Thiên tài chưa hẳn là 1 thần đồng, phát triển rất sớm và rất vượt trội từ nhỏ. Thiên tài chỉ là người sinh ra có bẩm chất cao về 1 lĩnh vực nào đó (âm nhạc, hội họa, toán học ...) + với sự rèn luyện không ngừng → sau này tỏa sáng, và có nhiều cống hiến cho lĩnh vực của họ. Có nhiều thần đồng không thể trở thành thiên tài, và nhiều lắm các thiên tài thời thơ ấu là những đứa bé bình thường thôi. Người ta nhìn vào kết quả của công việc, đóng góp và ảnh hưởng của nó để đánh giá ai đó là thiên tài, hơn là nhìn vào khả năng của họ. Ví dụ thần đồng toán học Lê Bá Khánh Trình, anh ấy rất xuất sắc về Toán Học, nhưng vị trí giảng viên Đại Học ngày này, đóng góp hạn chế, tầm ảnh hưởng cũng hạn chế (đương nhiên là mình nói hạn chế so với năng lực và so với những nhà Toán Học khác). Thì bạn sẽ nhớ đến anh ấy bao lâu? Thế giới có bao nhiêu người biết đến anh ấy? Và nếu nhớ đến anh ấy thì nhớ đến anh ấy với biệt danh "thần đồng Toán Học" hay "Thiên Tài Toán Học"? Mình không có ý gì ở đây cả, chỉ như cho 1 ví dụ thôi, làm thầy giáo với tài năng cao siêu như vậy phải nói là vô cùng đáng quý, 1 sự đóng góp "thầm lặng" mà ai cũng biết. Nhưng mình chỉ muốn nói "cái tầm ảnh hưởng theo chiều không gian và thời gian" nó rất quan trọng để bạn thành 1 thiên tài. Thầy Trình có thể khả năng không thua Ngô Bảo Châu, vậy tại sao Ngô Bảo Châu lại là 1 thiên tài toán học, còn thầy Trình thì không? Tại sao thầy chỉ dừng lại ở mức "nhân tài"? Các bạn chắc đã hiểu, nếu không có cái này ... http://www.baomoi.com/Cong-trinh-nghien-cuu-cua-GS-Ngo-Bao-Chau-va-GS-Gerard-Laumon-la-su-kien-khoa-hoc-kiet-xuat-nhat-the-gioi/53/3689829.epi Anh Vinh có tài năng, anh được xem như "Người đi tiên phong của làng nhạc Cantopop" và đã đưa cái mới đến làm phát triển âm nhạc, là giọng ca mà thế giới phải công nhận, sự nghiệp của anh thành công rực rỡ trên cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Trong âm nhạc, anh được mệnh danh là "Elvis của Hồng Kông", còn với điện ảnh, anh được công nhận như một diễn viên đa tài có thể đảm nhận nhiều loại vai khác nhau. Anh Vinh chính là 1 trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á. Năm 2005, anh được khán giả Hong Kong bình chọn là Diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Năm 2010, anh cũng là ngôi sao châu Á duy nhất có mặt trong Top 5 "biểu tượng âm nhạc toàn cầu" do CNN bình chọn. Trương Quốc Vinh đứng ở vị trí thứ 3, sau Michael Jackson và The Beatles. Thế giới được mấy người đóng phim và ca hát mà được biết đến như anh, được yêu mến nhiều như anh và sỡ hữu rất nhiều giải thưởng lớn như anh? Chúng ta yêu anh bởi cảm xúc, nên không nhìn hết tầm đóng góp của anh và chỉ nghĩ đơn giản anh là một ngôi sao điện ảnh, ca nhạc ... nổi tiếng thôi. Nhưng phần trách nhiệm công nhận thiên tài thuộc về giới chuyên môn, các tổ chức rất uy tín, và sự chấp nhận của công chúng nữa. Do vậy, không phải chỉ riêng mình, mà chính thế giới đã công nhận anh Vinh là 1 thiên tài rồi. @};-@};-@};-@};-@};- Mình xin lược trích đoạn này nhe: Tờ Australian Chinese Daily viết: "Thiên tài Trương Quốc Vinh đạt được thành tựu lớn lao trong đời nghệ thuật của mình. Ngoài giọng hát điêu luyện làm mê đắm hàng triệu con tim, anh còn tạo nên các vai diễn phong phú trong hơn 60 bộ phim của mình. Thể hiện tinh tế của Trương Quốc Vinh trong Bá vương biệt Cơ được cả thế giới thừa nhận". Tạp chí điện ảnh FilmThreat của Mỹ viết: “Sự ra đi của Trương Quốc Vinh kết thúc đời nghệ thuật huyền thoại trong làng giải trí châu Á”. Tạp chí điện ảnh Cut của Nhật Bản bình luận: "20 năm làm nghệ thuật, Trương Quốc Vinh luôn là ngôi sao đẳng cấp. Trương Quốc Vinh dường như là người được Thượng Đế chọn để hoàn thành sứ mệnh, một người hiếm có. Nếu không có Trương Quốc Vinh, những gì thế giới hiểu về châu Á qua điện ảnh sẽ còn hạn chế. Thế giới nhận ra rằng ngoài võ thuật, đánh đấm, điện ảnh Hong Kong còn có một Trương Quốc Vinh đầy chiều sâu". Bạn giacmonghong ơi, mình luôn tôn trọng ý kiến của mọi người, còn đây cũng chỉ là ý kiến của riêng mình thôi chứ không áp đặt cho ai cả nhe (:D) Anh Vinh là thiên tài thật sự vì anh đã làm nghề 1 cách xuất sắc, mới lạ, đạt được nhiều thành tựu vĩ đại, mang tầm châu lục và quốc tế. Không phải dính doáng đến Toán, Lý, Hóa ... thì mới là thiên tài. Mà anh là 1 thiên tài trong lĩnh vực anh đã chọn. Đến quan điểm thứ hai, mình biết con người ai cũng có lúc mất ngủ, stress ... nhưng ý mình là: các thiên tài có sự "bất bình thường" ở thần kinh hơn ở những người bình thường rất nhiều, đó chính là cái giúp họ có chiều sâu, và thành công, nhưng nếu không quan tâm chăm sóc đúng mức, cái "bất bình thường" trời ban này sẽ thành con dao 2 lưỡi, nó sẽ quay lại hại chính khổ chủ. Mình tiếp tục trích dẫn ở đây nhe: Giáo sư Vladimir Efroimson, Trưởng khoa Di truyền của Viện Tâm thần học Moskva (Nga), đã công phu nghiên cứu hầu hết các trường hợp bệnh tật của những nhân vật lừng danh trong lịch sử thế giới. Và ông đã làm thiên hạ gần như bị sốc khi công bố rằng: Những con người vĩ đại thường mắc những căn bệnh trầm cảm nhiều hơn so với những người bình thường khác. Theo giáo sư Vladimir, thiên tài thường mắc năm loại bệnh phổ biến: Bệnh gút, hội chứng Marfan (khiến người bệnh bị thức nhiều hơn ngủ), hội chứng Morris (người bệnh dễ bị chuyển đổi giới tính), bệnh bùng phát tính dục (gây hưng phấn liên tục cho người mắc phải) và cuối cùng là trầm cảm Hypomanic (người bệnh thay đổi tính khí thất thường). Giáo sư Vladimir cho hay, hầu hết các thiên tài lừng danh các thế kỷ trước đều mắc ít nhất một trong số các căn bệnh trên. Đôi khi, người ta thấy họ điên rồ một cách thái quá và câu trả lời cho hành động của họ chính là năm loại bệnh liệt kê này. Người ta thường nói rằng, "sự điên loạn" là đặc trưng của các thiên tài và là điều làm nên "chất" của thiên tài. Nhưng ít ai biết rằng, cái điên loạn đó là điều đáng lưu tâm và lo ngại. "Điên" chính là căn bệnh nan y mà đa số các thiên tài mắc phải, đó là bệnh lý chứ không phải bản chất. Các căn bệnh này đến khoa học tiên tiến cũng phải đau đầu. Và điều đáng suy nghĩ, đó là tuổi thọ của các thiên tài. Họ thường có tuổi thọ rất ngắn và lão hóa rất nhanh". Như vậy, thiên tài xuất hiện nhiều mang lại hi vọng cho sự phát triển của loài người trong tương lai nhưng cũng là mối lo ngại cho "cái điên" tồn tại ở họ. Khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu, tìm ra giải pháp vượt qua các chướng ngại cản trở bước tiến của các thiên tài thế hệ sau này. hết trích ;) Mình có tật viết dài dòng, nếu ai đọc được đến dòng cuối chắc cũng kiên nhẫn lắm. Mình rất cám ơn những người kiên nhẫn @};-. @};- Anh Vinh cho em động lực viết về anh nhé! Luôn yêu anh!
Mẹ nì chửi say quá rồi ... nhưng chuẩn không cần chỉnh. Nỗi oan ... Thị Mầu thì điều tra điều trét làm gì cho thêm ... muối mặt. :Embarrassment:
khổ thân mấy em fan cuồng vẫn cứ ... anh Bo này anh Bo nọ. Đợi anh Bo dẹp xong vụ này, anh ra tay rút ruột các cưng cho các cưng sáng mắt nhé ...