Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trung tâm Tiếng Anh tốt tại Thanh Trì
Mình ở gần Lưu Phái bạn ạ. Đây là số điện thoại cảu mình: 01689986941. mình tên Oanh
05:41 CH 26/08/2015
Gặp anh giữa cô đơn
Hôm nay em xin phép đăng tiếp chương 2. Mong nhận được sự ủng hộ từ các mẹ, các chị em.

CHƯƠNG II: HOA HỒNG CÓ GAI
“Yêu, hận trong cuộc đời này rốt cuộc là vì cái gì mà trường tồn mãi mãi”

3 năm sau, tại một quán bar….
- Này em gái, đi chơi với anh không?
- Anh là thằng chó nào mà đòi đi chơi với tôi!
- Con đĩ này!
Gã đàn ông có thân hình cao lớn như hộ pháp với những hình vẽ xăm trổ kín cả người đang giơ một cánh tay trực tát vào mặt tôi, đúng lúc đó, một cánh tay khác đưa ra chặn ngay lấy bàn tay đã gần sát mặt tôi. Tôi mỉm cười, trong lòng đã quá rõ chủ nhân của bàn tay đó là ai.
- Này anh zai, sao lại nỡ ra tay với một cô gái yếu đuối như vậy? Thật là khiến cho tôi cũng phải thương xót quá đi. Haizzz…..
Tên ngốc Dư Vĩ này đang muốn làm cái trò gì không biết?
- Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao?
- Anh hai à, em chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, đâu có vai vế gì mà đòi xen vào chuyện của anh. Chỉ là cảm thấy không nỡ với vị cô nương đây thôi.
- Cô nương cái mẹ gì nó! Một con đĩ mà dám chửi tao sao. Được đi chơi với tao đã là phúc của nó lắm rồi.
Hắn vừa nói vừa gườm gườm nhìn tôi. Dư Vĩ cũng quay ra nhìn tôi, khẽ nhếch mép cười rồi quay lại nói với gã kia.
- Thì ra chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà lại làm đại ca cáu giận sao? Thôi thì để em tạ lỗi với đại ca vậy.
Hắn nhìn Dư Vĩ một cách dò xét không hiểu cái thằng dở hơi này đang muốn làm chuyện gì đây ? Dư Vĩ cười cười đến bên hắn, một tay ôm ngang eo hắn rồi dựa dẫm vào người hắn như kiểu tình nhân.
- Anh hai à, thực ra thì em cũng có thể thay cô ta mà. Dù sao thì… - Dư Vĩ vừa nói vừa ưỡn ẹo hích vào người hắn. Em cũng dễ thương mà.
Còn nghe chưa hết câu tên kia đã vội giằng ra khỏi Dư Vĩ rồi lấy tay phuổi phuổi chỗ Dư Vĩ vừa bám vào như phuổi một thứ gì kinh tởm lắm.
- Mẹ nó, hôm nay ra cửa không xem ngày rồi. Gặp đúng hai đứa sao quả tạ ở chỗ này. Hôm nay coi như tao đen đủi vậy.
Nói rồi hắn quay vội bước đi còn không thèm nhìn lại xem tôi ở đằng sau lưng hắn đang dở trò hề gì. Thật là một tên vô lại, tôi vừa chửi thầm vừa dứ dứ nắm đấm về chỗ hắn. Đúng lúc này thì gặp ánh mắt Dư Vĩ đang nhìn tôi vẻ thích trí.
- Đã chơi đủ chưa, tiểu cô nương của tôi.
- Ai cần anh xen vào chứ, tôi có thể tự giải quyết được.
- Vâng, là tôi nhiều chuyện rồi, xin lỗi tiểu cô nương vậy.
Nói ra thì duyên phận giữa tôi với hắn cũng thật kỳ lạ. Tôi gặp hắn lần đầu tiên cũng tại quán bar này, lúc đó, tôi chỉ là một con bé ngốc nghếch, đau đớn vì bị phản bội và cay cú với cuộc đời.Tôi đã uống thật say để quên đi mọi thứ, trong cơn say tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, môi hắn mấp máy câu gì đó hình như là “nhà cô ở đâu thì phải?”. Sau lúc đó thì tôi không còn nhớ gì nữa, cho tới sáng hôm sau thì tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, hình như là một phòng khách sạn thì phải. Tôi cảm thấy nực cười vì bản thân mình, có gì mà phải ngạc nhiên đến vậy. Một thằng con trai gặp một đứa con gái, tại một cái bar, say khướt và không thể về nhà thì bến đáp cuối cùng sẽ là ở đâu???
Chỉ để chắc chắn thêm về điều đó tôi kéo cái chăn lên và ngó xuống xem tổng thiệt hại đã đến đâu rồi. Ôi mẹ ơi! Cái tôi nhìn thấy còn khiến tôi ngạc nhiên hơn gấp trăm lần, đó là không có gì cả, tôi vẫn nguyên trạng quần áo như lúc mới bước vào bar. Cái này là sao đây? Hay đây là một gã biến thái thích mặc lại quần áo sau khi hành sự xong? Nếu như vậy thì thật biến thái, biến thái mà.
Lúc tôi vừa kéo chăn lên thì thấy một mảnh giấy rơi ra, tôi nhặt lên xem thì thấy trên đó viết mấy chữ “Tôi có thể giúp cô trả thù gã đàn ông đó. Gọi cho tôi: 098xxxxxxx. Dư Vĩ”. Làm sao mà tên này biết được tôi muốn trả thù ai nhỉ, hay là tôi đã nói gì thất thố trong lúc say rồi, nhưng tôi nhớ là mình không nói gì mà. Mà thôi kệ, sao tôi phải quan tâm tới cái gã vô duyên này chứ. Tôi liền ngồi dậy rồi vứt luôn tờ giấy đó vào thùng rác, trong lòng lẩm bẩm “đồ dở hơi”.
Khi tôi rời khách sạn đó thì đã là 8h sáng, cũng được giờ học trên giảng đường của tôi bắt đầu lúc 9h, từ đây về đến trường sẽ mất 30 phút, như vậy là tôi có thể kịp ăn sáng và có thể tạt qua nhà thay quần áo nếu tôi muốn. Vừa về đến khu nhà tôi thuê trọ đã nghe thấy tiếng của con mụ chủ nhà oang oang ngoài ngõ: “Mấy đứa chúng mày trong ngày hôm nay mà không đóng tiền cho tao thì cứ liệu hồn cút hết ra khỏi đây nghe chưa. Đã nghèo thì ở nhà mà làm ruộng đi, còn mò mẫm lên đây làm gì, cái loại con gái như chúng mày biết nhiều chữ mà làm gì.” Thật đúng là cái con mụ này không chịu giữ phúc đức cho cái mồm của mình tý nào.
- Này chị, chỉ là chút tiền nhà thôi mà, có nhất thiết phải nặng lời vậy không?
- À, con này mày biết gì mà nói. Còn mày nữa đấy, liệu mà đóng tiền nhà đi. Hay là….. Mụ ta cười cười rồi xán lại gần tôi. Tao giới thiệu cho mày mấy chỗ làm nha, xinh như mày thì thiếu gì thằng nó lại chẳng muốn…
Chưa nói xong mụ ta quay ra cười một tràng thật khả ố làm sao. Nhưng mụ ta nghĩ tôi là ai mà dám đụng vào như thế. Hôm nay thật là đen đủi cho mụ ta rồi.
- Thực sự là có công việc tốt vậy sao. Chắc là kiếm được nhiều tiền lắm đây.
- Đúng đó, đúng đó. Có hứng đi làm không, đảm bảo không vất vả mà còn có nhiều tiền nữa cơ.
- Thảo nào mà ngày nào tôi cũng thấy con thím đứng ở đầu ngõ có mấy thằng đến đón đi. Chắc là cũng được nhiều tiền lắm phải không? Nhờ thím bảo hộ nó là lúc nào đi làm thì nhớ rủ tôi với. Dù sao cũng là đồng nghiệp mà.
- Con….con….này. Mày chết với bà.
Nói rồi mụ ta lao đến tôi như một con hổ trực xé nát con mồi là tôi đây. Tôi thì chỉ được cái mạnh mồm, chứ một đứa sinh viên như tôi, sức đâu mà đấu lại với con bò cái là mụ ta chứ. Thôi thì mụ ta cứ nắm chặt lấy mớ tóc của tôi mà giật nấy giật để, đầu óc tôi đau nhức, từng mảng da đầu chỉ như muốn bong ra ngay lúc đó, thật là con mụ này định giết người hay sao. May là lúc đó mọi người thuê trọ ở đó hầu như đều có nhà không thì tôi không biết còn phải chịu đựng bao lâu với cái con mụ này nữa. Thật là địa ngục mà. Sau khi được lôi ra khỏi tôi mụ ta vẫn cố sức giằng ra và chửi bới:
- Con đĩ kia, mày dọn ngay đồ đạc ra khỏi nhà tao, tao không chứa chấp nổi mày đâu. Con chó cái.
Tôi tuy đang rất đau nhưng máu trong người đang sôi lên nên cũng già mồm chẳng kém.
- Bà tưởng tôi thích ở đây lắm à. Tại tôi thương bà già cả, con bà đi làm gái vất vả quá nên mới ở đây cho bà đỡ mất nguồn thu nhập thôi.
Đến bây giờ chuyện đã qua lâu nhưng tôi cũng thấy mình thật ghê gớm, không hiểu lúc đó sao lá gan tôi to thế, lúc đấy mà để mụ ta điên lên chắc đã muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi ấy chứ.
Sau khi đi khỏi nhà mụ ta, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi học nhưng vì hôm nay đã được lớp trưởng dặn là có một doanh nghiệp đến muốn tuyển những sinh viên năm cuối cho một số vị trí hiện đang trống ở công ty họ nên tôi cũng cố lết cái xác đi, hi vọng ra tìm được một công việc để có thể sống sót qua mấy ngày khó khăn này. Tôi đến nhà một đứa bạn ở gần trường, bỏ tạm đồ đạc của mình ở đó rồi thay một bộ quần áo cho tươm tất, trải lại đầu tóc. Ai za, đau thật đấy! Con mụ này, tôi mà có làm sao thì tôi sẽ cho cả nhà nó không yên với tôi đâu. Tôi ngắm lại mình trong gương, cũng xinh đấy chứ, mọi người đều nói, tôi có đôi mắt của mẹ và cái miệng của bố. Tôi không biết có phải không vì tôi chưa nhìn thấy bố mẹ mình bao giờ cả. Tôi chỉ nhớ khi tôi được khoảng ba tuổi, bà ngọai đến đón tôi về nuôi, bất cứ khi nào tôi hỏi bà về bố mẹ, bà chỉ bảo bố mẹ cháu đi công tác xa lắm, khi nào cháu lớn bà sẽ nói rõ cho cháu hơn. Thế nhưng khi vừa sau sinh nhật 19 của tôi, bà đột ngột qua đời, từ đó tôi cũng không biết thêm gì về bố mẹ mình nữa, ngoài những dòng ngắn ngủi nói rằng bố mẹ đang rất ổn và yêu tôi nhiều, vậy thôi.
Tôi cố gắng sốc lại tinh thần rồi bước vào lớp với bộ mặt tươi nhất của mình, hi vọng là không ai nhận ra hoàn cảnh thê thảm hiện giờ của tôi. Khi tôi vào luổn vào chỗ ngồi của mình ở cuối lớp thì đã bắt đầu phần giới thiệu doanh nghiệp được một lúc, tôi không nghe được nhiều do hai tai ù lên vì trận đòn của mụ chủ nhà lúc trước. Tôi cố tập trung hơn nữa, hi vọng nghe được gì đó. Phía trên giảng đường giọng thầy hiệu trưởng rất to, thể hiện sự hào hứng không hề nhẹ của thầy.
- Sau đây tôi xin được giới thiệu một vị khách đặc biệt mà trường ta rất vinh dự được đón tiếp ngày hôm nay. Anh là một trong hai doanh nhân trẻ nhất và tài năng nhất nước ta hiện nay, con trai của chủ tịch tập đoàn An Thị. Anh Hứa Dư Vĩ.
Cả giảng đường rầm rầm tiếng vỗ tay. Tôi cố kiễng chân lên ngó xem mặt mũi tên này thế nào nhưng cũng đành chịu vì không thể vượt qua hàng rừng người thế này được. Tôi ngồi bịch xuống, mặc xác hắn ta là ai, tôi chỉ quan tâm làm sao mới có thể làm việc ở công ty của bố hắn ta thôi. Cái tên cũng thật lạ, người Việt Nam mà bày đặt thích sính ngoại hả, thật là rảnh quá mà. Nhưng mà sao tôi nghe cái tên này quen quen không biết đã nghe ở đâu rồi thì phải. Ai za, thật là phiền phức. Nghĩ nhiều một chút lại bị đau đầu rồi.
Ngồi hết nửa tiếng thì cũng kết thúc chương trình chào mừng doanh nghiệp. Chúng tôi rời đến bên ngoài phòng họp của trường để bắt đầu vào phỏng vấn. Đến lúc này tôi mới nhớ ra, tôi đi xin việc mà không mang hồ sơ hay CV gì cả, thế này thì coi như tôi trượt thẳng cẳng rồi. Đúng thật là, có lẽ nào bị đánh đau quá nên tôi bị mất trí nhớ tạm thời đối với những công việc quan trọng như vậy không nhỉ??? Đang định mang sự thất vọng đó quay về thì có một người bước ra từ trong phòng, mặt buồn rười rượi:
- Người tiếp theo Hà Ngọc Thanh.
Ôi mẹ ơi, không lẽ mình đen đến thế sao, vừa định bỏ trốn đã bị bắt lại sao. Thôi kệ đi, đến đâu thì đến, cùng lắm là bị chửi một trận rồi đuổi ra là cùng. Tôi liền mở cửa bước vào trong phòng, trước mặt tôi là ba người, có thể miêu tả đại khái như sau: một vị bụng to, đầu hói, đôi mắt ti hí nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi; một bà cô với cặp kính gọng xanh, mắt to, da trắng, mặc bộ đồ công sở nhã nhặn (đúng mẫu phụ nữ tôi thần tượng); một vị thanh niên trẻ trung, da trắng, đôi mắt thật là muốn nhấn chím người khác trong đó mất thôi. Tôi còn đang mải ngẩn ra đứng nhìn ở trước cửa thì ông bụng bự kia lên tiếng:
- Mời cô vào.
Tôi giật mình cúi đầu chào, rồi bước lại gần trước chiếc ghế được đặt gần bàn mà ba người họ ngồi.Người phụ nữ xinh đẹp cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Mời cô ngồi. Cô có mang theo CV hay hồ sơ để phỏng vấn không?
Thôi chết tôi, biết nói sao giờ. Tôi cố gắng nặn ra bộ mặt đáng thương nhất có thể.
- Dạ, thực ra là trước khi đến đây em có mang theo một bộ hồ sơ nhưng do bị ngã xe nên đã hỏng mất rồi ạ, mà em thì không muốn mang một thứ đã hỏng cho những người đáng kính như các vị ở đây phải xem ạ. – Tôi thấy một cái khẽ nhăn lại giữa đôi mày của người phụ nữ - Nếu anh chị cho phép em sẽ tự giới thiệu sơ lược về bản thân ạ.
Người thanh niên ngồi im từ nãy đến giờ nhìn tôi, bây giờ mới mở lời:
- Công ty chúng tôi chỉ coi trọng những người có khả năng, nếu cô chứng minh được điều đó thì mời cô.
Đúng là, đã đẹp trai lại còn dễ tính nữa chứ, đời này tìm đâu ra một người như thế nữa chứ. Tôi đang mừng thầm trong lòng thì anh ta nói tiếp.
- Nhưng nếu cô thất bại, tôi đảm bảo cô sẽ không thể xin việc được ở bất cứ công ty nào khác nữa đâu, cô nàng hậu đậu ạ.
Đúng là cái loại đẹp trai mà tâm hồn hắc ám. Để rồi xem, tôi sẽ cho anh phải quỳ xuống mà mời tôi về công ty các anh làm việc. Tôi thao thao thuyết trình về những thành tích bản thân có được rồi những kinh nghiệm cá nhân trong suốt thời gian qua. Đang hào hứng với dòng chảy văn chương, hay gọi đúng hơn là chém gió của mình thì tên thanh niên đó liền biểu thị ý cho tôi ngừng lại.
- Cô hãy cho tôi một lý do khiến tôi phải lãng phí tiền bạc của mình ra để thuê về một người như cô, một kiểu người mà đang xếp hàng đầy ngoài kia để chờ tôi nhận.
Tôi chỉ muốn chửi thầm trong lòng, cái gã này thật là khó chịu hơn tôi tưởng. Nhưng mà nhất định tôi phải cho hắn sợ mới được, kể cả là không có được công việc này.
- Đúng, những người như thế không thiếu. Nhưng người dám đứng đây mà trong tay không có sự chuẩn bị gì, nói chuyện rất bình thường với nhà tuyển dụng thì e là chỉ có một mình tôi thôi. Tôi không sợ những tình huống bất ngờ, không sợ khó khăn, không lo sự được mất quá nhiều để dành được thành quả. Người như tôi không có nhiều đâu. Ngày hôm nay nếu anh không thuê tôi, anh sẽ phải hối hận.
Tôi thoáng thấy một nét cười rất nhẹ trên mặt người thanh niên đó.Nghĩ lại đúng thật là toát mồ hôi, tôi nghĩ thôi xong rồi, thể nào cũng bị chửi te tua cho mà xem.
- Được rồi, mời cô ra ngoài. Chúng tôi cần hội ý một chút. – Người phụ nữ xinh đẹp nói.
Lúc quay người bước đi tôi cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang dán chặt lên người tôi, thật là nhột nhạt khó chịu chết đi được. Tôi bước nhanh qua cánh cửa, lúc ra đến bên ngoài mới biết mình còn sống. Tôi ngồi phịch xuống một cái ghế dài gần đó. Thật là khiến người ta sợ chết đi được, cái công ty này toàn những người hắc ám như vậy sao, thật là đáng sợ mà, ta mà vào đấy thì khác gì dâng thỏ vào miệng thú dữ chứ. Đúng lúc đó cô bạn thân Hương Giang của tôi cũng bước đến ngồi cạnh.
- Mình vừa vào phỏng vấn xong. Không biết mọi chuyện có OK không nhưng mình thấy cả ba người đều cười với mình có vẻ như rất hài lòng đó.
- Cậu đùa mình đấy à? Mình vừa ở trong đó ra mà, họ cứ như muốn ăn sống mình vậy, thật là đáng sợ quá đi mà.
- Mình không biết, nhưng mình thấy họ rất thân thiện mà, nhất là cái anh đẹp trai đó ấy. Nói đến đây bỗng nhiên đôi má Hương Giang đỏ ửng lên, đúng là dễ động lòng thật đấy.
Tôi cười cười trêu cô bạn.
- Vâng. Anh ấy chắc thích cậu lắm đấy, có khi nhân dịp này anh ta đi tuyển vợ, mà có khi cậu lại trúng tuyển cũng nên.
Hương Giang đỏ bừng cả mặt, quay ra đánh tôi, mắng tôi là đồ đáng ghét. Xem ra tôi đã nói trúng tâm tư cô nàng rồi. Chúng tôi đang ngồi trêu chọc nhau thì có người của công ty đó ra thông báo danh sách những người trúng tuyển đợt này. Hương Giang rất háo hức, còn tôi thì hờ hững vì chắc chắn chẳng công ty nào chịu tuyển một đứa cứng đầu như tôi đâu. Đúng lúc đó thì tên của tôi được đọc lên, mẹ ơi, có thật không vậy. Cô bạn vồ lấy tôi, hai chúng tôi được tuyển rồi. Đột nhiên tôi muốn đập đầu vào cái cột vài cái cho tỉnh, liệu điều này có quái dị không nhỉ? Sau khi đọc xong danh sách họ nói hẹn chúng tôi đi làm ngay vào sáng mai để công ty sắp xếp vị trí làm việc. Tôi mừng đến muốn rơi nước mũi (Eo bẩn kinh).
Ngày hôm đó tôi đến ở nhờ nhà Hương Giang. Tối đó chúng tôi nói đủ thứ chuyện về công việc ngày mai, mình sẽ mặc gì, trang điểm như thế nào, làm ở vị trí nào,… Mọi thứ thật mới mẻ với những sinh viên như chúng tôi. Đối với riêng tôi, tôi biết tại sao mình lại mong muốn công việc này đến thế. Bởi vì nếu có tiền và địa vị, tôi sẽ có thể trả thù anh ta, người đã cướp đi trái tim tôi, khiến tôi đau đớn đến bây giờ. Chúng tôi miên man trong những suy nghĩ của riêng mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngày mai thức dậy, cuộc sống sẽ mang một màu sắc khác. Tôi không biết rằng từ đây, cuộc đời của tôi và người bạn thân này sẽ cuốn đi theo hai chiều khác nhau……
03:18 CH 11/04/2015
e
ellanguyen26-3
Hóng
319Điểm·3Bài viết
Báo cáo