P/S: mình tự hỏi nếu có ai ở đây không may bị rơi vào tình cảnh tương tự, con bệnh hiểm nghèo, cần gấp 4 tỷ, mà hai vợ chồng bán cả nhà cửa (của riêng hoặc ở chung bố mẹ chồng) và xe cộ đi mới được 4 tỷ, trong khi có thể hi vọng huy động xin 4 tỷ từ một quỹ mà những người đóng góp đều vui vẻ tự nguyện đóng, mỗi khoản đóng cũng chả ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà họ, và họ đóng vì thương con bạn, thì liệu có bao nhiêu mẹ ở đây đủ tự tin mà nói " Thôi các bác cứ mang tiền đó đi giúp các cháu bé khác khó khăn hơn, nhà em vẫn còn cái nhà cái xe có thể bán được". Mình chỉ hơi tò mò về câu trả lời thôi.
Bạn quên là anh T chỉ là nghiên cứu sinh ở Sing nghĩa là lao động nước ngoài có thời hạn ngắn ở Sing, chứ không đảm bảo a T sẽ chắc chắc được làm việc ở Sing lâu dài để duy trì thu nhập đó để trả nợ. Còn phương án tìm hiểu và xin đi vay nợ trả dần mình cũng đã đồng ý và thậm chí nhắc đến trong cmt trên kia của mình rồi cơ mà, mình có phản đối đâu? Mình không ngại các bạn quote bài mình tranh luận hoặc nói thêm rõ ý, nhưng mình chán nhất là những bạn không đọc kỹ để hiểu ý người mình tranh luận mà mặc nhiên coi đó như cách các bạn suy nghĩ và áp đặt. Rất mất công giải thích qua lại.
Con mình có 2 mũi vắc xin mà chờ từ 2 tuổi đến giờ gần 3 tuổi chưa có thuốc đâyPHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ DO NÃO MÔ CẦU NHÓM A VÀ C - MENINGO A + C
Tớ làm ở trường học, tớ rất ngạc nhiên khi có rất nhiều lý lịch học sinh ghi: cha: chạy xe ôm, cha bán hàng rong, cha bốc vác, cha công nhân và mẹ: nội trợ. Hình như suy nghĩ của họ là chỉ mong có gì bỏ vầu miệng hàng ngày là đủ thì phải.Con mình đi trẻ lúc 1 tuổi và 10 tháng đây, 1 - 2 tháng đầu còn chật vật với nó, sau đó thì đâu quen đấy, nói thật nó đi trẻ mình còn an tâm hơn ở nhà. Đi trẻ có được rèn nề nếp rất ngoan, được dạy tử tế...Các mẹ đừng nói nhà trẻ ko an toàn, gv đánh đập...bla...bla, đó là số ít và rủi ro thôi.
Các nàng sợ ngoài đường không vệ sinh thì tự làm ở nhà cũng được mà. Khô bò (thịt bò khô) muốn an toàn cũng tự làm được, không khó đâu, trên internet nhiều mẹ chia sẻ cách làm lắm.Thỉnh thoảng thèm mình cũng tự làm, tuy nhiên chả bao giờ để ý xem công thức nó như thế nào nên không thể viết chính xác, phiên phiến là như thế này:- Báng tráng sống (bánh đa nem người bắc) cắt miếng tầm khoảng 2cm2. Bánh tráng sau khi ngấm sẽ óp lại rất nhiều nên cứ cắt kha khá tí không sao.- Muối tôm hoặc tôm khô- Một ít bột gà (bột nêm)- Khô bò- Chanh- Đường- Ớt sa tế.- Xoài xanh cắt miếng nhỏ như trong hình. Lấy dao bằm vào trái xoài theo chiều dọc rồi lấy dao bào bào ra, đảm bảo sợi xoài rất đẹp.- Trứng cút.- rau răm.Trộn xoài xanh, bánh tráng, khô bò, trứng cút, tôm vào với nhau. Tiếp đó bỏ ớt sa tế (nhớ lấy cả dầu trong sa tế bỏ vào), bỏ ít bột gà (bột nêm), nặn thêm nước cốt chanh trộn đều. Nếm thấy chua thì bỏ thêm đường vào cho có thêm vị chua chua ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay... bỏ thêm rau răm vào là măm thôi. Màu của dầu trong ớt sa tế sẽ ngấm vào bánh tráng và các thứ khác làm ra màu nâu đỏ. Mình tự khen mình thì rất là ngon, không thua gì mấy vị bánh tráng trộn SG mà mình từng ăn. Mẹ nào ở HN chưa tìm được hàng bánh tráng trộn nào thì thử làm ăn thử đi. Ăn rồi nghiền luôn đó.PS: Còn thiêu hành phi, cho thêm hành phi vào nữa nha các nàng.
Phục vụ chồng yêu, em tự làm pate vì sợ mua pate bên ngoài bị pha trộn linh tinh.Làm cực dễ và nhanh các mẹ ah.- 0,5k gan gà, chọn cái gan nào màu vàng nhạt, sáng sáng nhé, đừng chọn gan màu sậm.Ngâm muối rồi lọc xơ, thái nhỏ. -1/2 chén kem tươi-01 củ hành tây băm nhỏ-1 lạng bơ -tiêu đen nguyên hạt-2 thià cà phê rượu brandy hoặc cognac nếu thích nhg nhà em nghiêm cấm chất cồn nên em ko dùng. cho rươu vào thì thơm hơn, thường là ướp rượu trước khi xào gan các mẹ nhé! Đun tan 1 phần bơ, cho hành tây vào đảo dậy mùi rồi cho gan vào xào chín, nêm chút bột nêm.Để gan nguôi nguội rồi cho vào máy sinh tố đánh nhuyễn, trong lúc đánh nhuyễn đổ kem tươi từ từ vào cối, sau đó thả tiêu hột lẫn vào hỗn hợp trên.Đổ pate ra khuôn sứ hoặc lọ thuỷ tinh.Em giữ sẵn mấy cái lọ pate Pháp bây giờ lôi ra tận dụng.Sau khi đổ pate vào lọ, đun nốt chỗ bơ còn lại , bơ tan ra thì đổ lên bề mặt.Khi nguội thì cho vào tủ lạnh. 2 tiếng sau là ngon lành rồi đấy ah.cái này em chụp lúc bơ chưa đông lại :Mẹ nào có nhu cầu xem ảnh chụp kĩ các công đoạn , lần sau em làm em sẽ chụp lại chi tiết hơn.
Sao bạn nghĩ là làm ngân hàng là ok nhỉ? nghe thấy thế thì đúng là có tiếng mà ko có miếng.Bên mình 1 nhân viên kinh doanh mới vào cũng tầm 4-5tr. Cộng phụ cấp và thưởng cũng lên đến 7-8tr roài. Mà không cần Tiếng Anh pro như thế đâu. Cơ hội lên làm sếp thì cực cao, mội tội làm việc thì cực vất. hì hì
Bây giờ vợ chồng anh Thắng đang ăn xin người Việt đấy. Nhưng có khi sau vụ ăn xin này lai xách mông đi xin định cư ở Mỹ hay Châu Âu ấy chứ, ai lại quay lại cái đất nước VN nghèo khó, ngu dốt, ô nhiễm môi trường để sống làm gì.
Mong anh cứ ở nước ngoài, anh đừng về VN vì anh về chắc anh lại đứng trên bục giảng của mấy trường đại học lớn rồi anh lại truyền thụ cho tầng lớp sau cách sống ỷ lại và ăn vạ xã hội.
Thôi, mình cũng lượn khỏi topic này vì biết chắc rằng mọi người có nói gì cũng như dã tràng xe cát thôi. Việc ta ta cứ làm, ai nói gì mặc kệ, ta cứ phải xin cho đủ 250k mới thôi.
Mẹ này đưa ra 2 lựa chọn, trong khi anh Thắng vẫn còn lựa chọn thứ 3 là trả góp bằng lương trong nhiều năm. Xin thưa với chị là 100% người có lòng tự trọng sẽ chọn cách thứ 3 là trả góp bằng lương trong nhiều năm chứ ko đi ăn xin đâu ah.
Mình cũng xin kể thêm 1 trường hợp cho về anh đối tác của bên mình. Trong khi sự nghiệp của anh đang lên như diều gặp gió, chiếc ghế Tổng giám đốc công ty liên doanh với Nhật đang chờ đón anh thì con gái anh bị bệnh. Anh đã từ bỏ sự nghiệp, vay mượn họ hàng, bạn bè và bán tài sản của mình để đưa con gái sang Singapore trị bệnh vì VN ko chữa được. Bây giờ sự nghiệp của anh gián đoạn, anh cũng nghèo đi rất nhiều nhưng tất cả mọi người ai cũng ngượng mộ anh.
Không như nhà anh Thắng kia đi xin 100% chi phí chữa bệnh cho con. Vãi tiến sỹ với postdoc.
Anh Thắng này vẫn còn 1,5 năm làm việc tại Singapore. Và nếu anh ấy thật sự quyết tâm trả góp tiền viện phí chữa bệnh cho con bằng lương thì anh ấy sẽ phải cố gắng để gia hạn hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng thì xin công việc khác tại Singapore để làm việc trả nợ tiền viện phí. Với bằng cấp tiến sỹ với postdoc, lại đã từng làm việc 3 năm tại Sing với mức lương tận 4,5 ngàn đô Sing thì ko khó để tiếp tục ở lại làm việc kiếm tiền trả nợ viện phí cho con. Chẳng qua thích nhẹ nhàng nên chọn cách "ăn vạ" xã hội mà thui.
Tôi mà là cô Ly kia tôi cũng phá tan cái gia đình của anh ta. 4 năm tuổi trẻ, cộng với việc giờ vô sinh thì ko có quyền trả thù sao? Chỉ bởi vì cô Ly kia ko có cái Giấy ĐKKH nên anh ta giũ bỏ mà chẳng ai lên án anh ta. Chẳng lẽ cái Giấy ĐKKH lại có sức nặng thế sao, vượt lên tất cả ah? Loại đàn ông như thế mà cũng được hưởng hạnh phúc, thành đạt ah? Ko có đạo đức tối thiểu luôn. Quá khốn nạn!
Mẹ nó nhầm ah? Thuốc này đang có đầy mà, có hiếm gì đâu.
Chẳng muốn nói đâu, nhưng đọc comment của bạn thấy bạn coi thường người lao động quá.
Ai sinh ra mà chẳng mong muốn có công việc nhàn hạ, lương cao, sang trọng lịch sự. Nhưng nếu ai cũng thế thì lấy ai làm công việc lao động chân tay hả bạn. Xã hội đã phân công lao động rồi. Công việc nào cũng đáng quý nếu đấy là lao động chính đáng. Những người lao động như vậy còn đang quý hơn mấy người làm giáo dụch ép học sinh phải đến nhà mình học thêm, rồi nghĩ ra đủ thứ để thu tiền của học sinh bạn ah.
Thiết nghĩ 1 người làm ở môi trường giáo dục như bạn mà có suy nghĩ khinh người lao động như vậy. Hỏi tại sao học sinh bây giờ lại không còn tôn sư trọng đạo như xưa nữa.
Oánh dấu rùi về học làm thử. Thanks mẹ nó nhé!
Rồi 1 ngày mình cũng sẽ làm mẹ chồng, cứ nghĩ bao công sức mình mang nặng đẻ đau, nuôi con trai khôn lớn, dạy dỗ con nên người, bao nhiêu tình thương của mẹ giành cho con, thậm chí nhịn ăn nhịn mặc để tích cóp mua nhà cao cửa rộng, xe cộ cho con (trường hợp mẹ chủ top) cũng chỉ mong con được sung sướng, không vất vả như đời mình. Như mẹ chủ top già rồi mà vẫn muốn kiếm tiền cũng chỉ vì muốn có thêm tài sản cho con cái chứ chết có mang đi được đâu. Vậy mà tự nhiên có 1 ngày, có 1 người dưng nước lã đến nhà mình và hưởng thành quả lớn nhất của mình (là con trai mình), cãi tay đôi với mình, xưng bà bà – tôi tôi với mình thì chắc là mình từ con luôn. Có lẽ mình cảm thông phần nào với mẹ chủ top vì mình cũng biết 1 cô giống như mẹ chủ top, cô ấy rất tham công tiếc việc. Bao nhiêu năm thức khuya dậy sớm vì chồng vì con, không dám tiêu pha lãng phí cho bản thân. Rồi 1 ngày cũng rơi vào trường hợp giống mẹ chủ top (tuy chưa bi đát bằng) nhưng cô ấy đã bị shock, hụt hẫng và suýt bị trầm cảm. Nhưng rồi cô ấy nghĩ không ai thương mình bằng chính bản thân mình, con cái cũng vậy chỉ cần tới mình lúc chưa đủ lông đủ cánh. Nên cô đã quyết định sống cho bản thân mình, không làm việc nữa, tiền cô tích cóp được cô mang đi du lịch khắp thế giới. Thế mới thấy, mình phải sống cho bản thân mình trước, con cái đứng thứ 2 để phòng có 1 ngày gặp trường hợp con cái bất hiếu thì sẽ không bị shock.
Còn mình nghĩ chủ top cũng không nên bới lại mọi việc làm gì. Nói chung thiên hạ thì 9 người 10 ý. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua bạn ah. Nếu gia đình bạn và chị dâu bạn có thể thuận hòa lại được thì thuận hòa, không thì cuộc sống của ai người đấy lo, nước sông không chạm nước hồ. Thích thì thân thiết, không thích thì coi như người dưng thế thôi.
Cách đây khoảng 6, 7 năm có chị Đào Mai đã nổi tiếng khắp các diễn đàn lý số. Trường hợp của chị Đào Mai thu hút rất nhiều các cao thủ trong các diễn đàn lý số nghiên cứu và giúp đỡ. Chị ấy cũng mở đầu xin được giúp đỡ giống y như em trong topic đầu tiên. Chị ấy và em khác nhau ở chỗ chị ấy không phải là phật tử, cũng không phải do mở luân xa mà tự nhiên chị ấy có năng lực như vậy. Khi em mở ra topic chị đã rất hứng thú vì biết đâu em lại là Đào Mai thứ 2. Tuy nhiên ngoài cách tiếp cận vấn đề ra thì ngay từ post đầu tiên của em đã có chút khác rùi. Càng những post sau thì càng khác xa. Càng đọc chị càng thấy em có thiên hướng giống Phan Thị Bích Hằng. Có thể em có năng lực tâm linh thật thì đến giờ phút này chị có thể nói là năng lực của em chưa được như em nghĩ, (chị xin phép không đề cập đến các vong linh nhập vào em). Nhưng nếu em muốn thoát khỏi tình trạng này thật, muốn có cuộc sống và hạnh phúc bình thường thì em nên tìm hiểu về chị Đào Mai năm xưa, cũng như là những người đã giúp chị ấy vượt qua.
Chị đã tìm hiểu khoa học huyền bí 10 năm rùi nên chị cũng có cơ duyên quen khá nhiều “cao nhân” và có 1 kết quả chung là gần như những người này đều không hành nghề thầy bói và họ đều khá thành đạt trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật. Chúc em được như họ!
Về chuyện phóng sinh, chị cũng có cơ may được phóng sinh vài lần nên chị nghĩ em nên chọn cách phóng sinh nào lợi nhất cho các mẹ đã tin tưởng em.
Chúc em may mắn!
Cảm ơn mẹ nó nhé! Nhìn pate của mẹ nó hấp dẫn quá.
Công ty bạn là Công ty gì vậy? Bên bạn có hay tuyển nhân viên không? Cho mình nộp hồ sơ vào với!