Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chỉ đơn giản là cần 1 người đi dạo sau giờ làm...
Nếu như đến Noel mà whitefang chưa tìm được người cùng đi dạo, thì chị sẽ đồng hành cùng em.
Tất nhiên là, NẾU không thực sự có cái gọi là "Ngày Tận Thế", oài.
07:04 CH 01/07/2012
Đời là vạn ngày sầu !
=.= Thì ra, trên đời còn lắm người chán chường như mình, mình không cô độc, nhưng đứng giữa những người cùng cảnh ngộ, không hiểu sao còn thấy cô đơn hơn.
:(
06:55 CH 01/07/2012
Cuộc đời có phải rất nhàm chán không?
"xốn xang" viết đúng chính tả cậu ạ :D
Yay! :D
Cảm ơn bạn namsinhto, 30 đúng là chưa phải mùng 1, nhưng thời gian đâu có chờ ai bao giờ, mắt trước mắt sau đã thấy ngày giỗ Tổ.
Mình ước gì anh đẹp trai ngời ngời ngoài đường dễ va vào mà thành chuyện tốt :D Hồi còn hai mươi mấy, đã từng mơ về một ngày bão bùng mưa gió, trong lúc vội vàng chạy vào khu mua sắm (để chơi game) thì va đánh rầm vào một anh chàng cũng đang chạy hết tốc lực, cả hai ngã lăn quay, lỗ mũi ăn trầu, răng môi lẫn lộn, mắt trên đỉnh đầu, tim dưới gót chân. Và rồi thì cả hai nhận ra nhau, hai kẻ hậu đậu nhất thế giới tìm thấy nhau, đời bắt đầu lói le hi vọng.
Và họ sẽ đẻ ra một lũ con hậu đậu.
Và sẽ xì trét tột cùng khi cả nhà hậu đậu sống chung.
Nhưng đấy là ước mơ thuở ngông cuồng và nhiều hi vọng.
Giờ thì, mình bị chai lì xúc cảm mất rồi, không có cảm xúc thì lấy đâu ra yêu đương mơ mộng, lấy đâu ra ham muốn lấy chồng, lấy đâu ra "va vào trai trên đường rồi thành duyên nợ". Nếu có va vào, thì chỉ tai nạn giao thông mà thôi. Mình sợ.
Cuộc đời, nhàm chán không phải vì tự thân nó nhàm chán, đời nhàm chán vì người nhàm chán cứ thốt ra những câu nhàm chán, khiến cho thế giới xung quanh bị bao vây của nhàm chán chán chường. Bệnh của mình là biết mà không làm gì được, miệng vẫn than, tay vẫn gõ phím rêu rao. Thực sự, bạn bè xung quanh cũng bắt đầu báo bận, hoặc giả vờ ngủ khi mình thử than vãn ở Za hu.
Thế cho nên mới ra đời cái topic này, ở đây, và xem ra thì sẽ khiến vài người liên lụy.
Nhưng, mình hứa, xin thề, ngay khi đỡ bệnh, mình sẽ đánh bài chuồn, cứ giả vờ cái topic này nằm tít tận trang cuối trong box, không ai bấm "next" để xem xem từng có chị gái già nào đã vào đây buôn than bán sỉ.
Còn lúc này......:(
[ Nhân cách thứ hai xuất hiện ]
Tôi có thể chứng minh là cuộc đời thực sự nhàm chán, chứ không phải giả vờ than vãn để câu thêm ít quan tâm.
Đầu tiên, khi có đủ đầy mọi thứ: gia đình, công việc, tiền tài (đủ tiêu, thừa mua sắm ngày chủ nhật), tình yêu, bạn bè, những mối quan hệ xã hội và công việc tốt đẹp, tôi vẫn thường gặp những cơn ác mộng tai quái trong đêm, giật mình thức giấc rồi không sao quay trở lại giấc ngủ, và tự nhiên mất hết cảm hứng trước khi thực sự bắt đầu một ngày.
Tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về thế giới mà tôi đang sống, dường như, thể xác thì ở đây mà linh hồn đang lang thang nơi khác. Thế giới của tôi, nếu nó thực sự là của tôi, thì hẳn sẽ thu hút được tôi, cho dù bằng cách này hay cách khác. Tôi luôn có cảm giác mình sống theo một lịch trình có sẵn, được ai đó lập ra chứ không phải chính tôi. Tôi thử thay đổi nó, sống khác đi, nổi loạn, quay ngược lại những giá trị quan quen thuộc. Đó là khi tôi bắt đầu nhìn thấy những gì "quen thuộc" rời xa tôi.
Công việc là điều đầu tiên bị ảnh hưởng. Tôi căm ghét công việc của mình, có lẽ trước giờ tôi vẫn nhầm lẫn khi cho rằng mình được làm đúng nghề mình thích.
Tôi bắt đầu mặc kệ mọi thứ xung quanh. Bạn bè và gia đình xa tôi hơn một chút.
Người yêu tôi cũng muốn có mười lăm phút nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu (đừng để trí tưởng tượng của bạn gắn lấy một hình ảnh nào cụ thể :>).
Không ai hiểu chuyện quái quỉ gì đang đến với tôi.
Chả sao, tôi chấp nhận. Tôi bỏ trốn khỏi thế giới đang sụp đổ, kết quả của cuộc cách mạng lật đổ bản thân cũ kỹ và nhàm chán đến phát nôn. Tôi trốn khỏi mọi thứ, không đủ mạnh mẽ để ở lại quan sát hậu quả, chứ đừng nói đến việc bắt tay vào xây dựng lại. Thì ra, nói là không sao, nhưng trong lòng lo sợ.
Và khi bắt đầu lại, tôi thấy cô đơn.
06:50 CH 01/07/2012
g
gaigialamchuyen
Hóng
461
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tất nhiên là, NẾU không thực sự có cái gọi là "Ngày Tận Thế", oài.