Không biết những gì bạn này nói có thật không nhỉ? Nhưng nếu những người thân của những người lính này được những chế độ tốt thì cũng may quá..
Em thắc mắc là người ta buôn bán thế mà ko thấy quản lý thị trường nhỉ? Lần nào cũng thấy nhà báo đi tìm nhưng chẳng lần nào tìm xong mà các hộ kinh doanh thu hoạt động vào, có khi vô tình lại 'quảng cáo" cho các nhà hàng "chưa kinh nghiệm" tìm đến mua ý chứ
mh 17 +
qz 8501
= 8888
Em chả muốn cãi lại nhưng nói thật, em từng chứng kiến có những mẹ sau khi chồng đi với gái hoặc về đòi li dị thì họ sống như thể không có ngày mai, mất hết cả lý trí, mất thăng bằng, thù hận... ảnh hưởng quá nhiều đến con cái và những người xung quanh. Chồng có phải là tài sản đâu mà nói mất, nói cho đến cùng hôn nhân là tự nguyện, họ còn muốn sống với mình thì mới là hôn nhân chứ họ đã không còn muốn hoặc quá tổn thương mình, vậy tốt nhất là để họ đi. Mình có buồn, có đau, mình vẫn phải sống, trước hết sống vì con, sau đó sống vì mình. Đừng để đến lúc ngay cả tình thương, sự đồng cảm của những người xung quanh trở thành sự thương hại và mình huỷ hoại cuộc sống của mình với con vì những sự việc, những con người tồi tệ đó.
Em thừa nhận như em chính là đề phòng, là thủ thế, là có quỹ đen, là không yêu chồng hết lòng. Nhưng thà như thế này, khi xẩy ra sự việc gì đó đáng tiếc, em có thể đứng vững, nuôi con và sống cho ra hồn. Thế nên cho đến giờ này, chưa bao giờ em buông bỏ ý nghĩ phải dự phòng cho tình huống xấu nhất.
Có bạn ạ, khi ông đi lính, bà nội mình được hưởng lương đến hết đời, bố và bác mình được hưởng lương đến hết 20 tuổi. Bố mình khi đó bị bệnh thương hàn phải chữa ở bệnh viện của anh em giáo sư Đặng Vũ Lạp (Viện Tim HN bây giờ) rất tốn kém, nếu không có tiền lương này thì chắc không thể đủ tiền chạy chữa.
Bố và bác mình còn được học ở trường dành cho con em sỹ quan Pháp, mãi đến năm 43 thì bố và bác mới bỏ học theo phong trào chống Pháp ngày đó nhưng tiếng Pháp đến giờ cụ vẫn nói, viết lưu loát vì đã kịp học hết tú tài toàn phần. Theo bố mình nói thì các chính sách đãi ngộ rất tốt
Những câu chuyện của bố mình về ông đều nói là những người lính khi đó về lại Việt Nam đều mang trong mình quyết tâm giải phóng đất nước. Bố mình kể là khi tổ chức tuần lễ vàng ở HN, bố mình có gặp một người bạn của ông, quyên góp một hộp nữ trang vàng, đá quý to lắm. Ông đó nói với bố mình là cháu không biết đâu, bố cháu với chú đi lính, người ta còn không biết nước mình ở châu lục nào trên bản đồ, khi bác đọc Tuyên ngôn, các chú tự hào lắm.
Đúng là vật đổi sao dời, bao nhiêu con người hy sinh vì độc lập, rồi lại có những kẻ sẵn sàng dẫm đạp tất cả vì lợi ích của cá nhân.
Tuy nhiên nếu đã làm mẹ đơn thân rồi thì có một điều em chắc chắn em sẽ không dễ tin vào ai nữa vì đến lúc đó cuộc sống không phải chỉ là của mình, mỗi bước đi sai lầm có thể đánh đổi bằng tương lai của con mình. Đã thế ai chẳng thích dựa dẫm, mình xoá bỏ sự đề phòng rồi là y như rằng dựa dẫm người ta ngay, có thể chỉ là dựa dẫm về mặt tình cảm thì khi có vấn đề gì xẩy ra mình sẽ không đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho con mình.
Trở lại với trường hợp cái mẹ ở topic, mẹ ý sai theo nhiều cách, sai vì sao có thể dồn tình cảm để yêu người đang có vợ (chưa li hôn vẫn là có vợ) và tự biến mình thành hồ li tinh; sai vì để có bầu khiến cho bản thân lâm vào tình trạng tồi tệ thế (thích để giải toả nhu cầu thì phải biết phòng tránh cho bản thân); sai vì đặt tương lai của đứa con đầu vào hoàn cảnh tệ hơn khi nó đã không có bố và mẹ thì khủng hoảng đến mức này.
Đứng trước những hoàn cảnh kiểu này mình vừa thương vừa giận, chả ai giúp được đâu, chỉ có mình tự cứu mình mà thôi còn lại cái bọn đàn ông thì C để ngoài quần, đứa nào dễ thì nó lấn tới thế nên đừng trông mong gì là tốt nhất.
Sau vụ đó em quyết định cho con học trường mậu dịch, còn tiếng Anh thì học bổ sung vậy chứ cứ sống ở VN mà tiếng Việt giả cầy thế này thì chết.
Nói đến chứng cứ, trong lúc tang gia bối rối chuẩn bị chạy trốn, chú D làm sao đủ technic mà ghi lại chứng cứ (nếu mà bác Mã có ngậm thật). Hơn nữa, bác Mã lên đến tầm đấy, việc ngậm đã thành kỹ năng, lại thêm bao nhiêu năm kinh nghiệm, chú D tuổi gì mà nắm được đuôi ngựa của bác.
Thôi thì đành để lịch sử trả lời vậy.
Thấy chị ý bảo cô ý rất có cá tính, chăm sóc, dậy dỗ con cái, quán xuyến nhà cửa đều rất ok. Thật ra 60 tuổi, ngẫm lại cuộc sống mà được như cô ý cũng đáng mơ ước lắm chứ
Cách đây 2 năm, mình đã mua 1 bộ sofa da thật ở khu Lourve trên Phật Sơn để tặng chị gái mình nhà mới, tính theo tiền VN lúc đó khoảng 60 tr. Sau 2 năm dùng thấy ok lắm. Cuối năm trước mình lại đến Phật Sơn mua đồ cho nhà mình, mình mua 1 bộ sofa da thật tiếp (đặt theo kích cỡ), một bộ giường tủ bàn học cho con gái. Các đồ còn lại mình mua thêm ở Ikea, và 1 số khu khác ở Quảng Châu (bao gồm cả 100 cái bóng đèn LED (nhiều mắt nhỏ, trông giống bông hoa, dùng thay đèn mắt trâu và đèn chiếu sáng).
Kinh nghiệm mình cho thấy là:
1. Trước khi đi, các mẹ nên ngồi với đội thiết kế để lên danh sách đồ cần mua, kích cỡ, mầu sắc, số lượng. Sau đó, các mẹ nên đi khảo sát qua thị trường nội địa nhà mình xem giá cả ra sao. Và tốt nhất, lúc đi mua nên mang cả bản layout thiết kế nhà và bản nội thất 3D nếu có để hình dung rõ hơn về đồ cần mua.
2. Khi sang đến TQ, mình nghĩ là nên đi Phật Sơn trước vì đó là trung tâm nội thất, có khoảng 40 khu rộng như Mê Linh nhà mình. Các mẹ nên tập trung vào thương hiệu lớn. Sau khi thích rồi thì note lại rồi đi 1 vòng xem còn cái nào phù hợp hơn không. Sau đó hẵng mặc cả. Theo mình được biết, các thương hiệu lớn tại khu Phật Sơn dù là khách TQ dạng VIP cũng chỉ được bớt tối đa 30% (ví dụ bọn Shenghuo Fangshi...) Còn các hàng nhỏ nhỏ thì bớt có thể 60% thậm chí hơn nên các mẹ nên mặc cả dựa theo việc chấp nhận của bản thân mình, đừng ngại giá nó treo ở đó.
3. Trước khi quyết định đặt cọc mua, nên làm việc với 1 bên vận chuyển chuyên nghiệp, để lấy địa chỉ nhận hàng, số đt liên hệ để điền vào phiếu giao hàng. Nên chụp lại ảnh của đồ mình chọn và ghi lại giá cả cụ thể để sau này còn bàn giao cho bên nhận hàng tại Quảng Châu (vì nếu là đồ đặt, có thể 3 tuần sau họ mới giao hàng).
4. Khi về Quảng Châu mua đồ, nên vào Ikea mua đồ gia dụng ở đó, rất thông minh, giá cả hợp lý. Việc mua bán cũng rất đơn giản và họ cũng có dịch vụ giao hàng đến địa chỉ mình yêu cầu tại Quảng Châu.
5. Phải yêu cầu bên vận chuyển cho mình đóng thùng gỗ (dù đắt hơn vận chuyển hàng dựa trên đóng gói của nhà sản xuất) bởi vì khi qua biên rất dễ đổ, vỡ, rách, bẹp. Việc đóng thùng gỗ sẽ tránh được hỏng hóc phát sinh.
6. Khi về đến VN phải mang list hàng đã mua ra chấm, soát lại ngay để bên vận chuyển còn giúp tìm nếu bị thất lạc.
7. Không nên hoàn toàn dựa vào đồ mua sẵn 100% vì như nhà em, điều kiện mua hoàn toàn thuận lợi nhưng vẫn có đến 30% đồ em mua và đóng ở VN, ví dụ đồ vệ sinh Toto hoặc đồ gỗ cần khít với kích thước. Hơn nữa, các mẹ nên tập trung vào những đồ đã dự tính mua ban đầu, tránh trường hợp phóng tay chi quá mức (do nhìn gì cũng muốn mua :D)
Chúc các mẹ mua bán thoải mái và tiết kiệm
Sau vụ đấy thì khu em mới biết là thằng đầu gấu đấy nó đấm kha khá cho CA và Phường từ khi chạy giấy tờ xây nhà nên được bảo vệ che chắn kỹ càng. Sau đấy đến sân nhà em lún nứt, nó đang vì vụ kia nên cho người sang sửa sang qua loa. Em cũng bảo bố mẹ em chấp nhận cho xong đi, phải tránh va chạm, tránh mâu thuẫn vì mình thấp cổ bé họng, tiền thì lại không nhiều. Có khi nó đánh chết cũng chả có ai bênh ý chứ.
Hic, thảo nào thằng bạn em bảo: đầu gấu với lưu manh nó nuôi CA.
Còn hôm em đi Sing thì chứng kiến 1 vụ trong WC tại sân bay. Trong khi phải có đến 8 người rồng rắn lên mây xếp hàng chờ thì 1 chị ở VN mình, mặt mũi có vẻ sắc sảo, phi thẳng vào căn phòng có người vừa đi ra. Thế là bọn Tây nó xì xào và khinh ra mặt. Có 1 chị người Việt mình bảo: "Chị ơi lần sau nhớ xếp hàng", Bà ý ko biết đường xấu hổ mà xin lỗi còn bảo: "Xếp hàng gì, sĩ diện hão, đứng đấy có mà đ... ra quần ý.".
Theo như em thấy bọn nước ngoài nó hay giải quyết theo kiểu: "mày bỏ hàng chen lên ý gì? OK, tao ko phục vụ mà mời mày xuống cuối hàng xếp lại từ đầu." Nhưng chung quy vẫn phải tuyên truyền giáo dục. Chỉ có mọi người tự nhận thức được và tôn trọng việc xếp hàng thi mới thực hiện được thôi
Hồi đó em đọc, thật sự không hiểu lắm (mới học tiếng Trung) nhưng cũng cú lắm rồi. Bây giờ thì đã hiểu, chúng nó có rất nhiều thủ đoạn, nào là cho người TQ vào VN làm việc tại các dự án, các nhà máy; cho dân chúng nó lấy vợ VN (nhưng rất khó nhập quốc tịch TQ); thực hiện xây lắp hầu hết các dự án trọng điểm tại VN... Tuồn hàng rẻ, hàng kém chất lượng vào VN để cạnh tranh, tiêu diệt sản xuất trong nước. Như vậy, khi thực sự có chiến tranh, chúng nó gần như nắm trọn vẹn các địa điểm quan trọng của nước mình, dân chúng nó thì len lỏi ăn sâu vào dân ta.
Như giai đoạn này cũng thế, khi nó thấy nước mình đang yếu thế, kể cả về kinh tế, chính trị, quân sự, nó bắt đầu quậy phá, chèn ép. Em thấy mọi người kể chuyện cắm mốc biên giới trên đất liền cũng thấy mình đã khổ sở vất vả lắm mới có thể phân định rạch ròi với chúng nó. Hải phận của mình nhiều tài nguyên nên chúng nó chẳng bỏ qua đâu. Em nghĩ đây chỉ là bước đầu, chúng nó còn âm mưu hơn thế nhiều.
Nhưng dù sao đi nữa, cũng giống như Bác Hồ nói ý "máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam", em là phụ nữ thật nhưng em cũng không bao giờ chịu nhục mất nước.
Mấy hôm sau, nhà thờ của nhà mình ở quê bị trộm vào lấy sạch đồ thờ cúng bằng đồng. Nhà mình đi gặp một chú ngoại cảm thì chú ý bảo mộ ông nội có vấn đề. Cả nhà mình và chú ý về quê, vừa đến mộ, chú ý đã bảo luôn mình: "Họ nhà cháu đang có vướng mắc với vị thánh tên là như thế, hiện tại ông nội cháu đang phải hầu kiện ở chỗ ông ý. Ông nội cháu bảo đã báo cho cháu nhưng cháu chưa làm nên hiện ông đang rắc rối dưới âm".
Đến lúc này thì mình với bà chị mình bủn rủn cả người. Về là đi lễ ngay và thấy thanh thản lắm.
Theo ý kiến mình, việc đi cúng lễ chùa cũng là việc nên làm mà cũng chẳng nặng nề gì, chỉ là lên thắp hương, bỏ công đức rồi tâm nguyện khấn vái là được.
Hồi hai ông bà còn trẻ người ta hay về quê dựng rạp diễn chèo. Trong lúc ông em tạt vào rủ bạn thì bà em đứng ngoài. Lúc ông em đi ra thì thấy bà em đầu tóc bù xù, xưng mày tao, đòi về nhà, không đi nữa.
Về đến nhà là bà lao vào bếp, lục hết đồ ăn ra, ngồi bốc bải vung vãi ra nhà. Cụ ngoại em thấy thế đầu tiên thì quát, sau thấy bất thường liền lấy roi dâu đánh nhưng bà ngoại em quay lại cười bảo "ông đánh thế chỉ đau con ông thôi" rồi lại ăn tiếp. Thế là cụ em đi lên tận huyện mời thầy về. Thầy vào đến nhà treo cái áo của bà em vào cột nhà rồi làm phép và đánh, đánh vào áo đến đâu thì ở bên này bà ngoại em oằn lưng đến đấy rồi quỳ xuống lạy van là "tôi có làm gì nó đâu, tôi đi qua mà nó dám chọc tôi. Thổ công nhà này dữ quá, tôi mất 2 mâm vàng mới vào được, giờ muốn tôi đi cho tôi ăn bữa ngon và trả tôi 2 mâm vàng rồi tôi đi".
Cụ em nấu ra một nồi gang to cơm, 1 nồi canh và bát cà. Bà em ăn 1 loáng hết rồi nằm vật ra. Lúc bà tỉnh dậy thì không còn nhớ gì nhưng kể lại là lúc đang đứng ở ngõ thấy 1 cô áo trắng đi qua, tưởng người ta ở đội chèo nên gọi hỏi nhưng thấy đi như lướt, thế là bà em lấy lá khoai xúc ở cái máng nước tiểu gần đó tạt lên thì thấy một đống đom đóm bay vụt ra. Sau đó ko nhớ gì nữa.
Sau này bà em cũng nhìn thấy người âm nhiều, nhất là lúc về già. Bà em bảo toàn thấy bác em về nhưng chỉ thấy từ thắt lưng hắt lên thôi.
Teen hiện nay phần lớn sống rất ích kỷ và không hề quan tâm đến giá trị gia đình. Chúng nó cứ phải va vấp rồi mới hiểu, bố mẹ dù nghèo khó đến đâu cũng yêu thương con cái vô điều kiện. Càng nhìn càng thấy nản, không biết rồi sau này chúng nó sống kiểu gì.
Bác ơi, quản lý thị trường chỉ đứng đường, bắt lỗi các khách hàng quên không dán tem tiếng Việt hoặc quên không mang theo Hóa đơn thôi, chứ còn các cửa hàng này đã làm luật định kỳ rồi, chả ai hỏi đến đâu.
- Hà Nội là thành Đông Quan mà, đi đâu cũng gặp các quan, va phải con cháu các quan nên làm sao mà nghiêm túc được. Các bác cứ để ý mà xem, cứ một phong trào hô hào ầm ĩ, chỉ được dăm bữa nửa tháng là đâu vào đấy.
- Lãnh đạo Hà Nội toàn người các tỉnh về, về vài năm hết nhiệm kỳ rồi lại đi nên khó có thể tâm huyết với HN được.
- Hà Nội là nơi người tứ xứ đổ về, nhiều người sống ở HN nhưng vẫn giữ những thói quen làng xã, thêm vào đó là ý thức quá kém nên làm HN thành tạp nham, bon chen và mất dần nếp xưa.
Chả biết đến bao giờ mình rồi cũng chán HN...
Sợ mà không ăn thì chết đói ngay, mà ăn thì vẫn chết vì ung thư nhưng chậm hơn 1 tý. Hic, thôi đành chén tiếp vậy. Biết đâu sau khi chết lại không cần ướp xác vì đồ ăn có formol (he he, vua chúa ngày xưa chả mất ối tiền ướp xác còn gì).
:Sick::Sick::Sick:
Mà khổ thân em, ngày xưa bán hàng cho các cửa hàng hoặc doanh nghiệp nhỏ lẻ, chỉ vác hóa đơn đến, cầm tiền mặt về. Giờ thì chuyển hóa đơn rồi ngồi đợi tiền về ngân hàng. Có một số bác khách hàng, tiền như làm bằng chì ý, mãi không thấy nổi ở tài khoản. Gọi thì bảo chuyển rồi. :Crying: Giờ đành đối phó bằng cách chia nhỏ thành nhiều hóa đơn thì lại vấp phải chuyện tự in hóa đơn của các bác.
Thôi thì sống đời là phải chiều đời. Hết cách