Tình hình là " tự kỷ " vượt ngưỡng roaiiiiii ! Giờ ai có ý định lên rừng hay xuống biển tránh xa cuộc sống loài người là nhớ cho m đu theo với . kakakkakHoặc đi lang thang , vất vưởng bất kỳ nơi nào cũng duyệt hết ! là m cuốn gói theo luôn.
Vụ đầu tư $500,000 để được thẻ xanh Mỹ không đơn giản đâu. Nếu đơn giản vậy thì bao nhiêu người ở VN hay các nước khác lấy thẻ xanh rồi vì $500,000 đối với nhiều người không phải là khoản tiền lớn. Mỹ nó đâu có dễ dãi đến vậy trong việc nhập cư.Mình không tìm hiểu về diện này. Nhưng mình thấy trên tv có quảng cáo về mấy văn phòng luật sư chuyên tư vấn cho khách hàng.Mình mới vào trang web của sở di trú đọc về việc đầu tư thì nó nói như sau :Bạn phải đầu tư $1,000,000 hoặc tối thiểu là $500,000 vào những khu vực tỉ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực ngoại thành. Phải duy trì được việc làm ổn định cho tối thiểu 10 công nhân đạt tiêu chuẩn. Mỗi năm nước Mỹ chỉ cấp khoảng 10,000 visas theo diện này. Nếu bạn đáp ứng đủ các yêu cầu thì bạn CÓ THỂ (nghĩa là không chắc chắn mà còn phải xét nhiều thứ nhé) được thẻ xanh.
Ko hiểu sao mình ko thích ip5, nhìn thấy nó cứ dài dài, thích nhất ip4s.Phải chi ip4s có màu hồng nhỉ :x
Dại thế, đừng nhận. Nhỡ cái chỗ gấp gấp í tiền nó bị rách thì chít. Bỏ tiền túi ra đền đấy :D
Tớ xin lỗi mẹ nó,tớ không phải không hiểu lời mẹ nó nói.Hiểu rất rõ là đằng khác.Và để tớ nói mẹ nó nghe,chồng cũ của tớ tức Bố lũ trẻ rất thương con và yêu con nhưng có thể cách thể hiện đã không khiến tớ hiểu hoặc chúng tớ không có tiếng nói chung.Và ở hoàn cảnh tớ,hay nhiều mẹ khác có 1 THẰNG KHÁC cùng hiểu và cùng chung tiếng nói cũng như chăm con cái.in lỗi đời chả ai biết trước được điều gì,mình là quái gì mà tự phong cho mình quyền lên án chỉ trích người khác.Có giỏi thì chăm cho tốt con mình,chăm tốt cho gia đình nhỏ của mình đi đã,không ngày mai gió lốc thổi đến lại thấy hối tiếc ,lời nói gió đưa.Xin lỗi,mình chúa gét kiểu đạo đức vớ vẩn đó.
Mẹ nó nói làm tớ hơi chạnh lòng.Bố của bé nhà tớ khi con ốm ,con nằm 9 tháng trong viện không có mặt,uh thì do điều kiện hoàn cảnh đã đành nhưng nay có mặt con ốm cũng kệ,chưa 1 lần đưa con đi chơi ,mọi thứ để mặc vợ tự xoay sở.Nay sức chịu đựng quá giới hạn chia tay,bên cạnh tớ có 1 người đàn ông lúc nào cũng chăm bẵm cho 2 bé nhà tớ,nhiều khi quên cả mẹ.Lo từ chuyện miếng ăn đến việc dạy chúng học.Khi 1 đứa nào đó chỉ cần sụt sịt thì đã cuống cuồng cả lên.Tớ biết khó có thể nói trước điều gì nhưng với tớ hiện giờ bình yên bên người đó,và tớ có ng cùng san sẻ với tớ chuyện chăm sóc lo lắng cho lũ trẻ hơn bô của chúng ,vậy ra tớ đáng trách sao,đáng trách vì tìm được cho con 1 người có trách nhiệm hơn ,biết lo lắng cho con hơn sao ???
Cũng chả biết thế nào, nhiều khi gặp người có tình thương và trách nhiệm còn tốt hơn để cha/mẹ ruột chăm ấy chứ! Nên nghĩ thoáng một chút... Chính vì những suy nghĩ thế này mà nhiều mẹ (bố thì ít thôi!) khổ cả đời mà cuối cùng con cũng chẳng hạnh phúc. Haizzz
Trích từ trong sách:"Ngay tối hôm đó, trước khi vào việc tiếp xúc với các vong hồn liệt sĩ, tôi lưu tâm trường hợp nhà anh Mạnh. Mở tập hồ sơ, bố anh không có ảnh để tôi nhận diện.Tôi bắt đầu mời liệt sĩ về để tiếp cận. Mãi không thấy liệt sĩ xuất hiện, tôi cố gắng chờ đợi, thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Căng thẳng lẫn chờ đợi khiến người tôi mệt mỏi. Thất vọng vì đêm nay không làm được việc gì, tôi bỏ vào phòng ngủ. Vậy mà nằm mãi tôi vẫn chẳng thể ngủ được, thay vào đó lại nghĩ ngợi linh tinh. Tự nhiên, tôi thấy sợ phát run lên vì một mình nằm đơn độc ở cái văn phòng giữa cánh đồng, bốn bề vắng lặng như chùa bà Đanh. Tôi vùng dậy, ra phòng làm việc định bụng bật thêm điện lên cho sáng để đỡ sợ, thì đập vào mắt tôi là một người đàn ông cao nhưng gầy, nhất là khuôn mặt, ánh mắt sắc lẹm, lông mày khá rậm, tuổi trạc 27, 28...Tôi run rẩy:- Dạ... dạ... thưa chú là... chú là...- Tôi chưa được về nước đâu, vẫn ở chỗ chôn lần đầu ấy, xương cốt còn ít lắm, khó tìm...Tôi bủn rủn hết cả người. Tiếng người âm vang lạnh lùng, giọng nói gần như quát lại thêm phần nghiêm nghị. Họng tôi cứng lại, quýnh quáng chẳng nói được câu nào, đồng thời người kia cũng biến mất...Thế là chẳng kịp hỏi thêm được gì, hồn vía tôi tự nhiên bay hết. Tôi chạy vào phòng ngủ, lại chạy ra phòng làm việc, nhà tắm, ngoài sân điện bật vung lên. Ôi sợ quá! Thỉnh thoảng lại có liệt sĩ xuất hiện kiểu này sợ chết đi được... Đã nhiều năm tôi vẫn quen với cảnh một mình gặp gỡ các vong giữa đêm để được nghe người âm tâm sự, nhưng đêm nay sao lúc đó cái sợ ở đâu lại kéo đến tràn ngập trong con người tôi..."
Mỗi cái túi chừng 5000$ hả bà con, một ngày ÍT NHẤT 10 lần như vậy, là một ngày chồng người ta làm được 50.000$ lận đó. Lương của chồng người ta bằng mấy chục lần lương Tổng Thống Mỹ. Bởi mới nói không phải ai có tiền là có văn hóa đâu, nghĩ sao mà nói về khách hàng của chồng mình bằng giọng điệu"cắm vào mồm cho bọn ca sĩ ở đất này, mỗi ngày chồng tôi cũng mài răng cho ít nhất 10 thằng"
Vậy là sao hả fastfive
Bạn ơi đọc twelve-ninety-nine là đúng và tiện đấy chứ không ai đọc là one thousand two hundred ninety nine đâu. Tên phòng ốc, địa chỉ, giá cả, giờ giấc... ở Mỹ đa phần đều chia ra đọc như thế. Ví dụ 1,200 thì là twelve-hundred, 312 thì là thee-twelve. Ai mà đọc kiểu kia thì có khi người nghe không hiểu, hoặc bị biết ngay là dân ngoại học tiếng Anh :P.
Bạn ơi hình như cái ảnh đấy ko phải là đứng chọn túi tại quầy thu ngân đâu. Cái tủ kính đó là để trưng bày ví, móc khóa hay kính đó. Mấy cái cửa hàng của hãng xịn đều vậy mà.
lọ tớ mua có 200 ml, 2 trong 1, nhưng dùng được khá lâu (có thể là vì tóc tớ ngắn), nhưng cũng thấy rõ là dùng dầu này rất ít tốn...
Thỉnh thoảng tớ vẫn vào webtretho, nhưng không comments, chủ yếu là đọc tin tức thôi... Tự nhiên hôm nay đọc thấy thông tin, mà thấy các bạn ở đây có "nỗi khổ", nên chia sẻ xem có giúp được gì không.
Bài thuốc đơn giản: là lấy ngò gai, nấu lấy nước, bỏ thêm chút muối biển... dùng để vừa uống vừa súc miệng hàng ngày, khoảng 5, 6 ngày sau là thấy hiệu quả... Các bạn thử xem nhé, tớ không bị bệnh này, nên không biết có hiệu nghiệm không.
Tớ gặp ít nhất là 3 người VN định cư lại Mỹ theo diện đầu tư này rồi. Thực ra, 500k là đầu tư vào vùng được chính phủ ưu tiên (tỷ lệ thất nghiệp cao, nói chung là khỉ ho cò gáy không ai thèm ở), chứ còn ở thành phố hơi tốt một chút thì phải 1 triệu (nhưng luật sư khuyên 1 triệu trở lên, càng nhiều càng ít...).
Tớ thấy hình như mọi người đọc (và hiểu) theo kiểu rất VN. Thứ nhất khi nó nói từ 500k thì phải hiểu là mình nên đầu tư ít nhất cũng khoảng 7-800k thì mới có cơ, hoặc nó quy định 1 triệu thì dĩ nhiên mình cũng đầu tư khoảng 1.5 triệu... chứ chỉ chòn chọn tiêu chuẩn tối thiểu thôi thì làm sao mà lấy được visa. Vả lại khi đầu tư vào bussiness thì cũng phải xem business nào nó đẻ ra tiền, chứ đầu tư vào business 10 tháng sau (là khoảng thời gian nó xét visa), từ 500k thua lỗ còn có 400k, và tiềm năng còn lỗ tiếp… thì thử hỏi ai cấp visa cho mình nữa…
Còn 10 nhân viên đủ tiêu chuẩn là chữ VN hiểu ra, dịch ra, nhưng người đọc không biết đủ tiêu chuẩn gì… rất là mơ hồ. Nhưng khi nói với người Mỹ thì họ gọi đó là 10 full time employees (nhân viên làm việc toàn thời gian, ăn lương tháng, phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… và đủ các thể loại khác), chứ không phải thuê nhân viên làm ăn lương giờ (phổ biến ở các business nhỏ ở Mỹ)…
Tớ có màu hồng, màu đỏ, màu xanh, đủ cả... nhưng tiệm của tớ ở Mỹ. Mọi người cứ chê iphone, nhưng tớ bán 10 cái iphone mới bán được 1 cái samsung galaxy s3, cái note thì thằng nào vào cũng sờ, nhưng chẳng có thằng nào lấy. Có ông thích lấy vì mắt kém lại bảo là phải đi mua cái ví giống phụ nữ để cắp điện thoại vào nách, chứ không, để túi quần nhỡ ngồi lên thì vỡ, mà thay màn hình thì... bằng giá mua điện thoại mới.
Tuy nhiên, khách vào sửa samsung 3 thì lắm (hiện tại hơn chục đứa đang chờ order parts để thay màn hình, vì bị vỡ màn hình, mà cái thứ này nó vỡ, thì thay hơi mắc tiền, khoảng $300, vì lcd với màn hình nó dính với nhau, theotớ nghĩ, có thể vì hình dạng nó vậy (to bản) nên dễ vỡ hơn, iphone 5 cũng có vài đứa vào hỏi thay màn hình vỡ rồi (bọn Mẽo nó vụng hay làm rơi, chấp làm gì), nhưng ít vỡ hơn samsung s3 rất nhiều.
Yên tâm, tiền ở Mỹ thì rách ra ngân hàng đổi lại tiền khác thôi, chứ không chê đô cũ, đô mới như VN đâu. Mấy năm trước, có người quen của tớ, chuẩn bị về VN, nên rút tiền mặt ra, rồi mở tiệc mời khách trước khi lên máy bay, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, để vé máy bay và toàn bộ cọc tiền vào trong lò nướng. Đứa con gái đi chơi về không biết, bật lò lên. Lúc nhớ ra thì cả vé máy bay và khoảng $10k đã cháy thành than...
Vậy là hốt cái than đó, đem bỏ hộp, ngân hàng nó phân tích 6 tháng sau, nó trả lại cho số tiền cũ... Tuy không về VN chuyến đó, nhưng cũng may là lấy lại được tiền...
Truyền thêm kinh nghiệm, nhỡ ai ở Mỹ bị cháy tiền thì đừng vứt tro đi nhé...
Thực ra, bạn chẳng hiểu ý tớ nói... Tớ cũng chẳng lên đây để kiếm thêm điểm đạo đức của các mẹ trên này. Thú thực, tớ vào đây, để xem tình hình VN thôi, để chuẩn bị cho một chuyến về, nhưng càng nói chuyện lại càng sợ, nên chắc chẳng bao giờ về cái xứ sở đó nữa, về chơi vài tuần thì ok, chứ chắc về ở thì...
Diễn đàn như một cái xã hội thu nhỏ, tớ thì rất sợ cái xã hội thu nhỏ VN ở đây.
Ý tớ bảo THẰNG ĐÀN ÔNG, không lấy vợ, không đẻ con thì thôi, còn lấy vợ, đẻ con, sinh con ra, thì gắng mà giữ lấy cái gia đình, thì được toàn quyền chăm con cái, đừng đặt mình vào vị trí, đứng nhìn thằng khác nó chăm con mình. Và đó là trích lời... tớ khuyên em trai tớ, chứ chưa khuyên gì đến mẹ cả, mà mẹ đã phải lên giọng, phán cho người ta đạo đức giả.
Lại một mẹ nữa, hình như có vấn đề về đọc hiểu ở đây. Chỗ nào tớ trách người phụ nữ trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ?!! hay là cứ tự đọc rồi "vận vào mình"? Tớ chỉ mong, những người đàn ông thực sự thương con, thì gắng nhịn, cho cuộc hôn nhân yên thấm, đừng để cho THẰNG KHÁC nó chăm con mình. Có thể lúc sinh ra đứa con cũng không nghĩ được như thế, vì họ (lại nhắc lại, không phải tất cả) không có trách nhiệm với gia đình.
Hình như bạn không biết đọc thì phải. Chưa chi đã "suy nghĩ thế này", bạn có biết là mình khuyên em trai mình nhịn đi không? hay không luận ra được là thế. Đàn ông VN (không phải tất cả) thiếu trách nhiệm và thiếu ý thức bảo vệ gia đình... Mình không khuyên phụ nữ gắng nhịn.
Ở HN thì mua sách ở đâu hả bạn, để tớ nhờ người mua hộ, đọc thấy hấp dẫn. Tớ thích kiểu truyện này. Hồi xưa có đọc quyển gì đó mà quên tên, về chuyện nhầm xác ở bệnh viện 108 hay 103 gì đó, lâu rồi quên, nên ông tướng thì được mặc quần áo ông thợ điện khi đem chôn, nên xuống dưới âm phủ thì ông thợ điện được "hàng xóm" long trọng hỏi thăm vì mặc áo quần ông tướng ấy... giờ muốn tìm đọc lại mà quên mất tên nên chịu.
Sao mẹ lại đếm cua trong hang thế. Cái túi chỉ chưa tới hai ngàn. Mẹ nào ở Mỹ, đi làm một cái crown xem phải trả bn tiền? có phải là 1700-2000 hay không. Và xem nếu VP thuê ở khu vực đó, thì một tháng trả bn tiền rồi hãy đếm tiền chứ. Thuyền to sóng lớn, nhưng các mẹ cứ tưởng như VN, bốc không được của thiên hạ đấy. Nha sĩ ở đâu làm 7 ngày thì tôi không biết, nhưng cả mấy ông nha sĩ cùng làm VP ở đó thì mỗi ông chỉ làm 2, 3 ngày một tuần thôi (mới đủ khách làm trong ngày, chứ không có kiểu ngồi ngáp vặt mất thời gian, như những nơi thuê VP rẻ, và họ tận dụng tối đa giờ làm...) Thôi các mẹ đi bợ đít em ấy thì cứ việc, còn tôi xin cáo lui ạ.
Mẹ có nhìn thấy cái ghế nó kê bên cạnh không, đâu phải như cái chỗ bọn nó ra đứng trả tiền, không phải chỗ nào tủ kính cũng là chỗ trả tiền, nhưng cái chỗ tủ cô kia đứng, và nhìn background của ảnh thì thấy mấy người kia đều xem đồ, quyết định ở kệ, chứ không phải là ở quầy.
Xin lỗi các bà xài hàng hiệu, đó là lựa chọn của các bà, còn tôi không dùng hàng vài ngàn, dù nếu thích tôi cũng có thể trả được số tiền đó, thì đã sao nào... một cái túi của các bà, giá chỉ bằng một cái răng chồng tôi cắm vào mồm cho bọn ca sĩ ở đất này, mỗi ngày chồng tôi cũng mài răng cho ít nhất 10 thằng, nhưng tôi không bị vật chất nó làm cho lú như các bà, để thấy cái em làm nghề "dạng háng" ấy mà ước ao, sao không được như nó mà đi dạng háng....
Cảm ơn cô giáo dạy tiếng Anh ạ. Nhưng em xin phép không học theo cô. Theo ngôn ngữ hàng ngày em dùng ở đây thì twelve ninety nine, em hiểu là 12 đô 99. Còn khi họ muốn em móc hầu bao ra hơn 1000$, thì họ bảo cho em là twelve hundred ninety nine ạ... Em xin phép không tranh luận tiếng Anh ở đây, vì em cũng mới chỉ thuê khoảng chừng 10 em ở trên wtt này làm chân dịch thuật thôi, và thường em là người sửa lại hết để nộp bài cho Mỹ thì em mới tồn tại ở đất này... chứ không cho mấy cô VN dịch thì... em ra đường đứng từ lâu rồi.
Thế nào nhỉ? nhà tớ ở góc Highland và Hollywood, cũng vài ba cái xịn xịn như bạn nói đấy, thỉnh thoảng vào chơi, hỏi giá, các cô trong đó còn nói giá kiểu rất "xì tin" nữa cơ, mười hai chín chín (tức là ngàn hai chín chín), tớ thì bảo là lạ tai, còn chồng tớ thì bảo mấy cô snobbish... tớ không xài hàng đó, nhưng không phải là tớ không đặt chân vào....
Còn phố NT đi mua sắm là sau lưng văn phòng của chồng tớ (VP chồng tớ nằm ở Bedford Dr.), đi bộ qua rodeo dr cũng khá gần. Thỉnh thoảng đợi chồng, tớ cũng tranh thủ đảo qua, các chú VN đi qua, tớ cũng dắt vào cho ngó, áo sơ mi giảm giá 50% rồi thì còn có $700, $800 gì đó thôi... nên tớ cũng chưa đến nỗi không nhận ra ẻm đang đứng làm gì... chờ trả tiền, cân nhắc, lấy hai ba túi hay lấy một... hay là xem túi (khi người bán hàng giới thiệu). Nếu em xem hàng giới thiệu, thì cô bán hàng không đem hai cái túi giống i sì đúc trưng trước mặt em đâu ạ, nó có style của nó, mỗi thứ bày một cái thôi, thì mới là hàng xịn...
LAX là code của sân bay quốc tế Los Angeles, như kiểu HAN là code của Nội Bài, Hà Nội, thì Beverly Hills ghép vào LAX để làm cái gì, cho nó khó đọc à?
Em đẹp em xinh, mặc đồ nổi nhưng chắc Mỹ thì chẳng thằng nào thèm ngó người ngoài đường (trừ là diễn viên của nó thôi), nên hơi phí công sửa soạn.
Thấy cảnh em ấy bày 5 cái túi lên bàn là tớ sợ hãi hùng (nhớ kiểu đưa một đám VN đi mua hàng). Ở Mỹ, bạn chọn gì cứ ra kệ mà lấy, hỏi nhân viên về gốc gác hàng hóa, cách sử dụng để mà lựa chọn cũng tại kệ, còn đã ra bàn là tính tiền, quy trình là thế... nhưng các bác VN sang, cứ thượng hết ra cái bàn người ta tính tiền, quên luôn sắp hàng... rồi cân nhắc, lấy hay không lấy, lấy 1 cái hay 3 cái ở đó. Trong khi Mỹ nó đi mua sắm, nó ra đến quầy là đã quyết xong hết rồi, người sau không phải chờ (họ lịch sự và kiên nhẫn chờ thôi, nhưng đừng lạm dụng sự kiên nhẫn của họ)...