Bé nhất định không làm theo lời cô giáo bảo thì sao cô giáo lại chắc nịch là cô giáo nói gì Voi đều biết??????Chỉ được cái già mồm cố khua môi múa mép ở đây. Thà cứ im lìm mà ẩn dật đi còn có tương lai.
Còn phải nói, cháu nhà mình 2 tuổi cái gì cũng biết, thuộc 50 bài hát, nói chuyện như người lớn, biết kể chuyện. Còn bé Phi thi mang các biểu hiện tăng động, chỉ nói được 1 vài từ rất ít, nếu người có hiểu biết thi nghe vậy là đủ biết có khôn ngoan ko rồi, và đủ thấy là cháu chưa biết kể cho mẹ nghe chuyện gì xảy ra với mình ở lớp.Chuyện xảy ra chỉ có cô giáo là kể lể nọ kia, chứ cháu có biết nói gì đâu mà phản hồi được là mình đã bị đối xử thế nào? Nên dù sao nghe cô nói cũng mới chỉ là 1 chiều. Nếu chỉ nghe 1 chiều cô nói thì đương nhiên sẽ thấy cô đúng rồi, chả nhẽ cô lại nói ko tốt cho mình. Nên cô nói vậy thì biết vậy thôi chứ chưa kết luận được là cô nói có thật hay ko. Chính vì cháu như vậy mới cần dược bảo vệ bởi những cô giáo có tâm và có hiểu biết.
Nếu mẹ bé thực sự quan tâm đến sự trưởng thành của bé thì sao có chuyện bé bị cô lập một thời gian dài như vậy,
Đây mới là nổi lòng của một người có tâm với nghề - hoàn toàn thông cảm. - Suty rất tâm đắc câu tô đậm trên - trong một topic nào đó Suty đã nói đến điều này. Các mẹ cứ xem cô giáo là "ác quỷ" khi lỡ đánh mắng con mình nhưng hành động "mắc kệ nó, muốn làm gì thì làm" mới đáng sợ hơn. Tuy nhiên nếu dtbang là cô giáo trong bài viết thì hãy dũng cảm nhận lỗi của mình, hành động cột bé lại trên ghế cho dù với đầy thiện chí cũng là một việc sai vì nó có vẻ "bạo lực học đường" - cái đúng thì người không thấy chứ lỡ sai một tí mà qua truyền thông báo chí VN thì nó to lên gấp trăm ngàn lần rồi.....Từ WTT này Suty biết thêm một điều, rất nhiều người ủng hộ bạo lực trong đối nhân xử thế - Lớn tiếng chê bai hành động bạo lực này nhưng là đồng tình ủng hộ 1 hành động bạo lực khác - chán
," Anh gọi cho em vì nhớ em sao? Em cũng nhớ và yêu anh nhiều lắm"
Em nói chuyện với anh ấy rồi. Em đã phải vừa (giả vờ) bình tĩnh vừa (giả vờ) ngọt ngào để anh kể. Sự thật đau lòng: Anh giấu em ngay từ đầu, và đến khi chị kia làm ầm ĩ anh lại tiếp tục nói dối em. Theo lời anh thì 2 gia đình rất quý nhau, và mẹ anh thì muốn anh cưới chị kia (chả phải chị gì, bằng tuổi em). Sau khi 2 người chia tay thì vẫn qua nhà nhau chơi bình thường, và 2 gia đình vẫn nghĩ 2 đứa đang quen nhau. Em thấy mình như con ngốc khi đến nhà anh lúc trước, chẳng biết mẹ anh nghĩ gì nhỉ. Suy ra là những hành động của chị kia cũng dễ hiểu thôi. Chỉ có em là chẳng biết gì. Chẳng hiểu sao em không khóc được nữa. Vụ lần trước chắc khóc hết nước mắt rồi. Bây giờ em chỉ suy nghĩ, không biết có nên bỏ qua và tiếp tục với anh không?
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=32727968&postcount=44
Trong topic
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-tri-thong-minh-cam-xuc-nguoi-phu-nu-giu-lua-va-hanh-trinh-xay-to-am-tang-26-a-2009143/index3.html
Rất quan trọng ạ. Vì nó liên quan đến cả cuộc sống của người khác. Em cảm ơn rất nhiều ạ :(
Có những cháu ở nhà không chịu ăn gì ( chủ nhật cả ngày " tuyệt thực " nhưng đến lớp ăn ngon lành mà cô không gây sức ép đâu ạ. Mẹ lúc đầu còn không tin cô, nhưng cuối tháng con tăng cân, nhìn người ngợm trộm vía có da có thịt thấy rõ luôn đấy ạ.
_ Về vấn đề tính cách, học tập của con ở lớp. Các mẹ có thể kiểm tra ngay trên con :). Với những bé đã biết nói nếu con được học và thích học về nhà sẽ hay hát, mạnh dạn với người lạ, thậm chí có những bé tỏ ra rất " già dặn " đấy ạ. Nếu bố mẹ biết hỏi chuyện em đảm bảo các con sẽ kể mọi chuyện trên lớp. Kể cả việc cô phạt bạn khác như thế nào, cô cho chơi những gì, các cô nói chuyện với nhau ra sao... :)
Bé mà là trẻ nghịch ngợm, ngang bướng, hay đánh bạn ở nhà như thế nào ở lớp sẽ vẫn nguyên như thế, nhưng cũng có những bé ở nhà quen chơi 1 mình, được chiều nên tỏ ra rất ngoan ngoãn, đến lớp lại rất hay đánh bạn, tranh giành đồ chơi, vì là môi trường tập thể những việc này các mẹ nên trao đổi nhiều với cô giáo của con mình hơn ạ :). Em thấy có những bé ở nhà thì hư nhưng đến lớp thì ngoan vì biết sợ cô mà :d
Tâm lý trẻ con " thiên biến vạn hóa ". Thú vị lắm đấy ạ. Nên em nghĩ các mẹ nên thỉnh thoảng trao đổi ( dù ít hay nhiều ) với cô giáo để hiểu con và có cái nhìn 2 chiều, tránh lo lắng và gây hiểu lầm lẫn nhau ạ :D
Có những người lớn biết người khác nói gì nhưng nhất định không chịu hiểu đấy bạn ạ. Cấp trên nói, nghe đấy hiểu đấy nhưng có làm hay không lại là việc của người nghe.
Còn xin lỗi bạn chứ tương lại của tôi rất tiếc ( cho bạn ) và may mắn ( cho tôi ) lại không phụ thuộc vào một người như bạn.
Tôi không định nói gì nữa nhưng bạn nhắc đến lần thứ 2 là Voi không khôn ngoan. Bạn không thấy là bạn quá ác à? Hành động của tôi bị mọi người nói ác ít nhất nó xuất phát từ tình thương ( theo kiểu các cụ là : ngu dốt + nhiệt tình = đại phá hoại :Crying::Crying::Crying:), còn bạn xuất phát từ cái gì? Bạn đem cháu bạn thuộc 50 bài hát, nói được chuyện nhiều ra để làm gì? Voi không nói được như các bạn cùng tuổi nhưng tôi chưa bao giờ nói là cháu không hiểu những việc xung quanh mình, cô giáo nói gì bé đều biết nhưng bé không thích làm theo và nhất định không làm theo. Cô dạy bài hát gì đều nhớ nhưng không thích ngồi học mà chỉ thíchh chạy, nếu muốn Voi ngồi học cô sẽ phải bế và ôm chặt ( có thể bị cào cấu nhưng cô có võ...né. Hix ).
Tôi nói lại một lần nữa, bạn nên nhớ việc không nói được như các bạn cùng lưa không có nghĩa là bé không khôn ngoan. Việc bé nghịch một cách thái quá, cắn bạn cùng lớp cũng không đồng nghĩa với việc bé không khôn ngoan.
Và nói thẳng luôn, người yêu tôi ngày xưa 3 tuổi mới biết gọi mẹ và giờ anh ý tốt nghiệp ĐH, đi làm phát triển như một người hoàn toàn bình thường trong XH.
@ Bạn gì ở trên nói là cô cho uống ks mà không hỏi mẹ con : cô đã hỏi lại rồi mới cho uống. Thuốc hôm sau giống hôm trước, có điều mẹ không nói là trong balo con có thuốc.
Chị ạ, đã rất nhiều lần bọn em, những cô giáo của Voi trách chị sau lưng đấy, chị biết không?
Chị gửi con cho chúng em nhưng chưa bao giờ chị hỏi bọn em tên là gì? Chị cũng không hỏi số điện thoại của cô để liên lạc với cô. Chị không hề biết lớp con có bao nhiêu cô tất cả? Cho đến hôm sinh nhật Voi, chị vẫn nói con chụp ảnh với 3 cô ở lớp đi nhưng trên thực tế lớp con chỉ có 2 cô. Cho đến hôm xảy ra việc này chị cũng vẫn không hề biết tên bọn em đúng không ạ? Nên chị mới hỏi cô hiệu trưởng rằng “ cái con….(mô tả hình dạng cô ) là con nào? “ Tại sao 2 cô cùng lớp thống nhất cách dạy với nhau vậy mà cuối cùng một mình em phải chịu lỗi tất cả về dư luận cũng như kỷ luật của ngành? Vì chị chỉ nhớ được mặt em thôi. Em hay trả con mỗi buổi chiều, hay thỉnh thoảng tranh thủ nói chuyện được với chị. Vậy thì có phải là số em quá đen không?
Đã rất nhiều em muốn chị lên lớp, ngồi chơi cùng con, hỏi han bạn bè con tên gì như những phụ huynh khác trong lớp, có mẹ ngồi gần 1 tiếng để “ buôn “ với cô về con. Mẹ và cô như 2 người bạn, 2 người yêu con nhất nói “ xấu “ con. Nhưng điều mà chị làm chỉ là, hôm nay con có ngoan không? Con có cắn bạn không? Cô trả lời “ dạ ngoan” hoặc “ hôm nay con có cắn bạn” xong là về không hỏi han hay trao đổi gì thêm.
Trong thư chị viết con thích được ăn, tại sao chị chưa bao giờ nói điều này với bọn em ạ? Bọn em đã phải tự tìm biện pháp cho con, khi con nghịch em đã cho con cầm điện thoại và nghe nhạc, con thích thú, nhiều lần con đánh rơi đt của cô, cô không tiếc. Bạn bè trong lớp ghen tỵ, cô vẫn ưu tiên con.
Chị gửi thuốc cho con nhưng không hề dặn cô, cô liên lạc để hỏi chị, chị không nghe máy. Cô đọc hướng dẫn hoặc hôm sau hỏi lại rồi cứ thế tự lục cặp con mỗi sáng để cho con uống thuốc. Con uống thuốc ho mệt, quậy phá hơn, khó chịu trong người chị cũng không nói rằng cô hãy quan tâm đến con nhé ( chị hoàn toàn được quyền yêu cầu cô như vậy ). Cô tự nhận ra, tự biết nói với mẹ con thì mẹ con cũng chỉ vâng và đưa con về.
Cô nói với mẹ rằng con cắn bạn ghê, thậm chí cô còn bế bạn bị con cắn xuống cho mẹ nhìn chỉ mong mẹ nói với cô vài lời cảm thông, vài lời chia sẻ với cô thôi cũng được nhưng cô không nhận được điều gì hết.
Chị nói chiều hôm đó lên thấy cô buộc con vào ghế, chị đi về định hôm sau sẽ nói với cô HT, tại sao lúc đó chị không xông thẳng vào lớp, ngồi nói chuyện với bọn em, chị hoàn toàn có quyền trách bọn em ngay lúc đó và bọn em có thể giải thích với chị rằng vì sao bọn em lại thế. Hay bọn em, những cô giáo trực tiếp chăm sóc Voi không đủ tư cách để chị nói chuyện?
Còn rất nhiều điều em muốn nói nữa nhưng nói mãi thành kể tội nhau ra mất, chị ạ, em muốn góp ý với chị những điều trên để dù chị gửi con đi bất cứ trường nào chị sẽ rút kinh nghiệm cho chính mình, tạo điều kiện cho cô giáo của Voi có thể chăm sóc con tốt nhất.
Còn về bé Voi, em vẫn rất yêu con. Em không biết chị sẽ đưa con đến trường nào học hay ở nhà với chị hoặc chị giúp việc. Em muốn nói một số điều về con để có thể giúp chị hay cô giáo của con sau này được gần con dễ hơn. (có những điều em đã nói/ ghi trong nhật ký của con)
_Voi khi nghịch hoặc cắn bạn thì không nên hét lên hoặc giằng mạnh con mà nhẹ nhàng tách con ra khỏi bạn và nói “ Voi yêu bạn” con sẽ yêu bạn ngay.
_Khi con không vừa ý lăn ra đất ăn vạ thì không đánh, hay dỗ con để tự con hết “ cơn ăn vạ “ con sẽ đứng dậy và ra nịnh nọt. Lúc đó ôm con thủ thỉ vài điều, rồi chơi cùng con.
_Voi thích chơi ghép hình, con ghép ngược ghép xuôi, nếu cần giúp con sẽ yêu cầu.
_Con thích hát bài “ cháu yêu bà”, bài “ ồ sao bé không lắc “ con sẽ tập thể dục theo bài này cho mẹ xem. Con thích chơi trò “ chi chi chành chành” “ pung ca pung “
_Khi con đánh mẹ/cô hãy nói với con thật nghiêm khắc, con sẽ tự nhận lỗi và ngồi im thin thít, rồi tự nịnh nọt, nhưng đừng dỗ con ngay hãy để con một mình đến khi nào mếu máo, ôm con và thủ thỉ
_Con đóng bỉm cả ngày nên bị hăm, điều này em định trao đổi với chị cách bỏ bỉm cho con mà cô định làm, nhưng không ngờ…
+Con hay đi “ ị “ sau bữa ăn trưa nên cô sẽ cho con ngồi bô vào giờ này. Hoặc là buổi chiều từ 3h30 đến 4h. Con đã bắt chước các bạn cách ngồi bô nhưng để con ngồi yên và thoải mái thì có lẽ phải cho con chơi đồ chơi, hát hò cùng con để đánh lạc hướng con. Việc con đi tè thời gian đầu chắc sẽ phải chấp nhận giặt quần liên tục nhưng cô sẽ cho con đi theo giờ của các bạn trong lớp.
Nói gì thì nói, việc làm của người lớn nhưng người chịu thiệt là bé Voi, em mong chị bình tâm lại và hơn hết em mong Voi sẽ khỏe mạnh, lớn lên mà không bị ảnh hưởng điều gì. Nếu con biết em rất muốn xin lỗi con nhưng như vậy sáo rỗng quá. Chị ơi, cái cây to mát có thể che chở, làm bóng râm cho cây con nhưng hãy để cho cây con được hưởng cả ánh nắng mặt trời, mưa gió nữa, đừng vì mải che chắn mà khiến cây con không thể phát triển được ạ.
Bạn cũng nên hiểu cho mình rằng khi bài báo kia viết lên mình không được nói, thanh minh hay trình bày gì về tình cảm của mình, đọc mà chỉ thấy mình như 1 kẻ ác, không có tâm, bạn sẽ hiểu tại sao trong topic này mình trình bày nhiều thế
Chị ơi, cháu Voi không bị cô lập với bạn bè đâu ạ, em luôn để cháu chơi với các bạn nhưng phải có cô bên cạnh nếu cháu chơi 1 mình với các bạn thì rất nguy hiểm ạ, cháu có thể cắn, cào bạn ngay được. Những khi cô phải làm các việc trong lớp như : lau dọn, chuẩn bị bàn ăn, chuẩn bị quần áo cho các con khi thời tiết thay đổi...cô sẽ vừa làm vừa để ý nếu cháu Voi có biểu hiện cắn bạn là cô phải can thiệp và cho ngồi riêng ngay ạ nhưng các cháu khác cô vẫn khuyến khích ra âu yếm bạn dưới sự quan sát của cô
Còn em xin giải trình vì sao con lại bị ngồi 1 góc:
Khi buộc con bằng đai buộc ghế như các mẹ vẫn hay dùng để đèo con đi học, em thấy nó khiến con bị đau vì nó có vẻ cứng hơn khăn
Phải để con ngồi ở góc đó vì cái thanh chắn ở cửa sổ sẽ không khiến con vác ghế chạy khắp lớp được ạ. Dù cô có dùng khăn mềm hay đai ghế con vẫn có thể nhấc ghế lên và đi khắp lớp nghịch được. Trông như thế còn tội hơn, thà để con ngồi 1 lúc rồi cô dắt con ra chơi với các bạn còn hơn.
Và vì sao con không ngồi gần các bạn nếu không có cô ở cạnh vì con vẫn có thể cào xước mặt bạn ạ :Sad:
p.s: không ai đem trẻ tự kỷ ra để chê trách, đó là điều không ai muốn cho một đứa trẻ cả. Em luôn tâm niệm phúc đức tại mẫu. Rồi em cũng sẽ có con, nếu em ác thì thử hỏi sau này con em sẽ ra sao?
Hôm nay, em mới vào được face của mẹ Voi thực sự thấy mẹ cũng rất yêu con, tự nhiên nghĩ nếu nói mẹ con không quan tâm đến con hẳn mẹ con đau lòng lắm. Từ hôm xảy ra việc đến giờ em chưa được nói chuyện với mẹ con lần nào vì mẹ con không muốn nghe cô giải thích, còn bây giờ thì không biết mẹ con có chịu nghe khôg? :)
Em xin lỗi, có lẽ nên sửa bài 1 chút vì thấy vấn đề hơi nhạy cảm ạ :Smiling:
Em rất ít khi login nick để viết bài nhưng sự việc này như vậy nên em đã lên tiếng. Em nhận mình đã làm sai mà, em không chối tội, không trốn tránh trách nhiệm, chỉ mong mọi người hiểu cho em phải làm như vậy là cũng bất đắc dĩ.
Em cũng còn trẻ có thể suy nghĩ chưa sâu sắc và chưa nghĩ được đến cảm xúc của một người mẹ. Em chỉ thấy được cháu có tiến bộ nên " hoa mắt " luôn :Crying: Hồi mới đi làm vào nghề em trăn trở chuyện phạt cháu, hay quát mắng nói chung nạt nộ trẻ lắm, rồi dần dần rút ra những kinh nghiệm và cách làm tốt nhất để hạn chế phạt mà trẻ vẫn nghe. Hơn nữa, khi em làm việc này em theo dõi rất kỹ những thay đổi tâm lý của bé Voi, xem cháu có bị ảnh hưởng tâm lý không, có bị sock không hay tỏ ra khác thường không. Em cũng lo cháu bị ảnh hưởng sau này. Và em nhận thấy cháu vẫn yêu cô, yêu bạn, càng ngày càng tỏ ra vui vẻ, cười đùa, chơi trò chơi, múa cùng cô
Chị giúp việc nhà cháu Voi đến đón hỏi em cháu Voi ở lớp có ngoan không? Ở nhà nghịch lắm, hay đánh mẹ. Em đã hỏi thế mẹ con xử lý những việc đấy thế nào, biết đâu em có thể học theo. Chị đó nói: mẹ mặc kệ, khi nào bị đánh đau quá thì tét tay con. Em hớn hở khoe luôn: ở lớp Voi ngoan lắm nhé :Crying:
Các cô có trao đổi với mẹ con bằng nhật ký, bằng lời, và trong số nhật ký của con có ghi rất nhiều sự tiến bộ của con ở lớp.
Có chị nói sao không trao đổi thẳng thắn với phụ huynh về những biểu hiện bệnh của con, các chị hiểu cho nói thẳng với người mẹ về bệnh của con là 1 điều rất tế nhị, hơn nữa khi con nhập học mẹ con cũng đã trao đổi rằng con có hiện tượng tăng động với nhà trường. Nhưng em nghĩ, con chỉ ở dạng nhẹ thì mình vẫn có thể để con học ở lớp mình ( dù bọn em nhiều lần phải xin lỗi các phụ huynh khác về chuyện cắn cấu của con ). Không phải vì nhận thêm học sinh thì thêm tiền đâu ạ, chỉ nghĩ đơn giản con đang tiến bộ lên, tình cảm với mình như vậy, chỉ bị nhẹ thôi mà để con sang trường khác, bắt đầu lại từ đầu thì tội nghiệp con quá.
Mấy hôm nay em và cô cùng lớp buồn như đưa đám, mọi người trêu chắc nhà Voi không đến "dọa" các cô nữa đâu nhưng bọn em buồn vì những gì mình làm cho con tuy biết sai với phương pháp gd (nhưng quả thực bọn em không còn cách nào khác vì gần như trong lớp cháu nào cũng bị cắn )vẫn cố gắng vì thấy con khác hẳn hồi đầu đi học. Tưởng sắp được ăn mừng vì mỗi ngày lại thấy con tiến bộ 1 chút cuối cùng thì thế này.:Crying::Crying::Crying::Crying:
_Cháu thường xuyên cắn bạn, cấu bạn và các bạn rất sợ chơi với cháu. Khi nhìn thấy cháu đã hét lên và khóc, có bạn mẹ còn dặn cô là đừng cho gần bạn Voi ( Phi ) vì đêm con nằm mơ khóc thét lên
_Cháu hất đổ các giá đồ chơi trong lớp. Đổ tung các rổ đồ chơi khiến lớp học bừa bãi, các bạn không học bài, múa hát, chơi theo giờ học nữa. Lớp nhốn nháo lên. Khi cô dỗ dành cháu nhặt đồ chơi vào ( vì cô biết càng nói to, phạt như trẻ khác cháu sẽ càng phá và lăn ra ăn vạ ) cháu nhặt 1,2 cái vào rổ và lại đổ ra như 1 cách chơi thích thú. Lần sau lại tiếp diễn vì cháu nghĩ cô đang hưởng ứng với mình.
_Cháu gạt các bát cháo trên bàn ăn xuống đất (nhiều lần ) cô phải xin lớp khác, hoặc chia khẩu phần ăn của các bạn để có cháo cho các bạn khác ăn.
_Và cháu 2 tuổi nhưng không hề biết nói ngoài từ măm măm, hết rồi ( khi ăn hết cháo )
_Mẹ cháu đã từng tát cô giáo ở trường cũ của cháu khi mà nhìn qua camera thấy cô phạt con mình.
Cô đã dỗ dành, ôm ấp, nói chuyện ( dù cháu không biết nói ) nhưng không được, có lúc bé đánh cả cô và chuyện lăn ra ăn vạ là bình thường. Cháu có kiểu lăn rất " chuyên nghiệp " tức là mông và người ngã phịch xuống nhưng đầu lại nhẹ nhàng hạ xuống không hề đau. Chứng tỏ ở nhà cháu thường xuyên như vậy.
Cô giáo quấn khăn qua người cháu thực ra rất lỏng, buộc nơ đằng sau, cháu ngồi khoảng 5 đến 10 phút là hoàn toàn có thể tự do, cháu đã làm điều này rất nhiều nhưng cô không hề quấn khăn cháu lại nữa vì lúc đó cháu đã dịu đi.
Sau 1 thời gian như vậy, có lúc cô mừng kinh khủng khi cháu chịu tập thể dục, chịu ngồi hát với bạn bè ( dù không rõ tiếng nhưng cô vẫn biết cháu hát bài gì ). Và quan trong nhất là bạn bè trong lớp đã chơi với cháu mà không tỏ ra sợ sệt, thậm chí còn âu yếm, ôm hôn bạn ( điều mà khi cháu mới đi học không hề có )
Cháu chịu ngồi im chơi ghép hình khi cô chơi cùng, nhưng vẫn không bỏ được thói gạt đồ chơi xuống đất, hoặc giành và cắn bạn ( cô ngồi cạnh ngăn cháu kịp thời )
Đã rất nhiều lần hiệu trưởng hỏi có nên giữ bạn Voi lại trường không vì nhiều phụ huynh lên tiếng, các cô đều trả lời rằng Voi đã đáng yêu hơn. Và trong tâm cô nghĩ Voi đã coi cô như mẹ con vì cái cách con giân dỗi cô, nịnh cô khi mình sai, chạy đến ôm cô mỗi sáng vào lớp, bất ngờ gọi được tên cô. Thật sự những điều đó cô vui như thế nào, chắc hẳn nhà con chẳng bao giờ biết được.
Cách làm dã man nhất có khi lại là cách " mặc kệ " cháu, để cháu ngồi một góc với đồ chơi, không ép cháu tham gia hoạt động trong lớp, không cần phải động viên các bạn khác trong lớp chơi với cháu, mặc cháu muốn làm gì thì làm hẳn chúng tôi không gặp rắc rối thế này. Nhưng cháu đi học và cháu cũng nên được yêu thuơng, được phạt khi mình hư chứ không phải vứt bỏ như cái cây dại.
Tôi viết bài này không phải để thanh minh, mỗi người một cách nhìn, chỉ cần phụ huynh trong trường thông cảm với các cô, phụ huynh những bé bị Voi cắn hiểu nỗi buồn các cô. Thế là đủ
Tôi chỉ muốn khẳng định 1 điều sẽ chẳng có cô giáo nào có thể yêu Voi như tôi đã và vẫn đang yêu cháu. Cho đến hôm nay, lòng tôi vấn băn khoăn liệu con có được trường nào " dám " nhận vào không? Hay con sẽ phải vào học ở ngôi trường dành cho trẻ đặc biệt ( tăng động ). Và con có được phát triển bình thường không?
Là người có tâm, yêu trẻ tôi mới theo nghề này đến cùng, còn nói thật mới mức lương và cuộc sống bây giờ không yêu nghề sẽ chẳng ai dám " làm dâu trăm họ " như chúng tôi đâu.
Viết trong lúc tâm trạng rất buồn nên lộn xộn các mẹ thông cảm cho ạ :(
Em đang lo không biết lấy chồng xong, em sẽ sống kiểu gì với đồng lương ấy. Em nhẩm tính từ h đến lúc lấy chồng lương em sẽ là 2tr5. :Crying::Crying:
Em chả hiểu sao với tin nhắn này mà có 1 số chị vẫn cho rằng cô người yêu cũ kia là ngươì tốt được ???
Im lặng 1 thời gian cho anh ta giải quyết dứt điểm với chị kia. Nếu muốn tếp tục với em thì fải nói với gia đình, bạn bè những người quen biết rằng đã chia tay người yêu cũ. Và đang quen với em, mập mờ kiểu này mọi người sẽ nghĩ thế nào về em ? Cho rằng em đang theo đuổi anh ta? Em là người dự bị ... ? Hơn nữa chị kia sẽ không tôn trọng em, có cớ để " ghen ngược" với em . Cứ nghe cái câu tuyên bố của bà kia thì biêt "2 người sẽ kéo dài không lâu đâu. Em lúc nào cũng đợi anh. Khi có cơ hội em sẽ quay lại ". Không hiểu lấy quyền gì để nói ?
Tóm lại : dứt khoát bắt anh kia chấm dứt , không lằng nhằng gì hết nữa thì sẽ tiếp tục yêu nhau. Cho anh ta thời gian là ... bn tuỳ em . Và nói với anh ta rằng : khi anh quay lại hoàn toàn với em thì em sẽ không bao h nhắc lại quá khứ nữa.