi sao cơ ạ?
- Có phải tôi quá nóng vội không?
- Dạ, cái này quả thực tôi không rõ lắm đâu ạ.
- Cậu chưa yêu ai bao giờ sao?
- Dạ có ạ
- uh, Lúc nãy ánh mắt cô ấy nhìn tôi có vẻ rất sợ tôi. Tôi chỉ nhìn cô ấy thôi mà
- .... (Sếp à, anh chỉ nhìn người ta thôi nhưng anh nhìn như muốn nuốt người ta vào bụng như thế tôi cũng sợ chứ không phải cô ấy đâu)
Ngày làm việc đầu tiên của nó cũng khá suôn sẻ nếu không có cái trường hợp Chủ tịch hay Tổng giám đốc gì đó đến thăm. Nhưng với cái đứa vô tư lự như nó thì chuyện đó cũng bị quẳng đi chín tầng mây rồi. Tâm trạng phới phới ra khỏi công ty nó vừa đi vừa huýt sao theo một bản nhạc mà chẳng quan tâm có một cái xe ô tô đang chầm chậm chạy theo sau nó.
Cả buổi sáng tâm trang không tốt, Quốc Quân quyết định tự đánh xe đến chỗ nó làm giờ tan sở. Cái cô bé đáng ghét kia có vẻ tâm trạng khá tốt nhỉ, còn huýt sáo nữa cơ đấy. Nhìn thấy cô cười anh cũng cười theo, anh cứ đi theo từ khi cô lên xe buýt đến khi cô vào nhà. Cảm giá thật khó tả, chưa bao giờ anh thấy mình như bây giờ, quả thật anh đã yêu cô mất rồi. Tình cảm này không phải ngộ nhận, anh có cảm giác như anh đã biết cô từ lâu lắm rồi, mơ hồ trong anh là hình ảnh cô bé có 2 bím tóc sam đứng một mình với cây đàn violin dưới cây phượng ở góc sân tập thể cũ. Anh không giám chắc cô bé đó có phải là nó hay không nhưng cảm giác của hơn 10 năm trước lại ùa về, và thật mạnh mẽ khi anh thấy cô tấu nhạc ở Singapore.
Về đến nhà Hân vẫn thấy bất an, cái cảm giác có ai đó đang theo mình lại xuất hiện. Chẳng muốn nói với ai vì nó biết có nói ra mọi người lại trêu là nó đang ảo giác. Nhưng cảm giác này rất thật, mà từ trước đến giờ cảm giác của nó luôn đúng. Dường như cảm giác mơ hồ này luôn thúc đẩy nó muốn quay lại phía sau. Nó biết có ai đó đang đi thep nó nhưng kỳ lạ là nó lại không thấy bất an, mà thay vào đó làm cảm giác ấm áp và an toàn. Chắc nó bệnh mất rồi. chắc nó cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, không biết có sao không nữa. Ý nghĩ đó theo đuổi nó đến khi chìm vào giấc ngủ ngon lành lúc nào nó cũng không biết nữa.
06:17 CH 27/08/2016
Nắm giữ tương lai
Chap 8:
Ngày đầu tiên đi làm nên Nó không muốn đến muộn nên nó đã dậy rất sớm, thói quen chạy thể dục buổi sáng trước đây của nó đã được vận hành lại. Chỉ là do thời gian vừa qua có nhiều biến động lại không có động lực vì quá nhàn rỗi nên nó mới bỏ bê việc đó. Hôm nay dậy sớm ăn sáng cùng bố mẹ sau đó nó đến công ty mới - nơi nó đã mơ hồ ký vào bản hợp động nhiều ưu đãi.
Vào đến công ty, đón nó không chỉ có người của phòng hành chính nhân sự, mà còn có cả Ông giám đốc nữa. Wow, công ty này coi trọng nhân viên thật đấy, nhân viên mới như nó có tài cán gì mà có nhiều người chào đón như vậy chứ.
Sau khi được trưởng phòng nhân sự giới thiệu, nó đến phòng thiết kế. Ấn tượng đầu tiên là không gian làm việc rất rộng, thoáng, các chi tiết trang trí được bố trí khá đẹp và tinh tế. Quả không hổ danh là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế. Nó được bố trí ở bàn làm việc gần cửa sổ nhìn ra toàn thành phố, quá đẹp. Nó đang tự nghĩ, vận may cả đời của nó dùng hết vào Công ty này rồi hay sao ấy nhỉ? Đồng nghiệp thì thân thiện, cấp trên thì tốt bụng, lại còn được sắp xếp chỗ làm việc quá là tuyệt vời.
Sau khi ổn định chỗ ngồi làm quen với công việc, người hướng dẫn nó cũng là tổ trưởng tổ 1 - đội thiết kế thi công biệt thự, căn hộ VIP tên là Hùng đã giới thiệu cho nó sơ qua công việc của tổ thiết kế và các công trình đang thực hiện.
- Phòng mình từ trước giờ toàn là con trai nên không tránh được những chuyện bất tiện em đừng để ý nhé.
- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng để làm quen nhanh thôi ạ
- Ok, anh nghe Giám đốc có nói qua về em, em mới ra trường đúng không nhỉ?
- vâng ạ.
- uh, Thời gian đầu em sẽ theo anh làm quen với các phong cách thiết kế của tổ mình, sau đó lựa chọn theo công trình nào phù hợp với gu của em thì anh sẽ sắp xếp cho em về đội đó.
- Dạ, nhưng em cũng mới vào liệu bây giờ theo công trình đang làm dở có hợp không ạ.
- Không vấn đề gì đâu, ở đây toàn con trai cũng khá thoải mái vấn đề đó, vì em mới vào nên học hỏi cho quen việc là chính thôi.
Nghe tiếng động ở cửa, Cả hai cùng quay ra xem thì thấy có một nhóm người đang tiến vào phòng, Giám đốc thì có vẻ rất căng thẳng. Trong nhóm người đó có một người rất nổi bật, rất đẹp trai, rất... ngôn từ của nó lúc này không biết chạy đi đâu hết để diễn tả được. Mọi người trong phòng làm việc đều đứng cả lên
- Chào tổng giám đốc.
Nó giật mình vì ánh mắt người được gọi là tổng giám đốc đang nhìn thẳng vào nó, Nó rón rén nép người phía sau người anh tổ trưởng. Gì chứ mới ngày đầu đi làm, à còn chưa được 1 buổi đâu mà đã được diện kiến sếp lớn rồi. Mà mình có làm gì sai không nhỉ sao anh ta cứ nhìn mình mãi thế, đảo mắt đi một vòng nó thấy Giám đốc oai phong của nó đang túa ra bao nhiêu là mồ hôi trên trán ấy. Không hổ danh là oai phong sếp lớn, nó lấy ngón tay sờ lên sống mũi, đây là hành động mà mỗi lúc căng thắng nó đều làm như một thói quen. Thấy anh ta vẫn nhìn mình nó nép phía sau tấm lưng của Hùng nhiều hơn. Mọi hành động của nó đều thu vào tầm mắt của Quân. Sau một lúc thì thấy cả nhóm người rời đi mà không nói một câu gì, nó thở hắt ra một tiếng rõ dài.
- Oa, chết mất thôi
- Em sợ lắm à? - Hùng lên tiếng
- Vâng, không sợ sao được, sao anh ta cứ nhìn về phía chúng ta thế nhỉ
- Chắc tại em là người mới lại xinh đẹp thôi.
- Làm em sợ hết hồn, còn tưởng chưa vào làm đã bị đuổi việc rồi chứ.
- Em đúng là cô nhóc dễ thương.Nhưng cũng là thật, từ khi anh vào làm ở đây thì đây là lần thứ 3 anh gặp Tổng giám đốc đấy, mà đây là lần đầu Sếp lớn đến đây đấy, không biết có việc gì không....
- ......?
06:14 CH 27/08/2016
Nắm giữ tương lai
Chap 7:
Hôm nay là ngày cuối tuần, Hân phải tranh thủ ngủ để dưỡng sức để đầu tuần đi làm - bắt đầu công cuộc dâng hiến cho chủ nghĩa tư bản. Nó ngủ liền một mạch đến 8h sáng vẫn chưa chịu rời giường cho đến khi anh họ nó đến nhà chơi.
- Cháu chào chú thím ạ!
- Huy à, ăn sáng chưa cháu?
- Dạ, cháu ăn rồi ạ. Hân đâu hả chú?
- Nó vẫn ngủ cháu ạ
- Cái con bé này chỉ ngủ là giỏi thôi - mẹ nó lên tiếng
- Chắc cô nhóc đang chuẩn bị tinh thần để ông chủ lớn bóc lột đây mà.
- Ừ, chú cũng nghĩ thế, làm gì có công ty nào trả lương cao thế mà không bóc lột chứ. Chú nghĩ rồi, họ mà giám làm con gái bảo bối của chú sơ sẩy dù một cọng lông thì không xong với chú đâu.
- Không xong thì ông định làm gì? đi đánh người chắc?
- Tôi không giám chắc.
Lúc đó Huy phải can ngăn ngay, chú thím cũng thật là, cãi nhau hơn 20 năm không chán sao
- Cháu nghĩ chắc họ biết em ấy giỏi giang nên trả lương cao như thế, cháu cũng tìm hiểu rồi ở đó ai cũng lương cao vậy đấy ạ. Chú thím yên tâm cháu sẽ quan tâm giúp đỡ em ạ.
- Ừ có cháu chú thím cũng yên tâm, cháu cũng học về thiết kế nên quan tâm em thêm chút nhé
- vâng, bây giờ cháu đi gọi nó, rủ nó đi chơi đây ạ.
- Đúng đó, cứ đi chơi cho thoải mái, con bé này rõ là lười - mẹ nó lại hưởng ứng.
Cuộc đời này đúng là bất công, sao lại cho nó sinh ra đã con một lại còn phải cháu gái duy nhất của cả họ nữa chứ. Bây giờ hở ra một tý là người này lôi đi người kia kéo lại - thật là mệt quá.
Sau khi hai anh em nó lượn lờ ở các trung tâm thương mai để mua sắm cuối cùng nó cũng biều tình để được đi ăn kem. Nhìn cái tướng ăn của nó mà anh nó cũng chỉ biết lắc đầu.
- Ăn chậm thôi, có ai tranh đâu?
- Anh còn nói nữa. Em đang đói chết đây. hứ
- Thế nếu cứ để em ngủ thì chắc phải chết đói đấy nhỉ.
- Ngủ thì quên đói chứ sao? hứ còn hơn lê thân đi đây đi đó không đói mới lạ đó.
- Đúng là làm ơn mắc oán. Mua đồ cho em chứ cho ai nữa.
-Đi làm thì cần gì mặc đẹp chứ, công việc của em cũng đâu thích hợp mặc đẹp đâu.
- Em đúng là đồ trẻ con không chịu lớn
- sao chứ?
- Sao gì nữa, một môi trường làm việc toàn tinh anh như thế mặc đẹp một chút thì sẽ có nhiều anh để ý chứ, như thế mới nhanh lấy chồng được.
- Xí, nói nửa ngày thì ra anh cũng giống mẹ em chỉ mong em đi lấy chồng cho sớm chợ chứ gì?
... hức, không thèm.
Trên bàn làm việc của Quân là những tấm ảnh chụp cô và một người đàn ông trong trung tâm thương mại và cả trong quán kem. Cô ấy lại giám trước mặt anh đi hẹn hò với người đàn ông khác còn nói nói cười cười. Thật là tức chết đi được.
- Nhanh điều tra cho tôi người đàn ông này là ai? Cần thiết thì xử lý đi.
- Vâng ạ. - Thật là chuyện động trời, sếp à,người điềm tĩnh như anh mà cũng có lúc nóng giận đến thế sao.
.... Cũng may chỉ 30 phút sau đã có kết quả, gương mặt của sếp cuối cùng cũng có chuyển biến lớn. Đang tức giận đến gân xanh cũng nổi hết trên mặt ấy vậy mà chỉ một thông tin đơn giản " anh họ" đã làm khuôn mặt đang cau có từ từ giãn ra. Nụ cười xuất hiện nhanh đến chóng mặt. Anh ra lệnh
- Điều tra về người này kỹ hơn, tôi muốn hợp tác làm ăn.
....
Đúng là sếp lớn, làm việc gì cũng nhanh thật. Đến cái thái độ cũng thay đổi trong tích tắc. Sếp ơi, anh đã đẹp trai lại tài năng anh không làm diễn viên thật quá phí phạm nhân tài đấy ạ.
06:34 CH 17/07/2016
Nắm giữ tương lai
Chap 6:
Cần chỉnh sửa lại nhan sắc sau mấy ngày ru rú ở nhà, nó quyết định đi cắt tóc để làm mới mình. Con bạn thân của nó phải đi làm nên nó đành tự đi một mình. Từ lâu nó chung tình với mái tóc dài thì bây giờ nó quyết định cắt ngắn lên, kiểu tóc chấm vai khiến nó trẻ trung và xinh đẹp hơn, Người cắt tóc cho nó cũng phải thốt lên:
- Em đúng là một kiệt tác của tạo hóa đấy cô bé.
Câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại salon, và nó nhân vật trung tâm thì thấy xấu hổ mà phải tìm cách ra khỏi salon càng nhanh càng tốt.
Quá trình refresh bản thân đã xong nó quyết định đến tập đoàn Novaland như đã hẹn trước. Phỏng vẫn nó là Giám đốc , trưởng phòng Hành chính nhân sự công ty nội thất novahome và Trợ lý của tổng giám đốc ( chắc ai cũng biết là ai).
Đây là một cuộc phỏng vấn khá kỳ lạ mà có lẽ cũng lần đầu tiên có đối với các nhân viên VIP của Novaland. Họ đâu phải đang phỏng vấn một nhân viên bình thường đâu, họ đang diện kiến phu nhân chủ tịch tương lai đấy. Đừng đùa, lỡ chẳng may để lại ấn tượng không tốt thì thật khó sống với ông chủ của họ.
Còn đối với nó, cái cảm giác có ai đó đang dòm ngó mình lại đến, chắc nó căng thẳng quá. Nhưng lạ thật, cả 3 người này sao thế nhỉ, Nó vào 5 phút rồi mà họ cứ nhìn nó chẳng nói năng gì. Rõ ràng lúc đi vào nó đã xem qua rồi đâu có vết gì trên mặt đâu chứ, nó giả vờ ho khan 1 tiếng, 3 người kia mới thoát khỏi trạng thái bị điểm huyệt. Trợ lý tổng giám đốc lên tiếng:
- Chào bạn, chúng tôi rất vui vì được gặp bạn hôm nay, tôi là trợ lý Tổng giám đốc. Đây là Giám đốc Công ty thiết kế nột thất novahome và trưởng phòng Hành chính nhân sự của công ty. Họ sẽ là cấp trên trực tiếp của bạn.
- vâng ạ, em cũng rất hãnh diện được quý Công ty trao cho cơ hội được làm việc ở đây ạ.
- Rất tốt, mọi thông tin về bạn chúng tôi đều có ở đây, chúng ta trao đổi về công việc của bạn trong thời gian tới nhé
....
Và thế là nó rời khỏi công ty và trên tay là hợp đồng lao động đã ký. Tập đoàn lớn mà cũng kỳ lạ thật, không phỏng vấn đã đành còn không cần học việc thử việc mà cứ thế còn ký hợp đồng chính thức luôn chứ. Mà nó đã không tự chủ được đã đặt bút ký vào. Không ký sao được chứ, chẳng có điều gì làm nó không thỏa mãn cả. Nó mà nói ra chuyện này với một mớ thắc mắc chắc cả thế giới sẽ chửi nó làm trò này nọ, có số không biết hưởng ...bla ...bla...
Chậc lưỡi, thôi kệ dù sao ký cũng ký rồi, dù sao họ cũng chẳng mang mình đi bán được.
Còn với ai đó, đây chính là điểm khởi đầu của những tháng ngày hạnh phúc. Nhìn bản hợp đồng trên tay mà anh thấy thật thỏa mãn. Những ngón tay không tự chủ cứ mải miết trên chữ ký của nó mà cậu trợ lý cũng toát mồ hôi. ... " Sếp à, anh có cần thiết phải kích động thế không, dành được một dự án lớn anh còn không vui bằng đâu đấy"
...
06:33 CH 17/07/2016
Nắm giữ tương lai
Chap 5
Cũng trở về sau chuyến công tác Singapore, Quốc Quân đã đổi vé VIP của mình trên chuyến bay về Việt Nam để được ngồi ở khoang phổ thông cùng với ai đó. Ấy thế mà cái cô gái vô tâm kia đâu có biết gì, chưa lên máy bay đã lăn ra ngủ. Cô ấy không biết ngay cả ngủ cô ấy cũng rất xinh đẹp sao, không sợ người ta bắt cóc mất sao? Rồi anh tự nghĩ, không sao, chỉ cần anh luôn ở bên cô ấy là được.
Về Việt Nam, Quân cho người điều tra về cô gái đặc biệt đó. Rất nhanh chóng trên bàn của Tổng Giám đốc tập đoàn Novaland đã có ngay tất cả những thông tin của cuộc đời nó. Thậm chí nếu được nhìn thấy tập hồ sơ đấy chắc Hân cũng phải kinh ngạc vì những chi tiết liên quan đến nó mà có khi nó còn chẳng rõ. Quả thật người của tập đoàn lớn làm việc không những nhanh, chuẩn mà còn tỉ mỉ quá đi.
Đinh Ngọc Hân - 22 tuổi, mới ra trường chuyên ngành thiết kế nội thất. Năng lực học tập rất tốt, nổi bật ở trường học, rất nhiều fan hâm mộ, đã chia tay người yêu và đang độc thân. Đó là thông tin được tóm tắt ở đầu tập hồ sơ. Ngoài ra còn vô số tấm ảnh và ảnh chụp gần nhất là ảnh ở quán cafe lần đầu anh và nó gặp nhau, cũng cô bạn đó nhưng lần này là chỗ ngồi khác. Nhưng mà vẫn nói hươu nói vượn như trước. Anh nói với người trợ lý:
- Câu hãy thông báo cho bộ phận nhân sự Công ty thiết kế, tôi muốn cô ấy vào làm ở đó, chú ý hãy sắp xếp cho cô ấy những công việc ở gần tôi nhất.
- Vâng ạ, sếp còn cần gì nữa không ạ (chắc trong đầu anh trợ lý đang nghĩ: Sếp à, anh trước giờ là người trọng năng lực, anh còn chưa biết năng lực của người ta mà)
- Tạm thời không tôi muốn nghiên cứu hồ sơ này kỹ hơn.
Nghiên cứu gì chứ? anh không biết anh đang xâm phạm đời tư cá nhân sao? - Tôi không thấy thế, mà tôi cũng chỉ làm thế với người tôi lựa chọn thôi....
....
Dạo này nó cứ có cảm giác lạ lạ sao ấy, nó cảm thấy có ai đó đang theo sau nó, cũng thỉnh thoảng lại hắt xì mấy cái. Chẳng biết sức khỏe có vấn đề hay có ai đang trù ẻo nó nữa. Nó than thở với Huy- anh họ của nó
- Dạo này em thấy sao sao ấy
- Sao là sao?
- Em cứ có cảm giác cứ ra khỏi nhà là có người đang nhìn trộm, với cả hình như có ai đó thường xuyên nhắc đến em hay sao ấy.
- Gì cơ, đang ảo tưởng hả nhóc
- Xì, anh thì biết gì. Em đang nói cảm giác mà
- Thì anh đang nói đấy thôi, cảm giác không phải là ảo tưởng thì là gì.
- ....?
- Chắc rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì thế đấy. Hay sang Công ty anh làm đi, ở đó em thỏa sức vẫy vùng.
- Không thích.
- Mà anh nghe chú nói em được Novaland mới đến làm mà sao không đi?
- Em đang suy nghĩ.
- Nghĩ gì? đó là cơ hội nhiều người mơ cũng không được đâu.
- Hức, thì biết là tốt nhưng em cứ thấy lạ lạ sao ấy.
- Thôi đi cô. Dạo này anh thấy cô đa nghi quá đấy. Thoải mái lên đi. Người ta đã mời mình cứ đi cho biết, không thích thì thôi,cũng chẳng ai bắt mất em đâu.
-Vâng, hay thế nhỉ.
.... Cạn lời với bà cô này, Thật không thể theo nổi suy nghĩ của nó.
Và thế là nó quyết định đến đó xem cho biết, nhưng sau khi ký hợp đồng chinh thức nó mới biết cái cần biết là gì...
11:10 SA 16/07/2016
Nắm giữ tương lai
Chap 4
Trở về sau chuyến du lịch, Hân cảm nhận thấy sự thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ của nó. Dường như nó đã vượt qua hoàn toàn nỗi buồn và hụt hẫng khi mất đi người đàn ông nó yêu. Nó cũng thấy cuộc sống còn có rất nhiều điều thú vị cần nó làm. Có lẽ những năm tháng qua nó đã sống lệ thuộc quá nhiều vào Tuấn, nó đã quên mất việc dự trù cho một tương lại không có người đó. Có lẽ cả tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của thời sinh viên nó dành trọn để yêu một người, nó quên răng xung quanh nó còn nhiều điều tuyệt vời hơn, du lịch là một ví dụ.
Nghỉ ngơi 1 ngày, nó gọi cho con bạn thân - Minh Thu đi chơi cả ngàycuối tuần. Mới hơn 1 tuần không gặp mà chúng nó làm như 10 năm không bằng ấy. tay bắt mặt mừng - nói nói cười cười
- Thế nào mày?
- Thế nào là thế nào?
- Thì du lịch đó? anh bạn du học sinh ấy thế nào?
- Rất tốt, đẹp trai. nhiệt tình và khá galang
- Ồ, đừng nói với tao mày thích hắn rồi nhé
- Điên à mày, tao chỉ nhận xét khách quan thôi. Người như cậu ấy không hợp với bổn cung.
- Thế nào thì hợp với mày chứ?
- Ô hay, làm bạn với tao bao nhiêu năm mà mày không biết.
- Biết gì, không phải Ông Tuấn hợp với mày đấy mà vẫn chia tay đấy thôi.
- Haizzz, vậy đấy, chắc lần này tao phải thiết kế lại người tình trong mộng
- Như nào?
- Tạm thời chưa nghĩ tới. Nhưng giờ tao thấy thế này tốt hơn, tự do tự tại lại hay.
.....
Tạm biệt con bạn vàng, Hân về nhà và chạy ngay vào phòng bố mẹ, vì buổi chiều mẹ nó gọi nó có thư chuyển đến.
- Con chào bố mẹ
- Uh, ăn cơm chưa con, sao đi cả ngày thế không mệt à - mẹ nó lên tiếng
- Con ăn rồi ạ. Lâu ngày không gặp Thu nên phải nói cho hết chuyện chứ mẹ.
- Con đó, lớn rồi. Cũng lo công việc đi.
Cùng lúc đó bố nó trong phòng tắm đi ra
- Bà cũng thật là, nó mới có 22 tuổi, chúng ta cũng đâu phải không nuổi được con mà ép nó chứ
- Ép gì chứ, anh không biết bằng tuổi nó có đứa đã chồng con rồi.
- Đấy đấy, em cũng là phụ nữ phải biết thương con gái chứ. Không phải ngày xưa em suốt ngày kêu biết thế không lấy chồng cho đỡ khổ còn gì ....
Thấy chưa, bố mẹ nó là thế, không có chuyện gì là hai anh chị không đấu khẩu với nhau được cả. Cắt ngang tranh luận nó lên tiếng.
- Bố mẹ cũng thật là, cãi nhau trước mặt con cái là không tốt đâu nhé, ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ của con đấy.
Câu nói của nó làm cho bố mẹ nó cũng phải phì cười.
- Con quên mất lúc chiều mẹ gọi nói con có thư là sao ạ?
- À, đấy cứ nói chuyện đâu đâu mẹ lại quên, lúc chiều bưu điện đưa đến bảo phát tận tay nhưng mẹ nhận hộ
- Gì thế nhỉ? nó vừa hỏi vừa mở thư ra
- Là thư mời của tập đoàn novaland?
- Là sao con? mẹ nó thắc mắc hỏi
- Họ nói mời con về làm việc cho công ty họ mẹ ạ?
- Thật à con?
- Vâng, nhưng lạ thật. Con đâu có nộp hồ sơ vào tập đoàn lớn như vậy đâu nhỉ.
- Vì còn học giỏi nên họ mời chứ sao?
- Có biết bao nhiêu sinh viên ra trường cũng giỏi mà. Lạ thật đấy.
...
Nó đâu biết rằng lời mới đó là sự khởi đầu cho những câu chuyện rắc rối thú vị đến với nó sau này.
03:04 CH 15/07/2016
Nắm giữ tương lai
Chap 3:
Đặt chân đến đảo quốc xinh đẹp này, nó cũng phải thốt lên:
- Thật tuyệt vời, quả là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Dù đặt đi theo tour du lịch nhưng nó không lựa chọn đi theo đoàn, nó thuê riêng một hướng dẫn viên du lịch, một người bạn đã cho nó một số điện thoại của một du học sinh Việt Nam tên là Phong. Nhanh chóng liên lạc với Phong - người đồng hương du học sinh và cộng với vốn tiếng Anh khá ổn nó tự tìm niềm vui nơi đất khách theo cách của mình. Địa điểm đầu tiên nó chọn khá xa khách sạn nó ở đó là một công viên xinh đẹp hướng ra bờ biển. Vốn là một đứa dốt đặc môn địa lý nó thậm chí còn chẳng biết là biển gì, liệu có phải cũng là biển đông của đất nước nó không, nó hỏi người bạn du học sinh
- Bờ biển này thật đẹp, liệu có phải cũng là biển đông không?
- Cậu không biết sao, biển ở đâu cũng xanh màu trời và đậm vị đất.
- Mình không hiểu?
- Du lịch là để cảm nhận mà. Cậu không cảm nhận thấy điều gì sao?
- Có chứ.
- Cậu thấy gì?
- Mình thấy nó thật đẹp ...hi...hi
- ....?
Không như những người khác du lịch là để check in, là chụp ảnh, nó thì chẳng check in mà cũng chẳng muốn chụp ảnh. Nó chỉ muốn tự do tự tại đi những nơi nó thích, cảm nhận theo cách của riêng nó - một mình. Cậu bạn kia cũng như một cái bóng đi theo hoặc dẫn nó đi để cho nó không bị lạc đường.
Rồi những ngày thoái mái ở quốc đảo sư tử cũng sắp hết, nó muốn người bạn hướng dẫn viên dẫn nó đến một nơi khá nổi tiếng trên mạng mà nó tự nhủ phải đến một lần đó là biểu tượng của đất nước Singgapore xinh đẹp - tượng merlion. Đó là một công trình điều khắc tuyệt đẹp mà hồi học năm thứ 2 nó đã tự hứa phải đến đó một lần và lúc đó nó nghĩ sẽ dành chuyến đi đó cho tuần trăng mật cùng Tuấn. Thật chán ghét. Nhưng không chỉ vì thích bức tượng mà nó thích buổi tiệc âm nhạc ở đó. Một người yêu thích âm nhạc như nó mà bỏ qua buổi nhạc nước tuyệt vời thì quả là đáng tiếc. Mang theo cây đàn violin thân yêu, khi tiếng nhạc ở đài phun nước vang lên cũng là tiếng đàn violin của nó vang lên. Chẳng để ý đến ai, nó say mê hòa vào bản nhạc nước êm dịu. Và nó không biết rằng, tiếng đàn của nó làm trái tim của 2 người đàn ông tan chảy.
Phong cảm thấy rất rõ sự thay đổi của mình, cậu bị chinh phục thực sự. Một bức tranh tuyệt đẹp trước mắt, quá ấn tượng. Và cậu nghĩ, cậu phải cố gặng để khoảng cách giữa cậu và Hân không chỉ là Người hướng dẫn viên hay cậu bạn đồng hương nữa.
Còn đối với Quốc Quân ngoài ngạc nhiên còn thấy thú vị. Anh không ngờ cô gái nói nhăng nói cuội với những câu chuyện chẳng đâu vào đâu lại có thể có bản lĩnh tấu nhạc với dàn nhạc nước nổi tiếng như thế. Và anh cũng thấy duyên phận thật kỳ lạ, lần đầu gặp mặt thấy thú vị nhưng đó là tình cờ, lần thứ 2 và ở một đất nước khác thì anh nghĩ đó là duyên phận. Không cần phải nghi ngờ, người quyết đoán như Quân thì anh khẳng định, người còn gái này phải là của anh - người con gái mà anh chưa biết tên.
Còn tiếp ....
04:59 CH 13/07/2016
Nắm giữ tương lai
Chap 2:
Những ngày chờ đợi kết quả cũng qua đi, không nằm ngoài dự đoán nó tốt nghiệp loại ưu và những cơ hội việc làm đang chờ đợi nó. Không như bạn bè nó tốt nghiệp rồi là cuống cuồng đi làm, đi xin việc, nó thì lại quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. Quyết định đập vỡ con heo yêu quý mà nó dành giụm 6 năm nay để đi du lịch và địa điểm nó chọn là singapore. Khi nó thông báo quyết định với cả gia đình hầu hết không ai có ý kiến gì khác ngoài đồng tình và ủng hộ vật chất và tinh thần cho nó.
Nói qua về hoàn cảnh gia đình nó, Nó là con một và có một điểm đặc biệt trong gia đình cả họ hàng bên nội và bên ngoại chỉ có mình nó là cháu gái. Còn lại thì không anh họ thì là em họ, tuổi thơ của nó gắn bó với những ông anh hoặc ông em nên tính cách nó cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy mà biết nó chia tay với Tuấn cả nhà dù lo lắng nhưng ai cũng hiểu tính nó rồi sẽ tự kỷ mấy ngày rồi đâu lại vào đó. Chẳng có chuyện gì làm nó buồn mãi được.
Đăng ký nhanh chóng một tour du lịch 5 ngày, nó tiến hành chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến du lịch một mình. Cái tính chẳng giống ai của nó cũng khiến cho Minh Thu con bạn nối khố cũng ngán ngẩm mà lê thân xác đi cùng nó đây đó mua sắm. Cũng may cho Thu vì Hân con bạn "zồ" của nó không phải là tín đồ thời trang nên công việc mua sắm diễn ra khá nhanh. Khi cả 2 người thấm mệt và lê thân trong 1 quán cafe thì cũng là lúc con bạn nó lên tiếng phản đối
- Lần sau nếu có ý định đi hưởng tuần trăng mật thì xin mày hãy quên tao đi, đừng nhớ đến con bạn hờn này nữa nhé.
- Yên tâm đi mày. Việc đó tao sẽ để thằng đó lo
- Thằng nào?
- Thì cái thằng có diễm phúc đưởng hưởng tuần trăng mật với bà đây chứ ai.
Nói xong 2 đứa nó bật cười hi..hi ...ha ...ha.
Hai đứa nó chẳng thèm để ý cái bàn gần cạnh bọn nó đang có 1 kẻ lạ đang mỉm cười vì những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của 2 đứa nó....
Đến ngày ra sân bay, nó quyết định tự đi mà chẳng cho ai tiễn nó một đoạn. Du lịch thôi mà có gì mà đưa với tiễn. Kéo theo va li cùng cây đàn Violin thân thiết nó lên đường tim kiếm niềm vui cho riêng mình. Quẳng cái tên đàn ông chẳng ra gì đó xa tận chín tầng mây... nó hiểu ... cuộc đời này.... tương lại này .... là của riêng nó ...do nó tự quyết định ...
08:31 SA 12/07/2016
g
gaquaymatong
Bắt chuyện
573Điểm·1Bài viết
Báo cáo