Các mẹ ạ! Em không biết bắt đầu kể từ đâu và làm thế nào để em thấy được hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi.Em là người phụ nữ rất yếu đuối,ko mạnh mẽ như bao nhiêu người phụ nữ khác.Em không biết tâm sự cùng ai,nên viết vài dòng trên đây như trút bớt tâm sự cất giữ trong lòng mình bấy lâu nay
Đọc bài của anh, em cũng thấy có chút gì đó gần giống với bản thân mình. Nhưng may mắn cho em là em được sống dưới sự gia trưởng của bố, qua đó em nhận ra được những sai lầm của bố mình mặc dù trong thâm tâm em rất cảm phục những người vượt qua số phận vươn lên như bố em và anh. Anh à, nếu đúng như những gì anh nói thì cu Cò con anh sau này nếu được kể cho bạn bè nghe về bố mình, hẳn nó sẽ rất tự hào vì có một ông bố giàu nghị lực và giỏi giang như anh. Nhưng thực sự anh đang phạm sai lầm cũng rất lớn đấy. Những người như anh, vì anh trải qua quá nhiều điều, nên nhược điểm của nó là anh chỉ nghĩ răng quyết định mình là đúng.
Người phụ nữ về nhà chồng, nhất là những người có xuất thân nông thôn như vợ anh, có những tự ti mà không thể nói ra. Mỗi khi anh áp đặt như vậy, ra điều kiện như vậy, trong lòng họ sẽ cảm giác như mình không có chút quyền hành gì trong nhà... anh nên hiểu điều này. Anh bảo vợ anh hay cãi nhưng lại ngấn lệ...dấu hiệu đó anh. Anh có dám chắc gia đình, họ hàng nhà anh không coi thường hay đối xử tệ với chị ấy chứ? Ví dụ như người ta có nói mỉa chị ấy ở nhà chồng nuôi, hay suốt ngày chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng nhà chồng không? Rồi cả về mặt kinh tế, anh có giữ tiền khư khư không, anh có suy nghĩ phải nắm hết tất tần tật tiền bạc và cái danh "tay hòm tay khóa" của chị ấy chỉ là hư danh? Cái gi cũng có lý do của nó, cái này không dễ để nói ra đâu anh, em nói thật đấy.
Vợ em cũng cùng quan điểm với em về cái gọi là gia trưởng hiện đại, gia đình phải có trên dưới thì nhà cửa mới yên ấm, con cái mới ngoan ngoãn, nhưng em cảm giác anh đang khiến cái bóng của anh trong gia đình quá lớn anh à. Anh hãy đặt mình vào vị trí của vợ, thử gạt cái tôi sang một bên (điều này rất khó nhưng không phải là không làm được, anh đã làm được bao nhiêu điều thì cái này sá gì)
Con người chả ai khôn ngoan được mãi, cái gì anh cũng quyết, cái gì anh cũng tự làm, vợ anh ở đâu trong những quyết định anh đưa ra?
Em chân thành góp ý vậy thôi!
Em đọc bài viết của chị xong mà em thấy thương chị quá, em sinh ra cũng trong một gia đình bố rất gia trưởng, mọi thứ đều bị kiểm soát. Tất nhiên là không có cái chuyện bị bố dọa giết hay cho sống dở chết dở như chồng chị. Người tốt và cao tuổi sẽ khuyên chị sống chịu khổ vì hai đứa con nhưng em đứng trên quan điểm đứa con em khuyên chị nên bỏ. Khi các con chị lớn lên, gặp đứa hiểu biết thương mẹ thì nó sẽ đau lòng lắm, nhục nhã lắm chị à. Còn nếu lỡ mà nó nghe theo cha thì coi như đời chị vứt! Sống với loại bố mà suốt ngày chửi tục khinh bỉ vợ con thì mấy đứa con sau này cũng dễ theo cái thói vô học ấy lắm!
Cái thế bí của chị bây giờ là chuyện tiền bạc, chị nên nhớ độc lập về tài chính là độc lập về tất cả. Chị nên có một khoản tiết kiệm nho nhỏ, công việc nào đó có thể cầm cự trang trải được chi phí cho mình và hai đứa con. Em khuyên chị nên bỏ, nếu như chị có hôn thú thì pháp luật có thể giúp chị dành được chút tài sản nuôi con. Để đảm bảo thì em nghĩ chị nên sử dụng máy ghi âm ghi lại những lúc mà hắn ta đe dọa chị. Như vậy để mình có cơ sở pháp lý. Vững vàng lên chị!
Thời gian đầu của 3 mẹ con sẽ rất khó khăn nhưng chắc chắn sẽ qua chị à, có luật pháp với 2 đứa nhỏ là con của nó, thách nó không trợ cấp đấy. Nó không trợ cấp thì sau này xin gặp con, hai đứa nó còn khinh bỉ không thèm nhìn vào mặt ấy.
Điều quan trọng nữa là chị phải cố dạy dỗ hai đứa nhỏ thật tốt, chứ chả cần phải làm gì cả. Sau này con cái chị thành đạt, là người tốt. Đó sẽ là sự trả thù đau đớn nhất hơn cả cái chết chị à!