Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Vi-ô-lông" - help me....!
Bạn mua một cái máy nhổ lông hiệu Braun mà xài, nhổ cực sướng(vùng nào cũng chơi tuốt),nhanh gọn, không đau, da lại nhẵn nhụi. Khỏi lắc cắc wax, vừa mệt vừa tốn thời gian. Chỉ có điều máy hơi mắc một chút, nhưng xài được lâu, tiết kiệm hơn wax nhiều.
03:59 CH 05/03/2010
Cách nào chữa đái dầm?
Xin chào các bạn, tôi đã đoc những bài viết của các bạn về những nổi lo lắng khi trẻ bị đái dầm. Đây là căn bệnh thường thấy ở trẻ, nhưng cũng không nên xem thường nó.
Các bạn cho rằng căn bệnh này sẽ tự hết khi trẻ lớn lên, riêng tôi thì không nghĩ như vậy, bởi vì tôi đã mang căn bệnh này được 16 năm rồi( không tính 5 năm đầu ).
Tôi vẫn còn nhớ mình đã lo sợ thế nào khi mỗi sáng thức dậy, thấy mình nằm trên một vũng ướt nhẹp...rồi sau đó là những trận đòn và sự la hét của mẹ tôi, từ lo sợ dẫn đến cảm giác tự ti và mặc cảm. Tôi thấy mình là một đứa trẻ bất thường, hư đốn trong ngần ấy năm trời.
Thời gian trôi đi, căn bệnh này của tôi có phần thuyên giảm, nhưng nó chưa hề dừng lại. Tôi đã đọc nhiều bài viết nói rằng yếu tố tâm lý cũng gây ra ảnh hưởng ít nhiều đến căn bệnh, thât vậy tôi trở thành một người rụt rè, tự ti, luôn đổ lỗi cho bản thân và mỗi khi bị tress hay vì lí do gì khác thần kinh của tôi lại không thể kiểm soát được bản thân, và bệnh của tôi lại tái phát.
Bây giờ ngồi đây tôi chỉ ước sao lúc nhỏ tôi được đi chữa bệnh sớm, mẹ không coi tôi là thứ đốn, bỏ đi thì có lẽ bệnh tình của tôi đã hết, và tôi cũng không mang tâm lý nặng nề như bây giờ.
Giờ tôi đã lớn, hiểu biết nhiều hơn, biết bao lần tôi muốn tự mình đi chữa căn bệnh này, nhưng con người sợ hãi và rụt rè của tôi không thể, không có ai động viên , cũng chả ai quan tâm, tôi thật sự bế tắc.
Vì thế tôi khuyên các ông bố, bà mẹ hãy đối xử tế, động viên những đứa con không may mắc căn bệnh này, và đưa chúng đi chữa trị sớm nếu không muốn chúng trở thành giống tôi...
09:17 SA 30/10/2009
d
drtoshiba
Bắt chuyện
604
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Các bạn cho rằng căn bệnh này sẽ tự hết khi trẻ lớn lên, riêng tôi thì không nghĩ như vậy, bởi vì tôi đã mang căn bệnh này được 16 năm rồi( không tính 5 năm đầu ).
Tôi vẫn còn nhớ mình đã lo sợ thế nào khi mỗi sáng thức dậy, thấy mình nằm trên một vũng ướt nhẹp...rồi sau đó là những trận đòn và sự la hét của mẹ tôi, từ lo sợ dẫn đến cảm giác tự ti và mặc cảm. Tôi thấy mình là một đứa trẻ bất thường, hư đốn trong ngần ấy năm trời.
Thời gian trôi đi, căn bệnh này của tôi có phần thuyên giảm, nhưng nó chưa hề dừng lại. Tôi đã đọc nhiều bài viết nói rằng yếu tố tâm lý cũng gây ra ảnh hưởng ít nhiều đến căn bệnh, thât vậy tôi trở thành một người rụt rè, tự ti, luôn đổ lỗi cho bản thân và mỗi khi bị tress hay vì lí do gì khác thần kinh của tôi lại không thể kiểm soát được bản thân, và bệnh của tôi lại tái phát.
Bây giờ ngồi đây tôi chỉ ước sao lúc nhỏ tôi được đi chữa bệnh sớm, mẹ không coi tôi là thứ đốn, bỏ đi thì có lẽ bệnh tình của tôi đã hết, và tôi cũng không mang tâm lý nặng nề như bây giờ.
Giờ tôi đã lớn, hiểu biết nhiều hơn, biết bao lần tôi muốn tự mình đi chữa căn bệnh này, nhưng con người sợ hãi và rụt rè của tôi không thể, không có ai động viên , cũng chả ai quan tâm, tôi thật sự bế tắc.
Vì thế tôi khuyên các ông bố, bà mẹ hãy đối xử tế, động viên những đứa con không may mắc căn bệnh này, và đưa chúng đi chữa trị sớm nếu không muốn chúng trở thành giống tôi...