Bạn ơi, bạn nói đến câu cuối là ảnh hưởng, đụng chạm đến nhiều ng xq lắm đó. Cẩn thận với lời nói của mình
Tôi đồng ý với jusehanh. Chả có gì phải sợ đụng chạm, ảnh hưởng đến ai. Tôi kinh tởm 2 từ "phá th..." dù bằng bất kì hình thức nào, thuốc hay có sự can thiệp bên ngoài. Đó là một hành động giết người rõ ràng không thể chối cãi. Làm đi rồi cầu cho linh hồn bé bỏng "siêu thoát", rồi hối hận... Siêu thoát là cái quái gì? Nói xong rồi thắp 3 cây nhang để tự an ủi rồi tiếp tục vui vẻ sống những ngày tháng còn lại trong cuộc đời chăng? Sao mà ích kỉ thế? Sống trên đời được bao lâu sao không cho con mình được sống? Tất cả chỉ là ngụy biện cho thái độ vô trách nhiệm, mất nhân tính, ích kỉ... Không chỉ những bà mẹ đi giết con mình đó còn là trách nhiệm của người chồng, người yêu và của gia đình và xã hội nếu không ngăn chặn tình trạng này.
Cả 2 đều vô trách nhiệm, vô nhân tính.
Vậy thì tại sao bạn lại tước sự sống của nó? Đằng nào bạn cũng không sống nổi mà. Thà 2 mẹ con hi sinh, còn không có sao nuôi vậy.
Thực sự nó đã có mặt trên đời này rồi đó bạn. Đúng không nè? Chồng bạn no.1. Còn bạn...???
Nếu bạn sứ suy sụp lo nghĩ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, và đứa bé. Còn phá thai thì khỏi phải nói, vừa đau đớn thể xác mà bạn có thể vô sinh sau này. Sảy thai tự nhiên thôi thì khả năng có thai lại là rất thấp rồi chứ đừng nói là phá. Nghiêm trọng hơn là bạn sẽ bị cắn rứt lương tâm suốt đời.
Hết lời.
Chẳng có lý do gì hết. Ngụy biện. Tự mình chuốc cái cắn xé lương tâm đó chứ ai.
Xl bạn chả hiểu gì hết. Tôi mỉa mai và tôi chỉ trích nặng nề những người phá thai bằng bất kì hình thức nào.
Tôi đồng ý với jusehanh. Chả có gì phải sợ đụng chạm, ảnh hưởng đến ai. Tôi kinh tởm 2 từ "phá th..." dù bằng bất kì hình thức nào, thuốc hay có sự can thiệp bên ngoài. Đó là một hành động giết người rõ ràng không thể chối cãi. Làm đi rồi cầu cho linh hồn bé bỏng "siêu thoát", rồi hối hận... Siêu thoát là cái quái gì? Nói xong rồi thắp 3 cây nhang để tự an ủi rồi tiếp tục vui vẻ sống những ngày tháng còn lại trong cuộc đời chăng? Sao mà ích kỉ thế? Sống trên đời được bao lâu sao không cho con mình được sống? Tất cả chỉ là ngụy biện cho thái độ vô trách nhiệm, mất nhân tính, ích kỉ... Không chỉ những bà mẹ đi giết con mình đó còn là trách nhiệm của người chồng, người yêu và của gia đình và xã hội nếu không ngăn chặn tình trạng này.
Rất cám ơn bạn cảm thấy "tội nghiệp", nhưng ngược lại với suy nghĩ của bạn. Đó chính là niềm vui của tính đồ TCG đó :)
Thân!
Oh! Nhưng về mục đích là khác nhau :)
Khi yêu nhau chuẩn bị cưới mới đi học giáo lý hôn nhân (GLHN) là đã hơi muộn rồi đó nhưng mà thôi dù sao cũng còn kịp. Có thể cho con em đi học GLHN khi đã đủ tuổi trưởng thành... Đó chỉ là GLHN thôi nhé. Còn vấn đề đức tin vào Thiên Chúa thì như tôi nói trên nhưng xin ví von 1 câu, không ám chỉ ai: "Con trâu và con ngựa không thể mang chung 1 cái ách được" :)
Đa số phụ huynh ngại hoặc ít quan tâm con em vấn đề GLHN. Nếu có thời gian rỗi và gia đình gần giáo xứ nào đó thuận tiện, có lớp nên cho các em học luôn khi đủ tuổi. Gia đình ngoại đạo cho con học luôn cũng được. Thật ra chả có gì ghê gớm, học chữ khó bao nhiêu còn học được, trong khi giáo lý chỉ là nghe và hiểu, tranh luận, bao nhiêu vấn đề về cuộc sống, gia đình, hướng cho các em chọn người yêu, tâm lý, sinh lý... Vui nhiều hơn là căng thẳng đầu óc.
Xin giới thiệu cho các bạn cuốn sách "Kết hôn với người Công giáo", ở đó bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho hầu hết những câu hỏi thông thường của người ngoại đạo.
http://www.fatimacompany.com/san-pham/sach-cong-giao/giao-ly/d/5181-ket-hon-voi-nguoi-cong-giao.html
Xin nói thêm tôi không phải là người của cty fatimacompany nhé :)
Chúc vui!