Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký Ủn Ỉn
Cũng lại là tháng tư, có lẽ tháng tư là tháng của sự thương nhớ, tháng của ký ức. Cuộc sống này nó như những con sóng, cứ cuốn tôi theo mà tôi quên mất chính cái con người mình, cái bản chất mình.
Người ta thường nói lúc chuyển mùa là lúc con người hay gợi nhớ về ký ức, quả không sai. Ngoài kia những vạt nắng bắt đầu trải dài từng con đường, cái khô khô, hanh hanh nhưng không oi ả, nó nhẹ nhàng và nên thơ lạ lùng.
Cứ đi đi vì cuộc đời cho phép, nhưng đi mãi, đi mãi rồi cũng thấy mỏi mệt, đôi khi ta muốn dừng lại một bước để sống cho chính bản thân mình.
Hạ vào, ký ức tuổi học trò của tôi lại sống dậy, nhớ cái ngày học lớp 10, mới chuyển cấp nên còn lạ lẫm lắm, vẫn còn e thẹn và sượng sùng. Thế rồi rần rần kết thân được với mấy đứa bạn mà tới giờ sau 15 năm vẫn còn thân nhau.
Bạn thân ư, hay gặp nhau ư, hay giãi bày ư, không hẳn vậy, vì tháng năm trôi qua, nó kéo con người ta ra xa nhau thêm, vì cuộc sống bận bịu với chồng con, với cơm áo gạo tiền,...mà chúng tôi có lẽ một năm chỉ gặp nhau 1 lần, trò chuyện qua điện thoại đôi lần.
Với cãi xã hội thông tin hiện đại như vầy có vẻ không thực tế nhưng nó lạ tình trạng của chúng tôi.Ấy thế mà mỗi khi có cơ hội gặp nhau chúng tôi vẫn bắt kịp nhịp, vẫn chung nhau những sở thích, vẫn nói như ăn cướp vì sợ không còn cơ hội để nói. Đó, đó là bạn thân, chỉ đơn giản thể thôi.
Phượng vĩ đỏ một thời học sinh, nó mong manh y như những cô gái trung học, nó cũng tươi tắn như nụ cười của chúng tôi thời bấy giờ. Nụ cười mà giờ tôi có cố gắng cỡ nào cũng không thể giống được nữa.
06:46 CH 26/04/2018
Nhật ký Ủn Ỉn
Gió lạnh đầu mùa đã len lỏi qua từng mái nhà trên phố, thổi đi cái oi ả của mùa hè, thôi đi cả những cơn mưa rào bất chợt. Gió lạnh đầu mùa, cái mùi của gió, cái rùng mình khe khẽ khi từng cơn gió lùa qua tóc ai. Cái mùi ấy, cái rùng mình ấy đã níu kéo chân tôi, đã không ít lần muốn dứt áo ra đi tìm phương trời mới, tìm một tương lai mới nhưng không thể xa nổi cái lạnh đầu đông, cái cảm giác mà chỉ có người dân xứ Bắc mới cảm nhận được. Nó khiến ta nhớ lại cái thời trẻ trâu, cái thời còn đọc " gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam. Mới qua một đêm mà sáng hôm sau trời đã se se, khô khô, mẹ lấy áo dài tay, lấy quần ấm cho ta mặc, đôi khi còn phải đi tất nữa. Cái cảm giác mặc bồ đồ mùa đông với cái mùi hương hắc hắc của quần áo để trong tủ lâu ngày, có lẽ cũng sẽ là một nỗi nhớ khi ta dời xa xứ này.
Nhớ cái thời mẹ nó và bố nó chưa cưới nhau, tối đầu đông bao giờ cũng làm ta hạnh phúc nhất và cần đôi tay ấm áp của bố nó nhất. Đi qua những dãy phố thơm phức mùi hạt dẻ rang, đi qua những con đường ngào ngào hương hoa sữa, và cứ thế ta cùng dắt nhau đi qua hết mùa đông này tới mùa đông khác. Và sẽ tới lúc ta không đếm nổi ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa đông nữa. Mỗi chặng đường ta bước qua đều không giống nhau, những niềm vui, những hạnh phúc không hề giống nhau và cả những nỗi buồn, cả những khó khăn ta đi qua cũng rất khác nhau. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là cái mùi của gió lạnh đầu mùa, nó khiến ta muốn gần nhau hơn, muốn nắm tay nhau đi tiếp chặng đường phía trước hơn.
Ủn của mẹ giờ cũng đã lớn hơn nhiều rồi, đã đi vững rồi, biết chơi đuổi bắt với chị rồi. Và Ỉn cũng ra dáng chị lớn hơn nhiều, biết trông em, biết đỡ em khi em ngã, biết nhắc mẹ mặc quần dài cho em khi trời trở lạnh. Ngoài trời gió lạnh vẫn lùa qua mái nhà nhỏ, ánh sáng ấm áp toát ra từ ngôi nhà của chũng ta với những tiếng nô đùa của những đứa trẻ, và chỉ bấy nhiêu đó đã là một điều may mắn, một hạnh phúc giản dị mà chúng ta đang có, Cho dù cuộc đời có bao vất vả, bao khó khăn nhưng cái thứ ánh sáng ấm áp đó, cái tiếng cười đùa đó và một chỉ cái chạm nhẹ của bố nó lên tay mẹ đã đủ để ta thấy ta may mắn và hạnh phúc rồi.
Hãy trân trọng những điều giản dị nhất mà hàng ngày ta đang có, hạnh phúc luôn kề bên vai ta... Mùi hương đó, cái lạnh đầu đông đó....
11:05 SA 12/11/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Ước gì ngày nào cũng mát mẻ thế này cho Ủn Ỉn của mẹ ở nhà không bị nóng nhỉ. Tội hai đứa trưa nào ở nhà cũng phải chịu cảnh nướng thịt trên chiếu,;( chiều mẹ đi làm về sờ tay lên chiếu còn thấy nóng ran, không dám nằm lên, vậy mà hai đứa phải nằm cả trưa trên đó. Khổ nỗi phòng bé quá, mà lại thấp nữa, nên cứ gọi là om người trong cái nóng như thiêu như đốt.
Mưa cứ rào rào như trút nước ngoài đường, mưa cứ xối xả vào mặt mẹ nhưng mẹ vui biết bao, mẹ mừng biết bao khi Ủn Ỉn được nằm ngủ say sưa trong cái tiếng rào rào mát rượi ấy.
Ủn bị sốt, mọc 1 cái răng bé xíu, lại viêm họng nữa. Bà hay bảo trẻ con sau mỗi lần ốm lại biết thêm 1 thứ. Mẹ chả tin, ấy nhưng hôm qua đi làm về, bố thả Ủn xuống cho Ủn trình diễn bài tập đi để khoe với mẹ. Ủn đi một mạch mấy mét liền ra chỗ mẹ, mẹ mừng lắm. Bình thường thì 12 tháng em bé mới biết đi, nhưng Ủn của mẹ mới 10 tháng đã đi vững rồi. Nom cái dáng bé tí, lùn dí ấy đi đi lại lại trong nhà mà ngộ quá.
Mẹ chỉ lo nhà mình nghèo, con thiếu canxi, nhưng con biết đi sớm mẹ thấy không phải cứ nhiều canxi là biết đi sớm đâu.
Mùa mưa lại bắt đầu rồi, cứ mưa xuống là tôi thấy cuộc đời mình như trôi sạch đi những phiền muộn, trôi sạch đi những lo toan, hờn trách. Thấy lòng mình như được gột rửa, thấy cầu vồng đang lấp ló phía trước, thấy đời mình còn lắm lắm những niềm vui mà ta cần tận hưởng.
Hãy sống cho cuộc sống thật nhẹ nhàng, đừng nhét thêm sỏi đá (những thứ vô nghĩa) vào cho thêm nặng nề.
Nhớ cái bàn chân tròn tròn víu chặt nền nhà của thằng ku Ủn quá, nhớ cái giọng líu lo của Ỉn khi đọc thơ "con mèo mà tèo cây cau" quá
Mưa vẫn rơi....
07:12 CH 11/07/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Cảm ơn H020209 nhé
Cảm ơn vì những lời tâm sự của mình có thể tiếp thêm nghị lực cho một ai đó, dù người đó ta chưa từng gặp mặt
Viet tiep di mn, doc tsu cua mn thay them co nghi luc
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
10:04 SA 03/07/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Giữa mùa hè, giữa cái nắng nóng đỉnh điểm nhất, cái nắng như thiêu như đốt, cháy rát hai cánh tay. Ấy thế mà trưa nào cũng về với Ủn Ỉn dù chỉ được ở nhà với Ủn Ỉn nửa tiếng tròn. Vì Ủn vẫn còn ti mẹ, Ủn không chịu ti bình, chỉ đợi mẹ về mới ti cho dù có khát đến mấy.
Trưa nay, lần đầu tiên mẹ không về với Ủn Ỉn, nhớ hai con chó con quá, thương thằng Ủn quá, chắc nó khát sữa mẹ lắm, chắc nó nhớ mẹ lắm.
Đôi khi tôi mất niềm tin vào cuộc sống này, một vài giây thôi. Tại sao con người cứ phải cố gắng vượt qua hết khó khăn này tới khó khăn khác. Cái cũ chưa qua, cái mới đã ào tới, nó khiến tôi thấy ngột ngạt như chính căn phòng này, ngột ngạt ngay giữa cái nắng nóng thế này.
Ủn Ỉn ốm, rồi mẹ cũng ốm theo, mẹ chỉ đủ tiền mua thuốc cho hai đứa, còn mẹ thì dùng sức đề kháng làm thuốc. Ác quá, giữa thời buổi này, một người mẹ đi làm lương gần chục triệu 1 tháng mà không đủ tiền mua sữa cho con, mua thuốc cho con, ai mà tin đây. Ác quá, đã hết tiền mà xe còn hỏng lên hỏng xuống, không có xe nên mẹ đành phải ở lại công ty, mà mai không biết đi làm bằng gì đây.
Mất niềm tin vào cuộc sống một chút, chỉ vì thương người, chỉ vì muốn giúp người ta mà con mình thiệt thòi, ấy mà người ta đâu có biết, hay biết nhưng cứ lơ đi. Ác quá, chăm chỉ làm việc, cố gắng nỗ lực nhưng ông trời cứ thử thách ta hết lần này tới lần khác. Sức khỏe suy sụp, tinh thần mệt mỏi.
Nhưng mà vẫn thấy đẹp lắm, đôi mắt ấy, bàn tay nhỏ xíu ấy, giọng nói như con chim non ấy, làm mẹ thêm nghị lực muốn vượt lên tất cả.
07:21 CH 21/06/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Tự nhiên lại muốn nói câu chuyện ngoài lề chả liên quan gì đến Ủn Ỉn ở đây cả.
Sao mà tôi dị ứng với hai từ "trách nhiệm" đến thế. Sao cứ dâu trưởng phải trách nhiệm thế này thế nọ, con cái phải có trách nhiệm thế này thế nọ với bố mẹ....
Đời người sống được mấy chục năm trên đời, mà có khi ngày mai lại lăn đùng ra đấy.Thế nên trước tiên phải có trách nhiệm với chính bản thân mình trước, sao lại đi lo lắng cho người khác khi mà chính ta cũng không biết ngày mai ta thế nào. Sao không tự lo cho bản thân, tự có trách nhiệm với bản thân mà cứ trông chờ vào người khác khi mà người ta còn phải lo cho con cái, lo miếng cơm manh áo còn chưa xong. Ghét những hủ tục, ghét cái suy nghĩ gia trưởng, ghét cái sự lười biếng với chính bản thân, luôn luôn bắt người khác phải lo cho mình nhưng lại nói ẩn dụ dưới cái từ "trách nhiệm" cho nó oai....
Ai cũng nên tự lo cho mình trước, khi nào không còn sức lực thì dùng từ "nhờ", chứ nghe từ "trách nhiệm" có vẻ oai phong nhưng đằng sau nó là sự lười nhác, vô trách nhiệm với bản thân, chỉ trông đợi vào người khác...
11:30 SA 30/05/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Cái nắng tháng 5 chưa phải đỉnh điểm nhưng cũng đủ làm khô rát mặt đường. Kỳ lạ thay, mùa đông se se gió đông bắc thì làm người ta nhớ về ký ức, còn mùa hè lại khiến ta muốn tiến tới tương lai.
Chiều nào cũng vậy, cứ hết nắng là bố đem hai đứa lên sân thượng, cho Ủn Ỉn ngồi vào một cái chậu lớn, tắm gội cho hai đứa. Mùa hè nóng khiến rôm sẩy nối đầy hai cái mông bé tí tẹo, bố toàn phải xay mướp đắng tắm cho ủn ỉn.
Bố mẹ đang nuôi một tương lai, nuôi một mong ước. Thế nên ngày ngày bố mẹ cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền thực hiện ước mơ đó. Mong hai đứa thật khỏe mạnh.
10:33 SA 19/05/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Hôm nọ Ỉn bị rơi mất khuyên tai, mẹ tiếc quá, lúc khó khăn nhất cũng không dám bán đi của con. Thế mà đang dưng đang lành lại mất không mới tiếc chứ. Bố lấy tăm xỏ qua tai Ỉn, cái lỗ tai mấy ngày không đeo gì nên gần như bít chặt rồi, bố Ỉn bạo tay ghê, xuyên phụp một cái, làm Ỉn khóc rào rào "đau quá, đau quá". Thế rồi bố lại trổ tài bác sĩ với mẹ, bố lại xuyên tăm vào lỗ tai mẹ (khổ nỗi tai mẹ mấy năm không đeo gì nên gần như tịt hẳn rồi), thế mà bố vẫn xuyên qua được. Sau này hai mẹ con có khuyên tai đẹp đeo là phải nhớ công của bố đấy ;)
06:16 CH 17/05/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Lại sắp có bão lớn rồi Ủn Ỉn ah. Bão lớn lắm, lớn nhất từ trước tới giờ, liệu mẹ có vượt qua được không? Tại mẹ đó, tại mẹ gây ra hết. Mùa hè rồi mà sao mẹ thấy lạnh thế, tay mẹ nổi hết da gà rồi, sao mẹ thấy chới với thế, cứ như đang đứng giữa biển ah, chẳng có chỗ nào để bấu víu hết, bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu sự cứng rắn của mẹ đâu hết rồi, nghĩ mà thương Ủn Ỉn quá.
Thôi thì cứ để mặc cho gió táp vào, cho bão ùa đến, có lẽ tôi nên đứng im và không kháng cự, vì nếu tôi kháng cự thì sẽ dễ ngã hơn. Trong những hoàn cảnh này tôi nên chọn cách im lặng, rồi gió bão sẽ qua đi khi mà nó đã chán ngán tôi.
06:11 CH 17/04/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Cảm ơn mẹ Nhungh2n, mẹ Ủn Ỉn muốn ghi lại những trang đời của gia đình mình cả những lúc hạnh phúc, cả những lúc khó khăn để sau này khi con cái khôn lớn chúng sẽ nhìn vào những ký ức đó để chọn con đường đúng đắn đi tới tương lai.
Chúng sẽ thấy cả những niềm vui và những nỗi buồn trong đó, nhưng theo một cách nhẹ nhàng, đời thực mà vẫn văn chương. Mình không muốn bọn trẻ cảm nhận cuộc sống một cách nặng nề, chúng sẽ cố gồng mình để sống, mình không muốn con mình sống theo các đó, sẽ rất phí hoài. Bởi vậy mà mình chọn cách viết nhẹ nhàng này để chúng sống lạc quan mà vẫn sâu sắc.
04:05 CH 16/04/2014
Nhật ký Ủn Ỉn
Mùa hè năm ngoái, thằng ku Ủn vẫn nằm trong bụng mẹ, chị Ỉn thì vẫn bé tí tẹo teo. Sau chuyến phiêu lưu cùng bố mẹ từ bắc vào nam rồi từ nam ra bắc, cả nhà chúng ta còn có 900 nghìn để sinh sống, trong khi bố mẹ chưa có việc làm thì sữa của Ỉn đã hết, mẹ bụng to lặn lội đi vay tiền mua sữa cho con. Thế rồi một ngày bố cũng có việc làm. Ngày ngày mẹ mượn xe đưa đón bố đi làm, cũng xa lắm.
Trời mùa hè thất thường ghê cơ, lúc nắng, lúc lại rào rào, mưa trút xuống làm bố mẹ ướt sũng, mắt cay cay. Hôm ấy bố không làm được đồng nào, thế là không có tiền mua chiếc áo mưa giấy. Trời mưa càng lúc càng to, sao đoạn đường nó dài ghê thế, lại lo con ở nhà khóc đòi bố mẹ. Những giọt mưa cứ táp vào mặt bố, thấy bố sụt sùi không biết có phải tại mưa không nữa.
Bố cười bảo mẹ rằng chắc thời bây giờ không có ai khổ kiểu như mình đâu nhỉ, ai lại cái xe cũng không có mà đi, dù chỉ là cái xe đạp. Đúng là đời đưa đẩy và thử thách ta. Bố mẹ vẫn cười nói dù mưa có xối vào mặt, dù tay chân có run run vì lạnh. Bố mẹ vẫn động viên nhau, đời thử thách ta thôi mà, có thế này thì sau này mới biết quý trọng những gì ta làm ra.
Nhanh thật đấy, đã một năm rồi, và mọi thứ cũng khang khác nhiều lắm, để được khang khác như thế bố mẹ đã phải phấn đấu rất nhiều.
Mới đầu hè nên cái nắng chưa gay gắt, những cơn gió se se thi thoảng vẫn chen lấn được qua khung cửa sổ. Ngày nào cũng vậy, hai đứa đứng lên thành giường bám vào song sắt cửa sổ để nhìn ra ngõ trông mẹ đi làm về. Hai cái chân bé xíu, hai cái tay bé xíu..
10:28 SA 16/04/2014
Kết quả tuần 2: "Khảo sát mức độ hài lòng của...
Cảm ơn chương trình nhiều lắm, đây là món quà đầu tiên và cũng là món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình dành tặng cho con gái yêu.
10:53 SA 01/11/2012
Lạt mềm buộc chặt - Chị em mình cùng chia sẻ kinh...
chị này nói đúng, mấy con mèo con cáo phải dùng dây thừng lôi cổ tống ra đường, khỏi phải buộc làm gì cho mệt, cho tốn lạt, lạt thà đem gói bánh trưng còn hơn
:)
Lạt mềm chỉ buộc chặt mấy cái bánh chưng, bánh ú, bánh ít thôi, chứ không thể dùng để buộc được mấy con mèo, con cáo đâu.
06:50 CH 19/10/2012
Khảo sát mức độ hài lòng của thành viên đối với...
Mình mong muốn sẽ nhận được chiếc ba lô có logo của WTT tặng cho con gái yêu để sau này bé lớn sẽ biết mẹ đã giành được món quà đầu tiên cho con.;))
11:37 SA 19/10/2012
Vài lời gửi những người cha, người mẹ đã bỏ rơi...
Chúc các con có một Tết trung thu ấm áp.Dù rằng không được vòng tay ba mẹ ôm ấp nhưng các con luôn có rất nhiều những người cha, người mẹ trên khắp đất nước dõi theo và yêu thương. :)
11:36 SA 28/09/2012
níu giữ hay buông tay
Mình chỉ muốn khuyên bạn thế này: đừng cướp đi quyền làm người của một đứa bé chỉ vì lỗi lầm của người lớn, tội nghiệp đứa nhỏ lắm. Bạn còn cả một chặng đường dài ở phía trước, đời người chỉ được sống 1 lần, số phận mình là do mình lựa chọn đó, bạn có quyền lựa chọn mà. Người đàn ông mà đến con mình nó cũng không thiết tha thì không cần phải suy nghĩ thêm đâu, cái con kia rồi cũng có kết cục không ra gì đâu, đáng thương cho con kia hơn bạn à, nó sẽ đau hơn bạn nhiều. Hãy giữ con lại và cố gắng nuôi con, dù có vất vả đến đâu cũng chịu được, phụ nữ mình có sức chịu đựng dẻo dai lắm, còn người chồng mặt trơ trán bóng, não ngắn kia thì không cần quan tâm nhiều đâu, ngựa quen đường cũ, giờ nó có bỏ con kia thì vài năm sau, chục năm sau nó lại có bồ thôi. Giờ xã hội hiện đại rồi, bỏ chồng nuôi con 1 mình vẫn có hạnh phúc mà, ta làm ta ăn. Chúc bạn và bé khỏe mạnh, đừng nghĩ nhiều tội bé lắm, lạc quan đi, đừng vì loại bẩn thỉu ấy mà hại đến con mình.
09:38 SA 27/09/2012
chồng đi với bồ về nhà đánh vợ!
Mình cũng là một người mẹ nên mình thương chị quá, một người chồng mà đến con hắn còn ko yêu thương thì nói gì đến vợ, cuộc sống của mình phải do mình quyết định, vì đời người chỉ có 1 lần được sống thôi, mạnh dạn quyết định đi chị, tin rằng chị sẽ có được hạnh phúc mới...
10:46 SA 24/09/2012
Các mẹ nịnh chồng thế nào để chồng đưa hết tiền...
Mình thì hồi mới cưới vợ vẫn đi học, chồng thì đi làm, tiền thì chồng vẫn cất trong tủ ở ngoài cửa hàng để tiện chi tiêu công việc. Tình cờ chồng bị mất chìa khóa tủ, đem tiền về vợ giữ hộ, mấy ngày sau vợ tìm thấy chìa khóa, lờ lớ lơ đi, thế là thành cái lệ chồng làm được cứ nhét tiền vào khe tủ của vợ, tối vợ mở tủ kiểm kê.
Nhưng mà vẫn phải có nghệ thuật duy trì đấy. Ko nên than phiền khi chồng muốn lấy tiền tiêu, lắm lúc chồng đi ăn cưới mình còn bảo mừng ít thế, thêm tí đi, hoặc thi thoảng bảo biếu bố chồng 1 ít bố đi uống cafe...(vc mình thu nhập ko nhiều nhưng biếu cụ 1 ít cụ cũng vui vì con cái bít nghĩ tới mình và chồng cũng hài lòng)
Giờ cả 2vc cùng làm rồi và chồng mình cũng ko quan tâm lắm về việc vợ tiêu gì, làm gì, chồng mình có quan điểm đàn ông mà cầm kinh tế nó cứ kỳ kỳ sao ấy.
10:18 SA 24/09/2012
Cách hưởng thụ cuộc sống - How do you enjoy your...
Topic này hay quá, mỗi lần đọc mình lại thấy mọi thứ xung quanh thật là đẹp mà bấy lâu mình vô tình quên đi, thấy mình thật lãng phí thời gian khi nghĩ đến đứa ED đểu, đứa bạn đểu...thật là lãng phí và ngu ngốc khi cứ dành thời gian quý báu để nghĩ về những kẻ xấu xa, nghĩ về những cái người ta làm mình tổn thương. Tại sao lại không dùng những time ấy mà hưởng thụ cuộc sống nhỉ. Những kẻ đó mới là ngu xuẩn khi tối ngày chỉ biết kèn cựa, tìm mưu tính kế. chẹp chẹp..:) thật là tội nghiệp.
Từ hôm nay quyết tâm sống lành mạnh, sáng dậy sớm thể dục, giặt quần áo, nghe nhạc
Chiều đi làm về cơm nước, tắm rửa con cái, cho con đi chơi rồi về xem phim, lướt web với chồng
cuối tuần cả nhà đi ông bà ngoại, Big C, plaza,...
Chăm sơn móng tay, là tóc hơn,...
tiết kiệm tiền để thi thoảng du lịch
Cuộc sống thật là tuyệt nếu như ta biết cách tận hưởng nó:)
11:09 SA 30/07/2012
Lần này để vợ cầm cưa, không cưa được vợ chồng...
Mình đã mất 2 ngày để đọc hết Topic này, mình đọc mãi, đọc mãi mà không dứt ra nổi mặc dù mắt mình đã cay xè. Đã có quá nhiều cmt cùng với rất nhiều lời khuyên và chia sẻ nên mình chỉ muỗn có một lời chúc bạn và gia đình hạnh phúc. Mình cũng có con gái và mỗi khi có chuyện buồn lại thấy rằng mẹ còn có một bông hoa bé bỏng của riêng mình, mẹ còn có một lý do để sống tốt hơn, một người cần mẹ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ.
Mặc dù nhà mình chưa có sóng gió như nhà bạn nhưng mình không thể nói chắc được điều gì, cuộc sống là vô vàn những bất ngờ, dù vợ có tài giỏi, có khéo léo, ....thì việc chồng NT cũng không có ngoại lệ đối với bất kỳ ai.
Có thể ngày mai, ngày kia hoặc một ngày nào đó xa xa mình cũng ở trong hoàn cảnh của bạn thì sao?
Mình tiếc vì đã không biết WTT sớm hơn, nơi đây còn có những con người đầy lòng nhân ái, đầy tình thương yêu, chính những yêu thương đó đã cứu vãn được hạnh phúc của cả một gia đình, đã giúp cho các con của chúng ta được sống trong một mái nhà có cả ba và mẹ.
Đôi khi chính những người bạn phản bội ta, chính những người cùng gia đình tàn nhẫn với ta nhưng lại có những người chưa từng gặp yêu thương ta, cảm thông với ta để ta biết cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa lắm...
Yêu Webtretho - tất cả vì trẻ thơ.
11:24 SA 21/07/2012
e
emincoi
Bắt chuyện
573Điểm·2Bài viết
Báo cáo