Các mẹ sinh sống tại Đức ơi cho em xin ý kiến tham khảo góp ý với ạ! Tình hình là em đang muốn sang Đức sinh sống để thoát khỏi bế tắc hiện tại nhưng ko biết quyết định thế nào? Em sinh năm 1979, có 1 con gái 2 tuổi, vợ chồng em đã ly thân 3 năm nay, đang chuẩn bị làm thủ tục ly dị. Em sống ở TP.HCM, làm kế toán trưởng cho 1 Cty tư nhân, thu nhập khoảng 20tr/ tháng. Sau khi ly dị thì em sẽ phải thuê nhà ở một mình, vì em người HN, lấy chồng SG nên hoàn toàn phải tự lập ko có bố mẹ anh em bên cạnh giúp đỡ. Hiện nay, em có vợ chồng cậu em họ (bên gia đình bố đẻ em) đang sống ở Darmstadt Hessen có cửa hàng ăn, buôn bán nhỏ. Em dự tính mang con sang đó sống và phụ giúp vợ chồng cậu em (làm lao động phổ thông) với thu nhập net hàng tháng khoảng 30tr đồng, ko phải mướn nhà vì ở 1 phòng riêng chung nhà với vc cậu em. Em ko ngại vất vả lắm vì ngày nhỏ nhà em cũng bán hàng ăn nên rất hiểu việc. Chi phí sang đó 8-10k Usd. Vậy theo các mẹ đã sống ở Đức cho em xin ý kiến, e có nên quyết định đi, đánh đổi công việc nhàn hạ hiện tại để sang đó ko ạ? Tiếng Anh của e lâu rồi ko xài nên dở tệ, liệu với tầm tuổi như của em (35 tuổi) học tiếng Đức rồi sau này xin đi học thêm để có cơ hội làm nghề kế toán bên đó có đc ko? Với thu nhập đó thì mẹ con em sang đó có sống đc ổn định ko? Việc hy sinh đời mẹ, củng cố đời con để con gái em được sống và học tập bên môi trường đó có đáng ko ạ? Em rất mong các mẹ cho em xin ý kiến góp ý chân thành nhé! Em cảm ơn rất nhiều! Các mẹ cho ý kiến rồi - còn đây là ý kiến ngược chiều một tí và nhớ là của "bố" nhé :)Đọc phần nội dung câu hỏi của cô bé HN(gọi tắt là cô) anh thấy có hai điểm quan trọng. - Đang có bế tắc và muốn thoát ra- Sẵn sàng hi sinh bản thân để tìm một tương lai tươi sáng hơn cho con gái. Với chỉ hai yếu tố này anh khuyên cô NÊN ĐI .những lời góp ý và chia sẻ của các mẹ trên hoàn toàn chân thành và chính xác nhưng đó là tầm khái quát . Ỏ đây anh đi vào cụ thể trường hợp của cô bằng kinh nghiệm của người đi trước và cũng đã ít nhiều cho các em, cháu qua bên này LV và học tập.Phân tích thì dài ,anh chỉ ngắn gọn sẽ có nhiều cái giá phải trả nhưng cô tin anh không có cái nào đắt hơn hai yêu cầu trên đâu nếu không muốn nói là còn có những % may mắn và sự nỗ lực của mình.Vậy nhé cần tư vấn cụ thể hơn thì chờ hôm nào về SG hoặc ra HN hay thậm chí cả là qua bên này ngay ở Darmstadt liên lạc với anh. :) - Chúc cô có được một quyết định đúng đắn phù hợp với hiện tại và tương lai cho cả 2 mẹ con.
Nước Đức mang tiếng kì thị chủng tộc chắc là từ sau thế chiến thứ 2 với công cuộc diệt chủng người Do Thái hết sức tàn bạo của Hitle (ông này chắc là người Đức :))). Nhưng nếu lật lại lịch sử thì từ xa xưa người Do Thái ở châu Âu đã bị kì thị. Họ chỉ được sống trong những khu Ghetto, bị cấm làm một số nghề, bị đóng thêm thuế, bị áp đặt luật riêng... Mọi biến cố xã hội, dịch bệnh đều được giới cầm quyền châu Âu đỗ lên đầu người Do Thái. Người Đức nỗi tiếng là làm việc rất khoa học và triệt để, nên đã tìm ra nhiều cách tàn sát nhanh và hiệu quả nhất. Sau thế chiến thứ 2, chính nước Anh đã giam cầm những người Do Thái ở cái trại tập trung vừa mới được tự do, để ngăn cản họ trở về miền đất Israel của họ. Lịch sử không có chỗ bào chữa cho kẻ thua cuộc.
Nếu các chị nói chuyện với các bạn châu Phi, sẽ nghe họ kể họ cảm thấy sự phân biệt ở Pháp và ở Đức khác nhau như thế nào. Ở Pháp, họ luôn có cảm giác bị khinh miệt như những công dân thuộc địa, mặc dù nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. Ở Đức chuyện này hiếm hơn. Hay đơn giản là chuyện học phí đại học cho sinh viên nước ngoài. Ở Hà Lan, nếu bạn không phải là công dân EU hay Hà Lan, bạn sẽ đóng học phí có thể gấp 10 lần tùy ngành học so với sinh viên bản xứ. Lý lẽ đơn giản là cha mẹ chúng nó đã đóng thuế, chúng nó phải được hưởng. Ở Đức cũng đã có dự thảo đó, nhưng chính sinh viên Đức đã xuống đường biểu tình, kêu gọi không phân biệt sinh viên nước ngoài. Kết quả là chỉ có một mức học phí cho tất cả sinh viên. Người Đức rất cố gắng hạn chế sự phân biệt, bởi vì họ đã có dớp trong lịch sử
Nếu ta cảm thấy bị miệt thị thì cũng nên nhìn lại mình trước tiên. Giữa đường phố thanh lịch dập dìu tiếng đàn, bỗng có một đám các chị ngồi xổm soạn các túi đồ ra khoe với nhau. Bọn Đức đi ngang không trợn mắt nhìn mới lạ. Hay không nói về văn hóa ứng xử nói chuyện oan oan, làm gì cũng hấp tấp, mà sau xa hơn là chuyện trốn thuế, hưởng trợ cấp xã hội. Đã làm chuyện không hay thì cứ ỉm đi, đằng này cứ huênh hoang tự đắc, tưởng mình đã xỏ mũi được mấy thằng Đức. Như vậy thì người ta không ghét ra mặt mới lạ.
Theo kinh nghiệm bản thân, thì thường những người Đức nào đã đi du lịch tới châu Á hay lấy vợ nước ngoài, họ dễ chịu và cởi mở hơn hẳn, có thể ngồi gặm xương tì tì. Còn những người chỉ loanh quanh châu Âu thì thường khó chịu hơn. Đôi khi với họ cái gì ở Đức cũng là nhất. Cũng khó mà trách họ, dân tộc họ có quá nhiều đóng góp cho nhân loại (23% dân Mĩ cũng từ gốc Đức). Nạn đầu trọc thì chỉ có ở các bang nghèo phía Đông gần Ba Lan, còn phía Tây, các anh đầu trọc hình xâm đầy mình, giầy đinh cộp cộp theo phong cách Gothic, lâu lâu chạy lại chìa cái ca hỏi xin tiền lẻ để uống bia. Ai không cho thì các anh nở một nụ cười tươi và chúc một ngày tốt lành.
Đa số dân Đức chỉ đoán người châu Á là Nhật hay Trung Quốc, bởi vì họ không quen với các đặc điểm khuôn mặt. Giông như ta không phân biệt được đâu là dân Thụy Điển hay Nauy. Gặp một nhóm ồm ào, đi lại lộn xộn. Họ sẽ bảo Nị Hảo. Gặp một đám đi lại im lặng trật tự, họ sẽ bảo Konichiwa. Thế các mẹ thích giống Tàu hay Nhật :)).
Nói chung là ở đâu cũng có người này người kia, đừng giữ định kiến làm chi cho mệt. Còn nếu gặp ai cũng bị kì thị thì chắc phải tự soi gương rồi.
Chào chị cọp vàng,
em cũng ở Đức nên có thể góp ý chọ chị vài điểm. Không biết chị định đi qua Đức bằng diện nào mà tốn 8 - 10k USD? Nếu đi bằng diện du lịch thăm thân, thì chị chỉ được ở lại Đức 90 ngày, sau đó là cư trú bất hợp pháp. Nếu đi bằng cách vượt biên đường bộ, thì chị có thể tìm đọc một số bài về thảm kịch của người vượt biên qua đường Đông Âu. Trong cả 2 trường hợp, chị đều sẽ phải gửi con gái nhỏ ở nhà và một mình lưu lạc tới Đức. Một số các chị em quen biết, thì sau khi tìm cách qua được Đức thì sẽ kết hôn với người ở Đức (kết hôn giả hoặc thật), khi giấy tờ ổn định thì mới bảo lãnh con qua được.
Ở Darmstadt hiện nay có hơn 10 quán ăn Việt Nam lớn nhỏ, nên chị cũng không thể gửi trọn niềm tin vào làm thêm cho nhà người thân. Bởi vì không ai biết làm nhà hàng thời buổi này có lời hay không. Thu nhập ở VN của chị cũng đang thuộc dạng khá, nên theo suy nghĩ của em là không đáng để chị đánh đổi một cuộc sống bấp bênh và xa con.
Nếu chị quyết hy sinh mọi thứ cho tương lai của con thì em nghĩ cách tốt nhất là chị đi học, rồi kiếm việc làm. Chị có thể đi làm một vài năm tiết kiệm một số tiền lớn, một năm học ở Đức yêu cầu khoảng 8000E. Trong thời gian đi làm chị hãy học tiếng Đức, càng nhiều càng tốt. Khi con chị 5,6 tuổi thì chị xúc tiến kế hoạch đi Đức.
Chúc chị và cháu mọi điều tốt đẹp. Sài Gòn là vùng đất dễ chịu. Không chừng cánh cửa khác sẽ mở ra với chị. Đừng đánh đổi một cuộc sống bên cạnh con cái và những người thân, thu nhập ổn định với một cuộc sống cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.