Sáng mổ mà chiều đi lại bình thường không đau gì cả thì hoặc mẹ nó là X-men hoặc là BV đó tống cho mẹ nó 1 đống thuốc giảm đau, mà thuốc giảm đau thì không tốt tí nào đâu nha mẹ nó. Mình cũng sinh mổ đây này, ngày đầu tiên rất là đau sau khi hết thuốc tê, ngày thứ hai nhờ có 1 viên thuốc giảm đau nhét hậu môn mà mình bước đi phơi phới, nhưng Từ Dũ không cho nhiều thuốc giảm đau đâu nhé, vì thuốc giảm đau là không tốt cho mình đâu, bất đắc dĩ mới phải dùng thôi à. Mình đang tìm nơi sinh bé thứ hai, nhưng đọc thấy thông tin như thế này mình không tin BV này có y đức lắm đâu. Mình thấy bãi đỗ xe bệnh viện vắng tanh mà không hiểu tại sao ở đây lại sôi động đến thế này???
Mình nghĩ chuyện vợ chồng của anh bạn có rất nhiều vấn đề và nguyên nhân sâu xa chính là do gia đình bạn quá quan trọng chuyện đẹp - xấu và tỏ thái độ coi thường chị ấy nên chị ấy mới hành động như vậy. Tiên trách kỷ hậu trách nhân bạn ạ. Tốt nhất bạn nên khuyên anh của bạn quan tâm đến gia đình nhỏ và tạo điều kiện cho chị dâu có thời gian, tinh thần để tĩnh tâm, chăm sóc chính bản thân mình có như vậy mới cứu vãn được cuộc hôn nhân ấy. Đừng tham ngãi bỏ vàng bạn ạ. Chị dâu bạn tuy không đẹp bề ngoài như là người có lòng tự trọng cao và là người tốt đấy.
Vì mình biết thế nào họ cũng xuất chiêu này để thuyết phục mình, mà nhà mình có dùng sản phẩm cao cấp gì đâu, chỉ baby jondson, nước rửa chén tự chế thôi với giá chưa tới 30.000 đồng/lít dùng cho cả 6 tháng chưa hết mà có chất lượng tương tự với sản phẩm vài trăm nghìn 1 tuýt bé xíu của họ rồi.
Mấy người bạn thân của mình quay ra dùng chiêu bài khác, cứ đám thôi nôi, sinh nhật nhà mình là tặng sản phẩm Amwy. Mình thấy bỏ thì tiếc nên lấy ra dùng cho mấy nhóc tì. Kết quả con trai mình (vốn có cơ địa dị ứng bẩm sinh) phải đi điều trị ở viện da liễu tốn kém vài tháng mới hết. Thế là mình chỉ dùng xà bông của amway để chà sàn, còn dưỡng da baby thì thoa gót chân cho ông bà ngoại. Mình cạch sản phẩm amway rồi, ai mà có dấu hiệu BÀN VIỆC KINH DOANH LÀM GIÀU với mình là mình sẽ viện cớ để rút lui không khứ hồi luôn, thà mất bạn, mất mối quan hệ chứ mình chả dạy dính vào mớ bòng bong ấy.
Qua nhiều lần bị lôi kéo bởi người thân, bạn bè mình rút ra được, amway sẽ tiếp cận khách hàng tiềm năng qua các bước:
Bước 1: tạo cơ hội gặp gỡ như vô tình để lân la làm quen (nếu chưa quen) hay nghiêm túc đặt hẹn để trò chuyện quan trọng.
Bước 2: Nắm bắt các thông tin về lý lịch trích ngang của khách hàng, đặc biệt là điều kiện tài chính, ước mơ, hoài bão phát triển sự nghiệp.
Bước 3: Đưa ra những nhận định khách quan về ưu khuyết điểm của khách hàng. Từ khuyết điểm nói đến 1 cơ hội làm giàu nhanh chóng, một sự nghiệp bền vững thỏa mãn được sự thiếu hụt về tài chính hay háo danh, háo thắng muốn khẳng định chính mình (nhất là ở những người trẻ tuổi chưa có sự nghiệp ổn định).
Bước 4: Rủ rê đi dự hội thảo để các diễn giả làm công tác TẨY NÃO. Đến bước này thì Amway sẽ chứng tỏ mình là 1 giáo phải, người tin sẽ càng lúc càng mê muội và theo đuổi cơ hội làm giàu thần thánh do đấng chúa trời ban tặng, người không tin sẽ chẳng trụ lại nổi quá 5 phút bởi quá nhảm nhí, ba hoa, khoác lác.
Mình đã thử tiến đến bước thứ 4 nhưng thật sự không chịu được quá 3 phút là phá lên cười rú vì sự tào lao suy tôn quá mức mấy lão diễn giả của những người dự hội nghị.
Xin lỗi vì có lời lẽ gì xúc phạm các bạn fan cuồng của Amway
Trở lại vấn đề trị bé biếng ăn, hình như các bé đều có 1 giai đoạn lười ăn như vậy, nhưng ko sao đâu bạn, vì sau đó bé sẽ cân bằng trở lại và lại bắt đầu ăn ngoan. Bạn cũng nên xem lại thực đơn và cách chế biến thức ăn dặm. Con mình ko thích ăn bột, cháo và những thể loại loãng, cháu thích đồ ăn đặc như cơm, bánh các loại, trái cây... Ban đầu mình thấy nó ko có chất dinh dưỡng nên cũng hạn chế cho bé ăn, nhưng bác sĩ lại khuyên bé thích gì thì cho ăn nấy, đừng áp đặt quá. Khi bé được 13 tháng mình quyết định cho bé đi nhóm trẻ, may mắn là bé lại chịu ăn và lại lên cân tốt. NHưng có 1 điều là từ sau 1 tuổi bé ko tăng chiều cao nhiều, chỉ hơn mức suy dinh dưỡng chiều cao 1cm. Mình buồn lắm, có lúc mình nghĩ do sữa của mình ko đủ chất nên bé mới thiệt thòi vậy. Điều đáng buồn hơn là mọi người xung quanh mình thấy bé ko cao, ko nở bằng các bé cùng lứa tuổi thì lại quay sang bảo mình tiếc tiền chẳng mua sữa CT cho con dùng (nhà mình là nhà phân phối cho hãng sữa A chứ ko phải là ko có điều kiện cho bé dùng sữa CT đâu nhé). Nhưng đến giờ mình và bé vẫn rất hài lòng về việc cho con bú mẹ. Lúc nào ti mẹ bé cũng rất thích thú, say mê. Đến nay bé đã 17 tháng nhưng vẫn chưa cai sữa, bé hiện giờ chỉ ti mẹ vào buổi sáng và tối, còn cả ngày thì ăn và uống nước trái cây vậy mà vẫn lên được hơn 100gr mỗi tháng và đạt mức 11kg. Không biết bé của bạn như thế nào?
Khi mình lớn lên, công việc nhà, trông em, nội trợ bếp núc một tay mình làm thay cho ba mẹ. Hai em trai mà có lấm lem hay đói khát thì mình lại bị đòn oan. Còn chúng thì chẳng phải động tay là bất cứ việc gì. Bởi chúng là đàn ông con trai chỉ biết ăn, ngủ, học hành không điểm kém là ngoan lắm rồi.
Có thể sự khác biệt ấy là do tố chất khác biệt giữa nam và nữ. Nam mạnh mẽ, năng động phù hợp công việc tay chân. CÒn nữ yếu đuối thì phù hợp công việc nội trợ.
Nhưng bạn có nhìn lại vào bức tranh xã hội hiện đại?
Nam và nữ đều cùng làm 1 công việc xử dụng đầu óc, ví dụ như công việc văn phòng đi. Nam đi làm tới 60 tuổi, nữ thì 55. Cho là 20 tuổi thì học hành xong ra đi làm. Đến khoảng 25 thì nữ kết hôn, sinh con. Họ mới đi làm được 5 năm đã phải bị gián đoạn hết 9 tháng mang thai và 2 năm nuôi con nhỏ (ai có thể phấn đấu làm việc tốt 100% như trước lúc mang thai thì thế nào cũng bị lên án là bà mẹ tồi, chẳng biết chăm con, và thể nào con nhỏ vắng hơi mẹ cũng bệnh này bệnh kia_Đó là kinh nghiệm của chính bản thân mình). Như vậy quá trình phấn đấu 5 năm qua của cô ấy bị phủ nhận sạch trơn. Sau 5 năm lại mang thai đứa thứ 2 cho nó có nếp có tẻ, lại mất thêm 5 năm. Vị chi quá trình phấn đấu của phụ nữ bị mất trên 10 năm. Trong lúc đó, các anh cứ vô tư làm việc lè phè, thỉnh thoảng đi nhậu với sếp hay đối tác để thắt chặt tình đoàn kết... thế là lên chức đều đều. Còn các cô thì cắm đầu vào mà chăm cho công chúa, hoàng tử bé ở nhà. Vì trách nhiệm, chắc chắn chẳng mẹ nào nhỡ bỏ con mình đau ốm bệnh tật để đi biền biệt. Nhưng đối với ba nó thì... Có khi vợ bệnh, con đau la liệt ở nhà nhưng vẫn vô tư với chiến hữu nâng ly vì ... buồn chuyện gia đình, ta nhậu thôi.
Quay lại chuyện trong công sở, bạn hãy nhìn vào công sở của bạn mà rút ra kết luận, phụ nữ và nam giới cùng làm 1 công việc nhưng phụ nữ phải làm gấp đôi, gấp ba lần nam giới thì mới được công nhận là giỏi. Nếu nữ mà đẹp quá thì bị nam đồng nghiệp quấy rối, nữ đồng nghiệp thì nói xấu, chê bai... và tất cả mọi người chỉ chờ bạn sai xót để vùi dập hội đồng. Còn nếu xấu quá thì phải ra sức ra mà làm nhiều hơn để tránh bị kỳ thị. Phụ nữ giỏi quá cũng chỉ được công nhận "có giỏi mấy cũng là đàn bà... biết gì". Phụ nữ không thông minh thì phải cực kỳ cần cù để tồn tại trong công sở. Tóm lại, muốn yên ổn làm việc thì phụ nữ phải nhẫn nhịn, chăm chỉ, làm hết việc của mình thì ôm luôn việc người khác cộng thêm pha nước, châm trà... mới mong kiếm được đồng tiền.
Đàn ông có 8 giờ vàng ngọc ở công sở, thì đàn bà có khi mất đến 9 giờ để thành công.
Ấy vậy mà khi về nhà, các anh chồng lại vịn vào cớ đàn bà là chủ nhân của xó bếp để buộc chị em vào cái tạp dề. Nói đâu xa, mở ti vi lên mà phát bội thực. Mẫu quảng cáo nào mà có nữ xuất hiện thì y như rằng chị em sẽ : cho con ăn, giặt đồ, nấu nướng,quyét dọn, lau nhà, chùi toilet, thay tã cho con... Khá khẩm lắm thì có tung tăng trong miếng BVS. Còn quảng cáo cho đàn ông toàn là siêu nhân cứu thế giới, siêu anh hùng cứu mỹ nhân, ông giám đốc phong độ, hay ông chồng gác chân đọc báo chờ vợ nấu ăn xong buộc dây lôi đi ăn...
1 ngày có 24 giờ, mà phụ nữ phải bỏ 9 giờ ở công sở để giỏi việc nước, về nhà mất 2 giờ nấu ăn, 2 giờ dọn dẹp, đến khuya thì mất thêm 1 giờ để vui vẻ, tươi cười hoàn thành thiêng chức của người vợ xinh đẹp, quyến rũ. Vị chi mỗi ngày họ mất hết 14 giờ để giỏi việc nước, đảm việc nhà. Còn lại là 10 giờ. Mà riêng việc ngủ đủ giấc cũng phải 8 tiếng rồi, vậy lấy thời gian đâu để trau dồi tri thức để khi chồng dẫn đi tiệc có cái mà làm chồng hãnh diện vì vợ khôn ngoan chứ không phải chặc lưỡi vì tiếc mình lấy phải bà vợ ngu ngốc rồi thèm thuồng cô em thư ký trẻ trung, sexy, thông minh? Rồi phụ nữ còn phải để dành thời gian để làm đẹp để chồng không phải đường ngó nghiêng chân dài khác? vâng vâng và vâng vâng...
Phụ nữ thời nay ai cũng mong mình trở nên hoàn hảo trong mắt chồng, nhà chồng và giỏi giang ngoài xã hội. Họ cầu tiến nên tham gia hết khóa học này đến khóa học khác để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm giữ lửa cho gia đình hạnh phúc. Trong khi đó đàn ông thì sao? Họ càng ngày càng lún sâu vào mê hồn trận rượu bia, gái gú và những thú vui khác. Họ ngoại tình thì đổ lỗi cho vợ chỉ biết lo kiếm tiền mà không chăm sóc cho chồng con. Nhưng bản thân họ có mấy khi ở nhà để thấy vợ mình chăm con như thế nào? Càng không thể có chuyện chồng tự nguyện vào bếp để làm vài món cho vợ con ăn, vợ có bận chuyện làm ăn đến thế nào thì cũng mặc chứ họ chẳng thèm động tay vào việc nhà.
Còn những người đàn ông chăm vào bếp cùng vợ, phải chăng là do cô vợ phải đổi chác lại bằng những khoảng thời gian vui vẻ ngọt ngào. Nhưng mấy người phụ nữ có đủ nhu cầu tình dục cao để đáp ứng cho các anh? Và có mấy người phụ nữ sinh ra là có khả năng ăn nói ngọt đến xương mà chèo kéo các anh mãi? Cứ yêu cầu phụ nữ nhường nhịn mà đàn ông vẫn mãi mãi không chịu phấn đấu giữ gìn, không chịu chung tay, đồng lòng thì mọi sự cố gắng từ một phía đều bằng thừa.
Tại sao các anh lưng dài, vai rộng lại luôn so bì, tị nạnh công việc nhà với phụ nữ? Vậy nếu như vợ anh nghỉ việc ở nhà toàn tâm toàn ý thu vén cho gia đình thì thế nào? Liệu một mình anh chồng có làm nên nổi 1 sự nghiệp lớn? Với mức lương của phần đông lao động VN hiện nay thì 1 gia đình có 1 người đi làm là hoàn toàn không thể đủ xoay sở. Đó là sự thật. Và thật hơn nữa là có rất nhiều phụ nữ khi còn tòng phụ thì đã cố gắng học giỏi, làm việc tốt, kiếm nhiều tiền. Còn đàn ông, lúc trẻ thì ham chơi, về sau thì làm việc ít tiền hơn vợ lại bị bệnh sĩ nên ra sức lấy ưu thế về cơ bắp bắt nạt vợ con. Sao các anh khỏe thế lại không lăn lộn ra ngoài đường mà kiếm thật nhiều tiền để cho vợ con bớt lo nghĩ cơm áo gạo tiền? Các anh khỏe thế sao lúc vợ đi làm về mệt lã không mang cho được cốc nước, hỏi thăm sức khỏe và thay vợ làm việc nhà???
Tức nước thì vỡ bờ, nếu đàn ông cứ mãi bắt phụ nữ phụ thuộc vào mình, giam hãm phụ nữ trong ngục tù "giỏi việc nước, đảm việc nhà" để trở nên già nua, xấu xí có quăng ra đường cũng chẳng ma nào lấy thì sẽ có lúc phụ nữ sẽ thôi nhẫn nhịn mà phá bỏ gông cùng để đi tìm hạnh phúc chân chính cho bản thân mình thôi.
Tôi đã thấy rất nhiều người phụ nữ ngoài 50. Họ đã mất 30 năm cống hiến, nhẫn nhục lo cho chồng con hết lòng để rồi bị chồng ruồng rẫy. Nhưng họ không cam chịu, họ làm mới mình và cuối cùng ngoài 50 họ vẫn gặp được 1 người đàn ông tốt xứng đáng với vẻ đẹp tâm hồn của họ. Tiếc là cả 3 trường hợp tôi gặp thì có đến 2 trường hợp người vợ kết hôn với người nước ngoài. Có vẻ đàn ông Việt ngoài cái miệng tâng bốc "công dung ngôn hạnh" và kêu gào đòi phụ nữ "giỏi việc nước đảm việc nhà" để có 1 gia đình hạnh phúc thì họ rất kém trong những việc làm cụ thể để thật sự mang lại cho người phụ nữ của mình 1 mái ấm gia đình thật sự xứng đáng với sự hy sinh của phụ nữ.
Tôi cũng không võ đoán nhưng cam đoan bạn là đàn ông và vợ của bạn đang ngày ngày khóc thầm vì có người chồng gia trưởng???
Tên bố là Khoa, mẹ là Nga. NGA - KHOA khi biết đảo chữ theo âm tiết Việt Nam sẽ ra BẢO KHANG , em thêm vào 1 cái dấu và 1 chữ cái B nữa thôi.
Chữ nghĩa cũng có thể biến đổi nhiều lắm, ko thua kém chữ số đâu, nên các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian để tìm cho con mình 1 cái tên hay, ý nghĩa. Vì cái tên là món quà đầu tiên và quý giá có ý nghĩa suốt đời mà cha mẹ dành cho con yêu của mình mà.
Mình thấy để cơ thể mau khỏe mạnh tốt nhất là sau khi bị sảy thai các bạn nên tập thể dục tại các trung tâm, đi bộ hay tập yoga... Như vậy sau này có thai lại cũng dễ sinh hơn. Còn về ăn uống thì nên ăn đủ chất, đừng quá bồi bổ mà béo phì khi có thai dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Như mình khi có thai lại do nghỉ ngơi và bồi bổ nhiều nên lên 20kg, em bé to gây bất xứng đầu chậu . Chưa kể lên cân nhiều cũng khiến mình bị hở 1/4 van tim nên nên phải sinh mổ cho an toàn.
Mình sinh mổ ở bv này tháng 1/2012, hiện giờ con mình vẫn chích ngừa và khám ở đây. Bv HP có sân để xe máy ở phía sau còn taxi thì đậu dưới chân cầu, có lẽ bạn chưa để ý kỹ cì vào phòng khám sẽ thấy đông lắm chứ ko vắng hoe đâu. Còn chuyện sáng mổ chiều đi tỉnh bơ thì mình thấy hơi vô lý. Vì như mình mổ xong vào lúc 14g, vệ sinh, gắn ống thông tiểu ... tới 16g mới xong. 19g từ phòng hồi sức về phòng nghỉ dưỡng. 4g sáng hôm sau (12 tiếng sau) mới tháo ống thông tiểu. 6g thì y tá dẫn đi toilet. 9g ông xã vào tập đi như rô bốt may là lúc này còn thuốc giảm đau đó. Nhưng qua hôm sau nữa (48g) thì đi ngon lành, chả đau đớn gì nữa. Mỗi tội cái giường cao quá mà mình thì tí xíu nên leo lên lao xuống phải có người đỡ.
Con mình dự sinh vào tháng 2/2011, bé trai. Tên dự định là Đỗ Bảo Khang
Ba sinh năm 1984 (kim)
Mẹ: 1985 (kim)
Mình vào trang phong thủy kiểm tra thì không có tên này trong bộ nhớ máy chủ. Bạn xem giúp mình được không?