Chuyện kể rằng có một bà lão buồn quá vì không con cháu để nương tựa nên một ngày nọ lấy súng bắn cái đùng một phát vào tim để tự tử nhưng bà ấy không chết mà chỉ bị bác sĩ cưa mất cái chân bên trái thôi. Đố ai biết tại sao . :)
Lại nói chuyện dựa dẫm mới nhớ, tớ làm công ty quảng cáo nên giao tiếp nhiều. Rất nhiều người muốn tạo mối quan hệ nên thường gạ gẫm làm quen, mời đi ăn uống, nhờ vả...Hài 1 chỗ là các chị em ( ko phải tất cả nhưng cũng đến 70% ) mời tớ đi ăn để nhờ vả rõ ràng, chọn quán thường là quán lớn và sang trọng, kêu thức ăn lớn tiếng. Thế nhưng đến khi tính tiền thì ngồi im thin thít như ngậm hạt thị, thế là mình phải đứng lên méo mặt móc tiền trả. Bình đẳng thì ok, nhưng các bà chỉ kêu gọi và đòi hỏi quyền lợi, ko hiểu được 1 nhẽ là quyền lợi cũng đi kèm với trách nhiệm. Quyền lợi muốn nhiều nhưng trách nhiệm thì..thoái thác hay đùn đẩy, đi đâu làm gì coi chuyện đàn ông trả tiền, bao cấp cho mình là chuyện đương nhiên. Chuyện này thì quá phổ biến, chả cứ yêu đương mà là bạn bè, đối tác cũng đầu như thế...
Không biết ngoại ngữ mà sao chat chit được với các anh Tây trắng,Tây đen vậy ?
Làm gì mà xệ đến tận chân nói quá, hảy tham khảo câu chuyện của anh đây này.
Có một bà mẹ, mẹ của 5 đứa con bị chồng bỏ chị ta buồn quá nghĩ đến chuyện tự tử nên nghĩ rằng lấy dao tự đâm mình nhưng chị ta không biết phải đâm vào chỗ nào thì mới chết được, chị bèn tìm đến bác sĩ và hỏi thì được bác sĩ tư vấn là nhắm ngay đầu ngực bên trái mà đâm thì trúng tim, chị ta đi về và lấy dao đâm vào ngay đầu ngực bên trái trúng tim đâu không thấy chỉ thấy ruột lòi
Chị ta gặp lại ông bác sĩ và than em canh ngay đầu ngực nhưng sao thấy toàn là ruột lòi ra, bác sĩ nhìn và nói chị đâm ngay lỗ rún chứ có đâm ngay đầu ngực đâu
chết rồi lạc đề thôi lỡ rồi, xin lỗi cả room