Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Không biết nói gì hơn rất cảm động khi đọc bài của halinh..., bạn ạh, có lẽ vì tự trong thâm tâm, mình vẫn không tin hoàn toàn là người ấy, người xưa ấy có thể tàn nhẫn vậy, lạnh lùng vậy,... nên mới đau khổ, dằn vặt, vẫn mong dù rất nhỏ nhoi là người ta thấu hiểu nỗi lòng của mình. Mình thật sự rất rất mâu thuẫn ...
Mình lại đang cô đơn bên laptop, vừa dỗ con ngủ xong, tí xíu nữa lại làm việc nhà đến giữa khuya, mong lắm 1 bàn tay an ủi, nhưng chắc là phải chấp nhận sự thật rằng chuyện đó sẽ không bao giờ có thật, không bao giờ...
Mình sẽ cố sống thản nhiên, cứng rắn nhất có thể có được, cảm ơn mọi người, bên cạnh mình vẫn còn ai đó...
05:28 CH 02/02/2009
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
cảm ơn mọi người, vậy là mình đã xác định tư tưởng được rồi, không còn gì để níu kéo nữa, không còn gì để phục hồi nữa...Bây giờ chỉ cố lên, cố lên vì 2 con, ngày tết mà khóc là buồn lắm, phải cố lên thôi. 2 con đang ốm, ốm to rồi, cảm ơn những bàn tay đưa ra cho mình nắm vào lúc này của các bạn. Cô đơn và tủi thân đến mức lạnh mình, đến mức mình không hiểu cảm giác tồn tại của mình là có thật hay không nữa.
12:09 CH 29/01/2009
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
hôm nay giọt nước đã tràn ly, không còn lời nào nữa, mình sẽ xin ly dị, hoặc mình sẽ chết mất
04:20 CH 28/01/2009
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Chị duong-xua ơi, cuộc sống bây giờ ngột ngạt quá phải không chị, mà lại không có người xẻ chia nên cũng khó chịu lắm. Em rất hiểu tâm trạng ấy của chị... Em thì khác chị, cũng ngột ngạt khó chịu lắm nhưng phải cố gắng vì em cố gắng gìn giữ một gia đình cho bé con nhà em, chứ mất mẹ rồi mất cả bố luôn thì tội nghiệp lắm.


Mong chị có nhiều sức khỏe để tiếp tục tích cóp cho cuộc sống lâu dài của cả 3 mẹ con.
Chị cũng chúc em có thêm sức khỏe và nghị lực. Đã tự hứa là sẽ cố im lặng cho qua hết mọi việc mà không phải lúc nào cũng suông sẻ...Con đang ốm, thôi mẹ cố lên, cố lên. Con cũng cố lên con nhé.
09:45 SA 20/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
mình thật sự thấy khó hiểu cho cuọc sống vợ chồng chị. Ai cũng im lặng và chịu đựng hay thế nhỉ. Bức bối, ngột ngạt như ở tù thế này mà chịu được. Chồng chị chọn cách im lặng như vậy cũng không thể hiểu muốn gì. Theo mình, chị làm mọi chuyện cho ra lẽ, một là thế này, hai là thế kia, chứ cứ ỡm ờ sống theo kiểu chịu đựng qua ngày thế này, chết sớm vì tiều tụy tinh thần mất thôi. Sao thấy vợ chồng chị chẳng có tình cảm gì hết vậy, giống như 2 người dưng ở trọ cùng nhà. Mình thì không hiểu chuyện nhà chị cho lắm, nhưng mình thấy nên làm cho rõ 1 lần. Mình không thích kiểu nữa vời như thế. Chúc chị đầy nghị lực và bình tâm


Chắc chẳng cần làm rõ nữa, càng nói, càng nghĩ thì mình càng tin chắc chồng đã hết thương mình rồi. Có lẽ đã bớt từ khi lấy nhau sau bao nhiêu năm cách mặt, rồi lại thêm bất lợi đùng đùng từ phía nhà chồng, chắc chắn chồng phải nghe mẹ hơn, hình ảnh mình đã xấu đi nhiều trong mắt anh.Mình thấy chẳng cần nói nữa, vì nói ra lỡ to chuyện thì lại tùm lum ra thêm...Xem như ở trọ vậy, lo cho con là chính thôi, mình cũng chẳng thiết gì cho bản thân nữa. Các mẹ thông cảm dùm mình, đã đến nước này thì chắc mình phải chọn con đường mackeno, ai nói gì mặc kệ, đến lúc con lớn hơn, cứng cáp hơn đã rồi sẽ tính tiếp. Có thể lúc đó sẽ nói thẳng ra ngô ra khoai...Nói ra rồi thì chắc chẳng còn chung sống với nhau dưới 1 mái nhà được nữa...Không ngờ mọi sự lại đến kết cục thế này.
02:37 CH 15/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Nhưng theo mình hiểu thì lý do duy nhất bạn cố duy trì là vì 1 mình bạn không thể chống đỡ về kinh tế để nuôi con ?
Bạn đừng lo nhiều nhé . Ráng lên bạn nhe . Chúc mấy mẹ con mọi sự tốt lành .


cảm ơn Cỏ nhiều lắm. Sự thực đã khăn gói về ngoại, nhưng ngoại lại cầm tay dắt về bắt xin lỗi vì ngoại không muốn gia đình ly tán, con cái thiếu cha mẹ, vì mẹ chồng đã bảo: Bước chân đi là không có cửa quay về, vì nhà ngoại cũng chật chội đông đúc, vì...vì bao nhiêu thứ như vậy nên giờ này mình vẫn ở đây, vẫn đang thức quạt cho 2 con ngủ, thỉnh thoảng lại vu vơ cười, khóc với nỗi niềm của những người bạn chưa biết mặt trên WTT này. Đó cũng là 1 niềm vui không nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình.Cỏ ơi, bé lớn mình đã được gởi đi học rồi, cháu tan trẻ vào lúc 4h chiều, nhưng mẹ thì muộn hơn nhiều mới ra khỏi Công ty.Mình muốn cháu về ở hẳn bên ngoại nhưng cháu nhất định không đi, đi học về là về nhà nội,..mà không có cháu thì mình không rời nơi này đi đâu. Mình đã sai lầm rời đây đi 1 lần rồi bỏ cháu lại, không thể lặp lại.Về kinh tế, mình không phải sợ bây giờ bạn ạ, sợ là sợ đường dài, 2 con 2 và 4 tuổi giờ này mình còn có thể cố gắng xoay sở, chứ 1 vài năm nữa 2 cháu lớn hơn thì làm sao đây? Rồi còn ốm đau bịnh hoạn. 2 cháu của mình hay vào viện lắm. Cách đây vài tháng cháu bị tay chân miệng, nhiễm trùng tiêu hóa, viêm phế quản, suyễn nhũ nhi,... đủ hết, cứ lâu lâu lại 1 lần vào bịnh viện. Mình nghỉ làm hoài như vậy mà giành nuôi cả 2 con, nhỡ 1 mai Cty đuổi mình luôn thì thật là không biết tính sao. Mâu thuẫn quá ở chỗ mẹ càng cày nhiều job để kiếm tiền nuôi con thì lại càng không có thời gian để chăm con. Bà ngoại già yếu quá rồi, đâu thể làm khổ bà thêm, đã khổ vì chồng, vì con, nay lại khổ vì cháu,mình thấy mình nhẫn tâm quá...Nên mình thấy phải hy sinh những gì mà mọi người xem là dĩ đương nhiên của 1 cuộc hôn nhân để đổi lấy 1 nơi chốn ít nhất là yên bình nhất có thể có cho con mình, thư thả 1 chút cho mẹ mình (bố đã mất). Xã có thể đã có người khác, nhưng mình sẽ mặc kệ, các mẹ ơi, có thể trong mắt các mẹ mình là người nhu nhược, nhưng có lẽ đây là sự chọn lựa tốt nhất cho 2 con của mình, 2 thiên thần nhỏ xinh mà ngay cả trong mơ nhiều khi mình không tin là mình sẽ có. Con của mẹ ơi, mẹ yêu 2 con nhiều lắm. Mẹ đang cố dành dụm đây.Cho mình khóc 1 chút với bạn Cỏ nhé...
05:36 CH 14/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Nếu hệ thống lại, bạn sẽ hiểu được vấn đề rõ ràng về hoàn cảnh mình hơn:
- Lấy nhau không đươc ủng hộ của gia đình chồng, sau rất nhiều trục trặc kéo dài 4 năm.
- Mâu thuẫn nặng khi nuôi đứa con đầu, mâu thuẫn trong lối sống với nhà chồng.
- Mang thai cháu 2, ẵm cháu đầu đi bị bắt lại và không giao cho nuôi con đầu đến lúc cháu gần 3 tuổi thì mới trả lại, mẹ tập lại từ đầu cho con mọi thứ.
- Bây giờ chăm 2 cháu hơn 1 năm nay rồi bạn ạ.
- Việc không tổ chức được cuộc sống gia đình, theo 1 khía cạnh nào đó bạn nói đúng, vì mình sống chung với đại gia đình, không có nhà riêng, không có cái gì riêng cả, mọi việc riêng tư đều có thể bị phơi bày,...
Chuyện cháu lớn ăn không được, hư hỏng mình kể ở trên là lúc 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi, lúc cháu không sống chung nhà với mẹ. nay mẹ đã được giao chăm cháu lại (1 năm nay rồi) và đã cố chịu đựng những gì xảy ra xung quanh, cố gắng chăm 2 cháu bạn ạ.
Cháu nhỏ được mẹ gởi với bà ngoại lúc mẹ đi làm, tối đón về. Cháu lớn sở dĩ quá quen với môi trường nhà nội nên tìm mọi cách vẫn không thể gởi được. Mà mẹ thì không thể nghỉ làm hoàn toàn ở nhà để chăm con. mẹ vẫn chăm bé lớn vào buổi tối nhưng mọi sự rất khó khăn.
Mình đã sai lầm khi chấp nhận bị bắt con lại lúc cháu 1 tuổi, đó là sai lầm không thể sửa chữa.
Còn việc nói thẳng với nhà chồng, khó lắm, vì mình ở cái thế không thể nghỉ làm chăm con hoàn toàn (không đủ điều kiện kinh tế). Ai sẽ nuôi mẹ và con khi nghỉ làm, chăm con, ẵm con đi về ngoại? Mâu thuẫn, rối bời, không phải mình vô trách nhiệm đâu mà tình thế đã căng thẳng như dây đàn tại thời điểm dứt áo ra đi với bụng mang dạ chửa... Họ đã bảo mẹ con mình (mình và đứa bé trong bụng) ra sao mặc kệ, bé đầu phải để lại đây vì quen rồi...
05:44 CH 11/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Cảm ơn các bạn nhé, mình đang cố thử nói chuyện với xã nhà, nhưng xem ra vẫn rất thờ ơ (thờ ơ có nghĩa là nghe chán rồi, không muốn nghe nữa chuyện ra riêng hoặc tổ chức ăn riêng hay gì gì, cứ sống với mẹ thế này là anh thấy thoải mái nhất). Có lẽ đó là cách đối phó của đàn ông với phụ nữ khi họ phải đối mặt với những vấn đề họ không muốn đôi co,...Dù gì thì mình cũng chấp nhận việc có thể có sứt mẻ tình cảm vợ chồng, nhưng bỏ con thì mình không bỏ đâu, tội nghiệp lắm khi tối mẹ về thấy con bị con bác, con chú đánh mà chả biết kêu ai,...Dù sao thì mình cũng quen rồi, khi nào rối bời quá thì khóc cho xả stress vậy.
04:59 CH 11/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
mà ông này không biết có yêu con không?
Tớ cũng có ông chồng (tính lạnh lùng, không cờ bạc, rượu chè, thích đọc sách, ông ta học hành suốt, yêu, nghe và bênh mẹ chằm chặp) nhưng bù lại rất ông ấy cũng yêu con tất nhiên nó ốm tớ chăm là chính, ngày trước tớ cũng cố lắm sau này tớ đẻ đưa thứ 2 tớ cứ cáu loạn lên, vứt đứa lớn cho ông chăm==> ngồi đấy học tớ cũng vứt đứa bé vào bắt bế, thế dần dần ông ấy mới thay đổi, cãi nhau tớ quát ầm ầm, kể hết tội nợ của ông ấy ra, thế là dần dần ông ấy mới thay đổi. trước đây tớ hay nghĩ rằng chồng mình vô trách nhiệm nhưng ông ấy giải thích là vợ lo tốt thì chồng thôi, đấy lý lẽ của đàn ông là thế đấy.
VC bạn cần phải nói chuyện, nghiêm túc và thẳng thắn về tất cả mọi chuyện kể cả vấn đề xxx, lương lậu, tiền bạc, con cái. Đừng quên xem ông ấy có người khác không nhé. Bạn nên giả vờ đi đâu đó 1 ngày, về thật khuya, đừng quá lo lắng cho con bạn, đặt ông chồng vào tình huống phải lo lắng xem sao.

Cảm ơn bạn đã nhiệt tình chia sẻ, cái khó của mình ở chỗ mâu thuẫn nằm chính ở chỗ dạy con. Mình đi làm xa, con không bỏ mặc cũng đã khá vất vưởng rồi (vì cháu không quen nhà ngoại, chỉ quen nhà nội thôi).
Ông này yêu con bạn ạh, nhưng yêu con theo cách của ông ấy, có nghĩa là cách của mẹ ông ấy. Đây là điểm mấu chốt mâu thuẫn của mình và gia đình chồng. Bé phát triển 1 cách tự nhiên, không uốn nắn, bé nói trỏng, hỗn hào, ăn 1/4 chén cơm hết cả tiêng đồng hồ (mình kiên trì) còn nếu mình vắng nhà thì bé chỉ được đút lấy lệ sau đó thì đổ chén cơm của bé đi vì : "không ai rảnh mà theo nó đút hoài". Bé gày gò, hay bịnh, khó nuôi, tăng động, đủ hết...
Mình trước đã nhỏ to những điều chưa được trong cách hành xử của người chun quanh đối với bé, xã cũng đồng ý, nhưng khi vừa bước xuống nhà dưới là mọi việc vũ như cẩn vì xã ngại đụng chạm với người này người kia.
Bà tự hào là cháu dễ chịu lắm, bỏ đó ngồi chơi 1 mình không khóc đâu, nhưng sau đó thì mình phát hiện con mình thường xuyên bị muỗi cắn sưng cả tay chân, kiến nữa, còn chịu ngồi yên là vì trong miệng cháu luôn có 1 viên kẹo Kopiko dù cháu mới hơn 1 tuổi rưỡi, ăn kẹo nhiều đến mức 23 tháng đã sâu nát 4 chiếc răng hàm... Mình khổ kinh khủng vì buộc lòng phải giao cháu cho nhà nội và ba cháu trông nhưng thật sự chả thấy trông và uốn nắn chăm sóc gì cả, cháu như cây mọc hoang,...
KHông vì cháu là khi sinh bé nhỏ xong mình đã không quay lại căn nhà này.
Mình hình như đã đánh mất cháu lớn rồi, mẹ có lỗi với con, mẹ trốn chạy cho bản thân mẹ vào thời điểm đó, ai ngờ đã mang lại hậu quả không thể bù đắp được cho con bây giờ.
04:11 CH 11/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Cho già chia sẽ với mẹ đường xưa nhé.
Nhưng già có lời này mẹ đường xưa đừng có buồn: có thể mẹ đường xưa đã làm điều gì đó có lỗi với ông xã nên ông xã mới lạnh lùnh như thế. Còn ngược lại thì chắc chắn ông xã có vấn đề rồi.

Mình không biết nói sao, thật sự không phải là lỗi hay không lỗi, có lẽ ban đầu mình không khéo léo trong giao tiếp với gia đình bên chồng, vì mình cũng thẳng tính... Với lại nhiều cái khác nhau quá, biết làm sao đây, bỏ nhau thì tội nghiệp con quá bạn ơi...
Thật tình khó khăn lắm mình mới dám post bài trên DD mong được sự chia sẻ, mong có những lời động viên để vượt qua những ngày tháng khó khăn này, chứ không phải mình bịa đặt ra, thật tình đau lòng quá.
07:04 CH 10/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Chồng mình không bị thần kinh đâu ạ, hoặc ít ra đối với người ngoài nhận xét anh ấy hoàn toàn bình thường chỉ hơi lạnh lùng 1 chút. anh là 1 người giỏi trong chuyên môn, mình chưa nghe ai làm chung với anh chê anh trong công việc cả. Chỉ có điều anh sống rất đơn giản, đơn điệu, ít thích thử bất kỳ cái gì ra ngoài quỹ đạo hàng ngày, sống phụ thuộc nhiều vào gia đình nhất là ý kiến của mẹ.Trước đây mình thấy anh rất vâng lời mẹ, mình rất thích vì đọc sách báo đều bảo đàn ông yêu mẹ sẽ thương vợ. Nhưng giờ mới biết là sai bét. Có lẽ đến nông nỗi này là do sự tác động của nhiều phía, hoàn cảnh nhiều lúc cũng trớ trêu. Ngoài ra 2 vợ chồng sống chung trong 1 đại gia đình, không có không gian riêng nên nhiều chuyện tưởng chừng đơn giản cũng trở thành vô cùng khó khăn,... khó nói ra quá.Hôm nay cũng đã bình tĩnh được phần nào, cũng có thể là đã xem như đã vượt qua được 1 cơn sóng. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, an ủi mình mấy ngày qua. Chỉ mong sao cho cơn sóng sắp đến đừng là cơn sóng dữ....
08:24 SA 09/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Em thấy ý kiến của chị hay đấy ạh.
Đàn ông họ không hiểu mình nghĩ gì muốn gì, mà mình phải nói ra họ mới hiểu chị ạh. Nói nhỏ nhẹ không nghe, mình nói hoạch toẹt ra, thậm chí là tung hê cho hả dạ, được thì được không được thì thôi.
Cũng lâu quá rồi chị không mở lòng ra với chồng và chồng chị cũng thế, muốn thay đổi tình hình cũng khó và cần có thời gian chị ạh. Nếu chị đã cố hết sức mà không còn cách cứu vãn thì tự mình cứu mình, người không vì mình trời tru đất diệt, em quan niệm như thế vì mình có buồn, có khổ, có đau ốm bệnh tật, có khóc lóc...có ai biết đâu chị. Chị hãy làm những việc mà chị muốn làm, khi mình làm được những gì mình muốn là hạnh phúc nhất. Chị hãy vì bản thân mình một chút nhé.
Thân.


Ngày xưa mình đã tự hành hạ, đúng hơn là hành xác bản thân như bạn nói vì không hiểu nổi tại sao chồng có thể quá vô tự như vậy bên cạnh người vợ đang mang thai đau yếu, ... Nhưng rồi mình đã sửa, cũng đã có nhỏ to tâm sự, nhờ vả đủ hết. Nhờ nhiều nhiều tí cũng có làm nhưng mặt như đeo đá, nhưng quan trọng điểm mấu chốt là nếp sống của gia đình anh quá ảh hưởng đến anh, nhiều điểm mình và anh đã thống nhất với nhau trong cách dạy con, nhưng chỉ cần anh bước chân xuống nhà dưới là coi như công sức mình tỉ tê đổ sông đổ biển.Cay đắng lắm khi con mình mà gần như không phải con mình nữa, giờ mình phải đang bỏ sức ra gấp 10, gấp trăm để tập lại cho đứa bé 4 tuổi những kĩ năng tối cần thiết của 1 bé 1 tuổi vì cháu đã không được trang bị (mình đã suýt li hôn khi cháu đầu 9 tháng). Mình không muốn nói xấu nhà chồng, nhưng đúng là sự hòa hợp trong cuộc sống không có, vô cùng ngột ngạt...Mình đã xin được ra riêng nhưng chồng 1 mực không đồng ý. Vì anh ấy sống rất chỉnh chu về giờ giấc, ăn uống của anh ấy thì theo đúng kiểu của mẹ anh ấy, mình khó có thể can thiệp được. Anh đã từng tuyên bố trước nhà chồng: nhà người ta đang sống đầm ấm, ở đâu vô làm xào xáo??? khi mình hơi có chút bất đồng quan điểm với nhà chồng...Nói chung là mình phải im lặng thôi nếu còn muốn yên ổn phần nào, chấp nhận hay không chấp nhận mà thôi. Không chấp nhận thì mình xem như đã đánh mất đứa con lớn (nó gắn bó với nhà nội mặc dù giờ đây mọi người đã không còn quan tâm đến nó như trước đây nữa)...Bởi vậy nhiều lúc phát điên mình nghĩ đến cách giải thoát để quên hết thực tại mặc dù mình biết suy nghĩ đó là vô cùng tiêu cực, vì thực sự mình có cảm giác mắc kẹt: đi cũng dở mà ở không xong...Nói chung là cố gắng chịu đựng tiếp vậy để ít nhất con cái còn được chăm sóc đầy đủ, không ly tán. Ngày xưa đi chơi, mình rất thích bài Đường xưa lối cũ (của Phạm Mạnh Cương?), lời bài hát da diết, khắc khoải và đầy mất mát về quá khứ, hình như nay cảm giác đó luôn vận vào mình, chỉ có điều không còn ai để cùng chia sẻ nữa rồi...
09:54 SA 08/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
@cây nến xanh: chúc em vượt qua bệnh tật, bé 11 tháng còn bé lắm, cứ nghĩ đến con thì chị lại chảy nước mắt em ạ.
@các mẹ: mình đã đọc đi đọc lại từng ý kiến của các mẹ, cả ý kiến khuyên mình "cải tổ" bản thân, khuyên mình dứt khoát, mạnh mẽ với anh hơn,... và nhiều ý kiến nữa. Thật tình xã nhà mình trước đây rất hiền lành, ít nói, khi yêu nhau mình luôn có cảm giác được chiều (mặc dù mình không hề đòi hỏi gì quá đáng, đi ăn đi uống cũng chẳng bao giờ chọn quán đắt tiền, sinh nhật 2 đứa cũng chỉ cần 2 vé xem phim ở 171 Lý Chính thắng cũ,...-Cinebox bây giờ)... Nhưng 4 năm xa cách vì cấm đoán, có thể mỗi người đã tự trưởng thành theo cách của mình, nên khi đột ngột nhận được lời cho phép kết hôn của 2 gia đình, 2 đứa có cảm giác hơi... hụt hẫng 1 tẹo thì phải, mình cứ tưởng cảm giác đó sẽ mất đi khi ở bên nhau, ai ngờ bây giờ lại thế này...
Chuyện dài quá, làm sao có thể nói cho rạch ròi lỗi tại ai đây.
Chắc việc nói thẳng với anh ấy là vô phương các mẹ ạ, mình đã thử nhiều lần nhưng anh ấy bất hợp tác lắm. Ngay cả việc mình nói anh không trai gái vì do mình cũng chả gặp anh mấy, cả ngày trời chả ai biết ai làm gì...
Mình sẽ cố gắng sắp xếp mọi tư tưởng rối tung trong đầu để các bạn hiểu hơn về hoàn cảnh của mình.
Chỉ cố 1 điều, phải quên ngay chuyện bỏ con một mình, mình cũng đang dặn lòng như vậy các mẹ ơi dù đôi lúc lòng đau không thể tả được.
06:39 CH 07/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Mình vừa cho 2 con ngủ, vào net, đọc được những lời khuyên chí tình của các bạn, cả tin nhắn nữa, mình cảm động quá.Lâu lắm rồi, hình như mình quên luôn cảm giác được quan tâm, chia sẻ như thế này các bạn ơi, cho phép mình khóc 1 chút nhé. Thật tình case của mình khó lắm, mình đã nói là rất khó giải quyết vì nếu nói chi tiết ra nữa thì...có thể người quen sẽ phát hiện ngay ra mình là ai, vậy là trời sập mất. Chồng mình không bao giờ muốn có người góp ý hay dòm ngó gì đến anh ấy cả, anh ấy không thích và không muốn nghe những lời góp ý, ngay cả của vợ. Mình tôn trọng ý kiến riêng của anh ấy và bây giờ là cam chịu.Khi yêu nhau, thấy anh ấy rất ít nói, mình nghĩ là rất hiền lành và dễ chịu, nhưng hình như ngược lại, có lẽ lúc ấy vì còn yêu mình nên anh đang chịu đựng cho qua chăng, để bây giờ anh không cần sống che đậy nữa??? Có nhiều câu hỏi đại loại như thế khi mình bước vào cuộc sống chung bị hẫng hụt và mình đã đi tìm câu trả lời. Kết quả là không thể biết được các bạn ơi, mình đành xem như không có gì.Về phần gia đình chồng, đúng như có bạn đã nói, gia đình chồng hoàn toàn không ưa mình, từ suy nghĩ, cách sống, cách đối nhân xử thế, cách dạy bảo con cái, cách chi tiêu (có 1 xài 10, dựa vào chồng mình)....Mình hoàn toàn lạc lõng.HÌnh như khi cố gắng để tranh đấu, được ở bên nhau, tụi mình đã không thấy những cái khác biệt về tính cách (mình thích chia sẻ, chăm sóc, anh thì thờ ơ,...), giáo dục, nhân thân, tư tưởng,...của bản thân 2 đứa và của 2 bên gia đình nên như vậy chăng? Bao nhiêu người đã biết mình đã khổ sở như thế nào để lấy anh, giờ thì..., không thể nói ra được đâu, làm bia miệng thì thật là xấu hổ cho gia đình mình.Ngoài ra con đầu của mình là cháu cưng (trước đây) của nhà bên chồng, cháu được chiều chuộng vô lối nên vô cùng hư, ỉ lại, đến mức ai gặp cũng lắc đầu chào thua, thấy mình quá vất vả khi chăm cháu lớn (giờ thì hình như chán cháu rồi, trả lại mẹ muốn làm gì thì làm), cháu bị tăng động nên luôn ở trạng thái kích động. Mình vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi khi nghe những người đó bảo rằng "cháu giống mẹ nên ... khùng khùng", trong khi từng lời ăn tiếng nói của cháu mình uốn nắn thì bị mắng át đi, sau lưng mình họ dạy con mình hỗn với mình để ... giải trí.Một người chồng không rượu chè cờ bạc trai gái, còn đòi hỏi gì nữa, ly hôn thì con mất cha... tất cả những suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu khi mình vẫn hàng ngày chịu đựng, chịu đựng từ việc nhỏ đến việc lớn... lắm lúc khóc hù hụ trong gối, 5phút sau là phải chạy băng băng ngay để làm điều gì đó kẻo không kịp thời gian.Cảm ơn cả nhà, ít nhất mình cũng cảm thấy được cái nắm tay chia sẻ của các bạn giành cho mình, chắc lại phải cố lên đến mức có thể. xin lỗi sao mình không xuống hàng được
05:34 CH 07/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Có lẽ ai cũng có 1 phần lỗi...
Chúng mình đã có 1 tình yêu giản dị như bao nhiêu người. Gần đến ngày cưới thì gặp trục trặc, mãi 4 năm sau mới cưới nhau... cả 2 đều nỗ lực để giữ đám cưới, nhưng hình như thời gian, lòng người cũng đổi thay, cận ngày cưới rồi mà anh tự nhiên lạnh thế nào đó... Chắc đó là nghĩa chứ không còn tình mà mình nào hay biết.
Gia đình chồng không chấp nhận, nói chung là không thích mình nên mình chẳng có hậu thuẫn là ai.Tất cả đều là nín và nhịn...
Giờ thì mọi sự thế này, thôi thì mình tiếp tục cố sống vậy, trong đầu chỉ có 2 chữ Vì con mà thôi. Lúc vui thì ước giá mà trúng số nhỉ, bà sẽ ở nhà nuôi con, cóc cần thằng nào giúp đỡ .
Còn buồn quá thì lại muốn ..., mình đã từng mua thuốc rồi, đi từng tiệm thuốc tây, mua từng tí, tránh cái nhìn dò xét của người bán, nhưng nghĩ đến con, sợ chúng vất vưởng, lại cố...
Sẽ cố đến khi nào còn có thể các mẹ ơi.
@cây nến xanh: chị đi làm xa quá, chắc chẳng có dịp gặp em được vì tối về là lại lao vào chăm con, cố lên em nhé, giữ sức khỏe em nhé. Chị hơn em 1 điều vô giá là có sức khỏe để tiếp tục chăm 2 nhóc, thôi mẹ cứ quên mẹ đi là được phải không em.
04:48 CH 07/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Đọc ở đây thấy các chị nêu góp ý toàn theo kiểu phá người ta hay xúi người ta ly dị quách mà chả có góp ý gì mang tính xây dựng cả. :)

Các mẹ đều chân thành đấy chứ, mình cảm ơn các bạn, nói chung là hết cách, chỉ mong có đôi lời chia sẻ, chí ít là bày tỏ lòng mình vì để nguyên mãi chắc có ngày mình phát điên. cảm ơn tấm lòng mọi người.
03:11 CH 07/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Thật lòng cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ.Về việc nói chuyện trực tiếp với anh: mình đã thử cố gắng nói rồi, nhưng vì mình làm rất xa nhà, về tới nhà và lo cho con cái xong là chả có thời gian nào nói chuyện với anh nếu như anh không có lòng (tức là anh cũng phải chủ động 1 chút để nói chuyện với mình). Hai con còn nhỏ và dại lắm, chúng giành giật đồ chơi, í óe đánh nhau suốt tận đến lúc đi ngủ, thậm chí đi ngủ rồi cũng phải thức canh, xi tè đến 12h khuya nên lúc nào cũng ngoay ngoắt giữa công việc và chăm con, chả có thư thả mà làm được cái gì riêng cho mình.Ngoài ra mình sống chung với gia đình chồng, nên không gian sinh hoạt rất bó hẹp, nhiều lúc muốn tung 1 cái cũng chả biết sao...Nhiều lý do để không dám nghĩ đến chuyện ly hôn vì:- sẽ mất con: mình không có nhà riêng. quay về nhà mẹ đẻ thì lấy đâu chỗ mà ở cho 3 mẹ con?- Lương không đủ nuôi cả 3 mẹ con.- Mẹ mình rất yếu, không thể phụ mình chăm sóc con trong khi mình phải đi làm để kiếm tiền nuôi cả gia đình (nếu ly hôn).-... những nỗi sợ của 1 gia đình chia ly, con cái thiệt thòi.Vì vậy mình đã cố nhịn nhục (đúng nghĩa) để sống cho các con.Nhiều bữa mình về, quay cuồng, lo cho con ngủ xong thì mẹ vẫn còn nguyên bộ đồ đi làm, ngủ gục. Chồng cũng chả í kiến gì... có nghĩa là bữa đó mình nhịn đói đi ngủ luôn.Mình thực sự buồn tủi, mình có cảm giác mình đang sống 2 mặt, 1 mặt thì hụt hẫng, 1 mặt vẫn phải giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã thậm chí tếu táo nơi công sở để che lấp đi những nỗi buồn. Mình rất sợ mình sẽ khóc nếu ai đó gõ trúng những gì che giấu...Hàng ngày, đọc những tin tức bạo hành trẻ em, mình lại tự động viên mình cố lên, không ai chăm con, yêu con hơn mẹ, mình có gì thì con mình khổ vì cảnh mẹ ghẻ, con chồng, hay người này người nọ nuôi thì cũng vất vưởng... Nghĩ thế nhưng đôi lúc gặp gáo nước lạnh chồng tạt, thật tình điếng cả người, chả biết phải nói gì.
Thôi mình phải đi làm sớm, cảm ơn những lời động viên an ủi của mọi người. Lại 1 ngày cố lên nữa đây, mắt sưng quá, lại phải dối mấy người sắp gặp rồi...
12:39 CH 07/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
cảm ơn bạn, mình đã luôn nghĩ đến chữ "vì con", ai gặp lại mình sau 2,3 năm là không thể tin đó là mình, vô cùng hốc hác, tiều tuỵ... ai cũng bảo chắc tại cưng con quá, chăm con quá nên ốm, nhưng thật tình không thể chia sẻ bằng lời. Viết thư, chắc gì anh đã đọc? đọc thì chắc cũng sẽ im lặng thôi, dửng dưng như thường ngày, nếu chuyện đó xảy ra chắc mình chịu không nổi đâu nên mình không dám viết thư dù đã và đang nghĩ tới chuyện đó.Mình luôn nghĩ đến con, cố gắng vì con, nhưng đôi lúc đối diện với mình, với sự cô đơn lạnh lẽo, mình lại thấy đờ đẫn ra, không biết mình còn sợi dây thần kinh nào nữa không để chịu đựng...
06:20 CH 06/11/2008
Chỉ đẩy thêm 1 tí nữa thôi, chắc tôi sẽ...
Chị ơi, nếu chị cứ mãi câm lặng, không có nhu cầu chia sẻ, gần gũi, chuyện trò với bạn bè, chồng con thì sao có thể giải quyết được vấn đề? Phải mở lòng mình ra thì người khác mới hiểu, chứ mãi câm lặng thì có ích gì hở chị. Nhiều khi im lặng cũng là một cách giải quyết vấn đề nhưng im lặng mãi thì cũng giống như "giọt nước tràn ly" đấy thôi chị ạ. Mong chị hãy bình tâm lại nhé! :)


mình đang khóc như chưa được khóc, nhưng thật sự, thật sự mình đã cố hết sức, hiện giờ chỉ có mình đối diện với laptop. 2 con đã ngủ, mình sợ chúng sẽ khốn khổ khi thiếu mẹ thôi chứ mình thì không còn thiết gì nữa...Đã nói với mẹ, khóc với mẹ, nhờ mẹ nói với chồng, nhưng mẹ lắc đầu, "chuyện gia đình con, mẹ không thể can thiệp, nhất là chồng con, nó rất khó gần..."cách đây 2 hôm, trời lạnh quá, mình nằm ở phòng xép vì quá mệt, quên đắp chăn nên phải ốm. sáng dậy đầu nhức như búa bổ, suýt té thẳng từ đầu cầu thang xuống nhà, chồng cũng thấy, chả nói gì... tối về, con thấy mẹ phờ phạc, ôm mẹ, mẹ mượn con để nhắn với chồng đôi lời rằng: hôm qua mẹ phải ốm vì không đắp chăn, con có thấy mẹ mệt con đắp cho mẹ với nhé, chồng dửng dưng quay đi, miệng mình nghẹn đắng.Chiều qua về ngã vào pô xe máy, 1 vết to ở chân, hôm nay ngồi cho con bú sữa vết thương chảy nước vàng, con lại ngây thơ hỏi mẹ bị gì, mẹ ứa nước mắt: mẹ ngã,... chồng cũng đang đọc báo gần đấy, thờ ơ...Thôi, mình không viết được nữa, mình quỵ mấtHôm nay vừa bị 1 trận kinh hồn trong cơ quan, lỗi sai sót ở mình, nhưng về nhà, chẳng có ai để buông 1 lời thổn thức...Mình đâu phải là gỗ đá...Ngột ngạt quá
05:58 CH 06/11/2008
d
duong_xua
Bắt chuyện
695Điểm·1Bài viết
Báo cáo