Hic không biết nhà chủ top yêu nhau 10 năm kiểu gì nhể? Hay là lúc yêu cái tính đoảng đấy nó đáng yêu lắm, lại là điểm cộng trong mắt nhau?Đồng ý với chủ top là nhiều phụ nữ bây giờ đoảng thôi rồi, làm dâu thì chỉ dâu tây thôi, chỉ đạo thì hay nhưng làm việc nhà thì thà người khác làm còn đỡ nhức mắt.Nhưng bạn chủ top cũng chú ý thêm nhé. Ví dụ sao lại để vợ bế con đi cắm DVD, thế chồng ngồi đấy vợ không nhờ thì cũng không hỏi làm gì, không cắm hộ à? Ngồi nhìn xong lại nóng mắt lên lại không kiềm chế được văn lung tung rồi xin lỗi thì có khác gì nói mãi vợ cũng không sửa được đâu!Hay vụ bê bát canh: thấy kể chồng làm hết rồi sao lại có việc vợ bê bát canh lên nhỉ? Chồng ngồi đấy sao không nhờ bê canh hoặc trong con để nó chạy xô vào?Vụ thay bỉm: ơ thế chồng làm khán giả mà không lấy giúp vợ mấy thứ để cùng thay cho nhanh à? hay tại vợ không nhờ, hay tại nhà bé chật mà chồng to béo quá nên không tiện chạy lên xuống!Thế nhà này ai đi chợ, không ai nấu sáng mà toàn đi mua co 2 con ăn à?Thôi biết tính vợ vậy chồng cố gắng để 2 vc cùng sửa dần dần chứ 20 năm rồi + 2 đứa con nữa, cứ vật vã với nhau thế này mình thây rồi khổ bọn trẻ con thôi!Chúc hạnh phúc nhé!
ko giám chỉ giáo mà e chỉ muốn khuyên theo cái nhìn của người khách quan khi nghe anh kể thôi ạ.qua anh kể thì em nhận xét thấy anh là người hay lo xa, lo nhiều có thể nói là người đàn ông mẫu mực của gia đình mà nhiều chị em mơ ước trong đó có e. tuy nhiên em thấy mọi việc mâu thuẫn cũng phát sinh từ đây khi mà anh và vợ anh là 2 con người có tính cách trái ngược nhau. 2 người giống như đang ở 2 đầu ngăn cách, thường thì trong tình huống này cả 2 người phải tự điều chỉnh bản thân sao cho cái khoảng cách kia ngày càng rút lại và cuối cùng là gặp nhau ở điểm chung ạ.với vợ anh thì vẫn là theo kiểu góp ý, nhắc nhở sao cho chị ý cải thiện hơn. Và anh phải tự nhắc mình là kiên nhẫn ạ. Chữ Nhẫn thật khó học nhưng vì hạnh phúc gia đình mình cố gắng thôi anh.với anh, em nhận xét thấy anh chu đáo cẩn thận và khá là kỹ tính, tuy nhiên đối với người sống cùng thì cẩn thận kỹ tính quá sẽ tạo cho người sống chung một áp lực. E có cảm giác có lẽ cô ấy làm gì cũng sợ anh mắng (sorry cảm gíac của e thôi). Nói ra là để anh cố gắng tự điều chỉnh mình, anh bớt chú ý đến chi tiết, và khi thấy việc gì có thể nguy hiểm đến con hoặc ko vừa ý thì thay vì ngồi quát chị ấy thì anh có thể tự đi làm. vợ chồng cùng làm. nếu có nhắc nhỡ thì cố gắng kềm chế ạ.suy nghĩ thoải mái một chút thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Vơ chồng vui vẻ hơn anh à. Con té đau một chút anh xót nhưng chị ấy là mẹ củng xót lắm, nhưng vì sợ anh mắng nên chị ấy cố cãi chày cãi cối để qua chuyện thôi. Anh hãy nghĩ chuyện theo hướng tích cực thì sẽ thấy ko đến nỗi nào đâu.chúc gia đình anh hạnh phúc.
nếu bác đúng như bác kể thì em cực khâm phục bác í.vợ bác có biết bác chơi wtt ko? thế bác có "sợ" cô ý đọc đc bài này ko?
Em đã bớt TRÉT rồi nên không tiện bới móc nữa. Tuy nhiên nói rõ thêm tý cho mọi người đỡ hiểu lầm:
- Yêu nhau nói là 10 năm cho hoành tráng nhưng cũng được 8 năm. Có biết có cái kém cỏi nhưng lúc đó cô ý chịu nghe mình lắm, chỉ có điều sau này càng phát sinh những cái đáng sợ. Một phần do công việc cô ấy ở Công ty chỉ đạo mọi người quen rồi nên chắc thành quán tính. Ở công ty em cũng chỉ đạo nhiều người lắm chứ có kém gì cô ý đâu nhưng về nhà mệt chẳng buồn lắm chuyện chỉ khó tính với vụ con cái thôi.
- Cái vụ DVD thì thú thực với bác là đúng lúc em vừa đi về vẫn còn ngồi trên xe máy cộng với hôm trước mới vã nhau một trận xong chưa hết tức.
- Vụ bê bát canh là không phải cô ấy nấu cơm mà cô ấy húp canh nhưng chỉ để ý đến bát canh thôi.
- Vụ thay bỉm thì em ngồi ngay cạnh đó nhưng cô ý chẳng buồn nói một câu còn nếu là em thì nói thật chỉ cần 1 tay túm 2 chân và tay kia em làm vẫn OK không cần phải trợ giúp của người thân. Bực mình cái là phận đàn bà đáng lẽ cái việc nên làm tốt chứ đẻ 2 đứa rồi mà như gái lấy chồng kiểu tảo hôn ấy thì chịu làm sao được. Phải để cô ý tự làm chứ những cái việc tối thiểu làm không xong thì tiếp tục cứ ỷ lại, tiến bộ sao được.
- Báo cáo với các bác nhé cái khoản đi chợ thì em phụ trách rồi vì em thích ăn ngon và nấu theo ý mình. Âu cũng là cái liễn vừa được sướng vừa đỡ cô ấy chứ đâu mà chằng thế. Ngồi bế con cô ấy nấu rồi sai vặt còn mệt hơn. Thú thực là nấu ăn cũng là lúc để em xả TRÉT.
- Buồi sáng nhà em không có thói quen nầu sáng. Lâu lâu em tự nầu cháo cho con (tuần 2 lần) vì cũng không tin lắm cái vụ cháo ngoài.
- Chính vì nghĩ đến con nên viết xong cái bài này em cũng đã hết bực rồi. Đâu có bực nữa chỉ lo là sẽ đến đâu thôi. Mình vẫn cố được nhưng đôi lúc cố có xong không ý chứ. Thực sự nghĩ đến con bé thứ 2 nhà em thì em bớt giận ngay. Nó khôn thì thôi rồi khác hẳn cô chị. Lúc chưa được 1 tuổi mà nó đã biết cầm điện thoại A lô nghiêng cả đầu sang một bên như 1080 ấy mà có ai dạy nó đâu. Có những việc nó làm lắm lúc phát giật cả mình. Hôm qua bị ngã em chỉ kể với bà ngoại mà bà ngoại hỏi ngã đau ở đâu thì nó đã chỉ vào đầu rồi lại còn David Jane nữa chứ, ra cái điều là đau lắm. Có thể là tại nó khôn hơn cô chị nên em cứ hay đề cao quá thế thôi chứ thực thế còn nhiều bé thông minh hơn.
Vẫn tiếp tục muốn kể chuyện cho hết hẳn TRÉT...