Có quá nhiều sự kiến, có quá nhiều sóng gió, mà đến bgio, ban thân tôi vẫn nhận rõ rằng: nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Mỗi khi có chuyện, tôi cảm thấy người rã rời, ko muốn làm gì cả, không muốn phấn đầu gì cả, cảm thấy mình nhụt ý chí, trở nên hèn nhát và kém cỏi.Chỉ nhớ thếm 1 sự kiến rất lớn nữa, đó là khi mẹ tôi quá mệt, tôi đề nghị đưa con lên bà nội chăm. Toi thiết nghĩ, bố mẹ chồng hiền lành, đã nghỉ hưu, có thể sẽ bênh vực và thông cảm cho tôi, với nữa lúc đó con đã 4 tháng nên tôi cần có người trôgn con giúp để tôi đi làm. Thực tế thì mẹ đẻ tôi cũng ko nghỉ nhiều được, mẹ còn đang đi làm cơ mà.Thời gian đầu, chưa đi làm, tôi ở nhà chămcon. Con quấy và hay ốm, hế đặt con xuống là nó khóc nên cả ngày tôi gần như không được nghỉ ngơi, tôi rất mệt. Bố mẹ chồng biết điều đó nên cũng thông cảm, có lúc chiều tôi xuống nấu cơm, còn nếu mệt tôi có thể nghỉ và ông bà sẽ nấu giúp. Vậy mà chồng tôi, hiếm khi tôi có 1 lúc để nằm nghỉ như thế, nhìn thấy tôi nghỉ trong khi bố mẹ chồng nấu cơm, đã quát nạt tôi rằng "mày để bố mẹ chồng nấu cơm hả?" Rồi thì mày phải xuống mà nấu cơm đi chứ. Rồi có những hôm, nhà có khách, ăn uống xong tranh thủ cho con đi ngủ, vẫn biết là mình sẽ rửa bát...nhưng trước mặt nhiều người, chồng quát:"Còn bát đĩa đấy xuống mà rửa đi"/..nhiếu sự kiến lắm....tôi cảm thấy nhục, cảm thấy mình như 1 con osin cho cái nhà đấy, mệt mỏi chán chường.Một vân đề nữa, lại tài chính, Tôi nghỉ 4thansg vẫn hưởng luong binh thuong...nhung cquan lại trả toàn bộ luơng vào ngày tôi đi làm nen thời gian 4t háng tôi phải hỏi a chồng tôi luong chi tiêu....thật là khổ sở lắm, giờ mới thấy ko có tiền là nhục nhã. Va cuối cung 1 ngày kết, lại cận tết, bùng nổ và chúng tôi lại ly thân đến gần 6 tháng. Nguyên nhân: tôi đi làm về, thấy ông chú lên chơi, đã ngồi nói chuyện với ông chú đấy rôi. Buổi tối,8h cả nhà ăn cơm xong, con quấy nên tôi ru con ngủ và đến 9h mệt quá đi ngủ luôn. Vậy mà chồng tôi từ trên gác chạy xuống, mắng vào mặt tôi" nhà có khách mà mày đối xử như vậy hả" Nhà máy ko biết cách dạy dỗ là phải đối nhân xử thế như thế nào ah.....Tôi nghe cảm thấy ức nghẹn trong lòng, tôi không chịu dưng được nữa rồi. Tôi nói: a còn nói nữa tôi gọi bà nội xuồng. A ấy cũng ko vừa: Nếu cô gọi mẹ tôi, tôi sẽ gọi mẹ cô đến đón đứa con mất dạy của bà về...Và khi tôi gọi mẹ a ay xuồng thì cung là lúc a áy gọi điên cho mẹ tôi và nói như the. Khi đó tôi bực mình kể lể với mẹ chồng và ông chú đi xuồng, thế là chồng tôi xông vào đánh tối, tát 1 cái nhẹ thôi nhưng đủ để tôi gao lên: "me oi, chông con đánh con"..Thế là trong cái đếm mồng 2 tết ấy, mẹ tôi cùng người tình của mẹ (bác A sống với nhau 4 năm rồi) đến đón tôi về. KHi đến, cả gdinh chong thu ven do dac cua be va toi, de toi di ve...trong khi do chong toi van coi rang anh ấy đã đúng. Mẹ tôi nói chuyện với bà nôi: khóc và bảo: bà dạy dỗ con bà thế nào để nó đánh con gái tôi. Thế là chồng tôi chỉ tay và quát mẹ tôi "Nhà máy hơn đéo gì nhà tao" đồng thời định đánh tôi, bác A đứng ra quát và ko cho phép chồng đánh tôi. Sự việc trở nên nghiêm trọng và đây chính là sự kiện là mẹ tôi ko tha thứ cho chồng tôi, cũng như chồng tôi nói rằng: Ông A kia ko được phép vào nhà của a ấy, và ông A kia sử xự là sai, ko phải là bố của tôi thì ko duoc phep gay gổ trong nhà của a ấy....Thật là quá buồn...và mẹ con tôi dọn về nhà bà ngoại....cuộc sống tuy nghèo nhưng cảm thấy ko còn bị mặc cảm, bị coi thường. Rôi f nhiều khó khăn xảy ra lắm, con ốm, con nằm viện, rồi hàng tháng đếm thức ròng chăm con, chăm cháu...tôi gầy đi rất nhanh. Tôi hận cuộc đời, tại sao mình lại bị như thế....mình cũng đã cố gắng cơ mà
Thương chị quá, em xin thật lòng chia sẻ với chị. Chồng chị không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được vì dám coi thường và LÁO với mẹ vợ như vậy. Không thể tin nổi:Crying:
Bạn có thông cảm thì thông cảm, không thì thôi, chứ viết như vậy người đang đọc cảm thấy rất tủi thân vì không được chia sẻ lại nói như thế:mad: