Không biết có mẹ nào giống em không, lúc 2vc giận nhau, trong đầu e toàn nghĩ tới chuyện mình sẽ hú nhóm này, nhóm kia đi mua này, ăn nọ, rồi sẽ ghé đây kia mua đồ ăn nọ kia qua nhà mẹ nấu... biết bao nhiêu chuyện để tranh thủ trong thời gian giận dỗi này, còn chồng thì tính ra e yêu lão lắm chứ, nhưng những lúc như thế e mặc kệ, muốn đi đâu làm gì thì làm, e thực sự không quan tâm luôn í, chắc e lười và hơi bị ích kỉ...
ui sao mà mẹ này giống trường hợp nhà mình thế, nào mình có phải đứa chơi bời gì, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình ma toàn bị nói xơi xơi, mình đi làm lương ko cao, cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân và dư ra được 2tr-3tr/ tháng. ngày xưa mình còn cố gắng phấn đấu tích cop cho cả nhà, giờ nghĩ toàn chán nên tích lũy để phòng thân thôi, haizz sao phụ nữ khổ thế nhỉ
lâu nay mình đọc mà chưa góp mặt vào topic này, cho mình xí 1 chỗ nhé, sau khi đọc chuyện của meheohoi, thì mình thấy hoàn toàn đống ý với ý kiến của bạn này, mình cũng đã từng như bạn người yêu cũng hời hợt lắm, toàn lo cho bản thân người ta nhiều hơn, đến lúc lấy về mình khổ sở, chẳng bảo giờ hắn để tâm đến mình suy nghĩ gì đâu, thích gì cũng ko biết, mà mình có mua sắm gì cho mình thì lại bị nói, dễ nản lắm đấy
Em Wan, Lão chồng tệ nhỉ. Xử đi thôi. Em tỷ tê chồng em là có chị quen ở đn nói với em là khi nào em muốn ăn gì ở đn thì nói, chị mua gửi vào cho. Nhất là đồ hải sản tưoi. Chắc 1 tháng em nhờ chị mua 1 thùng gửi vào mình ăn cho nó đảm bảo anh nhỉ. Em đặt chị ý mua dùm, anh ck và nhận hàng nhé. Nếu chàng ok chị sẽ giúp em. Coi như em vừa xử đc chồng , vừa đc ăn đồ đn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của enchomuaxuan
Tín đồ của shopping nha ^^
Đúng thế mẹ nó ah, giống mình, trước có cái gì ngon cũng phần chồng con ko dám ăn, mua sắm quần áo toàn ưu tiên chồng con, vì nghĩ chồng đi làm cần diện chút, còn mình ở nhà thế nào chả đc...thế nên cả năm k đc bộ quần áo tử tế. Giờ đi làm, lương cũng thấp, có đồng nào lại tích góp cho gia đình. Chỉ khi phát hiện chồng chả yêu thương gì mình, ko chăm lo cho gia đình nhỏ bé này, chỉ lo ki cóp rùi mang về cho bố mẹ chồng, anh chị em chồng... chợt hiểu mình nên phòng cho bản thân....
Bắt tay với mẹ này với, đồng cảnh.... Chồng ko hề quan tâm đến vợ, chỉ biết hưởng thụ những gì vợ làm cho, vợ chăm sóc, nhưng đổi lại vợ được gì???? ngoài cảm giác chồng ko hiểu mình, k quan tâm đến mình... nản lòng!
Em thích cách xử lý của chị quá, chị đúng là cao thủ thật!!! vừa đc ăn mà ko phải mất tiền trong túi mình ^^
Từ ngày em lấy chồng, đc 3 năm, em chưa bao h thấy chồng em, giặt đồ, cầm cái chổi quét nhà, cọ toa lét...^^. Em mà chây ì ko làm thì ông ấy còn chây ì hơn, mình sốt ruột lại làm cho xong. Khốn khổ cái kiếp của em....
Thế là được thể bây h cái gì cũng đến tay em, chăm con- việc nhà- việc cơ quan...
Bây h em sẽ cải tổ dần, đầu tiên em sẽ lập 1 quyển sổ chi tiêu, để tính sổ với chồng dần...
Và vào nhà mình cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm và báo cáo kết quả! ^^
Ngày trước, khi yêu cũng do em quá nghĩ cho người ta, mình cứ thương người ta thế này, thế kia mà mình toàn mua bán, chăm sóc người ta hơn là người ta chăm sóc mình. Bây h hậu quả là thế! họ vô cảm với những vất vả, những hi sinh của mình cho họ... họ ko thấy thương cho mình, ko nâng niu chăm sóc mình....nói chung, tất cả là do mình thôi chị ah. Hãy cứ bình tĩnh, đừng vội vàng nha chị!
Bây h chồng còn k thèm đến gia đình nhà vợ, với lý do là ông bà ko thích chồng. Một lần chồng đi chơi, mua quà về, chồng đến nhà vợ chơi, bố vợ ở trên tầng, chồng ko thèm lên chào, nói chuyện với mẹ vợ mấy câu, chồng bảo đi về, và xuống dưới nhà lấy xe chờ vợ, bố vợ thấy thế thì điên tiết, trả lại quà, bảo chồng mang về, ông bà ko thiếu... thế là từ ngày ấy, chồng ko thèm bước chân vào nhà vợ, k thèm hỏi thăm đến bố mẹ vợ hay bất kỳ người thân nào của vợ....
Ngày Trung Thu vợ về quê thăm bố mẹ chồng, với hi vọng là chồng nhận ra và cũng đi thăm bố mẹ vợ, nhưng chồng lờ đi việc ấy, mặc kệ... Cứ đến thứ 7 hàng tuần là chồng lại nhảy lên xe về quê chồng, bỏ mặc 2 mẹ con ở nhà, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, có ý kiến thì chồng bảo...về quê nội chơi!!!!!Chưa bao h trong đầu chồng có suy nghĩ là cuối tuần đưa vợ con đi chơi ăn uống....nghĩ mà nản!
Chồng đi làm về, ăn cơm xong là xem tivi đến lúc đi ngủ, chả bao h thấy kể lể, giao du với vợ chuyện gì, hỏi con đôi ba câu rùi bảo con: " ra với mẹ"
Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua như thế, mới đây chợt nhận ra lương chồng đc nhiều hơn mình nghĩ, vậy mà chồng đưa mình chưa đến 1 nửa, rùi lại bảo mình phải tiết kiệm... trong khi có lúc k có tiền mua sữa cho con, ko có tiền cho con đi tiêm phòng...chồng biết vẫn kệ, rùi mọi thứ sẽ qua, bỏ mặc vợ muốn xoay sở thế nào thì tùy.
Các mẹ hãy cho em lời khuyên đi, đọc tầng trước, có mẹ bảo phải luôn nhẹ nhàng, nịnh nọt, nói ngọt với chồng, em cũng thử áp dụng, nhưng chồng em thuộc loại hơi nghèo tình cảm, đâu lại hoàn đấy.
Rùi em nghĩ, em phải cứng rắn lên, trước đây, cứ chồng nói cái gì là em chỉ dám im, ko dám nói lại, bây h là em cũng bật lại ít, thì chồng im lặng, nhưng tính cách vẫn ko hề thay đổi...
Sự ích kỷ ăn vào tiềm thức của chồng, kiếm đc đồng nào, em ko chắc là có NT hay ko, but chỉ lo đem về cho bố mẹ chồng dấm dúi...
Chả hiểu cuộc sống của em có cách nào cải thiện đc ko các mẹ? em thấy khó khăn khi vượt qua nó quá, lúc nào cũng chỉ có cái bóng của 2 mẹ con ở nhà....
Từ ngày đi làm, thì suy nghĩ cũng thoáng dần lên, cũng có thêm ít tiền chi tiêu thêm cho con. But vẫn bị chồng bắt nạt...hic...ngay từ lúc mới cưới ko rõ ràng và chiều chồng quá nên bây h khổ, hic....
Suốt thời gian em ở nhà, em hầu hạ cho chồng ko khác gì ôsin, sáng dậy sớm lo cơm nước cho chồng trước khi con dậy, tối trước khi chồng về là cắm nước tắm cho chồng, cơm nước cho chồng xong xuôi, ăn xong chồng nằm chơi máy tính, xem tivi.. còn mình cho con ăn rùi lo việc nhà, hic....
Cay đắng nhiều vì thái độ của chồng, và gia đình chồng giục đi làm, em chật vật mãi mới kiếm đc việc làm, lương thấp thôi, but thái độ của chồng cũng đỡ hơn chút, but em ghét cái kiểu giấu giếm về tài chính, mà em có phải loại ăn tiêu, chơi bời đâu, hic....
Chị nên chọn 1 người mà người ấy lo lắng cho chị, luôn muốn làm cho chị hạnh phúc, sau này cuộc sống còn nhiều vất vả, sóng gió, họ còn cùng mình vượt qua được chị ah.
Mà chồng cứ nghĩ là tiền chồng đưa mình là nhiều lắm, mà suốt ngày bảo là em tiêu nhiều, ko tiết kiệm đc ra ít nào, nói thật chỉ có vài triệu mà việc gì cũng đổ đầu em, tiền bỉm sửa của con, rùi tiền ăn uống...em ko mua nổi cho mình 1 bộ quần áo, gần đây em mới xin đc việc làm, thì thái độ của chồng có khá hơn, but cv nhà nước, lương ba cọc ba đồng, ko tính làm gì...
Em mong các mẹ thông thái chỉ cho em cách nào mà chồng tự nguyện cho mình biết kinh tế và cùng san sẻ với mình mọi việc. Em cũng tiến hành đủ mọi cách, nặng có, nhẹ có mà ko ăn thua, chả hiểu thế nào. Bế tắc quá! đc đồng nào chồng lại mang về nhà chồng, xây nhà cửa cho bố mẹ và anh trai đang ở cùng ông bà, còn vợ con thì chồng ko để ý... buồn quá các chị ah.
Chúc cho bạn Harmonius sớm vượt qua chuyện khó khăn.
Đọc tâm sự của meheohoi, chị hơn em 1 tuổi nha, em nghĩ là chị nên thay đổi anh người yêu, sau này lấy về làm chồng vất vả bản thân mình lắm chị ah. Ngày trước em quen chồng em cũng thế, anh ít quan tâm, ít mua quà tặng mình... đến khi lấy về, rùi lúc có con, chồng ko quan tâm chăm sóc vợ con đâu. Chị chưa lập gia đình, vẫn còn nhiều cơ hội để tìm hiểu, em nghĩ chị nên rõ ràng khoản kinh tế với anh ấy ngay từ đầu chị ah.