Chào bạn, mình có thể hiểu suy nghĩ của người bạn của bạn, vì mình đã từng trải qua giai đoạn như thế rồi, rất buồn rất tuyệt vọng. Có người đã không vượt qua để rồi tự kết liễu đời mình. Vì chuyện bản thân mình đồng tính rất khó nói ra, kể cả với gia đình người thân cũng không dám nói, nên cứ một mình chịu đựng, cuộc sống rất bế tắc. Nhưng nếu lỡ nói ra rồi, mà nói không đúng người, người ta không những không thông cảm mà quay sang kỳ thị nữa, thì lại càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Bạn ấy đã tâm sự cho bạn biết chứng tỏ bạn ấy coi trọng bạn, vì vậy bạn hãy bình tĩnh và khéo léo nếu muốn giúp đỡ bạn của bạn. Thông thường thì phải từ từ khuyên bảo an ủi, nhưng cách này ít tác dụng lắm, vì cái gốc vấn đề vẫn chưa giải quyết được, an ủi xoa dịu chỉ được một lúc nhất thời thôi. Vấn đề là ở chỗ bạn của bạn đã chấp nhận bản thân là người đồng tính hay chưa? Một khi chưa chấp nhận thì sẽ còn đau khổ. Vì thế nếu bạn thật lòng muốn giúp, thì hãy giúp bạn ấy chấp nhận bản thân mình là người đồng tính. Muốn thế thì bạn phải cho bạn ấy thấy dù bạn ấy có đồng tính cũng chẳng sao cả, tình bạn không có gì thay đổi, vẫn là bạn bè, có thể lắng nghe những tâm sự mà bạn ấy không thể nói với ai khác. Đừng cố gắng tỏ ra bao dung hay thương hại, hãy tỏ ra thật bình thường, tỉnh bơ coi như chẳng có chuyện gì to tát lắm. Vậy đó. Và hãy làm người bạn tốt, lắng nghe chia sẽ với bạn ấy. Nếu làm được điều đó bạn ấy sẽ tin tưởng và tâm sự với bạn tất tần tật chuyện đồng tính, khi đó tha hồ mà nghe. Mình là người đồng tính, và mình đang sống rất bình thường, không ai biết cả. Đôi khi cũng có vài người tỏ ra nghi ngờ, haha, nghi ngờ thì cứ kệ họ, mình cũng úp úp mở mở, chẳng việc gì phải quá khích lên đánh đấm người ta. Nói vậy thôi chứ hồi trước ai kêu mình bê đê mình xấu hổ và tự ái lắm. Nhưng mình đã hiểu là cũng tại bản thân mình thôi, muốn người ta không kêu như vậy nữa thì mình phải mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn. Và đồng tính không phải là bệnh, cũng không phải đồng tính do ảnh hưởng từ người khác đâu, mà nó là bẩm sinh, bẩm sinh đó bạn ạ. Cái não của người đồng tính nam và người nữ được lập trình sẵn đối tượng yêu thích là một người nam chứ không phải là người nữ. Khi nhìn một bạn nữ đẹp mình cũng rất thích, nhưng cái thích đó rất trong sáng và không liên quan gì đến tình dục.
Cám ơn bạn đã quan tâm nhé, nhưng tiếc là lúc nó nói với mình là lúc nó say, giờ tỉnh rồi, lại hối hận đó bạn, nó coi như chưa hề có nói gì với mình hết, nên mình cũng ko tiện hỏi, mình muốn giúp nó lắm nhưng chẳng biết làm cách nào cả
Xong vừa rồi nó vào tp chơi cùng, vẫn là chị chị em em, mình lúc này chỉ mơ hồ biết nó ĐT thôi, tại nó có vẻ mẫn cảm mỗi khi ai đó chọc nó bê đê, nó có thể bụp thằng đó ngay lập tức mà k cần suy nghĩ.. hic, nhưng vì thật sự quý nó nên đã 3 năm rồi tình cảm mà mình dành cho nó vẫn k hề thay đổi, mình có thể buồn vài ngày và đóng cửa khóc nguyên ngày vì nó (mặc dù bây giờ mình đã biết nó bị ĐT) mình k biết có thể gọi thứ tình cảm này là gì nữa, tối qua nó say, nên đã tự thú nhận, nhưng đáng buồn hơn là cái tôi của nó quá lớn, nó k chịu chấp nhận sự thật nó là ĐT nên ăn nói rất bi quan, mình nói thêm là nhà nó chỉ có 1 mình nó là con trai nên chắc cái ước muốn đc là 1 men chính hiệu có lẽ mạnh mẽ hơn. Nhìn nó bên ngoài rất nam tính, con gái theo cả đàn, nhưng với vẻ lạnh lùng nó từ chối hết, mình k biết nó vì bị lôi keó nên mới thành ĐT hay là bẫm sinh đã thế
Mình kể câu chuyện trên để nhờ các bạn giúp mình tìm cách khuyên ngăn nó, mỗi lần nó nói từ chết ra là tim mình như thót lên k chịu đc, và 1 điều nữa là nếu nó bị người ta lôi kéo (từ cái vụ nó khóc với mình là gần 2 năm rồi nên mình nghĩ nó đã là như vậy 2 năm hoặc là còn hơn nữa) thì mình có thể giúp nó trở lại như cũ k? tại mình cũng có con bạn bị les nhưng giờ nó lại đi yêu say đắm 1 thằng giang hồ, nên mình cứ hy vọng trong trường hợp của nó vẫn có 1 chút gì đó đáng để hy vọng, nếu có thể thì xin bạn cho mình biết mình phải làm gì nhé, cám ơn bạn rất nhiều, chờ hồi âm của bạn