Phương ngồi cặm cụi đọc tài liệu, làm việc cho Quên đi cảm giác nhức nhối trong lòng. 8h tối, cô về! Bật đèn lên, Thành vẫn đang ngồi với tư thế y như lúc sáng cô đi. Cô nhỏ nhẹ hỏi:- Anh ăn gì chưa? Lắc đầu.- Anh ăn gì không em nấu?Lắc đầu.- Hay ra ngoài ăn?Lắc đầu.- Chồng chỉ muốn chờ vợ về và yêu vợ. Vợ không về chồng cứ chờ đến chết thì thôi.- Ơ ông này hâm à? Không ăn thì có sức làm gì? Cô phì cười, tự nhiên thấy cảm giác như 2 vợ chồng của ngày hôm qua vậy. Cô dễ tha thứ cho người đàn ông phản bội vậy chăng? Hay trong lòng cô,sự phản bội giờ đã không có chút ảnh hưởng tới cô vậy? - Em về lấy quần áo. Em đi vài ngày. Anh ở nhà suy nghĩ, em cũng sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta có nên tiếp tục không?Cô bình tĩnh nói, không lại sợ mình rơi vào trạng thái mềm lòng trước người đàn ông này mất. Sao mà anh trông hiền, dễ thương đến vậy nhỉ... chết mình cái tội mê giai đẹp thôi. Thế này thì sao nó chẳng bám. Cô cảnh giác.- Trong thời gian e đi để bình tâm suy nghĩ. Em sẽ thuê thám tử theo dõi anh. Anh mà léng phéng với nó em cắt... Nửa đùa, nửa dọa, cô hằm hằm nói thẳng.- Anh biết mà. Vậy trước khi em đi, vợ chồng mình yêu một cái cho anh đỡ nhớ nhé. - Anh lại định giở trò giống nó đấy à? Đừng đâm kiếm vào nỗi đau của em. Có nhu cầu thì gọi nó đến. Nó đến ngay đấy. Rồi thì chấm hết.- Anh xin lỗi. - Không cần xin lỗi. Giọng cô chùng xuống. Lẽ ra mình không nên gặp nhau...
Nếu chồng mình chỉ là phút say nắng bất chợt ko làm chủ được thì có lẽ mình sẽ chấp nhận dễ dàng hơn. Đằng này là ngày sau cưới và liên tục vài con. Bọn mình cũng có vài năm yêu nhau cơ mà.Mẹ mình vừa gọi điện nói chuyện. Mình đã nói qua với bà. Thời điểm này mình ko muốn nghe những lời như là: vì con, vì bố mẹ, nên nín nhịn, cho chồng cơ hội. Mình biết và thương bố mẹ. Nhưng mình hạnh phúc thì con mình mới hạnh phúc và bố mẹ mình mới hạnh phúc. Giờ mình vẫn còn một số việc cần làm, trước khi đi đến quyết định cuối cùng.Giờ kể đên vụ lần mò ra nó. Tạm gọi là bồ già, vì còn con bồ trẻ nữa. Mình có kinh nghiệm thế này: Thứ nhất là LINH CẢM CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CỰC KỲ CHUẨN. Đừng bảo giờ coi thường điều này. Đúng như bạn motngaykhongxa1 nói đấy. Trong mấy năm qua, bọn mình cãi nhau rất nhiều lần, vì luôn cảm thấy chồng đang lừa dối mình, nhưng mặt khác như đã nói là mình rất tin chồng. Có giai đoạn, mình định đi khám bác sĩ tâm lý vì tại sao lúc nào cũng có linh tính là chồng đang dối gạt mình. Khi nào hắn nói dối mình cũng cảm thấy. Cảm thấy nhiều đến mức mình cho là mình có vấn đề chứ ko phải sự thật. Chồng mình rất tinh khôn. Khi hắn biết mình có chút nghi ngờ thì ko bao giờ giải thích mà cứ đùa đùa cợt cợt, rồi một hôm nào đó sẽ nói ra một dữ kiện nào đó để xóa tan hết nghi ngờ của mình. Hic, mình đã có cảm tưởng như thế. Nhưng rồi lại gạt đi vì ko nghĩ hắn đa mưu và xấu xa như thế. Nếu mình tin vào linh cảm của mình thì có lẽ đã phát hiện ra từ lâu rồi, ko phải đế đến bây giờ. Sau cuộc gọi hôm trước của nó với hắn. Lúc đấy cái kiểu giải thích và nói nhiều hơn mức bình thường, mình đã có chút nghi ngờ và thử điều tra. Mình bắt đầu vào cuộc truy tìm. Kinh nghiệm thứ 2 là: KIỂU GÌ CŨNG CÓ DẤU VẾT ĐỂ LẠI. Chồng mình là dân IT nhé, mà vẫn còn lọt lưới đấy. Khi có tên con đấy. Bắt đầu từ FB trước. Mình tìm ra được fb của nó. Và tìm ra được thông tin rất quan trọng: bọn nó từng add fb và commnet vài lần nhưng sau đó ko hiểu sao lại xóa đi (có lẽ khi yêu nhau, bọn nó muốn xóa hết để tránh nghi ngờ từ mình dù nhỏ nhất). Nếu ghét nhau ko muốn add nữa thì sao vẫn còn liên lạc với nhau. Rồi xem kỹ fb của chồng mình và tìm ra sự thật đau lòng khác là: rất nhiều ảnh gia đình, ảnh bánh kem hắn tặng mình (có ghi là chúc mừng sinh nhật vợ yêu, chắc sợ bồ buồn), thông tin lấy mình và nhiều bài mình đăng lên tường hắn đều bị ẩn đi hết. Rất có vấn đề đúng ko. Mình thấy phần lớn bọn ngoại tình (nếu ai ko phải đừng ném đá mình, hihi) trên fb có thể thường xuyên post bài nhưng rất ít khi kèm ảnh chồng/vợ.Rồi mình xem mail của hắn. Đây là mail hắn để công khai trong điện thoại. Mail cá nhân dùng để đăng ký quảng cáo hay gửi CV thôi. Có hàng nghìn thư ko xóa. Mình search tên con đấy. Hú họa thôi. Thế mà cũng ra 1, 2 mail gửi tài liệu cho nhau. Vấn đề là: tài liệu đó của mình. Hắn từng xin nhưng bảo là để cho 1 em trong công ty hắn mình quen. Nếu hắn bảo cho chị ABC thì mình cũng okies, chả nghĩ gì đâu. Sao phải giấu giếm thế??Mình nhớ lại thì có rất nhiều dữ kiện mình đã ngu ngốc bỏ qua: con này quê Hải Phòng, chồng mình từng vác về ít chả mực, bảo là mua của chị trong cty. Còn bảo cần mua đồ biển gì cũng có. Cách đây 2 năm, hắn mang về 1 lọ thuốc đau dạ dày bảo là chị lao công cho. Sau này, có lần đi siêu thị mình thấy giá nó cũng khá đắt, chỉ thắc mắc là sao bà lao công lấy đâu cho tiền mà cho mà chẳng nghĩ gì nữa. Cách đây 2 tháng, lại vác về một lọ tương tự bảo là mua. Cũng tự thắc mắc là tính chồng mình ko bao giờ đi mua cái đó đâu. Đấy, lúc nào cũng tự nhận mình thông minh, mình biết nhìn người. Ngu lắm í. Sau khi nghi ngờ, mình truy ngược lại lọ thuốc, hỏi giá hỏi chỗ mua. Ko nói được thì cuối cùng lại là con bồ già cho nhưng với câu chuyện khác. Là do hắn giúp đỡ nó nhiều nên nó trả ơn thôi :)). Mình đã đập nát lọ thuốc đó rồi. Còn nhiều dữ kiện nữa. Mình sẽ kể sau. Nói chung là mình NGU LẮM.
Đánh dấu, đang hay :))
Nhưg bỏ đám cưới ngay đó. Chắc có ít người dỷđủ bản lĩnh. Giá mà đủ bản lĩh chút k mag khổ vào thân
Hóng .......
Bạn oi. Trách j mình ngu. Mình cũg từg tự chửi mình vậy đấy bạn mì
Hay nhỉ