Chào bạn,Xin được chia sẻ những gì bạn đang phải trải qua. Mấy tháng trước mình cũng ở vào trong hoàn cảnh như bạn khi mẹ mình bị phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hi vọng có thể có thông tin hữu ích dành cho bạn.Thứ nhất, bạn cần phải đưa chồng vào viện K để các bác sĩ ở đây khám và xác định xem bệnh của chồng bạn ở mức độ thế nào rồi, có thể can thiệp được ko? Mình có một người bạn bố cũng bị ung thư lưỡi, đã phẫu thuật và trị xạ ở viện K, hiện giờ sức khỏe rất ổn định. Mình nghĩ nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì hoàn toàn có thể có hi vọng bạn ạ.Thứ hai, nếu xác định theo phương pháp điều trị nào thì nên nhất quán và phải thật tin tưởng, bởi vì mình có tìm hiểu thì thấy quan điểm của đông y và tây y rất khác nhau. Như trường hợp của mẹ mình, sau khi mổ ra bác sĩ phát hiện là ung thư đã di căn khắp ổ bụng, ko thể can thiệp được gì nữa nên đã đóng lại và cho về nhà. Vì vậy mà gia đình mình qđịnh điều trị theo đông y. Thật may là mình kịp thời được biết đến phương pháp thực dưỡng (ăn uống dưỡng sinh) của giáo sư Ohsawa (Nhật Bản). Thật khó ai có thể tin được rằng chỉ bằng cách điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình mà có thể chữa được bệnh phải ko? Nhưng thật sự, cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu bạn ạ. Mẹ mình sau 4 tháng chỉ ăn cơm gạo lứt với muối vừng, bây giờ sức khỏe khá ổn định, bà gầy đi nhiều nhưng trộm vía chưa bao giờ thấy đau trong bụng (mặc dù các bs tây y đều cho rằng với bệnh tình của mẹ mình thì có lẽ đã phải dùng đến moocphin lâu rồi). Mình vẫn đang khá hồi hộp, hàng ngày vẫn cầu mong cho mẹ mình sẽ giữ được như thế.Về phương pháp thực dưỡng, hiểu nôm na là theo quan điểm của tiên sinh Ohsawa thì do cách ăn uống của chúng ta chưa đúng, hấp thụ vào cơ thể những chất độc hại hoặc những thực phẩm quá âm hoặc quá dương, cơ thể buộc phải tự điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi đó, bởi thế mới phát sinh bệnh tật, những tế bảo biến đổi khác đi thì sẽ tạo thành tế bào ung thư. Nếu mình điều chỉnh lại, quân bình lại chế độ ăn uống thì cơ thể sẽ điều tiết được đúng theo quy luật âm dương tự nhiên, bệnh tật theo đó cũng khỏi.Tài liệu thực dưỡng trên mạng ko nhiều lắm, nhưng sách báo, băng đĩa thì cũng đủ để mình tìm hiểu. Quan trọng là mình phải tin tưởng và quyết tâm bạn ạ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp này, bạn hãy qua cổng chùa Quán Sứ, vào cửa hàng chuyên bán đồ thờ cúng ấy, hỏi mua bộ đĩa về thực dưỡng, ngày trước mình mua ở đó một bộ 10 đĩa, khá đầy đủ. Bạn hãy nghe và tự mình quyết định xem mình có đủ tin tưởng để theo phương pháp này ko. Nếu bạn quyết định áp dụng thì mình cho bạn một địa chỉ chuyên bán đồ thực dưỡng ở HN: Nhà Thực dưỡng - 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I, đường Thái Thịnh. Mình chuyên mua đồ ở đây để gửi về cho mẹ.Còn về phòng khám 178 Thái Hà của bác sĩ Tuần thì mình khuyên bạn ko nên đến. Thời kỳ đầu, sau khi mẹ mình bị bệnh viện trả về, nhà mình cũng đã cho bà điều trị ở đây một thời gian, nhưng mình thấy bệnh tình của bà không có tiến triển, và cách thức moi tiền bệnh nhân của bs rất khó chịu. Cũng cái bài giới thiệu các bài thuốc quý như kiểu Bọ cạp xanh Nam Mỹ hay cái gì đó rồi lợi dụng tâm lý "có bệnh thì vái tứ phương" của người nhà bệnh nhân để kiếm tiền thôi. Ở đây họ cũng chỉ định bệnh nhân ăn uống theo kiểu thực dưỡng nhưng hàng ngày truyền thêm thuốc và uống bổ sung thêm rất rất nhiều thuốc kèm thực phẩm chức năng (giá rất cao). Mẹ mình nếu uống theo đúng chỉ định của bs Tuần thì một tháng hết khoảng 5tr tiền thuốc (đấy là ko có món bọ cạp xanh Nam Mỹ đấy), nhưng nếu uống xong chỗ thuốc đó thì chả còn bụng dạ đâu mà ăn cơm nữa. May mà sau đó thì bà giảm bớt liều lượng và sau khi dùng hết thuốc thì ko mua thêm nữa, trộm vía sức khỏe vẫn duy trì tốt. Mới đây, mình đọc một cuốn sách về thực dưỡng thì được biết nếu ăn uống theo pp này thì ko nên uống thêm thuốc gì, kể cả thực phẩm chức năng.Mong bạn bình tâm và tìm ra được hướng tốt nhất để điều trị bệnh cho chồng, đừng mất niềm tin bạn ạ. Nếu bạn tìm hiểu kỹ về pp này, bạn sẽ thấy rất nhiều người đã chữa thành công nhiều bệnh nan y chỉ bằng cách thay đổi cách ăn uống của mình. Chúc bạn may mắn!
Vấn đề 5: Ngây thơ?????? "Trẻ em như búp trên cành"; "Trẻ em như tờ giấy trắng"..... Em bé là luôn đi kèm với sự ngây thơ trong trắng, đáng yêu, không ai nỡ trừng phạt em bé mà bé sơ sinh thì càng nằm ngoại lệ, vì bé yêu thế cơ mà, bé đã biết gì đâu. Vậy thì Beo đã biết gì chưa nhỉ????? 1. Con cứ khóc là bà ngoại bế lên dỗ dành ngay, con nín luôn. Dần dần thành thói quen, con cứ dậy là khó toáng lên, ko hài lòng gì là khóc ngằn ngặt như bị đánh đập tàn bạo vậy, làm bà càng sợ, càng dỗ dành tợn. Đến 1 ngày mẹ ko thể chịu được thới hờn ăn vạ của con, bèn nghe lời các mẹ trong wtt, để con khóc 3' rồi mới dỗ. Mẹ cấm bà , cậu, ko được sờ vào, ko được hỏi.... con khóc chưa được 2' đã nín dần rồi ư a, nhìn quanh xem có cầu cứu được ai ko? Ko thấy ai ý kiến, con tự dỗ mình, bỗng dưng, ông ngoại hỏi "ô thế con mẹ béo nó bắt nạt cháu ông à"? Thôi thế là thôi, con gào lên, nức nở, oan uổng bấy lâu được thể như lũ tràn đê. Mẹ phải bế con lên, con im và lắng nghe mẹ nói "con khóc thế là hư, mẹ ko yêu, bà ko yêu, lại còn bị mệt con nữa, khản cổ, xịt mũi.... con ngoan mẹ yêu con nhiều nhé...", Các mẹ có ai tin ko? Con nhìn mẹ chằm chằm rồi..... cười, song sang bà, nằm rúc vào nách bà ngủ ngon lành, chả phải ru....:Crying: (mẹ muốn khóc vì sốc). Mẹ gọi điện mách bố, bố choáng toàn tập rồi thốt lên "liệu có đúng là con được 2tháng 15ngày ko mẹ Beo"???? 2. được 3 tháng 5 ngày, con tự lẫy 1 cách ngon lành, đầu nhấc cao rồi lắc lư như cụ rùa, mỏi quá lại chuyển sang trạng thái dò mìn, rồi mỏi nữa thì liếm chiếu... :Sick: Ông bà thấy con đã cứng, quyết định mỗi ngày cho con đi chơi 2 lần sáng và chiều. Thế là con chấm dứt cảnh phải nằm tênh hênh phơi nắng mỗi sáng. Giờ anh đã được đi chơi như ai, mũ áo xông xênh anh đi ra đường.... ngắm các em chân dài như anh :Laughing: Được 1 tuần, con quen, cứ đến giờ là ưỡn lên, hị hị rồi đòi đi, bế ra đường là im luôn. Một chiều đẹp trời, mẹ về sớm, nhìn thấy con đang ở ngoài đường, sướng quá gọi rồi giơ tay ra bế con "Beo yêu ra mẹ bế về nhà ti bầu đi, Beo nhớ mẹ ko?".... :Crying: :Crying: :Crying:.... Con quay ngoắt đi, úp mặt vào ngực bà, mẹ đứng như Từ Hải, thử 2-3 lần nữa kết quả vẫn "y như lần trước". Đi chơi chán, về đến nhà, nhìn thấy cái mặt người ta lại hị hị đòi ti, rồi ôm cổ người ta như thân thiết lắm ý. Ghét!!!!!!!!:Straightf:3. Mẹ yêu con, nhưng chưa bao giờ mẹ cảm nhận được tình yêu ấy ngọt ngào và mạnh mẽ như hôm qua. Con ngậm ti mẹ như mọi ngày, nhưng con bỗng dưng "người lớn" quá, khi bỗng nhiên ngước lên nhìn mẹ rồi nhoẻn miệng cười, rồi lại ti, rồi lại nhìn mẹ, lại cười, con như muốn nói con là em bé hạnh phúc. Con làm mẹ suýt khóc con biết không? Mẹ biết con cũng yêu mẹ lắm, dù con chưa thể nói ra.
Giới tính: nữ
Ngày dự sinh: 21/01/2012
Ngày sinh: 26/01/2012
Số tuần mang thai: 40 tuần 5 ngày
Cân nặng: 3500g
Dài 52 cm
Nhật kí chào đời của bé: Đến ngày dự sinh con, mẹ vẫn không thấy có dấu hiệu sinh nên thay vì hối hả về nhà chuẩn bị đón Tết thì mẹ vẫn ở phòng khám thai của bệnh viện kiểm tra tình hình sức khoẻ của con. Mẹ vẫn hy vọng con sinh vào năm Tân Mão nhưng hình như con không thích tuổi mèo nên mồng 2 tết bố mẹ lại rồng rắn vào bệnh viện sau nỗi thấp thỏm sợ giao thừa lại phải đưa nhau bệnh viện. 9h sáng bác sĩ khám nói mở 1 phân cho nhập viện luôn. Bác sĩ cố gắng cho mẹ sinh thường, làm đủ mọi cách như tiêm octoxyn, đặt túi nước nhưng dường như không có kết quả, hết thuốc là mẹ lại hết đau bụng. Đến ngày mồng 4 tết bác sĩ buộc phải quyết định cho mổ để lấy con ra.Nằm trên bàn mổ, mẹ run rẩy không ngừng cầu cho hai mẹ con mình bình an. Khi cô hộ sinh bế con ra cho mẹ, mẹ gắng mở mắt nhìn con để thấy con lành lặn, hồng hào dễ thương rồi thiếp đi. Bà ngoại kể lại khi gặp bố và bà ngoại con hơi ghếch đầu, mở một mắt nhìn bố. Bố hạnh phúc lắm, lần đầu tiên được bế con gái trên tay mà.
Đón con xong, bố về nhà lấy đồ. Trong lúc ấy, bác sĩ chuyển mẹ và con về phòng nằm. Suốt từ 10h sáng đến 4h chiều con không được ăn nên đói, khóc sưng cả mắt. Bà ngoại lần đầu tiên đến bệnh viện, lúng túng mãi mới tìm được mẹ con mình. Cuối cùng thì con cũng được ăn, thương quá. Bà pha sữa con mút chùn chụt. Vì mỗi lần pha có 30ml nên cứ gần 2 tiếng con lại khóc đòi ăn mà mẹ không biết cứ tưởng con làm sao nên lại bảo bà lật đật đi hỏi bác sĩ. Mẹ đúng là ngờ nghệch quá con nhỉ?
Thế mà thấm thoát đã 11 tháng rồi. Giờ thì con đã biết nhiều thứ, con thích quan sát và lặp lại hành động của người lớn. Con bắt chước bà cất quần áo vào tủ nhưng con lại lấy con áo bẩn trong chậu, kéo ngăn kéo ra cho vào. Con biết đâu là cái nắp đậy của hộp đựng bông phấn nên khi chơi con tìm đúng nó để lắp. Bà ngoại trêu con đặt cái nắp điều khiển tivi nằm ngang khi con đang loay hoay lắp nó thì con xoay theo chiều đúng của nó để ấn vào. Mẹ mới dạy con mi gió 1 lần mà khi mẹ đi làm con giơ tay bye bye kèm theo cái mi gió làm mẹ ngạc nhiên và sướng âm ỉ suốt đường đi. Con không sợ chó mèo mà ngược lại rất thích chúng. Mỗi khi thấy chúng con lại giơ tay vẫy gọi. Có khi con túm cả miệng, tai chó mà nhấc lên. Trò chơi yêu thích nhất của con từ lúc 3 tháng tuổi đến giờ vẫn là trùm khăn lên mặt rồi ú òa, có lúc mê ngủ con vẫn còn nói "ú, oà". Con rất mê số đĩa mẹ mua cho, chăm chú xem đi xem lại suốt ngày mà không chán. Mẹ yêu cái vẻ ngộ nghĩnh của con - nhỏ như hạt đậu nhưng lại chăm chú như bà cụ. Bà cụ non của mẹ đôi lúc rất ghê gớm. Lúc con được 9 tháng khi đi uống vitamin A cô y tá giữ tay con để nhỏ thuốc con rút tay lại rồi tát vào tay cô khiến cô bật cười. Rồi khi người khác la con nghịch thì con la lại. Nhưng con gái mẹ lại rất tình cảm. Con thường dụi đầu vào vai và bụng bố mẹ, ông bà một lúc rồi mới buông mỗi khi đi đâu về. Ông bà về quê 2 tuần mới vào, con sung sướng la hét đòi bế. Bà vừa bước vào cổng con đã chẩu môi lên gọi “Bà! Bà!”. Mẹ đi với bà ngoại về trễ, con không thấy mẹ và bà nên khóc thảm thiết. Đến khi mẹ về con giận mẹ hay sao mà không biểu lộ cảm xúc gì, chứ bình thường con la hét đòi mẹ bế rồi dụi mặt vào vai mẹ, hai tay ôm chặt. Bố la con, từ lúc đó con giận không cho bố bế, không hào hứng tình cảm với bố nữa. Bà bảo con mới bé thế mà đã biết giận dỗi rồi, ghê quá.
Mẹ mong con sau này lớn lên con sẽ hiểu được bố mẹ và cả nhà đã yêu con biết nhường nào
Like bạn này với phương pháp chữa bệnh hay vì mình đã từng chứng kiến một bác ung thư phổi, bác sĩ bảo chỉ còn sống được vài tháng, về có gì ngon cứ cho ăn uống. Thế mà bác ấy ăn gạo lức muồi mè khỏi gần 20 năm rồi nhé, giờ 63 tuổi vẫn đi dạy thêm ở trường Y nhé. Nhà mình, bố mẹ mình và anh trai có thời gian cũng ăn gạo lức muối mè kết quả đem lại rất tốt.