Bạn muốn mọi người có những lời khuyên đúng đắn thì tốt nhất là nên kể rõ ra một chút, thì người khác mới đánh giá chính xác việc của bạn được.Thứ nhất, nhà nội của bé làm căng chuyện tình cảm vậy lý do chính có lẽ là bạn bị khuyết tật? vậy bạn bị khuyết tât thế nào? chứ mẹ đứa bé bỏ nhà theo zai thì làm gì có chuyện nhà nội mong người cũ.Thứ 2, chuyện làm thân với đứa bé, bé chắc còn nhỏ nên suy nghĩ của bản thân bé về việc mẹ kế chắc ko nhiều, nhưng do bé sống với bà ngoại nên việc bé bị tác động bởi gia đình nhà ngoại là rất lớn. Việc họ nhồi nhét vào đầu đứa bé về việc bạn xấu xa ra sao rồi cướp vị trí của mẹ đẻ nó thế nào là điều có thể xảy ra. Thế nên khi tiếp xúc với bé thì nên nói chuyện về mẹ đẻ đứa bé, khen mẹ bé, gợi cho bé những kỉ niệm vui về mẹ bé ( cái này hỏi ông bố) để cho bé thấy là mình không có ý định thay thế mẹ bé và cho bé thấy những người kia nói sai (nếu có) v.v. lâu dài sẽ có lợi. Mà chuyện bé ở cùng bà ngoại cũng là một dấu hỏi, tại sao ko ở với nhà nội mà lại ở với nhà ngoại?
Đây lại lấy thân mình ra làm ví dụ: Khi ducvu 19 tuổi thì chị gái ở nước ngoài đúng lúc gặp khó khăn nên 2 vợ chồng gửi nhóc con 20 tháng tuổi về cho cậu nuôi và nuôi nó đên tận năm kia thì bố nó về và nó về với bố. Nói chung nó yêu cậu, nghe lời nhưng rất bướng và chỉ sợ mỗi cậu thôi(con gái, xinh, học top ten). Nhưng nói thật chả bao giờ như con được, vẫn không có quyền quyết định gì với nó cả, phải rất công tâm và biết hy sinh và chính xác để nó phục.Tóm lại là làm mẹ kế cũng không quá khó nhưng khó gấp vạn lần mẹ đẻ.Về chồng bạn thì đừng dại mà ra mặt bênh bạn, hãy biết cách cân bằng và bạn cũng biết cách lùi một chút. Họ ngăn cản thì bạn phải tìm hiểu lí do, có thể họ không ưng, có thể họ vẫn hy vọng người cũ...
Em gái ạ, có lẽ em có cơ hội 50/50 để tìm được hạnh phúc đích thực.Em hãy cứ giữ mối quan hệ và yêu thật lòng nhưng đừng vội vã, hãy cố giữ lấy sự tỉnh táo và làm theo tuần tự sẽ nhiều cơ hội cho em có được hạnh phúc, bằng không em cũng sẽ bớt tổn thương về sau.Chúc em gái sẽ có một tình yêu đẹp và bền mãi.
Bạn bế em bé là con trai nên nghĩ thế.Tớ thì ko nghĩ vậy... vì tớ có người quen đã dính đến chuyện này...Vấn đề là trẻ con bao nhiêu tuổi và nó có còn như tớ giấy trắng ko hay nó đã lớn và tờ giấy trắng đã bị vẽ một số nét nguệch ngoạc vào rồi :| Anw, tớ nghĩ là nếu bản thân mình cố gắng, trời sẽ ko phụ lòng người.Bạn chủ top cố lên!
Ý bạn ấy là qua box gia đình sẽ nhiều người nhiều kinh nghiệm có thể giúp bạn những lời khuyên tốt hơn.Còn ở đây toàn các bạn ko có kinh nghiệm về g/đ, về việc làm mẹ kế, khó có thể giúp được bạn.
qua box gia đình đi chị ơi, ở đây chủ yếu là xùy tyn chưa có gia đình thôi
Vâng chính xác chỉ vì em là người khuyết tật thui chị ạ. Nhưng em không khuyết cái gì cả chỉ có cái hơi thấp bé ( em cao có 1m3 hì hì). Khi ba mẹ anh ấy biết em như thế thì tỏ rõ luôn thái độ sợ em ko đẻ được chứ ko phải ko chăm được con và anh mặc dù em giải thích sau này có nhiều cách để cho ba mẹ có cháu chứ không cứ em phải tự đẻ. Còn bé Bin với ba mẹ anh ấy thì chỉ quý chứ ko trọng vì mẹ bé bị ông bà gét cay gét đắng nên ba mẹ anh ấy để kệ bé sống với đằng ngoại mà không muốn đón về. Giờ việc để bé Bin quay lại với người yêu em cũng quá khó vì mẹ bé nhất định không chịu nhường quyền nuôi trong khi tòa thì lại bênh vực mẹ bé.
Em xin nghi nhận lời khuyên của chị về việc hòa đồng với bé Bin. Bin khá lì nên em cũng hơi lo lắng thôi chứ em tin con sẽ hiểu cho lòng em. Giờ em đang cùng anh tìm cách thuyết phục mẹ bé để anh nuôi con và nếu mẹ bé ko đồng ý thì chúng em đang tính mời luật sư giỏi để đòi quyền nuôi con chứ mẹ bé giờ đi theo người khác rồi để lại bé với bà ngoại em thương quá, nghĩ bé cứ cui cút bị bạn bè trêu đùa mà em không thể chịu đựng được. Song không hiểu vì sao lúc nào anh là bố Bin nhưng lại không muốn đòi quyền nuôi con một cách quyết liệt và dứt khoát. Anh nói sau này để con lớn rồi nó tự về. Em không đồng ý nên hai đứa cự cãi nhau rồi anh lại xin lỗi nhưng cứ khất lần việc đón con về nuôi.
Trước kia em không có suy nghĩ gì rõ nét nhưng giờ nhờ anh chị chỉ dậy em dường như đã có được hình dung về cuộc sống sau này của gia đình em rồi ạ. Hì bé Bin cũng lì lắm đấy ạ lại thương mẹ Bin nhiều lắm. Xưa em cũng khuyên anh ấy quay lại với chị và đã thành công khi anh chị có quay lại với nhau nhưng chỉ được hai tháng anh lại không chịu nổi tính ghê ghớm chửi chồng như hát karaoke của chị nên lại bỏ nhà đi. Rồi chị ấy cũng chán nản và theo người khác nhưng nhất định giữ bé Bin ở với bà ngoại như trả thù anh ấy để anh nhìn con sống như thế mà không có quyền làm gì cả. Em vừa thương vừa giận mẹ đẻ của Bin. Sao mà ích kỷ làm con cái khổ tới thế nhưng có lẽ nếu em trong trường hợp đấy vì quá yêu biết đâu em cũng trở nên ích ký như vậy. Chung quy tất cả vì người lớn mà trẻ con khổ. Thế nên em rất thương và lo cho Bin. Em cũng xác định không thể tự mình sinh con được nên với em có lẽ Bin còn hơn con ruột của em vì con em sinh ra nó sẽ hạnh phúc vì có đủ cha mẹ còn Bin giờ nó phải chấp nhận mẹ có chồng bố có người mới. Điều đó cứ đặt bản thân mình vào sẽ thấy tổn thương tới thế nào.
Người yêu em chả hiểu sao lúc nào cũng bênh vực cho em dù nhiều khi em với anh cự cãi vì lý do như thế. Đáng ra cứ để em lắng nghe và chịu đựng rồi êm chuyện đằng này anh cứ nổi khùng nên với mọi người những ai nói nặng lời khó nghe với em. Không biết có phải người đàn ông thất bại ở hôn nhân lần đầu thường thương người yêu thế không chứ thương như này đúng là hại em quá. Giờ thì anh bảo chả cần gì cả, bỏ hết, làm lại từ đầu. Em biết anh cũng đang rối trí nhiều lắm. Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với những ai còn đau khổ :(
e cảm ơn chị gái. Em cũng đang nghĩ mình quá chậm rồi chị ạ. Phương trâm của em là chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng nhiều khi nghĩ tới tương lai em lại thấy mọi thứ nó màu đen quá. Không biết rồi sẽ ra sao, nếu không tới được với anh ấy chắc em buồn lắm. Yêu có thể chỉ là câu nói nhưng tình cảm là thật lòng. híc
Hôm nay anh ấy bảo em ba mẹ anh ấy làm căng chuyện của hai đứa. Lúc nào cũng thế anh luôn lo em thua thiệt lên với mọi người anh luôn công khai tất cả chuyện tình cảm hai đứa. Hazzzzzzz giờ bé Bin chưa phải là nỗi lo của em mất rồi mà thay vào đó là cả một họ tộc, một đại gia đình, một xã hội đối với một cô gái khuyết tật muốn làm con cháu trong nhà của họ hàng nội tộc nhà anh. May quá lúc này em đã thi xong học kỳ không thì suy nghĩ thế này mệt mỏi quá. Nhiều lúc em thấy chua sót quá. Bao sự cố gắng nỗ lực của em để làm một người khuyết tật có năng lực giờ mọi người chỉ nhìn hết vào vẻ ngoài của em mà không cho em một cơ hội để minh chứng em có thể làm tốt tất cả. Huhu
Thực ra chúng em mới yêu thui chị ạ. Chứ em chưa nghĩ chuyện cưới xin vì em chưa có việc làm ổn định và gia đình anh ấy thì vẫn ngăn cản nhiều cái. Đấy mới chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện về tình yêu...còn khi câu chuyện gần kết thúc trong hạnh phúc em mới lo tới bé Bin có nghĩ em là mẹ kế hay bà mẹ tốt của con thui ạ.
Chị ơi em chưa có gia đình lần nào ạ...Nếu có được rồi hẳn em sẽ chẳng mệt mỏi suy nghĩ và thắc mắc thế này. Mà em mới 89 thui nên chắc cũng không tới nỗi gọi là có tuổi. Híc