e đủ lí trí để hiểu :mẹ e là người đã sinh thành ra em.nhưg c ạ..tình yêu là thứ lí trí ko thể can thiệp.Nhìn bề ngoài,ko ai nói là e ko thươg mẹ cả.Khi e có tiền,em đều muốn mua quà kỉ niệm cho mẹ..có tiền,e cũg chỉ nghĩ đến chuyện sao cho mẹ đẹp honư,hãnh diện hơn..hay cho mẹ đi du lịch...........khi mẹ e tiêm bị xưg tay,e ngồi suýt soa..mấy cô kêu:con gái thươg mẹ thế đó........... Nói ko thươg thì ko đúg..nhưg e là người giàu tình cảm.Em muốn tình yêu thươg đó co thể vô bờ bến và sâu sắc hơn thế. c hiểu ko?????????
Đã lâu lắm rồi tôi ko ghé lại diễn đàn này. Cũng thật buồn khi hôm nay ghé lại thì lại thêm những nỗi buồn chồng chất. Cũng từ lâu lắm rồi hình như em không còn coi những lần mình cãi nhau là cái gì quan trọng nữa. Anh vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Có lẽ ngày hôm qua là ngày em bình tĩnh nhất khi thấy anh lên cơn điên. Em không còn cảm thấy sợ anh nữa, em chỉ thấy 1 người mắt long lên sòng sọc, giằng chiếc điện thoại từ tay em rồi đập nó vỡ tan tành ở dưới đất. Mà nguyên nhân chỉ là vì em không gọi điện thoại cho chị anh để confirm là đã nhận được thư của mình rồi. Tại sao em phải gọi điện khi mà trước lúc gửi mail em đã gọi cho chị và bảo chị "em gửi bây giờ đây" rồi. Và chị đã OK rằng đêm về chị sẽ checkmail rồi. Và anh cũng phải biết rằng chị chưa bao giờ quên 1 cái gì mà mình đã nhờ dù chỉ là cái nhỏ nhất. Anh cũng có biết rằng mỗi khi em gọi điện cho chị em rất ngại không? Ngại vì lúc nào chị cũng busy, lúc nào cũng vội vàng và luôn tạo cho em cảm giác rằng mỗi lần như thế là em đang làm phiền chị. Hôm qua em không khóc, không buồn, và cảm giác trong em vẫn chỉ là "trống rỗng".
Càng đọc càng buồn...Mình khổ từ khi yêu. Có ng bảo lấy chồng khổ là khổ cả đời. Nên mình cũng lo lắng, giờ đọc topic này lại thêm hoang mang. :Sad:
sao sai chính tả nhiều thế này???
Hihi, cho em hỏi ngoài lề tí. Mẹ duonghanhvn2000 có phải mẹ cháu Lan ở Brendon không hả chị?
Rất cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên. Mình cũng nghi như vậy và đã xin nghỉ việc từ tháng 11 năm ngoái rồi. Nhưng mọi chuyện ko hề thay đổi gì:Crying: Bây giờ chắc chỉ còn cách mình tránh nhắc tới chuyện đó, tránh cãi nhau thì mọi chuyện mới trở nên khả quan hơn một chút. Chứ thực sự mỗi lần cãi nhau mình luôn nghĩ tới 2 chữ "li hôn". Ko hẳn là mình muốn li hôn nhưng mình sợ đến lúc nào đó mình ko thể chịu đựng được.
Chẳng qua thang789 trông trẻ quá. Mình sợ gặp phải phi công trẻ thôi.:Laughing::Laughing::Laughing:
Anh có thằng bạn được lắm, sinh năm 84, cũng ĐH BKHN (ko phải anh nhé), em có thích ko anh giới thiệu cho :Laughing:
:Smiling:Là mình đây!Mình đang bắt đầu lại từ con số 0, cả tình cảm lẫn sự nghiệp, nhưng mình cảm thấy đang đi đúng hướng. Như thế còn may mắn hơn là tiếp tục chấp nhận cái không phù hợp, rồi cũng sẽ có ngày phải đập bỏ để làm lại từ đầu. Không hề chi bạn ạ. Mình 28, còn già hơn bạn 3-4 tuổi cơ. Cứ tin tưởng và cố gắng, sẽ có ngày thành tựu, triết lý của mình là thế. :Angel:Ngoài ra còn thu được 1 kinh nghiệm, là từ giờ quyết định làm gì cũng phải cân nhắc kỹ, đã làm thì phải toàn tâm toàn ý, bởi không còn nhiều thì giờ để sửa chữa sai lầm. :Battin ey:Vui vẻ và tự tin nhé. (Còn vụ người yêu thì cũng đừng có nóng vội quá, để bình tâm suy nghĩ xem tình trạng thực sự như thế nào) :Rose::Rose:
em ich ky quá, sao lại đòi hỏi mẹ phải hy sinh cả cuộc đời mẹ? dù có thế nào mỗi người đều có cuộc đời riêng của mình. Mẹ cho em cuộc sống là hạnh phúc lắm rồi em nên nghĩ thoáng hơn một chút.