mình vừa mới xin thôi việc, vì mỗi ngày đến cty mình cảm thấy áp lực lắm, công việc thì quá nhìu mà lai phai chạy theo deadline, thật sự có mấy hôm mình thấy muốn nổ tung cái đầu ra luôn, mình đã quyet dinh tim cty khac lam de thay doi moi truong lam viec xem sao :-S:-S
Bể nào cũng có vài chú bác bảo vệ trực để cứu người đuối nước. Biếu bác ấy khoảng 500 thì hàng ngày cứ mua vé vào bể là được bác ấy dậy bơi, thời gian không giới hạn, đến khi biết bơi thì thôi. Thậm chí khi hết ca (thường là 45 phút/ca) bác ấy cũng không đuổi ra, thế là có thể ăn gian giờ bơi. Nói chung các bác ấy cũng chả dậy bài bản, nhưng nói chung nếu mục đích là biết bơi để bảo vệ bản thân thì thế cũng được rồi. Làm cách này mẹ không cần trực ở bể với con.
Cái này thì đúng là trò gian lận rồi nên tớ chả dám nói tên cái bể bơi tớ đã thấy có món này, các mẹ có nhu cầu thì cứ thử dò hỏi xem.
Mặt khác không biết bơi cũng có thể ...dạy con học bơi. Mua một cặp phao tay cho con rồi dạy con lấy chân tay quạt nước đẩy người đi, đảm bảo cũng bơi được từng đoạn ngắn, sau đó xịt dần hơi ở phao tay đi, con vẫn xoay xở để nổi và bơi được. Cách này thì mẹ phải lội trong bể cùng con, để con tự tin. Kiên nhẫn một chút là thành công. Đã thử rồi:)
Hì, mình nghĩ là cụ bà đang đùa chơi tí thôi!
Hà Linh đã ba năm tham gia chương trình này, không hề nhận một chút thù lao nào. Hôm đó chương trình sắp xếp em hát khá muộn, khán giả đã bỏ về nhiều lắm, nhưng em vẫn hát 3 bài rất nhiệt tình. Những khán giả còn lại đã hết lòng cổ vũ em, mấy cô cậu sinh viên tình nguyện đã lo lắng ngay từ lúc đó rằng "Ngày mai thế nào báo chí cũng chọc chị ấy..."
Hà Linh hát rất hay, nhưng con đường nghệ thuật có vẻ không thuận lợi. Bạn trai Ngọc Minh đã sát cánh với em ấy hai năm trước làm đại sứ cũng không còn bên em ấy nữa. Một mình đến đêm nhạc, không cố tình tiếp xúc báo giới, chỉ trò chuyện với các phụ huynh trẻ tự kỷ và hát thôi, nhưng lại vướng phải chuyện không vui này. Thôi Hà Linh, cố đừng buồn nhé!
http://www.tretuky.com/forum/yaf_postst1076_Hoi-thao-Tu-tre-binh-thuong-en-tre-co-kho-khan-tam-ly--Nhan-biet-phong-ngua-va-can-thiep-som.aspx
Hôm qua cô giáo của con mình ức quá khóc tu tu. Có mặt từ trường lúc 7h30, nghĩa là con mình thì phải đưa đi từ lúc 7h, ngồi chơi với bác bảo vệ đợi giờ vào học là 8h. Giữa giờ thì giáo viên tiểu học không nhon nhót trốn ra ngoài đi chợ được như dân văn phòng. Cuối giờ, nhà trường yêu cầu trả học sinh từ 16h30 cho các gia đình có nhu cầu đón sớm, còn các học sinh khác phải giữ ổn định cho chúng tiếp tục ngồi làm bài, nhưng mà chịu không làm sao giữ được trật tự trong tình trạng chốc lại có phụ huynh đập cửa xin đón con, thế là vỡ trận, bị ban giám hiệu phê bình. 17h30 mới được về, nhưng cổng trường tắc kẹt vì đó mới là giờ đón con chính thức của phụ huynh, vậy là chờ thêm 20 phút nữa mới ra khỏi cổng. Con sẽ mếu máo đợi ở trường mẫu giáo vì vẫn quen được đón trước 5h. Trên đường về còn phải tạt qua chợ, và nấu nướng, tắm rửa...
Cô giáo tức quá gào lên: nhà nước tuyển giáo viên thì tuyển người vô sinh ấy nhá!
- Nếu tất cả vẫn thu xếp đón con vào 16h30 thì kể như chủ trương dãn giờ cao điểm chả thực hiện được
- Nếu vẫn có thể gửi con đến 17h30 thì nghĩa là 1h ở lại thêm ấy chả học hành gì, chỉ nhốt bọn trẻ lại thôi. Sẽ nảy sinh ra chi phí làm thêm giờ cho đội ngũ bảo vệ, phụ chăm sóc (đội ngũ này ngoài biên chế), chi phí ấy có thể lại phụ huynh phải nộp (vì vẫn phải nộp phí bán trú từ trước đến giờ mà). Quan trọng là bỗng dưng nhốt bọn trẻ thêm 1h uể oải ở trường trong khi đáng lẽ chúng phải được về nghỉ ngơi, tắm rửa hoặc vui chơi ngoài trời một lát sau một ngày học.
Các cô giáo đang nhao nhao hỏi số điện thoại bác # và bàn nhau mua sim rác để nhắn tin chửi ổng:)
Tớ có bảo tớ sẽ đón lúc đó đâu. Theo giờ mới thì tớ phải làm đến tận 19h cơ bạn ơi, theo giờ của sinh viên:((
Tớ đang nói là trường con tớ đề nghị phụ huynh tùy ý chọn lựa giờ đón là 16h30 hoặc 17h30. Giờ nào thì tớ cũng phải nhờ xe ôm rồi. Tớ chỉ thấy buồn cười là trên bảo đổi giờ để giãn giờ cao điểm, nhưng đến cơ sở lại bảo tùy ý, thế thì đổi cũng bằng không rồi, đổi làm gì.
Chưa chắc ai đã đi nhiều hơn ai. Thế bạn chưa nhìn thấy ai làm chủ được việc chọn nghề của mình à?
Tôi không cần nhắn tin cho bạn, bạn đừng chờ. Vui vẻ nhé!
Phạt chứ không phải CHỬI. Được. Nhưng phạt cũng cần phương pháp vì phạt cũng là DẠY. Nếu phạt mà học sinh không phục, học sinh sẽ phản ứng. Phải có phương pháp PHẠT-DẠY hợp lý hơn.
Em O có phản ứng và bị CHỬI. Kết cục như vậy. Dù sao cũng một mạng người, bạn cũng từng đi dạy, có đau lòng không?
@A-sino: :)
Lúc thì bạn bảo đại học khác phổ thông nên tôi không thực tế, lúc lại bảo đại học còn nát hơn. Lúc bảo không phải giáo viên, lúc bảo đã từng đi dạy. Lúc gọi người nói chuyện với mình bằng mợ, lúc bằng chú. Bạn bớt lủng củng tí đi, nói chuyện lời lẽ không lịch sự cũng thôi vì chúng ta chả quen biết gì nhau, chắc là được giáo dục khác nhau, quan niệm về giáo dục khác nhau, nhưng cần có logic.
Bạn không phải giáo viên thì có nghĩa là bạn cũng chỉ "nghe nói". Bạn chưa chắc đã là "chị" tôi được, mà tôi cũng không phải "chú". Kể cả việc tôi có ngọng hay không cũng không do bạn kết luận được. Nhưng thôi bạn thích nói thế tôi cũng tôn trọng nhé. Về câu hỏi của bạn, tôi thấy thế này, nói cho thật ngắn gọn, nghề của giáo viên là DẠY. Bố mẹ không dạy, người thân không dạy, xã hội dạy kiểu của xã hội, thì giáo viên vẫn phải DẠY đúng chuẩn mực giáo viên. Không dạy được thì rút lui, chứ giáo viên không CHỬI nhé.
Bạn hỏi mãi mà không vừa ý với câu trả lời của ai, thì bạn tự trả lời đi. Tôi nghe.
Đúng là có thực tế đó, con tôi đi học tôi biết. Tôi từng cười thầm là trong lúc có những phụ huynh tìm mọi cách lấy lòng giáo viên, muốn con có thành tích học tập, thì giáo viên lại đang phải âm thầm nâng điểm mỗi kỳ thi để bảo vệ chính mình, ở các cấp tiểu học muốn con ...không tiên tiến có khi còn khó hơn là tiên tiến ấy chứ!
Nhưng mặt khác, tôi cũng từng nghe một luồng ý kiến khác trong các hội thảo của ngành giáo dục phổ thông, là không nên đánh giá học sinh dựa vào thành tích, điểm, mà phải tìm ra hệ thống đánh giá sao cho mỗi học sinh chỉ cần tiến bộ so với bản thân mình là đạt yêu cầu. Nếu là giáo viên, thì các bác ủng hộ điều đó đi, nhiều tiếng nói mới thay đổi được chứ. Tôi hy vọng giáo viên của con tôi ở tiểu học, là thay vì chê bai con đọc không tốt, hãy khen con đọc chưa tốt mà vẫn dũng cảm xung phong đọc bài. Nếu xây đắp từ những bậc nhỏ, thì lên bậc lớn mới thành công được. Tôi không phủ nhận tôi dạy ở đại học thfi học sinh có ý thức hơn ở phổ thông, nhưng nếu cứ tình hình ở phổ thông nát bét thì sớm muộn gì ở đại học rồi cũng ...bét nát.
Nghe bạn nói, tôi có cảm giác bạn là giáo viên đang phải dạy những lớp học như thế, nên bạn "sáng mắt". Nguyên nhân một lớp học như thế là do đâu? Thử nêu giả định nhé:
- Các em đã bị áp lực từ lớp nhỏ trở lên rồi, cảm thấy bị ép đi học, học chả có gì vui thú, lúc nhỏ thì sợ nên nghe lời, lớn lên phá tí cho đã.
- Các em đã từ lâu không tôn trọng giáo viên, vì cho rằng đa phần giáo viên đều không đáng tôn trọng, cho nên thành thói quen cứ vào lớp là tìm cách phá chả cần biết giáo viên là ai.
- Phương pháp giảng dạy lạc hậu, nhồi sọ, giáo viên cũng bị sức ép thành tích từ bên trên, mệt mỏi, không còn sức sáng tạo hay tìm tòi thay đổi phương pháp.
- Phụ huynh thời nay cũng thiếu quan tâm con, thiếu giáo dục con để con hỗn láo, không có tính kỷ luật.
Nếu đó là nguyên nhân, thì giáo viên phải làm gì? Cứ chửi mắng hay đuổi học sinh ra khỏi lớp à? Hay bảo rằng bao giờ có học sinh ngoan tự khắc tôi cũng mẫu mực? Có thay đổi được gì không?
Nếu tôi phải đứng lớp như thế, quả tôi cũng muốn "sáng mắt" ra. Tôi sẽ cố gắng, dù biết khó khăn lắm, để gây dựng lại hình ảnh đẹp của người làm thầy, chứ không để nó tồi tệ thêm được. Nếu chịu không thấu thì tôi chuyển nghề bạn ạ, chứ chẳng lẽ chấp nhặt trẻ con bằng cách nó chửi mình mình chửi lại sao? Có thể bạn lại cười khẩy, xì, lý thuyết, nhưng có những lý thuyết là đúng, chỉ sợ thực tế khắc nghiệt quá nên mình tìm cách bẻ cong nó đi thôi.
Bạn hỏi thì tôi trả lời, mặc dù cách hỏi thì... Mà thôi, bạn chẳng phải người quen hay người có liên quan đến tôi mà tôi phải quan tâm đến thái độ. Bạn hỏi tôi, không biết bạn tự trả lời chưa?
Học sinh đã đến lớp, thì dù có thế nào, cũng là muốn đến lớp chứ không phải muốn ở nhà hay muốn ở ngoài đường. Vì vậy tôi sẽ tìm ra cách để nói chuyện với học sinh đó một cách bình đẳng, bất cứ ai cảm thấy được tôn trọng cũng sẽ giảm phản ứng đi rất nhiều. Ngoài ra, nếu cư xử của tôi không có gì đáng chê trách, chuyên môn ổn, thì em học sinh đó không được sự ủng hộ của các bạn, hoặc là chỉ nhận được từ một số rất ít. Một học sinh có chủ đích phá đến đâu, nếu em đó không nhận thấy sự ủng hộ cổ vũ của các bạn trong lớp, thì em đó sẽ nhụt đi quá nửa. Nếu tôi kiên trì, thì dù tôi có không thay đổi được em học sinh đó, tôi cũng không để xảy ra chuyện quá căng thẳng hay hậu quả đáng tiếc.
Tôi chỉ nói kinh nghiệm thực tế của mình. Tôi cũng từng có lúc không nói năng đúng mực, từng bị phản ứng, tôi suy nghĩ và thay đổi đấy.
Tôi cũng từng là học sinh, và bây giờ cũng là phụ huynh. Bạn cũng vậy thôi. Như vậy là ngành giáo dục có liên quan đến tất cả chúng ta. Nước đục hay nước trong đều bị ảnh hưởng cả nên bạn không thể nói tôi thừa đục thả câu cái gì ở đây.