Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Biết tôi tự tử chồng vẫn bỏ đi du lịch
Tôi tin câu chuyện của chị và cũng lấy làm xấu hổ cho những người cười nhạo câu chuyện này. Khi nghe câu chuyện 1 người khác kể, không cần biết đúng sai nhưng phê phán người kể là hư cấu hoặc gàn dở là hành động vô cùng khiếm nhã. Tôi không đứng trên phương diện phải lý giải câu chuyện theo logic, đọc rồi đi phê phán bài viết của người ta là hư cấu. Người thì có đủ loại người. Lòng người khó đoán. Mà mỗi nhà mỗi cảnh. Theo tôi hiểu thì tính chị có lẽ cũng thuộc tuýp vô tư. Do đó không quan sát được, không phát hiện và không ngờ được tảng băng chìm trong cuộc sống gia đình mình. Chính vì thế mà chị cảm thấy hụt hẫng. Dù có những ứng xử hơi trẻ con nhưng tôi biết tình cảm chị dành cho người gọi là chồng ấy rất thật. Do đó mới có những giận dỗi, cãi vả, lo lắng, đau khổ....Chị hành động theo cảm tính với hy vọng thấy được chồng mình còn quan tâm mình qua việc tự vẫn (không biết đúng không nhưng tôi đoán có thể chị không nói cho chồng biết vì chị nghĩ chồng mình sẽ quan tâm hành động của chị và sẽ phát hiện ra điều đó). Cảm giác như tỉnh mộng, thất vọng và hụt hẫng với thực tại sao nó khác với những ảo tưởng về 1 gia đình hạnh phúc nó đau khổ lắm. Đừng cố tìm lý do tại sao. Dù là thế nào thì những tổn thương đã xảy ra. Chị hãy ráng nhìn thực tại mà cố gắng đứng dậy vì con, vì bản thân mình không đáng bị như thế, vì mình xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy cứ nghĩ vậy và bỏ lại ảo mộng kia. Bản chất trắng là trắng, đen là đen. Thời gian sẽ trả lời tất cả theo luật nhân quả. Ai xấu kệ ai. Hãy cứ cố sống thật tốt, không thẹn với lòng và với đời là được. Chúc chị vượt qua nhanh và vững vàng trong cuộc sống
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
08:50 SA 07/01/2016
Biết tôi tự tử chồng vẫn bỏ đi du lịch
Tôi tin câu chuyện của chị và cũng lấy làm xấu hổ cho những người cười nhạo câu chuyện này. Khi nghe câu chuyện 1 người khác kể, không cần biết đúng sai nhưng phê phán người kể là hư cấu hoặc gàn dở là hành động vô cùng khiếm nhã. Tôi không đứng trên phương diện phải lý giải câu chuyện theo logic, đọc rồi đi phê phán bài viết của người ta là hư cấu. Người thì có đủ loại người. Lòng người khó đoán. Mà mỗi nhà mỗi cảnh. Theo tôi hiểu thì tính chị có lẽ cũng thuộc tuýp vô tư. Do đó không quan sát được, không phát hiện và không ngờ được tảng băng chìm trong cuộc sống gia đình mình. Chính vì thế mà chị cảm thấy hụt hẫng. Dù có những ứng xử hơi trẻ con nhưng tôi biết tình cảm chị dành cho người gọi là chồng ấy rất thật. Do đó mới có những giận dỗi, cãi vả, lo lắng, đau khổ....Chị hành động theo cảm tính với hy vọng thấy được chồng mình còn quan tâm mình qua việc tự vẫn (không biết đúng không nhưng tôi đoán có thể chị không nói cho chồng biết vì chị nghĩ chồng mình sẽ quan tâm hành động của chị và sẽ phát hiện ra điều đó). Cảm giác như tỉnh mộng, thất vọng và hụt hẫng với thực tại sao nó khác với những ảo tưởng về 1 gia đình hạnh phúc nó đau khổ lắm. Đừng cố tìm lý do tại sao. Dù là thế nào thì những tổn thương đã xảy ra. Chị hãy ráng nhìn thực tại mà cố gắng đứng dậy vì con, vì bản thân mình không đáng bị như thế, vì mình xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy cứ nghĩ vậy và bỏ lại ảo mộng kia. Bản chất trắng là trắng, đen là đen. Thời gian sẽ trả lời tất cả theo luật nhân quả. Ai xấu kệ ai. Hãy cứ cố sống thật tốt, không thẹn với lòng và với đời là được. Chúc chị vượt qua nhanh và vững vàng trong cuộc sống
comment by WTT mobile view
08:47 SA 07/01/2016
d
dorybaka
Bắt chuyện
554
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang