Ui dời, lại thêm mẹ này nữa à, cơ mà đúng là đàn bà giờ có đi làm thật nhưng có làm gì thì làm còn bình đẳng chưa chắc phụ nữ có lợi. Mình mới nói phụ nữ ngày nay mãi đi làm mà thiếu kiến thức sống chung và cư xử cho chuẩn mực, khi có gì đó cãi nhau với mẹ chồng, chị chồng, em chồng thì đa phần chồng chả để cho vợ một mình đâu. Có điều nếu khéo léo tìm thời điểm thích hợp để nói với chồng, tỉ tê với chồng thì có ông chồng nào lại mặc kệ được. Đằng này làm mình làm mẩy, cãi lại kiểu như tui làm ra tiền, hay tui cũng đẹp dek thiếu giai theo mà nhà bà cung đem lễ tới hỏi đàng hoàng chứ sao chì chiết thế lọ thế chai thì ko kể Bắc mà Nam cũng chả khác được. Còn bảo đàn ông Bắc hay nghe lời mẹ thì sai to đấy, hơi gia trưởng hơn đàn ông Nam thì có vẻ nghe đúng đúng hơn. Mà đã gia trưởng thì ko có chuyện nghe theo đàn bà hoàn toàn (kể cả mẹ, vợ hay chị em).
Có mẹ nào quan tâm hoặc có ý định sang Mỹ sinh thì có thể contact cho em. Em sẽ chia sẻ chi tiết hơn về mọi thủ tục cần làm. 0905081987. Lúc chưa đi thì cũng thấy có vẻ hoang mang nhưng đến khi đi rồi mới thấy mình quyết định đúng khi sinh 2 baby bên đó. Bệnh viện bên đó thì rất là thích, đẻ không đau, không mất sức, phục hồi sau sinh cũng rất nhanh. Ăn theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ cho, không bị béo mà vẫn nhiều sữa cho con bú. Chứ sinh ở Vn mình, em nghe mọi người kể thấy khổ ghê. Đẻ xong nhồi thật nhiều để rồi mãi không trở về được trọng lượng ban đầu.
Mỗi tháng chúng em có 1 khoảng chung (mỗi người 30% thu nhập) để chi tiêu chung, khoản này em quản lý. 20% thu nhập mỗi người cho chi tiêu cá nhân (khoản này dùng đùn đẩy lúc trả tiền kem đây. hehe). 50% còn lại mỗi người tự tiết kiệm, tổng kết vào cuối năm, khoản này sẽ khóa sổ và dùng khi cần thiết. Làm được như vậy là vì chồng em là dân kiểm toán nên không phung phí tài chính. Điều quan trọng là phải công khai thu nhập của nhau và tin tưởng nhau.
Còn nếu tài chính trong gia đình mà người phụ nữ nắm giữ (tay hòm chìa khóa) thì em nghĩ là cũng không hay lắm. Lí do: tại sao phụ nữ cứ muốn trở thành người quản lý chồng??? Phụ nữ cứ thích mang gông vào người???? Lại phải chịu trách nhiệm về việc quản lý tài sản của người khác, mang gánh nặng vào thân.
Chị này kinh nhỉ :( Ọc, ọc, mình thấy sợ mấy người miền Bắc lắm, ở trong mình ai cũng hãi cả!
Haizzzz, quan điểm sống của em rất rõ ràng là nước sông không phạm nước giếng. Tất cả lời nói của bm chồng với e đều không trọng lượng và không tác dụng, em chỉ có câu cửa miệng là dạ vâng thôi nhưng chẳng bận tâm nên cuộc sống rất thoải mái. Mc em coi chồng em như báu vật, với kim cương, trước giờ chưa làm gì, nhưng sống với em thì công việc share đôi hết, vẫn phải lau nhà, rửa chén (bằng máy), giặt đồ (bằng máy) như thường. Mc có xót thì em phủ đầu luôn, bọn con đã phân công rõ ràng rồi mẹ ạ. Chồng em cũng chấp nhận phân công đó và không ý kiến gì. Mc em rất xót con nên ghétem lắm lắm luôn, tuy nhiên bà chỉ dám nói xấu sau lưng với đứa em gái và mấy bà dì bên ngoại chồng chứ trước mặt em thì không dám vì bà rất sĩ diện và sợ người ta nói bắt nạt con dâu. Thế nên có ghét em nhưng trước mặt thì vẫn luôn tươi cười, em biết nhưng em kệ luôn. Em luôn tâm niệm: 1. Sống cho bản thân mình (mình không yêu bản thân mình thì ai yêu mình được), 2. Sống cho con (Trong tương lai vì hiện tại em chưa có em bé) và sống cho ba mẹ, 3. Nếu chồng thương yêu mình thì mình cũng yêu thương chồng thôi, 4. Bm chồng thì khỏi nói. Đừng bao giờ mơ họ tốt với mình dù mình có tốt với họ bao nhiêu đi nữa cũng vậy thôi. Với họ, mình mãi mãi là người ngoài và chỉ là con dâu mà thôi. Em cũng chẳng bao giờ bận tâm họ là bmc, với em họ chỉ là những người sống cùng nhà.
Em thấy các chị rất khổ tâm về chuyện mc-nd, rồi đủ thứ chuyện về gd nhà chồng. Haizzz, nghĩ cũng buồn cho phận phụ nữ Việt Nam :( :(
Chị ơi, chị sinh ở bang nào mà chi phí thấp vậy ạ?
1. Yêu thương bản thân mình trước tiên: Bản thân mình cũng không yêu thương thì ai thương nổi bạn.
2. Thương con, thương ba mẹ mình.
Còn chồng mình á: Thương mình thì thương lại, còn không cũng đâu có quan trọng.
Còn bm chồng á: Xếp hàng chót!
Mặc kệ tất cả và chỉ sông cho mình và con thôi, rứa cho nhẹ đầu ~~~> Chỉ sợ bạn không chủ động được kinh tế!