Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
mọi người ném đá cho e tỉnh với ạ >"<
Chào en
perin
,
Bài viết này của tôi sẽ không dùng để ném đá em đâu nhé, tôi chỉ muốn nói ra một chút suy nghĩ của mình thôi.
Tôi có thể hiểu lý do em & bạn thân của em đã xảy ra việc quan hệ như vậy. Thực ra con người ta rất dễ hiểu thôi, khi mình cô đơn nhất, đau khổ nhất thì việc 3x ấy sẽ giúp ta giải tỏa nhanh nhất... cái chuyện 3x ấy tôi không phải nói nhiều vì tôi nghĩ em là người trong cuộc, em sẽ hiểu được những điều tôi nói.
Quan niệm sống của tôi không có "sự tuyệt đối" do đó việc trách em hay trách bạn thân em đều là việc vô nghĩa. Nói thật lòng, tôi lại có một chút cảm kích với người bạn thân của em vì người bạn đó của em đã thể hiện đúng nghĩa một người bạn. Thời buổi này
Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều
, làm sao có thể nói trước được việc gì sẽ xảy ra, cho nên giữa việc đi với một người lạ & đi với người mình quen thân thì cách nào an toàn hơn, chắc em cũng đã có câu trả lời rồi, em nhỉ? Ngoài ra, tôi cũng thấy mừng khi em chưa nhắm mắt đưa chân làm liều... Tôi chỉ lo em có cái suy nghĩ "thôi lỡ rồi, tới luôn, còn gì đâu để mà hối tiếc"... đến lúc đó thì ai có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích thôi.
Cái chính ở đây là em đang bị mất phương hướng, em không biết phải làm sao, em nên đi con đường nào, em phải nghe theo ai,... tất cả em chỉ cần làm là hãy tự tin vào chính bản thân mình. Một khi em lấy lại được thăng bằng, em lấy lại được niềm tin thì tự động em sẽ biết em cần đi đâu, làm gì, nghe theo ai (hy vọng lúc ấy tôi có thể biết đc câu trả lời của em :) )
Vậy thì làm sao em lấy lại được sự thăng bằng đây? Hì, nói khó thì sẽ khó mà nói dễ thì sẽ dễ thôi em ah.
Thứ nhất, em đừng nghe theo mọi người rồi sống theo những điều họ nói, vì em không thể sống làm sao mà cho hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh được, em hiểu ý tôi không? Ah, ở đây tôi không cổ xúy em sống buông thả nhé! Hãy là chính mình! Tôi tin là em có đủ nghị lực để là chính mình! (Tin tôi đi, ai càng hoàn cảnh thì sức mạnh tiềm tàng trong con người đó càng lớn, em có biết ko?)
Thứ hai, em hãy tập trung vào đam mê của mình, em thích làm gì, muốn trở thành người như thế nào, hãy dồn hết tinh thần & sức lực của mình vào điều đó, chắc chắn với em một ngày nào đó em sẽ thành công với đam mê của mình. Nếu trong trường hợp em là người đa đoan (thích đủ thứ) thì cứ lập danh sách rồi thực hiện lần lượt nhé, thích gì trước thì làm trước, thích gì sau thì làm sau... Em co biết
Michelle Phan
không? Nếu cô ấy không đam mê và không dám mơ ước thì cô ấy sẽ không nổi tiếng & thành công như ngày hôm nay.
Thứ ba, em hãy đọc sách, xem tivi, lướt web để nhìn ra thế giới rộng lớn hoặc tìm hiểu về những con người có thái độ sống lạc quan, tích cực. Không phải tôi nói em lấy họ làm gương mà một khi em nhận được sự lạc quan từ họ thì em sẽ thấy mình lạc quan hơn, suy nghĩ sẽ tích cực hơn. Tôi lấy ví dụ nhé, nếu một người như
Nick Vujicic
bi quan thì có lẽ anh ấy đã chết trong tuyệt vọng ở xó xỉnh nào đó rồi...
Thứ tư, thứ năm,... thì sao? Em sẽ tự trả lời được cho bản thân mình, vì không cuộc đời nào giống cuộc đời nào, tự trong mỗi chúng ta phải tự điều chỉnh sao cho thích nghi với hoàn cảnh sống & môi trường sống xung quanh mình, nên em sẽ tìm ra nhiều cách hơn nữa cho chính em.
Thật ra tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như em, nên những điều em tâm sự tôi hiểu lắm lắm lắm... em àh. Bình thường thì mình như điểm tựa của người khác, nhưng đến khi mình cần điểm tựa thì tựa vào đâu đây. Chỉ có thể dựa vào thế giới nội tâm của mình thôi, vì tôi phát hiện ra một điều tôi không thể tâm sự gì được với bạn bè mình hay gia đình mình, vì những điều họ khuyên hay an ủi tôi thì tôi đã làm thế với mình rồi mà vẫn không ổn. Vì thế, lựa chọn tin tưởng bản thân là cách tốt nhất. Còn về gia đình thì sao, có chán chường thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là gia đình của mình. Mình không thể giũ bỏ một cách nhẹ nhàng như giũ bụi trên quần áo được. Cách tốt nhất là em hãy tự lập càng sớm càng tốt. Tôi cũng mất phương hướng, lạc lõng bao nhiêu năm trời mới lấy lại được thăng bằng. Bây giờ tôi biết mình cần gì, muốn gì, mơ ước gì rồi và tôi đang bước trên con đường đó đây... Ah, tôi cũng từng có ý nghĩ làm single parent như em vậy, lúc ấy tôi cũng cùng độ tuổi với em bây giờ. Nhưng sau ngần ấy năm trời, tôi phát hiện ra nếu mình làm vậy thì mình thật ích kỷ, mình chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có quyền được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ. Mặc dù tôi luôn tự nói với mình là tôi sẽ dồn hết tất cả tình thương để bù đắp cho con mình, nhưng thực tế không phải vậy đâu em àh, nếu đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh mà không có cha hoặc mẹ thì đứa trẻ ấy đã bị khiếm khuyết rồi. Em hãy thử tìm hiểu tâm tư của những em bé mà không có ba xem sao, em sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Ngoài ra, nếu em vẫn kiên trì với quyết định của mình thì tôi khuyên em hãy có con ở lứa tuổi 30 của mình, ít ra khi đó em đã ổn định được cuôc sống của mình và cũng đủ khôn lớn để mà đưa ra quyết định cho bản thân mình.
Em ơi, em còn rất trẻ em có biết không? Việc em vấp ngã là chuyện bình thường. Quan trọng là em dũng đảm đứng lên sau mỗi cú ngã ấy. Con người ta có vấp ngã mới có trưởng thành, không ngã làm sao trưởng thành được, đúng không? Em đừng để cho những suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong đầu mình nữa, hãy nghĩ đến cái đích em cần đi tới, đừng để những rắc rối xung quanh mình làm rào cản bước đi của mình. Tôi rất thích một câu nói của người Ấn Độ như thế này
Mọi việc cuối cùng rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng...
(Everything will be ok in the end. So, if it's not okay, it's not the end)
Hy vọng em sẽ sớm lấy lại được thăng bằng cho mình. Em cần gì thì cứ pm tôi nhé, tôi sẵn sàng lắng nghe & chia sẻ. ^^
02:01 CH 19/03/2013
d
duocthaos
Hóng
452
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bài viết này của tôi sẽ không dùng để ném đá em đâu nhé, tôi chỉ muốn nói ra một chút suy nghĩ của mình thôi.
Tôi có thể hiểu lý do em & bạn thân của em đã xảy ra việc quan hệ như vậy. Thực ra con người ta rất dễ hiểu thôi, khi mình cô đơn nhất, đau khổ nhất thì việc 3x ấy sẽ giúp ta giải tỏa nhanh nhất... cái chuyện 3x ấy tôi không phải nói nhiều vì tôi nghĩ em là người trong cuộc, em sẽ hiểu được những điều tôi nói.
Quan niệm sống của tôi không có "sự tuyệt đối" do đó việc trách em hay trách bạn thân em đều là việc vô nghĩa. Nói thật lòng, tôi lại có một chút cảm kích với người bạn thân của em vì người bạn đó của em đã thể hiện đúng nghĩa một người bạn. Thời buổi này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, làm sao có thể nói trước được việc gì sẽ xảy ra, cho nên giữa việc đi với một người lạ & đi với người mình quen thân thì cách nào an toàn hơn, chắc em cũng đã có câu trả lời rồi, em nhỉ? Ngoài ra, tôi cũng thấy mừng khi em chưa nhắm mắt đưa chân làm liều... Tôi chỉ lo em có cái suy nghĩ "thôi lỡ rồi, tới luôn, còn gì đâu để mà hối tiếc"... đến lúc đó thì ai có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích thôi.
Cái chính ở đây là em đang bị mất phương hướng, em không biết phải làm sao, em nên đi con đường nào, em phải nghe theo ai,... tất cả em chỉ cần làm là hãy tự tin vào chính bản thân mình. Một khi em lấy lại được thăng bằng, em lấy lại được niềm tin thì tự động em sẽ biết em cần đi đâu, làm gì, nghe theo ai (hy vọng lúc ấy tôi có thể biết đc câu trả lời của em :) )
Vậy thì làm sao em lấy lại được sự thăng bằng đây? Hì, nói khó thì sẽ khó mà nói dễ thì sẽ dễ thôi em ah.
Thứ nhất, em đừng nghe theo mọi người rồi sống theo những điều họ nói, vì em không thể sống làm sao mà cho hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh được, em hiểu ý tôi không? Ah, ở đây tôi không cổ xúy em sống buông thả nhé! Hãy là chính mình! Tôi tin là em có đủ nghị lực để là chính mình! (Tin tôi đi, ai càng hoàn cảnh thì sức mạnh tiềm tàng trong con người đó càng lớn, em có biết ko?)
Thứ hai, em hãy tập trung vào đam mê của mình, em thích làm gì, muốn trở thành người như thế nào, hãy dồn hết tinh thần & sức lực của mình vào điều đó, chắc chắn với em một ngày nào đó em sẽ thành công với đam mê của mình. Nếu trong trường hợp em là người đa đoan (thích đủ thứ) thì cứ lập danh sách rồi thực hiện lần lượt nhé, thích gì trước thì làm trước, thích gì sau thì làm sau... Em co biết Michelle Phan không? Nếu cô ấy không đam mê và không dám mơ ước thì cô ấy sẽ không nổi tiếng & thành công như ngày hôm nay.
Thứ ba, em hãy đọc sách, xem tivi, lướt web để nhìn ra thế giới rộng lớn hoặc tìm hiểu về những con người có thái độ sống lạc quan, tích cực. Không phải tôi nói em lấy họ làm gương mà một khi em nhận được sự lạc quan từ họ thì em sẽ thấy mình lạc quan hơn, suy nghĩ sẽ tích cực hơn. Tôi lấy ví dụ nhé, nếu một người như Nick Vujicic bi quan thì có lẽ anh ấy đã chết trong tuyệt vọng ở xó xỉnh nào đó rồi...
Thứ tư, thứ năm,... thì sao? Em sẽ tự trả lời được cho bản thân mình, vì không cuộc đời nào giống cuộc đời nào, tự trong mỗi chúng ta phải tự điều chỉnh sao cho thích nghi với hoàn cảnh sống & môi trường sống xung quanh mình, nên em sẽ tìm ra nhiều cách hơn nữa cho chính em.
Thật ra tôi cũng có hoàn cảnh tương tự như em, nên những điều em tâm sự tôi hiểu lắm lắm lắm... em àh. Bình thường thì mình như điểm tựa của người khác, nhưng đến khi mình cần điểm tựa thì tựa vào đâu đây. Chỉ có thể dựa vào thế giới nội tâm của mình thôi, vì tôi phát hiện ra một điều tôi không thể tâm sự gì được với bạn bè mình hay gia đình mình, vì những điều họ khuyên hay an ủi tôi thì tôi đã làm thế với mình rồi mà vẫn không ổn. Vì thế, lựa chọn tin tưởng bản thân là cách tốt nhất. Còn về gia đình thì sao, có chán chường thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là gia đình của mình. Mình không thể giũ bỏ một cách nhẹ nhàng như giũ bụi trên quần áo được. Cách tốt nhất là em hãy tự lập càng sớm càng tốt. Tôi cũng mất phương hướng, lạc lõng bao nhiêu năm trời mới lấy lại được thăng bằng. Bây giờ tôi biết mình cần gì, muốn gì, mơ ước gì rồi và tôi đang bước trên con đường đó đây... Ah, tôi cũng từng có ý nghĩ làm single parent như em vậy, lúc ấy tôi cũng cùng độ tuổi với em bây giờ. Nhưng sau ngần ấy năm trời, tôi phát hiện ra nếu mình làm vậy thì mình thật ích kỷ, mình chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có quyền được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ. Mặc dù tôi luôn tự nói với mình là tôi sẽ dồn hết tất cả tình thương để bù đắp cho con mình, nhưng thực tế không phải vậy đâu em àh, nếu đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh mà không có cha hoặc mẹ thì đứa trẻ ấy đã bị khiếm khuyết rồi. Em hãy thử tìm hiểu tâm tư của những em bé mà không có ba xem sao, em sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Ngoài ra, nếu em vẫn kiên trì với quyết định của mình thì tôi khuyên em hãy có con ở lứa tuổi 30 của mình, ít ra khi đó em đã ổn định được cuôc sống của mình và cũng đủ khôn lớn để mà đưa ra quyết định cho bản thân mình.
Em ơi, em còn rất trẻ em có biết không? Việc em vấp ngã là chuyện bình thường. Quan trọng là em dũng đảm đứng lên sau mỗi cú ngã ấy. Con người ta có vấp ngã mới có trưởng thành, không ngã làm sao trưởng thành được, đúng không? Em đừng để cho những suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong đầu mình nữa, hãy nghĩ đến cái đích em cần đi tới, đừng để những rắc rối xung quanh mình làm rào cản bước đi của mình. Tôi rất thích một câu nói của người Ấn Độ như thế này Mọi việc cuối cùng rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng... (Everything will be ok in the end. So, if it's not okay, it's not the end)
Hy vọng em sẽ sớm lấy lại được thăng bằng cho mình. Em cần gì thì cứ pm tôi nhé, tôi sẵn sàng lắng nghe & chia sẻ. ^^