Nói chung ở chung là phải chấp nhận nhau, sau mình có con dâu con rể nó cũng theo nếp nhà mình chứ các mẹ có chiều theo ý nó không ? Cái gì mình nên chủ động là tố nhất, chứ mình muốn ăn sang , mình muốn nhà chồng cho cả đất cả tiền xây nhà..... Muốn lắm thé thì tự đi mà làm, không kiếm ra lại cứ đòi đủ thứ thì đời nào mới có, thế mà buồn thì đời này người nào chả buồn. Như mình thấy chỉ cần được bố mẹ cho ra riêng là sướng lắm rồi, chả dám mong được cho đất xong lại được cho tiền xây... Mình có làm được gì cho bố mẹ đâu, còn trẻ thì trây da tróc vảy mà kiếm tiền, mọi người ai chả thế, mình kiếm ra là quý nhất.
Mình cắt ở bác Tiến rồi đây , làm cả đầu mũi nữa , nói chung mình đánh giá 8/10 điểm , sẹo thì chắc khoảng 2 tháng thì mới mở hết đc bạn ạ , điểm đáng khen là bác sĩ cắt nhiều theo ý muốn của mình và đầu mũi bác làm rất đẹp . Điểm trừ thì mình ko chắc lắm vì vẫn còn sưng . Nhưng điều chắc chắn nhất là đem cái mũi này đi gặp hot boy đc rồi.
Chị ơi em sinh ngày 11/9/1990 âm lịch, Vào giờ thìn, còn ny em là 12/12/1986, Quãng 12h trưa ,Thì có hợp để tiến tới không ạ :D em cám ơn chị nhiều
28/10/1990 : Âm lịch ngày: Bính dần, tháng: Bính tuất, Giờ Thìn Canh Ngọ, cung Ly , mệnh Lộ bàn Thổ12/12/1986 : Âm lịch ngày: Canh dần, tháng:Canh tý , giờ Ngọ Bính Dần, cung Khảm, mệnh Lư trung HỏaTheo mình tra mình ngày giờ ko khắc nhau . Nhưng hỏi thêm bác hoclom cho yên tâm nhá.+ mệnh : nam mệnh Hỏa lấy nữ mệnh Thổ -> thiên định phần số - g.đình phù túc, sung mãn, trường thọ con cháu vinh hiển+ cung : nam cung Khảm lấy nữ cung Ly -> phúc đức - an bài duyên nợ+ can : nam Bính vs nữ Canh thì b.thường ( ngc lại thì mới khắc )+ chi : Dần vs Ngọ -> nằm trong tam hợp
Đọc tâm sự của bạn mà tự nhiên nước mắt mình chảy dài. Mình thấy hình ảnh của mình trong tâm sự của bạn. Đã dặn lòng không thở không than mà sao khó quá.... Ngày mình có bầu cháu đích tôn của ông bà, mình phải nghỉ làm để dưỡng thai vì con yếu... Cả nhà gồm cha mẹ chồng, 2 chị chồng và mình ăn một dĩa có 5 miếng thịt chiên. Mẹ gắp cho chồng con mẹ rồi chừa lại một miếng (mình tưởng là phần của mình chứ) để cho cái T đi làm ciều về ăn, đẩy về phía mình tô canh rau muống...Mình chan canh ăn với nước mắt bạn ạ...Chuyện còn dài lắm, nhưng mình thật sự đồng cảm với bạn....
môi em trc khi phun ko bị thâm nhưng nhạt màu nhìn thiếu sức sống, không biết sau này môi còn lên màu chút nào nữa ko, nhưng bây giờ e rất ưng, 2 lần làm tại đây chưa khi nào thất vọng.
cứ như quảng cáo cho chị Minh ấy nhỉ, hehe
E từ bé đã ko phải sống thiếu thốn, nhưng cũng ko quá nhung lụa sung sướng, bố e hồi trẻ cũng chỉ nuôi được gia đình đủ ăn chứ không dư dả gì. Nhưng mình vẫn nhớ hồi bé mình rất thích làm công chúa, mình thèm có váy đẹp, mình ao ước ngắm các bạn có trong tay những đồ chơi đắt tiền, mình vẫn nhớ hồi trước mình thích âm nhạc ra sao, rồi khi nhìn thấy cô bé hàng xóm được mua cho 1 chiếc đàn organ và có hẳn 1 thầy dạy nhạc ở nhà, lúc đó trẻ con vô tư là vậy, chưa biết ganh tị, không dám đòi bố mẹ vì biết bố mẹ cũng chẳng có tiền mua cho mình, cây đàn bằng 3 tháng lương của bố mà.. Chỉ biết trong lòng có chút gì buồn buồn, tủi tủi...
Rồi lớn lên em nghĩ, nếu sau này có con gái, nó cũng say mê những món đồ đẹp đẽ, nó cũng điệu đà như mình, nhưng mẹ nó lấy phải 1 ông chồng nghèo, chẳng có tiền cho con gái ăn sung mặc sướng, người ta cứ nghĩ chỉ có người lớn mới cảm nhận đc tự ti, tủi phận, nhưng trẻ con cũng vậy, cứ nghĩ đến cái đôi má phính ấy buồn buồn vì không được sung sướng bằng bạn bằng bè, chắc mình người làm mẹ cũng ko thể chịu đc ...
Cho nên có lẽ chí có anh nào lo được cho con cái tương lai của e, sướng từ trong trứng sướng ra, thì e mới dám lấy, cứ bảo e thực dụng cũng đc, hic
Còn về chuyện làm đc gì cho nhà chồng hay không, phải hỏi con zai bà chứ, con cái thì đứa nào chả muốn báo hiếu cha mẹ, em từ hồi mới đi làm trong đầu lúc nào cũng sốt sình sịch tính tính toán toán mua cho mẹ em cái xe tay ga đi cho nó sang, mua cho bố em cái vaio đời mới mang lên cơ quan nhìn cho nó oách, sắm cho các cụ xong cái này rồi lại sùng sục muốn sắm cái khác, vì luôn sợ lấy chồng vào phải tất tả chồng con ít ngó ngàng được hai cụ, mà đúng thế thật chứ còn gì. Mà bố mẹ mình cũng có hỏi thằng con rể đã làm đc gì cho nhà mình chưa đâu :))
bản thân em thì chẳng bao giờ sợ người ngoài nói gì, cũng chẳng sợ mẹ chồng ko bằng lòng cái gì, chỉ sợ nhất lúc tự vấn lương tâm "mày đã làm được gì cho bố mẹ đẻ mày rồi?" mà câu trả lời là "chưa được gì mấy" thì lúc đấy mới cực là đáng hổ thẹn, đáng phải suy nghĩ thôi...
Bơ đi mà sống mẹ nó ạ, hãy nghĩ đến bố mẹ mình, con mình, (có thể là) chồng mình, hãy từ từ kéo chồng lại gần với mình hơn, tiểu nhân 1 tí, dẻo mỏ 1 tí để chồng đừng đứng về phe đối nghịch, vì em biết có chồng cùng phe là có thể thắng mọi cuộc chiến, chúc mẹ nó sẽ sớm vượt qua sóng gió
mẹ này nói đúng ý mình luôn, thấy nhiều mẹ lên đây than vãn ôi nhà chồng không cho đất không cho tiền làm khó mình thế này thế nọ mình ra riêng kiểu gì đây. Vì sao lại cứ phải trông mong vào mấy đồng tiền của người khác trong khi tổ ấm thì lại muốn là của riêng mình? Mình hậm hực khi phải làm dâu chẳng nhẽ trông mong bố mẹ chồng giống 2 ông tiên bà bụt hồ hởi vui vẻ tự nhiên xì tiền mua cho con dâu cái nhà ở riêng cho chúng nó tự do tự tại? (thật ra ông tiên bà bụt thì cũng có nhưng chắc những chị có bố mẹ chồng như vậy không dư thời gian lên đây than vãn rồi). Em luôn quan niệm những gì bố mẹ đẻ cho mình thì mới là cho vô điều kiện còn cứ cầm cái gì của người ngoài cho là coi như há miệng mặc quai. mà đến nhận cái gì từ bố mẹ đẻ em cũng ngại luôn vì nghĩ bố mẹ lao tâm khổ tứ làm ra tiền bố mẹ phải được hưởng sao nhiều lúc cứ phải lo cho mình. Em từ hồi sinh viên đến khi ra trường khi chưa có việc gì ổn định vẫn cố đi làm thêm chỗ này chỗ nọ hoặc những công việc tạm thời khi chưa xin được việc, để có thể tự lo xăng xe quần áo hay nhu cầu thiết yếu, nhiều lúc còn thấy áy náy ăn cơm của bố mẹ mà chả góp được đồng tiền ăn nào cơ :-S
Mẹ em phải ở với ông bà nội vì bố là con trưởng, nhiều khi công việc trong nhà cứ như thể chỉ mình mẹ gánh vác, bố chỉ suốt ngày cái giọng anh phải đi lo công việc anh phải đi tiếp khách này nọ, cực kì ít trách nhiệm với gia đình cùng lắm hàng tháng trả được tiền điện tiền nước dù mang tiếng làm ông nọ bà kia, mẹ thì chỉ đi chợ bán hàng nhưng lo cho hết từ con cái đến bố mẹ chồng đến cả bà ô sin ốm cũng đến tay mẹ, em thương mẹ khủng khiếp và cũng rút kinh nghiệm cho bản thân mình luôn. Chồng em con cả, nhà có 2 anh em trai, em đã phải rủ rỉ trước từ khi yêu nhau là ở riêng đấy nhé, nhà thuê cũng được hay trả góp thu nhập thấp cũng được, miễn cho em khoảng trời riêng, còn nếu không đồng ý thì chia tay luôn bây giờ cho sau này đỡ nhọc con cái
Anh cũng xuôi xuôi, nhưng nhiều lần về nhà nghe mẹ ỉ ôi than vãn muốn xây nhà thêm tầng để vợ chồng em về ở cùng, vì sợ hàng xóm láng giềng dị nghị vừa cưới đã ở riêng, em mới nói sao cứ phải sợ người ngoài dị nghị, thế lúc mình ốm đau hay con mình đói sữa thì hàng xóm có mang tiền cho mình ko, mà lại phải sợ hàng xóm nói gì, thế là cũng im luôn
cũng ngay từ khi yêu nhau, em cũng xác định sẽ phải ở nhà thuê, vì vợ chồng đều trẻ măng muốn mua nhà riêng chỉ có nước cướp ngân hàng:>, cũng vì tính em sĩ diện không muốn xin xỏ lạy lục ai, và muốn nuôi cái tính sĩ diện ấy thì tự mình phải làm ra tiền, phải có 1 thu nhập ổn định rồi mới nghĩ đến lập gia đình, bảo chồng hồi ấy rằng anh có chờ được em thì chờ, chỉ khi nào em cảm thấy tự lo cho bản thân em và thêm 1 đứa trẻ nữa thì mới tính chuyện hôn nhân, lúc đầu cũng vùng vằng nói anh lo cho mẹ con em được, nhưng mình hiểu đàn ông sĩ diện vậy thôi chứ bước vào hôn nhân trăm ngàn mối lo mới bắt đầu chới với. Em cứ 1 lí tưởng 1 con đường cứ thế mà theo, phù cũng may chồng vẫn ở bên mình, ko thì hồi ấy mất 1 người đàn ông tốt vì cái tính ương ngạch chắc em sẽ hối hận hết đời mất
Giờ thì nhà vẫn đi thuê, vợ chồng share đều đặn tiền nhà tiền dành dụm cho con cái( vì vẫn chưa có baby, em vẫn bảo là phải lập quĩ cho con để con mình sinh ra được tương đối đầy đủ), tâm lí cực kì thoải mái, mẹ chồng thỉnh thoảng kêu ca khổ sở với con zai nhưng bản thân chồng cũng ko có tiền ( tiền phải lo hết cho gia đình nhỏ rồi, lương anh cũng ko dư dả nên đành chịu). nhiều lúc nghĩ cũng thương, cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ và luôn tâm niệm bao giờ có điều kiện sẽ báo hiếu cho cả 2 bà, nhưng giờ mình vẫn phải thương thân mình trc đã, thỉnh thoảng dấm dúi cho mẹ đẻ đồ này đồ kia tuyệt nhiên chồng không biết, còn đưa mẹ chồng cái gì thì luôn công khai minh bạch. Vẫn thỏ thẻ với chồng rằng đấy em còn lo cho mẹ anh cái này cái kia được chứ mẹ đẻ em đã lo được gì đâu, nhưng mẹ em cũng chẳng cần, nhiều lúc mẹ còn cho thêm vì lo vợ chồng trẻ còn khó khăn kinh tế ( mặc dù tiền mẹ em đưa e luôn nhất quyết trả lại, cốt mình muốn để cho anh thấy cách đối xử của mẹ vợ và mẹ anh đối với 2 đứa khác nhau thế nào, 1 đằng luôn đòi luôn hỏi, 1 đằng luôn cho đi 1 cách đầy vị tha ko màng đáp lại)b-)
em thì thấy nếu muốn làm chủ cuộc sống mình thì vẫn phải tự chủ về kinh tế, tuổi đời em còn trẻ chưa dám vỗ ngực tự xưng này nọ, cũng không phải ở trong những hoàn cảnh trớ trêu như những mẹ trên diễn đàn nên ko dám lộng ngôn nhiều, vì thật sự vẫn đang trắng tay ko có gì, nhà thì vẫn đi thuê, nhưng cảm giác làm chủ cuộc đời thật hạnh phúc, được chồng thương yêu và kính trọng, mẹ chồng tuy chưa bằng lòng nhưng cũng ko dám xem thường, bố mẹ mình ko phải nhăn trán suy nghĩ lo lắng cho mình, em nghĩ bước đầu của 1 cô dâu trẻ như vậy cũng ko đến nỗi nào, vài dòng chia sẻ
cám ơn mẹ nó đã quan tâm câu hỏi của e và trả lời em nhé, em chắc cũng chỉ cắt đi ít thôi chắc chỉ khoảng 2mm, vì nhìn thật gần trông cánh mũi mới hơi lớn hơi khó coi, 2 tháng là vượt ngoài mong đợi của e rồi vì thấy có mẹ trên này bảo phải từ 6 tháng đến 1 năm mới mờ hẳn nên e hơi hoảng, chi phí cắt cánh riêng là thế nào hả mẹ nó, bao giờ hết sưng mẹ nó tiếp tục update tình hình mũi mới cho mọi người cùng biết nha :D
À mà em là nữ chị nhé, cứ phải cẩn thận khai báo đầy đủ thông tin còn nhờ đc thầy. Hehe
chị ơi sao em đọc nhiều nguồn thì nữ 86 mới là cung khảm còn nam thì là cung khôn chứ ạ :), mẹ nó coi lại giùm em xem thế nào nhé
trong số đó em là đặc biệt thích chai tommy girl, ngửi mùi trà vừa mát vừa ngọt thanh thích lắm í , tiếc là dòng này chỉ có cologne :Sad: lưu trên da giỏi lắm 3-4 tiếng thôi :Crying: có mẹ nào biết nước hoa nào mùi tương tự như tommy ko làm ơn chỉ dùm em với ạ, cám ơn các mẹ nhé :Rose::Rose::Rose:
đúng là miếng ăn là miếng nhục, em thì cũng chưa chồng con gì đâu nhưng đọc tâm sự của mấy mẹ trên này cũng thấy bức xúc quá thể. Em đây đến nhà chồng tương lai cũng đc mẹ chồng tương lai đon đả mời lại ăn cơm, đĩa thịt gà có 2 cái đùi bà cũng gắp hết vào bát cho con zai bà rồi đon đả mời mình mấy phần "ngon ngon " nơi cổ cánh, bảo "anh nhà bác chỉ thích ăn phần thịtt nâu thôi". Các mẹ cứ ném đã thoải mái em xin nhận em hay tẹp nhẹp để ý nhiều chuyện cỏn con nhưng cũng mủi lòng nghĩ đến bố em ở nhà có cái gì ngon cũng cho con gái cưng hết, em trai mình nhiều lúc cũng chả đc ăn ngon như mình cơ. Hay bố đã nhìn đc trc những lúc mình đc đối đãi như thế này mà bù đắp cho mình trc nhỉ...
bạn trai em cũng là con 1 nhưng em đã bắt sau này có cưới cũng phải ra riêng rồi. Hứa như đinh đóng cột rồi đấy nhưng chẳng biết sau này có đc như ý hay ko...