Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
thanh lý quạt tháp nikko kendo
bạn ơi, quạt còn ko ban?
04:03 CH 12/05/2016
Cẩn thận khi mua kính ở công ty tnhh kính mắt...
Mình cũng đang tìm hiểu kính. Sáng mình đi khám ở mắt Sài Gòn Hà Nội chỗ đường Láng, mắt trái cận 0.5, mắt phải cận 1. phía viện mắt khám xong bảo nên cắt kính và khi nào nhìn xa thì đeo, còn vẫn khoảng cách làm việc máy tính thì ko cần đeo ( mình làm vp ngồi máy tính 8h/ ngày). Thế nhưng khi xuống thì chỉ thấy thu ngân thu tiền khám và bảo sang mua thuốc, ko thấy bảo sang cắt kính. Mình rất quan trọng cái mắt, đầu tư đắt chút cũng dc miễn là tốt cho mắt. Các mẹ tư vấn mình nhé. Mình mới chỉ biết Việt Tín và một chút suy nghĩ về việc quay lại chính Sài Gòn Hà Nội cắt kính đó các mẹ ah.
10:25 SA 30/03/2016
Mọi người cẩn thận với thợ máy lạnh/thợ sửa điều...
Cám ơn niithanoi1 nhé, hiện điều hòa nhà mình sau 2 tuần mát mẻ + 1 tuần cả nhà đi chơi ko dùng đến, vừa rồi nóng mình dùng lại thì nó lại chạy bình thường rồi.
04:19 CH 21/08/2015
Mọi người cẩn thận với thợ máy lạnh/thợ sửa điều...
Tiện đang nói về điều hòa, điều hòa nhà em tự dưng dở chứng, cứ bị bật tắt liên tục phải mất 20 phút bật tắt liên tục thì cậu ấy mới chạy bt. Và sau vài lần thử nghiệm bật tắt áp thì em thấy nó bị nặng thế sau mỗi lần tắt áp. Em đã nhờ người sửa nhưng chỉ được 1 tuần sau đó lại bị " tự dưng bật lên hoặc tự dưng tắt", sau đó do vợ chồng em đi làm cả ngày tối mới về nên em quyết định tắt áp vì sợ có thể điều hòa lại " tự dưng bật" khi không ở nhà. Tối 8h nhà em về bật áp rồi dùng thì em ấy bị bật tắt liên tục mất tầm 20 phút sau đó chạy ổn định được khoảng 5h tức là tầm 2h sáng rồi lại tắt, sau đó sáng 6h lại tự bật.
Lịch sử nhà em dùng daikin, lắp được 1.5 năm, dùng bình thường, tự dưng bị hiện tượng trên sau 1 lần đưa chìa khóa cho khách ở nhờ ( khách có dùng điều hòa) thì tối về bị như thế. Có bác nào biết bắt bệnh giùm em với. Em đi làm suốt và mấy nay mát nên chưa có ai qua kiểm tra giùm.
P/S: Ah, có vụ chú ý là nhà em thường dùng chế độ tự động tắt, thường là tắt vào lúc 2h sáng nhưng hơn 1.5 năm dùng ko sao, chỉ có sau vụ cho khách mượn nhà thì bị thế và thợ đến sửa rồi mà chỉ được 1 tuần rồi lại bệnh cũ ạ.
Cám ơn các bác
Ah, còn về vấn đề có thể do nguồn điện không ổn định, bị sụt điện thì em nghxi ko phải vậy, do chỉ có mình điều hòa bị thế, các thiết bị khác ko hề bị ngắt điện, và nó chỉ bị " bật tắt liên tục" khoảng 20 phút đầu tiên sau khi bật áp, bật điều hòa, và đôi khi nó sáng đồng thời 2 đèn - đèn xanh điều hòa bật và đèn vàng- bật chế độ hẹn giờ. sau 20 phút dở hơi thì nó lại chạy bt ạ..
05:04 CH 22/07/2015
Chuyện 2 người phụ nữ mua túi và 2 số phận khác...
Xã mình là sự kết hợp của 2 người đàn ông đó. Mỗi khi vợ lăn tăn giữa lấy cái nào thì chả bao giờ phân tích được như anh kia, đôi khi cũng giục vợ chọn lâu thế nhưng luôn luôn nói: em thích thì cứ mua, hoặc là lấy cả đi. Túm lại là " yêu được", mình ko may mắn nhưng cũng chả bất hạnh, thấy tự hài lòng với cuộc sống của mình. :)
04:21 CH 20/07/2015
Lấy chồng nghèo tôi thực sự rất hạnh phúc!
Ớ, đọc được bài bạn này lại thấy " tin vào tương lai" rồi. :)
12:54 CH 18/07/2015
Lời chưa nói: Những khoảnh khắc "đứng tim" vì...
Bình thường thì em chỉ thích đọc nhưng hôm nay thì phải đăng ký thành viên rồi viết thôi ạ.Vì đọc bài của các mẹ và nhớ lại giây phút " đứng tim" của mình thì trong lòng nó cứ hân hoan thế nào ý, những con sóng hạnh phúc nó cứ nhẹ nhàng thúc mình phải viết, cảm giác lâng lâng ạ.
Em và xã em kết hôn gần 4 năm rồi, cuộc sống thì túm gọn lại mấy chữ " một mái nhà thuê, 3 trái tim đầy". Dù khó khăn nhưng xã em vẫn luôn có những thứ làm em " xúc động đậy". Tuy nhiên " đứng tim" và " hạnh phúc" khó phai thì đây ạ:

1. Pha đứng tim thứ nhất: Danh không chính, ngôn không thuận.
Tháng 5/2009: Hồi đó em đang thi tốt nghiệp đại học, thời gian đó là giai đoạn khủng hoảng của em, em nhận ra " cậu bạn thân mà em định lấy làm chồng- thời điểm đó vẫn đang chính danh " bạn trai" không phải là Mr Right của em, tình cảm em dành cho cậu ấy ko phải là tình yêu nên em muốn stop lại, cậu ấy khủng bố tinh thần em, em stress nặng. Anh ở cùng xóm trọ, em coi như anh trai, nên thường hay nói chuyện với anh, anh thường an ủi, sẵn sang làm anh trai để em nhõng nhẽo, luôn mang đến cho em những niềm vui nho nhỏ. Và vào lúc đỉnh điểm là khi cậu ấy lấy CMT và thẻ SV của em vào ngày em thi môn tốt nghiệp cuối cùng. Hôm đó em thi chiều, cậu ấy lấy giấy tờ cua em vào buổi sáng, buổi trưa anh đi làm rẽ về xem em thế nào và chúc em thi tốt và biết cậu ấy lấy giấy tờ của em và còn dọa giết em anh đã ko cần suy nghĩ gọi em sang phòng anh và Anh đưa em xem sổ tiết kiệm của anh ( có 10tr thôi, anh mới đi làm mà) và bảo em về thu xếp đồ đạc, anh đi rút tiền, anh và em vào Đà Nẵng.Em không thể cứ sống ở đây như thế này được. Lúc đó mình đang bấn loạn tìm cách suy nghĩ để lấy lại giấy tờ đi thi tốt nghiêp nên chả có tâm trí đâu mà " đứng tim" nhưng sau đó mỗi khi nghĩ về hình ảnh đó và câu nói của anh mình lại thấy “hạnh phúc”. Cái sự việc này có tác động rất nhiều đến việc mình kiên quyết bảo vệ ty của mình với ông xã ý.

2. Pha " ấm tim" thứ 2:
Ơn trời là ko biết do hội bạn bè thân cận phân tích thế nào mà cậu bạn mình sau đó đã bình tĩnh và mang trả mình thẻ sinh viên để mình đi thi. Do lúc đó mình với anh chưa có gì cả nên sau khi anh định giúp mình đánh bài " chuồn đến nơi yên ổn" thì mình chỉ nhắn tin đơn giản là " K trả thẻ SV cho em rồi, cậu ấy cũng bình tĩnh lại rồi, em đi thi đây, anh đi làm đi" rồi mình đi thi. Hôm đó mình thi ca 2 nên 6h mới thi xong. Thi xong rồi nhưng chẳng như người ta đi ăn mừng tốt nghiệp, mình chán chẳng muốn về phòng trọ ( cũng ko thể về nhà với bố mẹ vì mình học 2 trường DH nên vẫn phải đi học và thi trường NN như bình thường). Mình ở lại trường, phòng thi bị đóng cửa rồi nên mình ra hành lang cầu thang ngồi buồn bã. Trong lúc đầu óc đang trống rỗng thì thật bất ngờ, anh xuất hiện. Đơn giản lúc đó chỉ là niềm vui của sự : có người đến đánh động không gian để mà ko bị buông xuôi theo cái trống trải trong tâm hồn. 2 anh em cũng chỉ nói chuyện vài câu bâng quơ, hỏi han tình hình thi cử rồi sau đó im lặng ngắm nhìn ra phố xá phía xa, và sau đó bị bảo vệ đuổi về để họ đóng cửa.
Việc anh xuất hiện lúc đó thật đúng lúc , nó ko làm mình đứng tim mà nó như luồng hơi ấm kéo mình về với cuộc sống vì thực sự mình ko biết đứng ở góc cầu thang tối với tâm trạng u uất, chán nản tất cả mọi thứ, đầu óc trống rỗng nếu ko có " ai đó" xuất hiện thì ko biết liệu mình có thể thoát ra khỏi sự " trống rỗng đó hay không? mình vẫn nhớ mãi cái cảm giác ấm ấp đó và thầm cảm ơn anh hôm đó đã đến bên em.
3. Đứng tim thật sự, hạnh phúc mơ hồ em không dám tin.
Tháng 6/2009: Mình bị mất trộm, trộm vào phòng trọ lấy mất ví, mất hết toàn bộ giấy tờ, thẻ ATM. Cố nốt vài môn thi bên trường NN, ngày 18/06/2009 mình nhanh chóng về nhà ở NB. Mình về NB rồi anh vẫn thường nhắn tin, gọi điện hỏi thăm mình. MÌnh vốn là cô em nhõng nhẽo mà. Được 1 hôm, 2 hôm .... rồi 3 hôm ngày 21/06/2015 chẳng nhớ sáng hôm đó anh nhắn tin cho mình thế nào, nói chuyện gì mà mình dỗi ko thèm nói chuyện nữa chỉ nhớ mang máng là mình nt bảo dỗi, ko thèm nói chuyện và anh hỏi làm sao để hết dỗi thì em có nói là " anh mua kem cho em ăn thì em mới hết dỗi" sau đó vì cậu bạn liên tục gọi điện làm phiền làm mình tắt máy ( thực tế mình tắt máy vì cậu ban làm phiền) Chiều mình đi lên Agribank làm lại thẻ ATM. Vẫn nguyên một tâm trạng chán nản vì việc với cậu bạn mình cực kỳ bế tắc, mình qua nhà bà chị mình, bà chị rủ mình đi cùng bà ấy lên HN chơi 1 hôm cho khuây khỏa mình đồng ý nhưng về xin mẹ thì mẹ ko cho đi. 4h chiều bà chị mình phải lượn xuống nhà xin mẹ cho mình đi, mãi mẹ mình mới đồng ý. Lúc mẹ đồng ý bà chị giục đi chuẩn bị quần áo đi rồi lên nhà bà ấy ngủ rồi sáng mai đi HN sớm thì tự dưng mình cứ thấy bồn chồn ( chả hiểu vì sao) lại lưỡng lự ko muốn đi nữa nên lại bảo bà ấy là chị về đi, em ăn cơm tối xong lên nhà chị sau. Bà chị về mình đi nấu cơm, đang ngồi nhặt rau ngoài sân thì vụt cái thấy một bóng dáng quen quen đi qua, tuy nhiên mình chỉ hơi lăn tăn chút xíu rồi yên tâm mần rau cỏ tiếp thì nghe mẹ nói :" không biết cái thằng này nó đi tìm nhà ai ở đây mà từ chiều đến giờ nó lượn đi lượn lại mấy lần rồi". Tự dưng em chột dạ, em ra ngoài đường em ngó thì ko tin nổi: Là cái dáng hình ấy, là cái balo FPT ấy. Em " đứng tim" theo đúng nghĩa đen. Sau đó em chạy ngay vào nhà bật điện thoại lên thì ngay lập tức thấy tn của anh " Anh mua kem cho em ăn thì em phải hết dỗi đấy nhé". Mình nt: anh đang ở NB phải không? Anh nt lại : uh, anh biết nhà em rồi nhưng anh ko vào đâu, anh đi ra cầu vượt uống nước sấu đây.
Các mẹ thấy là mọi việc cũng bình thường thôi chứ ko có gì to tát đúng ko nhưng để em kể các mẹ nghe: anh là người HP, chưa bao giờ đặt chân đến NB, và cũng không hề có lấy một dòng địa chỉ nhà em để tìm chỉ lượm lặt các thông tin qua những lần nói chuyện với em: nhà em ở tp, ở một khu phố yên bình, nhà em ở dưới chân núi, gần một cái cầu, anh trai em tên Đức làm ở tỉnh đội, chị gái em tên Huyền làm ở công an tỉnh, có một cháu gái 7 tuổi tên là Diệu. Chỉ có bằng vậy thông tin mà anh tìm được nhà em.
Tối đó gặp anh hỏi anh nghe anh nói vì gọi em mà " thuê bao không liên lạc được" lại thêm thấy thương em vẫn stress mà lại còn giận nốt cả " người duy nhất thời điểm này em có thế trút bầu tâm sự" nên anh phải về xin lỗi em, rồi nhìn anh cháy đen vì phi xe từ 12h trưa để về NB ( mặc nguyên cái áo sơ mi cộc tay khi đi làm), rồi về NB đi lòng vòng khắp thành phố để tìm nhà mà thấy anh sao mà ngốc thế.
Lần này em " đứng tim" vì bất ngờ và thương, chứ còn đang rối bời, stress nên chưa thấy " đứng tim vì hạnh phúc" các mẹ ạ.
4. " Đứng tim vì hạnh phúc" - “ Hạnh phúc thực sự”.
Cái sự hạnh phúc này thì nó đơn giản lắm, chẳng có gì cả nhưng cũng làm em nhớ mãi cảm xúc ấy ạ. Ấy là hôm đi chụp ảnh cưới ạ.
Tụi em cưới gấp lắm, tháng 12 nhân sự cưới anh trai em mẹ anh ấy sang chúc mừng rồi ngỏ lời xin cho đôi trẻ nó toại nguyện ( tụi em bị mẹ đẻ em phản đối lắm ạ, nên yêu nhau lâu mà mãi chả dám hó hé gì) được mẹ em đáp "phân tích bảo ban mãi rồi, thôi thì tùy chúng nó, sướng khổ thế nào chúng nó tự chịu “ :( mẹ chồng em về đi xem ngày thày phán ( 2 tuổi này chỉ cưới hoặc tháng 1 hoặc tháng 4), nhà trai xin cưới tháng 1 vậy là tụi em có hơn 1 tháng chuẩn bị lại mắc mất 9 ngày nghỉ Tết, lại thêm cái vụ " phải cưới 2 lần" nên là lại càng gấp gáp do nhà tụi em xa ( anh Hải Phòng, em Ninh Bình).
Thế là ngày 6/1/2012 âm lịch nhà anh sang nhà em xin rước dâu lần 1, do 20/01/2012 là cưới chính thức rồi mà cứ xa xôi 3 nơi ( nhà trai HP, nhà gái NB, 2 đứa làm việc tại HN) nên tụi em chưa mua sắm gì được cho phòng cưới HP. Thế là tối mùng 6 ấy, 6h mới về đến nhà trai, ăn cơm vội rồi đi mua đồ cưới. Tối khuya mới xong vụ dọn dẹp phòng cưới. Sáng mùng 7 dậy từ 4h lên HN để đi chụp ảnh cưới. Trời thì lạnh tê tái, các mẹ đi chụp ảnh cưới thì biết rồi đấy ạ, mệt khủng khiếp, nhất là vợ chồng em còn vừa đi như ngựa mấy ngày liên tiếp ( HP - NB, NB- HP, HP- HN, rồi chụp ảnh cưới nguyên ngày, trưa vật vờ không được nghỉ lấy một phút)
Chụp xong về đến gần nhà em xuống ở ngã ba chợ,đi kiếm quán gội đầu để gội đầu+ tẩy trang và giao cho hắn nhiệm vụ mang vali, đồ đạc của em vào nhà chú ( em ở nhà chú ruột em, còn xã vẫn ở nhà trọ sát cạnh nhà chú).
Thấy em trong bộ dạng son phấn, tóc tai toét loe bạn chủ quán gội đầu hỏi em là đi chụp ảnh cưới về à, xong rồi bạn ấy vui miệng kể chuyện tình yêu, em chả nói gì chỉ cười ( mệt quá ạ, chả thiết gì, chỉ ậm ừ), em nhắm mắt nằm thư thái cho bạn ấy mát xa mặt chả biết trời đất gì, tự dưng chỉ thấy bạn ấy ko nói gì nữa, mình cũng chả quan tâm . Cho đến lúc xong xuôi mở mắt ra để dậy sấy tóc mới thấy xã lù lù ngồi trong quán từ bao giờ. Lúc đó chỉ há hốc mồm hỏi sao anh biết em ở đây? mà ra đây làm gì? sao ko về phòng mà nghỉ cho đỡ mệt. Lão chỉ cười cười bảo : may quá, anh chưa cần đi hết cái làng Nguyên Xá đã tìm thấy em ở đây. Anh ra xem em thế nào, em mệt hơn anh mà chưa về nghỉ thì anh nghỉ sao được.

Lần đấy vui lắm ý, " đứng tim vì hạnh phúc" theo đúng nghĩa.
Chả biết có phải do con tim em nó ngây thơ quá, do em yêu xã em nhiều quá ko mà cứ bị nhưng hành động nhỏ xíu xíu đó nó làm cho ngây ngất ý ạ.

Em viết chả đâu vào đâu, dài dằng dặc chả biết có ai thèm đọc không nhưng mà em vui lắm ạ. Nhớ về những thời khắc "đứng tim" đó em cứ bị lâng lâng ý ạ. :)
12:09 CH 13/07/2015
Lời chưa nói: Những khoảnh khắc "đứng tim" vì...
Bình thường thì em chỉ thích đọc nhưng hôm nay thì phải đăng ký thành viên rồi viết thôi ạ.
Vì đọc bài của các mẹ và nhớ lại giấy phút " đứng tim" của mình thì trong lòng nó cứ hân hoan thế nào ý, những con sóng hạnh phúc nó cứ nhẹ nhàng thúc mình phải viết, cảm giác lâng lâng ạ.
Em và xã em kết hôn gần 4 năm rồi, cuộc sống thì túm gọn lại mấy chữ " một mái nhà thuê, 3 trái tim đầy". Dù khó khăn nhưng xã em vẫn luôn có những thứ làm em " xúc động đậy". Tuy nhiên " đứng tim" và " hạnh phúc"thì em nhớ nhất lần này.
Pha đứng tim thứ nhất: Danh không chính, ngôn không thuận.
Tháng 5/2009:Hồi đó em đang thi tốt nghiệp đại học, thời gian đó là giai đoạn khủng hoảng của em, em nhận ra " cậu bạn thân mà em định lấy làm chồng- thời điểm đó vẫn đang chính danh " bạn trai" không phải là Mr Right của em, tình cảm em dành cho cậu ấy ko phải là tình yêu nên em muốn stop lại, cậu ấy khủng bố tinh thần em, em stress nặng. Anh ở cùng xóm trọ, em coi như anh trai, anh thấy em khổ quá nên thường hay an ủi, tạo cho em những niềm vui nho nhỏ để có thể vượt qua khủng hoảng. Và vào lúc đỉnh điểm khi cậu ấy lấy CMT và thẻ SV của em vào ngày em thi môn tốt nghiệp cuối cùng. Hôm đó em thi chiều, cậu ấy lấy giấy tờ cua em vào buổi sáng, buổi trưa anh đi làm rẽ về xem em thế nào và chúc em thi tốt và biết cậu ấy lấy giấy tờ của em và còn dọa giết em anh đã ko cần suy nghĩ gọi em sang phòng anh và Anh đưa mình xem sổ tiết kiệm của anh ( có 10tr thôi, anh mới đi làm mà) và bảo em về thu xếp đồ đạc, anh đi rút tiền, anh và em vào Đà Nẵng.Em không thể cứ sống ở đây như thế này được. Lúc đó mình bấn loạn tìm cách suy nghĩ để lấy lại giấy tờ đi thi tốt nghiêp nên chả có tâm trí đâu mà " đứng tim" nhưng sau đó cái sự việc này có tác động rất nhiều đến việc mình kiên quyết bảo vệ ty của mình với ông xã ý.
Pha " ấm tim" thứ 2:
Ơn trời là ko biết do hội bạn bè thân cận phân tích thế nào mà cậu bạn mình sau đó đã bình tĩnh và mang trả mình thẻ sinh viên để mình đi thi. Do lúc đó mình với anh chưa có gì cả nên sau khi anh định giúp mình đánh bài " chuồn đến nơi yên ổn" thì mình chỉ nt đơn giản là " K trả thẻ SV cho em rồi, cậu ấy cũng bình tĩnh lại rồi, em đi thi đây, anh đi làm đi" rồi mình đi thi cho xong. Hôm đó mình thi ca 2 nên 6h mới thi xong. Thi xong rồi nhưng chẳng như người ta đi ăn mừng tốt nghiệp, mình chán chẳng muốn về phòng trọ ( cũng ko thể về nhà với bố mẹ vì mình học 2 trường DH nên vẫn phải đi học và thi trường NN như bình thường). Mình ở lại trường, phòng thi bị đóng cửa rồi nên mình ra hành lang cầu thang ngồi buồn bã. Trong lúc đầu óc đang trống rỗng thì thật bất ngờ, anh xuất hiện. Đơn giản lúc đó chỉ là niềm vui của sự : có người đến đánh động không gian để mà ko bị buông xuôi theo cái trống trải trong tâm hồn. 2 anh em cũng chỉ nói chuyện vài câu bâng quơ, hỏi han tình hình thi cử rồi sau đó im lặng ngắm nhìn ra phố xá phía xa, và sau đó bị bảo vệ đuổi về để họ đóng cửa.
Việc anh xuất hiện lúc đó thật đúng lúc , nó ko làm mình đứng tim mà nó như luồng hơi ấm kéo mình về với cuộc sống vì thực sự mình ko biết đứng ở góc cầu thang tối với tâm trạng u uất, chán nản tất cả mọi thứ, đầu óc trống rỗng nếu ko có " ai đó" xuất hiện thì ko biết liệu mình có thể thoát ra khỏi sự " trống rỗng đó hay không? mình vẫn nhớ mãi cái cảm giác ấm ấp đó
"Đứng tim" thật sự nhưng "hạnh phúc mơ hồ", em không dám tin
Tháng 6/2009: Mình bị mất trộm, trộm vào phòng trọ lấy mất ví, mất hết toàn bộ giấy tờ, thẻ ATM. Cố nốt vài môn thi bên trường NN, ngày 18/06/2009 mình nhanh chóng về nhà ở NB. Mình về NB rồi anh vẫn thường nhắn tin, gọi điện hỏi thăm mình. MÌnh vốn là cô em nhõng nhẽo mà. Được 1 hôm, 2 hôm .... rồi 3 hôm ngày 21/06/2015 chẳng nhớ sáng hôm đó anh nhắn tin cho mình thế nào, nói chuyện gì mà mình dỗi ko thèm nói chuyện nữa chỉ nhớ mang máng là mình nt bảo dỗi, ko thèm nói chuyện và anh hỏi làm sao để hết dỗi thì em có nói là " anh mua kem cho em ăn thì em mới hết dỗi" sau đó vì cậu bạn liên tục gọi điện làm phiền làm mình tắt máy ( thực tế mình tắt máy vì cậu ban làm phiền) Chiều mình đi lên Agribank làm lại thẻ ATM. Vẫn nguyên một tâm trạng chán nản vì việc với cậu bạn mình cực kỳ bế tắc, mình qua nhà bà chị mình, bà chị rủ mình đi cùng bà ấy lên HN chơi 1 hôm cho khuây khỏa mình đồng ý nhưng về xin mẹ thì mẹ ko cho đi. 4h chiều bà chị mình phải lượn xuống nhà xin mẹ cho mình đi, mãi mẹ mình mới đồng ý. Lúc mẹ đồng ý bà chị giục đi chuẩn bị quần áo đi rồi lên nhà bà ấy ngủ rồi sáng mai đi HN sớm thì tự dưng mình cứ thấy bồn chồn ( chả hiểu vì sao) lại lưỡng lự ko muốn đi nữa nên lại bảo bà ấy là chị về đi, em ăn cơm tối xong lên nhà chị sau. Bà chị về mình đi nấu cơm, đang ngồi nhặt rau ngoài sân thì vụt cái thấy một bóng dáng quen quen đi qua, tuy nhiên mình chỉ hơi lăn tăn chút xíu rồi yên tâm mần rau cỏ tiếp thì nghe mẹ nói :" không biết cái thằng này nó đi tìm nhà ai ở đây mà từ chiều đến giờ nó lượn đi lượn lại mấy lần rồi". Tự dưng em chột dạ, em ra ngoài đường em ngó thì ko tin nổi: Là cái dáng hình ấy, là cái balo FPT ấy. Em " đứng tim" theo đúng nghĩa đen. Sau đó em chạy ngay vào nhà bật điện thoại lên thì ngay lập tức thấy tn của anh " Anh mua kem cho em ăn thì em phải hết dỗi đấy nhé". Mình nt: anh đang ở NB phải không? Anh nt lại : uh, anh biết nhà em rồi nhưng anh ko vào đâu, anh đi ra cầu vượt uống nước sấu đây.
Các mẹ thấy là mọi việc cũng bình thường thôi chứ ko có gì to tát đúng ko nhưng để em kể các mẹ nghe: anh là người HP, chưa bao giờ đặt chân đến NB, và cũng không hề có lấy một dòng địa chỉ nhà em để tìm chỉ lượm lặt các thông tin qua những lần nói chuyện với em: nhà em ở tp, ở một khu phố yên bình, nhà em ở dưới chân núi, gần một cái cầu, anh trai em tên Đức làm ở tỉnh đội, chị gái em tên Huyền làm ở công an tỉnh, có một cháu gái 7 tuổi tên là Diệu. Chỉ có bằng vậy thông tin mà anh tìm được nhà em.
Tối đó gặp anh hỏi anh nghe anh nói vì gọi em mà " thuê bao không liên lạc được" lại thêm thấy thương em vẫn stress mà lại còn giận nốt cả " người duy nhất thời điểm này em có thế trút bầu tâm sự" nên anh phải về xin lỗi em, rồi nhìn anh cháy đen vì phi xe từ 12h trưa để về NB ( mặc nguyên cái áo sơ mi cộc tay khi đi làm), rồi về NB đi lòng vòng khắp thành phố để tìm nhà mà thấy anh sao mà ngốc thế.
Lần này em " đứng tim" vì bất ngờ và thương, chứ còn đang rối bời, stress nên chưa thấy " đứng tim vì hạnh phúc" các mẹ ạ.
Còn lần " đứng tim vì hạnh phúc" thì nó đơn giản lắm, chẳng có gì cả. Ấy là hôm đi chụp ảnh cưới ạ.
Tụi em cưới gấp lắm, tháng 12 nhân sự cưới anh trai em mẹ anh ấy sang chúc mừng rồi ngỏ lời xin cho đôi trẻ nó toại nguyện ( tụi em bị mẹ đẻ em phản đối lắm ạ, nên yêu nhau lâu mà mãi chả dám hó hé gì) được mẹ em đáp "phân tích bảo ban mãi rồi, thôi thì tùy chúng nó, sướng khổ thế nào chúng nó tự chịu :( mẹ chồng em về đi xem ngày thày phán ( 2 tuổi này chỉ cưới hoặc tháng 1 hoặc tháng 4), nhà trai xin cưới tháng 1 vậy là tụi em có hơn 1 tháng chuẩn bị lại mắc mất 9 ngày nghỉ Tết, lại thêm cái vụ " phải cưới 2 lần" nên là lại càng gấp gáp do nhà tụi em xa ( anh Hải Phòng, em Ninh Bình).
Thế là ngày 6/1/2012 âm lịch nhà anh sang nhà em xin rước dâu lần 1, do 20/01/2012 là cưới chính thức rồi mà cứ xa xôi 3 nơi ( nhà trai HP, nhà gái NB, 2 đứa làm việc tại HN) nên tụi em chưa mua sắm gì được cho phòng cưới HP. Thế là tối mùng 6 ấy, 6h mới về đến nhà trai, ăn cơm vội rồi đi mua đồ cưới. Tối khuya mới xong vụ dọn dẹp phòng cưới. Sáng mùng 7 dậy từ 4h lên HN để đi chụp ảnh cưới. Trời thì lạnh tê tái, các mẹ đi chụp ảnh cưới thì biết rồi đấy ạ, mệt khủng khiếp, nhất là vợ chồng em còn vừa đi như ngựa mấy ngày liên tiếp ( HP - NB, NB- HP, HP- HN, chụp ảnh cưới".
Chụp xong về đến gần nhà em vào luôn quán gội đầu để gội đầu+ tẩy trang và giao cho hắn nhiệm vụ mang vali, đồ đạc của em vào nhà chú ( em ở nhà chú ruột em, còn xã vẫn ở nhà trọ sát cạnh nhà chú).
Thấy em trong bộ dạng đó bạn chủ quán gội đầu hỏi em là đi chụp ảnh cưới về à, xong rồi bạn ấy vui miệng kể chuyện tình yêu, mình chả nói gì chỉ cười ( mệt quá ạ, chả thiết gì, chỉ ậm ừ), em nhắm mắt nằm thư thái cho bạn ấy mát xa mặt chả biết trời đất gì, tự dưng chỉ thấy bạn ấy ko nói gì nữa, mình cũng chả quan tâm . Cho đến lúc xong xuôi mở mắt ra để dậy sấy tóc mới thấy xã lù lù ngồi trong quán từ bao giờ. Lúc đó chỉ há hốc mồm hỏi sao anh biết em ở đây? mà ra đây làm gì? sao ko về phòng mà nghỉ cho đỡ mệt. Lão chỉ cười cười bảo : may quá, anh chưa cần đi hết cái làng Nguyên Xá đã tìm thấy em ở đây. Anh ra xem em thế nào, em mệt hơn anh mà chưa về nghỉ thì anh nghỉ sao được.
Lần đấy vui lắm ý, " đứng tim vì hạnh phúc" theo đúng nghĩa.
Chả biết có phải do con tim em nó ngây thơ quá ko mà cứ bị nhưng hành động nhỏ xíu xíu đó nó làm cho ngây ngất ý ạ.
Em viết chả đâu vào đâu, dài dằng dặc chả biết có ai thèm đọc không nhưng mà em vui lắm ạ. Nhớ về những thời khắc "đứng tim" đó em cứ bị lâng lâng ý ạ. :)
11:25 SA 13/07/2015
d
doquocnamkhang
Hóng
316Điểm·0Bài viết
Báo cáo