Mình độc lập về kinh tế hoàn toàn. Mình thừa sức lo cho con đó chứ, nhưng chỉ sợ con thiếu thốn tình cảm của cha. Mình đang trong hoàn cảnh này mà còn ráng sinh con ra cho nó khổ chung với mình sao :( :(
@ Esmedancing:Hic, đọc 5 điều vợ dạy của bạn tớ hãi quá. Và cũng thấy mềnh còn may ghê vì chồng mềnh không đưa ra 5 điều chồng quy định để bắt tớ tâm niệm và làm theo!
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/index485.html#post29087867
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/index478.html#post29066054
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/index460.html#post28954624
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/index459.html#post28953242
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/index477.html#post29065013
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/index476.html#post29063843
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/index464.html#post28978209
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269/index464.html#post28974850
www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-14-a-1296269-post28954710/#post28954710
Chồng em cũng khổ vì gặp người như em, chẳng được chăm sóc gì cả, thực ra thì có hỏi han, nấu ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, thái độ quan tâm chăm sóc, lại rất vui vẻ dạy con học, cần bóp đầu có bóp đầu, cần đấm lưng có đấm lưng... nhưng mà k rõ ý chàng thế nào cứ chối đây đẩy. Chối thì thôi.
Phũ một người đàn ông chả có gì khó, chân thành với người đàn ông cũng k khó. Em chỉ phân vân là k rõ em làm thế đã có phải là hết tình hết nghĩa chưa? Còn có hướng đi nào mới hay k? Hoặc giả là em đang càng ngày càng trưởng thành, độc lập hơn hoặc là em đang bị vôi hóa tâm hồn?
Ly hôn chưa bao giờ là sự lựa chọn của em, nói nhanh là chồng em bỏ thì dần dần em nhìn vào mặt tích cực để sống thôi. Các chị cũng chỉ cho em 1 số cái kì cục của em, ví dụ như mấy cái quy tắc chẳng hạn...
Em cũng k biết làm gì bây giờ nữa. Thực sự là bây giờ em chỉ muốn vực cuộc sống của bản thân lên, học nhiều hơn 1 chút, hiểu nhiều hơn 1 chút, tiếp xúc với nhiều người hơn 1 chút, biết làm nhiều điều hơn 1 chút. Nhưng mà cảm giác đuối quá. Cứ lẹt đẹt hoài. Chỉ có thái độ sống là vẫn cứ Lạc quan tếu.
Ôi, thế mà chị k đẻ đi nhỉ. Em mà có tiền như chị, đẻ con ra, chủ động việc chăm sóc, dạy dỗ, con lớn tí thì cho đi đây đi đó, sướng lắm chị ạ. Với cả chị cứ cư xử tốt với bố nó, có xin xỏ gì đâu, bố nó cũng sẽ cư xử tốt với con chị, mà k có cũng k có gì là quan trọng đâu chị. Bao nhiêu người xung quanh mình sẽ yêu thương nó chị ạ.
Con nhà em bố mẹ thì te tua xơ mướp, bị các chị ở đây ném đá ầm ầm nhưng mà đấy là em và chồng em "mâu thuẫn tiền bạc" thôi nhé, còn lại ly hôn nhưng vẫn ngọt ngào, tôn kính nhau, k bên nào nói xấu bên nào, tiền nong thích đóng thế nào thì đóng, đóng bao nhiêu cũng được, đón con lúc nào cũng được, đi đâu cũng được. Nó thích sang ông bà nội thì em đưa sang hoặc ông bà nội đón, em cũng sang đấy buôn dưa lê thoải mái chuyện nọ chuyện kia. Bạn gái bố nó và bố nó đón con em đi chơi, mua quà, em ok luôn, bảo em chăm con cho chị nhé, chị cũng muốn đi chơi tí. Con em nó cũng học và thi vào lớp 1 trường điểm ở HN điểm cao, chả thấy nó buồn nhiều gì cả.
Chị YAN cứ mạnh dạn đẻ con đi.
Trên kia em nói rồi, giờ em nói thêm cho rõ, Con em thì đang lớn dần, khỏe mạnh, học hành trường tốt, thông minh vừa đủ, ngoan vừa đủ, cháu cũng k có đòi hỏi gì nhiều nên suy ra là em chỉ cần duy trì được nếp sống và vật chất như thế cho cháu là đủ rồi. Em thì đi làm, chăm sóc cả gia đình, cơm nước, chợ búa, tất cả mọi việc. Em cần sức khỏe và tinh thần tỉnh táo để làm hết mọi việc đó. Nên là chồng em ban đầu k thích, nhưng sau này cũng phải công nhận, vì em vẫn làm như thế. Vì em cũng chỉ cần có 2 thứ ở trên thôi mà. Đâu có gì nhiều. Em cũng k thoắt khóc, thoắt cười, đang nghĩ thế này thành ra nghĩ thứ khác... Tính em rất là nhạt nhẽo và ít nói. Vì thế chính ra lấy em làm trung tâm thì cả chồng và em con đều thoải mái, vì lúc nào em cũng vui vẻ, vô tư, chồng con em thích làm gì thì làm, sai sót ở đâu em chỉ nói 1-2 câu rồi thôi, em k cằn nhằn, quát mắng hoặc chỉ trích bao giờ. Em cũng k có bí mật hay ham muốn gì cao sang, k cầu kì gì cả, túm lại là nhạt nhẽo và già cỗi.
Chồng em thì cực hay thay đổi, em mà chạy theo anh ấy, em k chạy nổi, mà anh ấy cũng k thấy hài lòng. Với cả đây là tự anh ấy quay lại với em mà chị. Em đang phải "gánh" cái sự tính cách dở hơi k ai chịu nổi đấy của anh ấy, em thấy em có quyền ra điều kiện, nói lên mong muốn của mình. Anh ấy k đồng ý thì thôi, bọn em có gì mất đâu.
2. Về lí thuyết thì thế chứ thực tế thì vợ phải giúp chồng chứ. Vì sao chồng hay thay đổi? Vợ có thể giúp gì chồng không?
Tất nhiên là điều kiện nói ra bằng mồm và thể hiện "mục tiêu" em muốn hướng tới. Vì chồng em anh ấy có những hành động rất trái chiều nhau và khác lạ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Anh ấy vừa nói với em là ở cái nhà này cố định, 1 lúc sau anh ấy cãi nhau với bà chủ nhà, hôm sau trả nhà luôn dông tít mẹ em lên cách đó 10km ở thuê, 1 thời gian sau chán lại quay về gần đúng chỗ nhà cũ; em ví dụ thế. Anh ấy đi nghỉ mát với em về, tình tứ như 1 cặp vợ chồng mới cưới, vừa đặt vali xuống đất, anh ấy bảo anh ấy cố gắng lắm, nhưng k thể hòa hợp với em được, em ớ ra, thấy anh ấy xách va li đi em bảo thế ăn cơm đã rồi cậu đi, anh ấy lại ngồi lại ăn cơm, xong ở lại chả đi đâu. Kể ra thì nhiều hành động bất thường.
Tất nhiên là em cũng tìm hiểu, động viên chứ, vợ nào mà thấy chồng lo lắng mà lại k làm thế, đúng k chị? Nhưng có những hành động khó hiểu, thì tốt nhất là mời cậu cậu tự giải quyết.
3. Tại sao chồng phải góp nhiều hơn? Vì vợ kiếm được ít tiền quá ko đủ chi tiêu à? Chồng em muốn cả nhà duy trì mức sống cao, mà thu nhập của em thì thấp, vì em làm nhân viên VP, chồng em lại có cty riêng. Thực tế là bọn em vẫn chưa làm được việc này, mức sống thì cao và anh ấy càng ngày càng đóng ít đi so với em, em có bao nhiêu em góp bấy nhiêu rồi, còn anh ấy thì luôn khoe là cty làm ăn tốt. Hơn nữa em cũng muốn vc cùng tích lũy để mua nhà và có em bé thứ 2.
Haizz, hết rồi chị ạ.
Mình hỏi các bạn điều kiện như thế có phải là "dã man, cứng nhắc" quá không? Vì càng ngày mình càng thấy là mình đúng, nhất là tiêu chí đặt mình ở giữa, vì mình đi làm kiếm tiền nuôi con, dạy con, chăm sóc chồng, chăm sóc mình, nên mình thấy k thể đặt ai khác ở giữa trung tâm gia đình, ngoài mình.
Mình cũng thấy là chồng mình tâm trạng có thể lúc này lúc kia, nhưng mà mình, mình phải yêu đời, phải lạc quan và tỉnh táo, sống cuộc đời của mình.
Các bạn thấy mình có cứng nhắc quá không?
Hôm trước có chị bạn bảo mình là : "Phụ nữ là phải chịu đựng" thì mình trả lời luôn là "không, sao lại phải chịu đựng, chị phải chấm dứt/từ bỏ ngay sự việc trước khi nghĩ đến việc phải chịu đựng chứ" thì chị ấy có vẻ phật lòng.
Thời gian quay lại với nhau, bọn mình đã tôn trọng nhau và thực sự yêu thương nhau hơn, k có vụ đánh chửi nhau, con mình thì k còn bị ảnh hưởng tâm lý do bố mẹ ly hôn, lại học lớp 1 trường xịn, gia đình vẫn duy trì được mức sống cao, gia đình 2 bên đều hài lòng và cũng k có bóng dáng người thứ 3 nào trong cuộc sống, chồng mình cũng làm ăn tốt hơn chút, trả hết nợ và cũng chỉ chúi đầu vào làm việc, tìm kiếm hợp đồng như từ trước đến nay.
Thế cũng là một người chồng tốt đúng không, hay là chỉ tiêu hài lòng của mình còn ít quá?
Vì thế mình nhìn nhận việc chồng mình cư xử kì cục hàng tháng là một căn bệnh tâm lý, mình và gia đình đã gắng chữa, nhưng mà hiệu quả k nhiều, chỉ có anh ấy mới tự chữa được thôi.
Nhưng mà đúng như wic nói, lần này mình phải đóng cửa, tiễn khách thôi. Có thể việc cho nhiều cơ hội quá cũng là 1 nguyên nhân gây bệnh thêm nặng, mình cần phải kiên quyết hơn, k nên để thành "quá".
Hyhy, hóa ra em cũng dở hơi chị nhỉ? Thế nên chồng em phải ra điều kiện là: Không đăng ký kết hôn, không can thiệp/lễ nghi họ hàng, mua nhà cho em xong là chồng em lượn chứ k ở với mẹ con em để đối phó với em đấy chị ạ. Ngẫm lại, bọn em song kiếm hợp bích lại với nhau thành đôi vợ chồng cùng lùi. Giải tán là tốt hơn cả chị nhỉ? Em cũng xin đóng chủ đề của em ở đây để nhường sân cho các chị khác. Cám ơn các chị đã quan tâm case cám hấp nhà em.
Những lúc tử tế thì nhà em vui lắm, yêu chồng cực kì, may là càng ngày tần suất càng nhiều hơn, nhưng mà những lúc chồng em thay đổi thái độ, thì em chỉ muốn đá đít ra ngoài đường, chả yêu đương gì cả. Nhưng mà lúc nào em cũng thương chồng em, cứ tham vọng quá, cầu toàn quá, rồi tự dằn vặt mình vì kết quả đạt được k như mong muốn. Vợ thì giương mắt ếch ra không giúp được gì, mà cũng k biết làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của chồng. Ôi, chết, nói đến đây em lại nhớ chồng em mới chết chứ, mặc dù cả ngày em đã k làm ăn được gì vì loanh quanh chuyện của chồng em.
Thế nên em vẫn cảm giác em mở cửa cho anh ấy về, nhưng mà vẫn là mở 1 cánh, k chào đón, hân hoan, bản thân em cũng thấy cá tính của em khó mà hòa hợp với bất kì ai, đừng nói là chồng em. Em ra điều kiện một cách dửng dưng,em dửng dưng với việc chồng em vui buồn hoặc là gặp khó khăn, bấn loạn tâm lý, em dửng dưng với việc chồng em ra đi, nói chung là em cảm thấy cái con người em sau một thời gian thì nó trở nên nhạt nhẽo, khô khan, dửng dưng với mọi sự đau buồn, chỉ biết đến mỗi bản thân em và công việc hàng ngày thôi. Em cũng k kì vọng ảo tưởng về chồng em, k dìm hàng chồng xuống đáy bùn, thâm tâm em kết luận "chồng mình cũng đến thế thôi", k thất vọng, k chán nản. Cuộc sống đôi bên hoàn toàn độc lập, đôi bên độc lập với nhau về kinh tế, mối quan hệ, công việc, sở thích. Không ràng buộc trách nhiệm với gia đình 2 bên, tự nguyện được đến đâu thì làm. Em cũng nhìn thấy cơ may để đi đến happy ending là ít, nhưng mà việc phải làm thì vẫn phải làm thôi, cố được đến đâu thì đến, chồng em cũng cho em cơ hội làm 1 người vợ tốt, có 1 gia đình nhưng mà em k giữ được thì phải thả. Đấy, các chị đọc có thấy ức chế vì cái giọng điệu tửng tưng của em k?
@ wannabe: Em đọc cả bộ sách này, hay chị ạ, áp dụng với thực tế từ các tầng nhà EQ nữa mới thấm. Một cuốn sách k thể k đọc dù ở bất kì hoàn cảnh nào.