Mình thấy người Việt mình có tính cách chung rất phổ biến là ưa ngọt, ưa phỉnh, thích được khen. Thêm nữa là mình thích ai hay thích cái gì thì cũng muốn người khác thích giống vậy. Thiên hạ chín người mười ý là chuyện tất nhiên. Vậy mà nhiều người vẫn cảm thấy bức bối khi có người khác ý với mình. Như chuyện cm cũng vậy. Hễ có người nào đó có ý thúc dục hay nghi ngờ độ xác thực của câu chuyện khi chủ top còn chưa có ý kiến gì thì cả núi đá đã đổ ầm ầm vào đầu nghi phạm. Comment là để góp ý trong đó có cả khen và chê. Nhưng ý nghĩa là vậy thôi. Chớ dại mà chê. Chết ngay!!!Còn một tính cách nữa của người Việt mà mình muốn đề cập đến là khi có chuyện gì xảy ra, người có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền, cảnh sát, tòa án chưa xét xử thì báo mạng báo mồm, báo giấy thông tấn xã vỉa hè các thể loại đã kết án đương sự rồi.Thế mới có chuyện MRS Q không cần sử lý giải quyết comments. Đã có bà con tự giải quyết lân nhau. Thế cũng hay!
Có đợt nào nghe D nói là: bây giờ ox mình ghét con Diễm ấy lắm,thậm chí không muốn nhắc đến nữa. Thì mình nghĩ rằng câu chuyện sau này sẽ hay vì nút thắt chắc nằm đâu đó,chứ biết bị oan mà im im và cứ tự dằn vặt mình vậy thì chán chết được._Rồi nghĩ cảnh thêm bà mẹ chồng lúc nào cũng ưu ái cho con bồ cũ của chồng,lúc nào cũng Diễm diễm diễm,buồn chứ,ức chứ,gặp mình mà kiểu này chắc máu nóng sẽ cuồn cuộn(mặc dù nhìn mặt mình rất hiền ^^)và giải quyết ngay hôm biết bộ mặt thật của con Diễm luôn(nhưng rất lịch sự,kg ào ào và hỗn hào),gọi tới và 3 mặt 1 lời rồi chuyện tới đâu thì tới,nếu còn tin nhau thì sống tiếp,mẹ chồng đổi cách cư xử thì tiếp,kg thì bái bai luôn... Nhưng đây là nhân vật D,câu chuyện của gia đình D,mỗi nhà mỗi cảnh nên vì thế mình sẽ chờ coi cái nút thắc lúc này như thế nào...
Không viết được nữa kết thúc đi cả ngằy viết đc mỗi mấy giòng chờ dài cả cổ bực gì đâu ko hà
Ồ, x/lỗi đã khiến bạn khó chịu vì "cái sự nhà quê" của tôi :D. Nhưng phải thú thật là, tôi đã... cố-tình-nhà-quê như thế đó... :))
Có mình suy nghĩ không giống vậy , bạn ơi . Mình đã nói rồi , mình không phải Thái mà .Thái là mẫu đàn ông tuyệt vời , mình không sao so được .
Là người ngoài , theo như mình cảm nhận , Thái có lỗi lớn trong việc 2 người phải xa nhau .Thái đã bỏ mặc Dung bị dằn vặt trong đau khổ , vật vã hàng tháng trời …Năm lần bảy lượt Dung tìm đến Thái , mong chờ 1 lời động viên , an ủi . Đáp lại , chỉ là hờ hữngvà lạnh nhạt . Không thể chịu đựng hơn được nữa , Dung tìm đến Thái , để nói lời chia tay .Âm thanh từ miệng Thái phát ra , trong lần gặp cuối buồn bã ấy , chỉ là “ Uhm ”.Sau này , khi thực sự cảm nhận được sự mất mát , Thái đã cố tìm cách quay lại .Tiếc thay , mọi chuyện quá trễ rồi .
Tôi xin chia sẻ bài viết này , cơ bản tôi đã đọc nhiều chia sẻ của anh chị trên diễn đàn , có những câu chuyện tôi tin , có những câu chuyện tôi ko tin . Dù có tin hay ko nhưng khi theo dõi và chờ đợi 1 bài viết , tôi đọc những dòng chữ kiểu như đã trải qua cảm xúc của nhân vật và tôi khóc . Nên tôi cũng muốn chia sẻ về câu chuyện của mình , để cho các anh chị nhất là các chị sẽ thấy được ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra , người tốt và người xấu đôi khi rất mơ hồ . Câu chuyện ( vẫn đang tiếp diễn) có thật nhưng vì những lý do khách quan nên tôi phải lập 1 nick ảo , tôi sửa tên nhân vật và thay đổi 1 số những đặc điểm (ko ảnh hưởng đến sự thật) để tôi thoải mái như 1 người dẫn chuyện kể về câu chuyện của mình .
Viết thì viết cho hết rồi up. Đọc kiểu này hại não quácomment by WTT mobile view
Chứ mà một thời e hâm mộ mấy mẹo dân gian lắm nhưg từ hồi có con em anti hết. Áp dụng chẳng hiệu nghiệm và đôi khi phản khoa học ấy. Giờ nuôi con theo khoa học thôi.
em thấy em uống nước dừa nứoc mía thay nứoc mỗi chiều bất chấp mà da con em có trắng đâu nhỉ. Do gen thôi
Con vụ mọc răng mà bị tước theo khoa học giải thích là do nước dãi chảy nhiều mà đường lactose trong sữa mẹ có tính ngậm nước nên phân bé sẽ nhiều nước ạ. Thế thì em không hiểu mẹo của mn có tác động thế nào vào cơ chế tự nhiên này để bé không đi tướt
Con nít mỗi đứa mỗi cá tính mẹ nào may mắn gặp bé dễ tính còn không vất vả lắm. nhiều khi áp dụng theo sách mà thấy khó lắm.