Bỏ đi cho xong , ko co con dễ đi , chứ mà gặp có con rồi lại khó mà đi Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
(nhân lúc vừa xem lại bộ phim Chơi Vơi)
Đôi lúc ước cuộc đời em có chị
Đọc nỗi u buồn trong ánh mắt của em
Đọc những hoang mang, những mong ước mới nhen
Và trò chuyện lúc em thèm được nói
Đôi lúc thấy cuộc đời không lối thoát
Người với người gần gũi cũng xa xôi
Em với chồng lạnh lùng quá chị ơi
Căn phòng lạnh, khiến em không ngủ được.
Em với chị, hai con đường quen thuộc
Chạy song song trong ngõ nhỏ cô đơn
Và giờ đây em đã hiểu chị hơn
Sự cô lẻ cũng trăm ngàn vạn kiểu.
Em ước gì đời em có chị
Để em nằm dài trên ghế buông xuôi
Để biết em có chị trên đời
Khi lo sợ em bước về phía chị...
Nhớ em không, những bậc cầu thang
Dắt em lên tầng sáu
Nơi kỷ niệm yêu dấu,Bên anh...
Nhớ em không, tháng hai mong manh
Cành hoa thắm, sinh nhật anh, em đến
Trong giấc mơ hằng đêm em vẫn còn quyến luyến...
Từng bậc cầu thang.
Nhớ em không, tháng ba anh đi.
Cơn mưa lạnh, hai chúng mình, đêm cuối.
Em bắt đầu những tháng ngày chờ đợi...
Để rồi, mất nhau...
Nhớ em không, tấm rèm cửa màu nâu,
Nhớ em không, mưa ướt nhòe khung cửa.
Hai năm rồi, bước ra từ nỗi nhớ.
Em muốn lao về chốn ấy...để hôn anh.
Những tháng ngày yêu dấu bên anh
Với em đã là quá đủ.
Cầm tay nhau góc đường rêu phủ,
Ánh đèn vàng, trăng phố núi mờ sương.
Những tháng ngày em luôn sợ mất anh
Ngay cả lúc nồng nàn ôm xiết
Ngay cả khi chúng mình mải miết..
Nhip yêu thương chẳng nhớ lối về
Thức dậy bên anh một sớm chớm hè
Khu vườn nhỏ ướp hương thơm dịu ngọt
Cuộc đời em có bao nhiêu buổi sáng?
Nhưng với em, như thế quá đủ rồi
Ghé xuống đời em chỉ chút một thế thôi
Anh quay gót rời bỏ em đi mất.
Anh hối hả cuộc tình nào khác
Anh nói lời sâu nặng với ai kia
Em trở về thổn thức giữa đêm khuya
Rồi bật khóc giữa một trời mất mát
Tự dặn mình những lời mặn chát
Lửa tình cho anh em đốt đã đủ rồi.