Sao bạn k viết 1 câu chuyện đầy đủ hoàn chỉnh rồi post 1 lượt luôn, đọc đang hay xong lại chờ tiếp thấy hóng quá thể
Fb của mình: Các mẹ lập group thì add fb em vào với nhé...holanphuong20986@yahoo.com( Hồ Thị Lan Phương) nhé! Thanks
Khi nào lập nhóm fb chị mebeo thông ba´o nhe´,để mn được chia sẻ với nhau nhiều hơn.
http://sstruyen.com/m/em-la-nha/7959.html vào đây coi nè, có nhanh lắm
Và khi nàng đang ngo ngác tìm người ra đón thì cậu ta cầm biển có tên nàng đã chạy lại. Sự xuất hiện kịp thời ấy khiến nàng mừng rỡ ra mặt. Nàng mệt tới mức không thể cố hơn được nữa. Cậu ta sử dụng tiếng Pháp rất tốt nên thủ tục chuyển tiếp chuyến bay của nàng được thực hiện nhanh gọn. Trong khi chờ chuyến tiếp theo, cậu ta cùng nàng ăn khuya. Nàng ko muốn ăn nhg bị yêu cầu cần phải ăn vì trông chị yếu quá. Khi cậu ta ngồi ăn, nàng nhâm nhi ly coffee của mình. Sân bay, sân ga thường mang tới cho nàng cảm giác của sự tan tác, buồn thảm. Và ở đây, giữa sân bay Charles de Gaulle hoa lệ này cảm giác đó vẫn ko dứt. Cậu bé có vẻ đc dặn dò khá kĩ nên chỉ chờ nàng ăn hết phần của mình đã nhắc nàng uống thuốc. Nàng làm theo một cách máy móc. Không có cuộc chuyện trò nào diễn ra cả khi chờ và trong gần 2 tiếng bay tiếp đó.
Từ sân bay, câu ta lái xe đưa nàng về chỗ nghỉ cũng trong im lặng. Chắc tại bộ mặt mệt mỏi của nàng và cũng tại nàng không có thái độ hợp tác. Trên xe, mệt quá nàng đã chìm vào giấc ngủ mà ko biết và khi tới nơi, cậu ta buộc phải gọi nàng rồi giúp nàng mang đồ vào.
Đó là ngôi nhà nằm cuối làng khá cổ kính. Khi cậu ta gọi cửa và giới thiệu, bà chủ nhà niềm nở mời nàng vào nhà. Cậu ta cẩn thận mang valy lên phòng ngủ cho nàng, lấy điện thoại của nàng lưu lại số của cậu ta rồi dặn dò là câu ta ở nhà gần đó. Nếu nàng cần gì cứ gọi cậu ta sẽ tới ngay. Và khi cậu ta ra khỏi phòng ngủ, nàng đổ gục xuống khóc nức nở. Khi mệt quá, nàng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ nàng thấy mình đứng chênh vênh trên bờ vực lộng gió rồi từ từ buông chân nhảy xuống. Những khoảng mênh mông tối đón nàng, nàng òa khóc nức nở. Và tiếng gõ cửa dồn dập kéo nàng tỉnh dậy. Phải mất một hồi nàng mới định hình được mình đang ở đâu và chạy ra mở cửa. Nam đứng trước cửa phòng như thể đã ở đó cả thế kỉ. Anh mặc đồ như vừa từ cuộc họp bước ra và nhận ra ngay nước mắt còn trên mi nàng:
- Em vừa khóc hả
Rồi tự nhiên đưa tay lau cho nàng. Nàng bối rối, né đi và giải thích: Chỉ là mơ thôi ạ
Anh bước vào phòng rồi tới phía tủ đồ mở ra và lấy đồ. Lúc đó nàng mới thấy toàn bộ đồ của anh đã để đầy trong tủ. Nàng ấp úng:
- Em xin lỗi không biết phòng này của anh. Để e dọn valy qua phòng bên nhé
Nam quay người lại nhìn nàng cười đầy thương mến:
- Em được toàn quyền hành động. Nhưng nếu em muốn chuyển thì chờ để anh làm cho
Nàng ko đáp lời, bước ra khỏi phòng. Lúc này, nàng mới quan sát ngôi nhà. Hành lang tầng này khá rộng và chéo cửa phòng nàng đứng đi xuống là cầu thang. Kiến trúc cổ kính của ngôi nhà hiện rõ nhất trong cách bài trí đồ vật ấm áp của ngôi nhà. Nàng thích ngay căn bếp với cửa sổ rộng nhìn ra vườn và hồ bơi. Đứng ở đây, nàng có thể ngửi thấy mùi gió biển. Khí hậu dễ chịu của mùa hè khiến nàng thấy tinh thần thư thái hơn rất nhiều.
Nam lớn tiếng gọi nàng từ trên ban công tầng 2. Dưới ánh sáng rực rỡ của chiều hè tuyệt đẹp của niềm Nam nước Pháp, nhìn anh hoàn toàn khác với con người lạnh lùng vẫn thường đối diện cùng nàng. Nàng chạy lên, cùng anh dọn dẹp phòng ngủ bên cạnh. Trong khi nàng vẫn mệt mỏi, u hoài thì anh hoàn toàn tươi tắn. Anh vừa treo váy cho nàng vào tủ vừa tròng ghẹo nàng. Khi thấy nàng có vẻ mệt, anh hỏi nàng ăn gì rồi và cuống cuồng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Nàng không thể tin được chuyến đi này của mình và nhất là nó được thực hiện từ Nam. Và trong khoảnh khắc này nàng ko giấu đc sự biết ơn khi nàng biết anh đang rất bận nhưng vẫn thu xếp 3 ngày đi qua với nàng. Rõ ràng nếu ko có anh giờ này, chắc nàng sẽ chìm khuất trong u uẩn.
Nàng ăn xong, anh bắt nàng thay đồ đi ra ngoài. Họ có 2 chiếc xe đạp trong ga-ra. Nàng và anh đạp xe vào trong làng. Không hẳn như những gì nàng đọc được về làng Roussillon. Ngôi làng không quá cổ kính như người ta tưởng tượng, sự xuất hiện của những cửa hàng lưu niệm khắp trong làng khiến du khách thấy rõ mô hình du lịch được định hướng nơi đây. Nhưng những con đường lát đá, sự quanh co của chúng, những ngôi nhà với tường sơn đỏ và đặc biệt là mùi hương tuyệt diệu của oải hương phảng phất trong gió ..... thì khiến người ta quên hết thế giới mình đã sống để ở đây.
Anh lấy điện thoại để định hướng đường và dẫn nàng đến nhà thờ của làng. Vẻ cổ kính của Saint michael trong nắng chiều muộn khiến nàng liên tưởng đến những nhà thờ trong tiểu thuyết Những người khốn khổ nàng đọc ngày bé. Nam kéo nàng vào bên trong. Sự tĩnh lặng của nó bao trùm cả cái thiêng liêng cao cả không thể diễn tả thành lời. Nam ngồi, vào hàng ghế gần đầu và lầm rầm khấn nguyện. Nàng ko để ý đến điều đó quá nhiều chỉ đến khi Nam lại gần nàng hỏi nàng có muốn biết anh cầu nguyện gì không thì nàng trả lời 1 cách vu vơ: “Anh ko nên nói nếu muốn nó thành sự thật”. Nam ghé lại tai nàng thì thầm: “Vậy anh mong điều đó thành hiện thực” rồi lại tỉnh bơ nói về kiến trúc của nhà thờ cho nàng nghe.
Và khi nàng đang ngo ngác tìm người ra đón thì cậu ta cầm biển có tên nàng đã chạy lại. Sự xuất hiện kịp thời ấy khiến nàng mừng rỡ ra mặt. Nàng mệt tới mức không thể cố hơn được nữa. Cậu ta sử dụng tiếng Pháp rất tốt nên thủ tục chuyển tiếp chuyến bay của nàng được thực hiện nhanh gọn. Trong khi chờ chuyến tiếp theo, cậu ta cùng nàng ăn khuya. Nàng ko muốn ăn nhg bị yêu cầu cần phải ăn vì trông chị yếu quá. Khi cậu ta ngồi ăn, nàng nhâm nhi ly coffee của mình. Sân bay, sân ga thường mang tới cho nàng cảm giác của sự tan tác, buồn thảm. Và ở đây, giữa sân bay Charles de Gaulle hoa lệ này cảm giác đó vẫn ko dứt. Cậu bé có vẻ đc dặn dò khá kĩ nên chỉ chờ nàng ăn hết phần của mình đã nhắc nàng uống thuốc. Nàng làm theo một cách máy móc. Không có cuộc chuyện trò nào diễn ra cả khi chờ và trong gần 2 tiếng bay tiếp đó.
Từ sân bay, câu ta lái xe đưa nàng về chỗ nghỉ cũng trong im lặng. Chắc tại bộ mặt mệt mỏi của nàng và cũng tại nàng không có thái độ hợp tác. Trên xe, mệt quá nàng đã chìm vào giấc ngủ mà ko biết và khi tới nơi, cậu ta buộc phải gọi nàng rồi giúp nàng mang đồ vào.
Đó là ngôi nhà nằm cuối làng khá cổ kính. Khi cậu ta gọi cửa và giới thiệu, bà chủ nhà niềm nở mời nàng vào nhà. Cậu ta cẩn thận mang valy lên phòng ngủ cho nàng, lấy điện thoại của nàng lưu lại số của cậu ta rồi dặn dò là câu ta ở nhà gần đó. Nếu nàng cần gì cứ gọi cậu ta sẽ tới ngay. Và khi cậu ta ra khỏi phòng ngủ, nàng đổ gục xuống khóc nức nở. Khi mệt quá, nàng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ nàng thấy mình đứng chênh vênh trên bờ vực lộng gió rồi từ từ buông chân nhảy xuống. Những khoảng mênh mông tối đón nàng, nàng òa khóc nức nở. Và tiếng gõ cửa dồn dập kéo nàng tỉnh dậy. Phải mất một hồi nàng mới định hình được mình đang ở đâu và chạy ra mở cửa. Nam đứng trước cửa phòng như thể đã ở đó cả thế kỉ. Anh mặc đồ như vừa từ cuộc họp bước ra và nhận ra ngay nước mắt còn trên mi nàng:
- Em vừa khóc hả
Rồi tự nhiên đưa tay lau cho nàng. Nàng bối rối, né đi và giải thích: Chỉ là mơ thôi ạ
Anh bước vào phòng rồi tới phía tủ đồ mở ra và lấy đồ. Lúc đó nàng mới thấy toàn bộ đồ của anh đã để đầy trong tủ. Nàng ấp úng:
- Em xin lỗi không biết phòng này của anh. Để e dọn valy qua phòng bên nhé
Nam quay người lại nhìn nàng cười đầy thương mến:
- Em được toàn quyền hành động. Nhưng nếu em muốn chuyển thì chờ để anh làm cho
Nàng ko đáp lời, bước ra khỏi phòng. Lúc này, nàng mới quan sát ngôi nhà. Hành lang tầng này khá rộng và chéo cửa phòng nàng đứng đi xuống là cầu thang. Kiến trúc cổ kính của ngôi nhà hiện rõ nhất trong cách bài trí đồ vật ấm áp của ngôi nhà. Nàng thích ngay căn bếp với cửa sổ rộng nhìn ra vườn và hồ bơi. Đứng ở đây, nàng có thể ngửi thấy mùi gió biển. Khí hậu dễ chịu của mùa hè khiến nàng thấy tinh thần thư thái hơn rất nhiều.
Nam lớn tiếng gọi nàng từ trên ban công tầng 2. Dưới ánh sáng rực rỡ của chiều hè tuyệt đẹp của niềm Nam nước Pháp, nhìn anh hoàn toàn khác với con người lạnh lùng vẫn thường đối diện cùng nàng. Nàng chạy lên, cùng anh dọn dẹp phòng ngủ bên cạnh. Trong khi nàng vẫn mệt mỏi, u hoài thì anh hoàn toàn tươi tắn. Anh vừa treo váy cho nàng vào tủ vừa tròng ghẹo nàng. Khi thấy nàng có vẻ mệt, anh hỏi nàng ăn gì rồi và cuống cuồng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Nàng không thể tin được chuyến đi này của mình và nhất là nó được thực hiện từ Nam. Và trong khoảnh khắc này nàng ko giấu đc sự biết ơn khi nàng biết anh đang rất bận nhưng vẫn thu xếp 3 ngày đi qua với nàng. Rõ ràng nếu ko có anh giờ này, chắc nàng sẽ chìm khuất trong u uẩn.
Nàng ăn xong, anh bắt nàng thay đồ đi ra ngoài. Họ có 2 chiếc xe đạp trong ga-ra. Nàng và anh đạp xe vào trong làng. Không hẳn như những gì nàng đọc được về làng Roussillon. Ngôi làng không quá cổ kính như người ta tưởng tượng, sự xuất hiện của những cửa hàng lưu niệm khắp trong làng khiến du khách thấy rõ mô hình du lịch được định hướng nơi đây. Nhưng những con đường lát đá, sự quanh co của chúng, những ngôi nhà với tường sơn đỏ và đặc biệt là mùi hương tuyệt diệu của oải hương phảng phất trong gió ..... thì khiến người ta quên hết thế giới mình đã sống để ở đây.
Anh lấy điện thoại để định hướng đường và dẫn nàng đến nhà thờ của làng. Vẻ cổ kính của Saint michael trong nắng chiều muộn khiến nàng liên tưởng đến những nhà thờ trong tiểu thuyết Những người khốn khổ nàng đọc ngày bé. Nam kéo nàng vào bên trong. Sự tĩnh lặng của nó bao trùm cả cái thiêng liêng cao cả không thể diễn tả thành lời. Nam ngồi, vào hàng ghế gần đầu và lầm rầm khấn nguyện. Nàng ko để ý đến điều đó quá nhiều chỉ đến khi Nam lại gần nàng hỏi nàng có muốn biết anh cầu nguyện gì không thì nàng trả lời 1 cách vu vơ: “Anh ko nên nói nếu muốn nó thành sự thật”. Nam ghé lại tai nàng thì thầm: “Vậy anh mong điều đó thành hiện thực” rồi lại tỉnh bơ nói về kiến trúc của nhà thờ cho nàng nghe.
Mình nữa nhé fb Lý Hồng Phượng Lê nha cả nhà
Cho mình 1 phiếu nhá