Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con roi kho lam ai oi - Kiu Tui Dzoi
có ai có thân phận giống mình không? tụ tập để chia xẻ nhé các bạn
11:27 SA 12/10/2010
Con roi kho lam ai oi - Kiu Tui Dzoi
Đời đúng là không ai đoán trước được chữ ngờ, tự ngã hay bị người khách đậy ngã thì cũng phải tự đứng dậy thôi, thói đời là thế NGƯỜI GIÀU LUÔN ỨC HIẾP NGƯỜI NGHÈO MÀ (câu này theo mình đúng 95% đấy)
12:24 CH 07/09/2010
Con roi kho lam ai oi - Kiu Tui Dzoi
Sao phải xoắn thế nhỉ? Bộ buộc phải có C/O thì mới sống tốt, mới là người bình thường được sao?
C/O: Certificate of Origin :D

mình không biết bạn là ai, nguồn gốc bạn ra sao chứ thật ình mình thật sự rất mệt mỏi vì nguồn gốc của mình, mình luôn bị người khác coi thường kinh rẻ, kể cả nhưng người bà con ruột thịt, nưng người được gọi là cùng dòng máu, họ đổi sử với minh thật tệ. May mắn là tôi cũng lấy được chồng, có một người đàn ông yêu thương tôi àv đã lấy tôi, Tôi đã phải khổ sở để lo cho chuyện đám cưới. Tôi không thể sách quần áo về nhà người ta và cứ thế mà làm vợ, thế là tôi đã tìm đến cha tôi, nói với ông để ông đứng ra lo liệu (nói chuyện người lớn ) cho tôi. Nọi buồn tủi rồi cũng qua đi, Tôi không được rước dâu nhưng những người con gái khác nhưng chẳng sao (vì tôi làm gì có nhà để mà xuất giá). Cha tôi âm thầm lặng lẽ lo cho tôi (có lẽ vì sợ vợ). Gia đình chồng không giàu có gì nên cuộc sống của toi cũng chật vật, làm dâu một thời gian và chung tôi ra ngoài thuê nhà ở. Sau khi lấy chồng tôi qua lại với mẹ tôi, ba tôi nhiều hơn (ba và mẹ là 02 gia đình riêng biệt). Nhiêu đó cũng làm tôi ấm áp và không cảm thấy tủi so với nhà chồng. dần dần tình cảm tôi gần lại với ba mẹ tôi, tôi thường xuyên đến nhà thăm ba tôi nhiều hơn và vợ của ba tôi cũng tiếp nhận tụi tôi nên tôi cảm thấy vui lắm, sau này ba tôi cho tôi một miếng đất nhỏ để cất nàh ở (gia đình ba tôi rất khá giả). Chúng toi mừng như trúng số vậy, tôi không ngờ rằng điều đó lại xảy ra với tôi như thế, thế là vợ chồng tôi cố gắng dành dụm, vay mượn xây lên một căn nàh nhỏ, gọi là nhà chứ thực ra rất nhở nhưng dù sao so với phòng trọ thì tốt hơn nhiều lắm lắm. Sống ở đó được 2 năm. Một ngày định mệnh ập xuống, người vợ của ba tôi, người mà tôi luôn kính trọng trong lòng (tôi nghĩ bà là người phụ nữ rất nhân hậu nên đã đồng ý với ba tôi mà chấp nhận vợ chồng tôi, cho phép tôi được nhận làm con cái trong gia đình, lại con cho tôi miếng đất để làm chỗ ở) Nhưng sự đời không như tôi tưởng bà đòi lại đất, lúc đó chúng tôi chỉ biết khóc chứ biết làm gì được, khăn gói ra đi với 02 bàn tay trắng, còn ngôi nhà không lẽ tôi đạp bỏ, thế là tôi cứ để yên vậy mà ra đi, nhiều người nghĩ rằng sao tôi không dòi lại công bằng, đòi thế nào bây giờ khi trong tay tôi không có bất cứ giấy tờ chứng minh tài sản đó là của tôi. HỌ còn hăm dọa sẽ thue giang hồ sử chúng tôi vì chính tôi là nguồn gốc cho những sung đột vợ chồng của họ (nhưng tôi có làm gì sai chứ? tôi đâu có quyền và cũng đâu có khẳng năng để lựa chọn ai llàm ba hay ai làm mẹ mình đâu chứ? mỗi lần nhà bên đó có chuyện là thế nào tôi cũng bị lôi vào cuộc khẩu chiến của họ .... Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, Tôi khi tôi muốn tìm đến bác sĩ tâm lý để được trị liệu nhưng ... tôi không đủ khả năng chi trả cho một thời gian dài điều trị, mà đến vài lần thì cũng chẳng ăn thua gi ...
10:19 SA 24/08/2010
Con roi kho lam ai oi - Kiu Tui Dzoi
Toi dang co gang de kiem duoc nhieu tien va cugn la lam cho minh ban ron de ko con nhieu thoi gian suy nghi ve nguon goc cua minh nau :Thinking: nhung lam gi bay gi :Sad:CHAN
06:33 CH 18/08/2010
Con roi kho lam ai oi - Kiu Tui Dzoi
Đọc được bài viết này và tôi đã khóc tức tưởi, đay cũng chẳng phải lần đâu tiên tôi khóc cho thân phận của mình (một đứa con rơi). Hơn 30 năm nay tôi đã sống một cuộc sống đầy đau khổ tủi nhục, mọi ngươi đều chà đạp, sỉ nhục, hắt hủi tôi ... vì nguồn gốc xuất thân của tôi. Tôi không co lấy một người thân để được bảo vệ mặc dù cha tôi đó, mẹ tôi đó nhưng họ đều có gia đình riêng của mình và ai cũng sợ tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ nên chẳng ai dám doái hoài gì đến tôi. Nhưng cũng may mắn thế nào mà tôi học được cái chữ và lại còn học hết phổ thông nữa chứ, có lễ đây là điều tôt nhất mà tôi có được vì nhờ nó mà tôi xin đi làm công nhân cho một nhà máy để kiếm sống qua ngày/ Tôi sợ lắm những khi tết đến, những ngày đó tôi chỉ biết trốn trogn nhà mong cho nhưng ngày đó mau qua đi, tôi không dám ra đường, không dám đi đâu (tôi ở chugn với ngoại). Thậm chí những ngày đó tôi cũng khôgn gặp mẹ (mẹ lấy chồng chỉ cách tôi 1km ấy vậy mà vài năm cũng không gặp - mà có phải ở giữa đồi núi xa xôi đâu, mẹ tôi sống ngay giữa thành phố hoa lệ mang tên Bác, cha tôi cũng vậy và học ũng có những đứa con nhưng sao không ai nghĩ rằng tôi cũng la con của họ, cũng cần có mái ấm gia đình, cũng muốn được quan tâm chăm sóc.
Điều tệ hại nhất là khi ngoại tôi mất, căn nàh ngoại tôi để lại được mẹ tôi và các anh chị em của mẹ tôi bán ra để chia chắc, nhưng ko ai nghĩ đến tôi. Họ nói tôi lớn rồi phải biết tự lo cho mình thế là cuộc đời ở trọ của tôi bắt đầu từ ngày đó. Tôi ra đi với tài sản duy nhất là cái ba lô quần áo, tuyệt vọng, đau đớn, lúc đó tôi muón ra cầu sài gòn nhày xuống tự tử cho xong nhưng may mắn là tôi có người bạn thân đã an ủi tôi và ngăn tôi ko làm chuyện dại dột đó và rồi tôi chuyển về ở trọ chung với cô ấy .... còn tiếp
05:07 CH 17/08/2010
d
duaconrieng
Bắt chuyện
565Điểm·1Bài viết
Báo cáo